Chiến
tranh Ukraina : Tổng thống Mỹ Trump họp với tổng thống Nga Putin tại Alaska
Thùy Dương|Trọng Thành|Phan
Minh - RFI
Đăng
ngày: 15/08/2025 - 12:33 - Sửa đổi ngày: 15/08/2025 - 22:07
Hôm nay, 15/08/2025, tổng thống Mỹ Donald
Trump họp với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại Alaska. Một ngày trước thượng
đỉnh, hôm qua, 14/08, nguyên thủ Mỹ cho biết khả năng thất bại của cuộc gặp này
là « 25% ». Theo một nguồn tin thân cận với điện Kremlin,
Nga có thể sẽ có một số thỏa hiệp với Mỹ để tránh bị trừng phạt.
HÌNH
:
Phóng viên quốc tế trước khu vực căn cứ không quân
Elmendorf, bang Alaska, Hoa Kỳ, chờ đợi thượng đỉnh Trump - Putin. Ảnh ngày
15/08/2025. AP - Jae C. Hong
Theo
Reuters, trả lời phỏng vấn đài Fox Radio, tổng thống Mỹ hy vọng cuộc họp thượng
đỉnh tại Alaska sẽ dẫn đến một cuộc gặp thứ hai « rất quan trọng » giữa
hai lãnh đạo Nga, Ukraina, cho phép đúc kết một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên,
theo ông, có xác suất « 25% » là thượng đỉnh
Alaska « không thành công ».
Ông
Trump một lần nữa nhắc lại việc trao đổi lãnh thổ, nhân nhượng về biên giới là
cần thiết cho thành công của cuộc gặp, nếu có, giữa tổng thống Nga và đồng nhiệm
Ukraina. Tổng thống Mỹ đe dọa sẵn sàng áp đặt thêm biện pháp trừng phạt với
Nga, nếu cuộc gặp tại Alaska thất bại.
Một
nguồn tin thân cận với điện Kremlin, xin ẩn danh, cho Reuters biết là hai
bên « sẽ phải thống nhất được một số điều khoản vào ngày mai
(15/08), vì Putin không thể từ chối đáp ứng những đòi hỏi của tổng thống
Trump (do áp lực trừng phạt) ». Hãng tin Anh cho hay, hôm qua, lãnh đạo
Nga để ngỏ viễn cảnh hai bên công bố một thỏa thuận về kiểm soát vũ khí hạt
nhân mới để thay thế thỏa thuận dự kiến sẽ hết hạn vào tháng Hai tới.
Tổng
thống Ukraina trong chuyến công du Luân Đôn hôm qua đã thảo luận chi tiết với
thủ tướng Anh Keir Starmer về « các bảo đảm an ninh có thể mang lại
hòa bình thực sự lâu dài nếu Mỹ thành công gây sức ép buộc Nga chấm dứt các cuộc
giết chóc và tham gia vào các hoạt động ngoại giao thực chất và thiết thực ».
Người dân Ukraina bi quan
Trước
cuộc gặp giữa Donald Trump và Vladimir Putin, Ukraina đã liên tục họp trực tuyến
với các đồng minh của Kiev nhằm thể hiện một lập trường thống nhất : vận mệnh
Ukraina không thể được định đoạt mà không có sự tham gia của Kiev, cũng như nếu
không có một lệnh ngừng bắn với Nga. Đối với người dân Ukraina, bị ảnh hưởng trực
tiếp bởi chiến sự, khả năng hội nghị thượng đỉnh này thành công là một viễn cảnh
xa vời.
Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze tường
trình :
Tại thủ đô Ukraina, nơi mà người dân luôn sống với báo động
phòng không, viễn cảnh về một lệnh ngừng bắn với Nga dường như còn rất xa vời. Đối
với người dân Kiev, việc tổ chức một cuộc họp về Ukraina mà không có sự
tham gia của đại diện nước này là điều khiến họ vô cùng lo
lắng, theo chia sẻ của ba cư dân tại đây : Yevhenia, Maria và Ivan.
Yevhenia chia sẻ : « Lời tôi nói có thể bị kiểm
duyệt. Tôi nghĩ hội nghị không có sự tham gia của tổng thống Ukraina không phải
là điều tốt lành. Không thể tổ chức cuộc họp nào với chính quốc gia đã tấn công
Ukraina nhằm chấm dứt chiến tranh, cho dù trước đó đã có nhiều hội nghị cấp cao
với Nga. »
Maria than phiền : « Tôi nghĩ hội nghị này sẽ không
mang lại điều gì tốt đẹp. »
Ivan tiếp lời : « Mọi chuyện thật là rối ren và bất
an. »
Maria nói tiếp : « Cứ như thể họ (Trump và Putin) sẽ
tự giải quyết mọi thứ với nhau, còn Ukraina thì bị gạt bỏ hoàn toàn. »
Ivan đặt câu hỏi : Làm sao có thể gặp một quái nhân như
Putin chứ ? Cả thế giới đều thấy rõ, thấy tất cả mọi thứ đều nhuốm máu, và ông
ta vẫn yên vị trong điện Kremlin suốt 25 năm qua. Tôi thật không thể nào hiểu nổi,
thật sự là không thể !
Những chia sẻ này cho thấy người dân Ukraina chủ yếu chỉ
quan tâm đến những gì đang diễn ra trên chính lãnh thổ của họ, giữa chiến tuyến
và những quả bom Nga vẫn đang tiếp tục rơi xuống dân thường. Thật khó để họ tin
vào bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến Ukraina với chính bên xâm lược mà đại
diện phía Kiev lại không có mặt.
Quan điểm của Putin
Về
phần mình, tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã có phát biểu về thượng đỉnh
Alaska. Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết chi tiết :
Vào 14 giờ hôm qua, giờ Matxcơva, gương mặt của Putin xuất
hiện trên mọi kênh truyền hình Nga, và như thường lệ, không được báo trước. Tổng
thống Nga phát biểu : « Xin chào ! Hôm nay tôi mời quý vị đến để
thông báo với quý vị tiến độ các cuộc thương lượng về khủng hoảng Ukraina. »
Ngồi trang nghiêm bên một chiếc bàn, đối diện với
Vladimir Putin, gợi nhắc lại hình ảnh hồi tháng 02/2022, là hội đồng an ninh của
Nga, gồm tất cả những nhân vật quan trọng như các lãnh đạo tình báo nội địa và
đối ngoại, tham mưu trưởng các binh chủng, chỉ huy đội cận vệ của tổng thống, bộ
trưởng Quốc Phòng và ngoại trưởng, đội ngũ lãnh đạo điện Kremlin. Nhưng
trái với cuộc họp trang trọng gần như để phát động chiến tranh, lần này còn có
những nhân vật nắm trong tay chìa khóa của nền kinh tế Nga như chủ tịch Ngân
hàng trung ương, bộ trưởng Tài Chính, cũng như Kirill Dmitriev, lãnh đạo quỹ đầu
tư trực tiếp của Nga, một người am hiểu nước Mỹ và gần như là người tiếp đón và
đồng hành với đặc sứ của tổng thống Mỹ khi ông này đến Nga.
Tổng thống Putin phát biểu tiếp : « Thứ hai là tôi
muốn nói với quý vị về tình hình hiện nay với chính quyền Mỹ. Theo tôi, họ đang
có những nỗ lực mạnh mẽ và chân thành để chấm dứt sự thù địch nhằm tạo ra các
điều kiện cho một nền hòa bình bền vững, nếu chúng ta có thể đạt được các thỏa
thuận về kiểm soát những loại vũ khí chiến lược phòng thủ. »
Những năm qua, đã có nhiều hiệp ước song phương về kiểm
soát vũ khí đã bị từ bỏ, và đây là một chủ đề thương lượng mà điện Kremlin thể
hiện sự quan tâm ở mức cao nhất.
Công luận Nga : Ẩn ý của việc chọn
Alaska
Trong
khi đó, công luận Nga bình luận nhiều về việc lựa chọn một căn cứ quân sự gần
Anchorage làm nơi diễn ra đàm phán Trump - Putin. Theo thông tín viên RFI tại
Matxcơva, trước hết, một số người ở Nga tỏ ra hân hoan : vùng lãnh thổ này
đã được Nga bán cho Hoa Kỳ vào thế kỷ 19, nên việc chọn địa điểm này là một ẩn
ý về việc hợp lý hóa yêu cầu của Nga về các vùng lãnh thổ đã chiếm được của
Ukraina. Theo họ, « đây là một ví dụ nổi bật cho thấy biên giới
luôn có thể được vẽ lại ».
Youri
Ouchakov, một chuyên gia ngoại giao của điện Kremlin, chú ý đặc biệt đến căn cứ
quân sự, nơi diễn ra cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo. Căn cứ Elmendorf cũng là một
biểu tượng của Chiến tranh Lạnh và những căng thẳng giữa Liên Xô và Hoa Kỳ.
Nhưng
nhà ngoại giao Youri Ouchakov nhấn mạnh là gần căn cứ này có 9 phi công Liên Xô
được chôn cất tại một nghĩa trang tưởng niệm, cũng như có 2 quân nhân và 2 thường
dân đã hy sinh trong khoảng thời gian từ năm 1942 đến năm 1945 khi vận chuyển
các máy bay từ Hoa Kỳ sang Liên Xô. Đối với ông, đó là một biểu tượng của « tình
bác ái về quân sự giữa nhân dân hai nước ». Đó là một biểu tượng quan
trọng trong năm kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức.
Về
tình hình chiến sự, theo báo cáo hàng ngày trên Facebook của bộ tổng tham
mưu quân đội Ukraina, trong 24 giờ qua, đã có tổng cộng 149 vụ đụng độ giữa
lực lượng vũ trang hai bên. Giao tranh tiếp diễn, đặc biệt là theo hướng
Kupiansk, nơi mà 5 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi, và theo hướng Lyman,
nơi Nga đã phát động tổng cộng 20 cuộc tấn công.
No comments:
Post a Comment