Chiến
tranh Ukraina : Donald Trump thực tâm muốn trừng phạt Nga ?
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 15/08/2025 - 14:20 - Sửa đổi ngày: 15/08/2025 - 14:57
Trong khi Liên Âu ngày càng gia tăng các biện
pháp trừng phạt nhắm vào Nga, chẳng hạn như cách nay 1 tháng đã ban hành loạt
trừng phạt thứ 18, đặc biệt nhằm kìm hãm ngành công nghiệp dầu lửa và năng lượng
của Nga, và mới đây tuyên bố đang chuẩn bị loạt trừng phạt thứ 19, thì trái lại
chính quyền Mỹ, từ khi tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, lại âm thầm từ
bỏ nhiều biện pháp trừng phạt Matxcơva.
HÌNH
:
Nga và Mỹ định đoạt tương lai Ukraina tại thượng đỉnh
Alaska ngày 15/08/2025. Ảnh minh họa cờ Mỹ và Nga. AP - Alexander
Zemlianichenko
Theo
nhật báo Pháp Le Figaro, mặc dù chính quyền Trump chưa chính thức bãi bỏ bất kỳ
lệnh trừng phạt nào được ban hành từ thời Biden, nhưng những cử chỉ hòa hoãn của
tổng thống Mỹ với Matxcơva trong thời gian qua làm dấy lên nhiều nghi ngờ về thực
tâm của chính quyền Donald Trump trong việc trừng phạt Điện Kremlin.
Mới
đây nhất, sau khi dọa ban hành các trừng phạt mới nếu Nga không chấm dứt cuộc
chiến xâm lược Ukraina, tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngó lơ tối hậu thư chính
ông đưa ra và xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh với Vladimir Putin tại Alaska.
Trong khi đó Washington lại tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ để
trừng phạt việc New Delhi mua dầu lửa của Nga, tức là miễn trừ trách nhiệm cho
Matxcơva và đổ hết cho Ấn Độ. Mỹ không hề có lệnh trừng phạt bổ sung nào nhắm
vào Điện Kremlin.
Liệu
Trump có thực sự muốn tấn công nền kinh tế Nga ? Le Figaro nhắc lại là
trong một cuộc họp báo tuần trước về thượng đỉnh Alaska, tổng thống Mỹ giải
thích là ông đã dự định có hành động mạnh hơn, nhưng phía Nga lại gọi điện, nói
rằng họ muốn gặp ông, cho nên ông sẽ xem họ muốn nói gì. Maria Shagina, một
chuyên gia về trừng phạt kinh tế tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở
Berlin, nhận định rõ ràng là cho dù đôi khi có những lời lẽ cứng rắn, Trump
không thực sự quan tâm đến việc gây áp lực đối với Điện Kremlin.
Theo
truyền thông Mỹ, vào tháng 03/2025, Nhà Trắng đã yêu cầu bộ Ngoại Giao và Tài
Chính soạn thảo danh sách các biện pháp trừng phạt có thể được nới lỏng để tạo
điều kiện thuận lợi cho đối thoại với các lãnh đạo của Nga. Một tháng sau đó,
Washington âm thầm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào vợ của Boris Rotenberg, một
tỷ phú thân cận với tổng thống Nga Vladimir Putin, mà không đưa ra lời giải
thích.
Thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ
Xin
nhắc lại là ngay từ những ngày đầu của chính quyền Trump nhiệm kỳ 2, bộ Tư Pháp
đã giải thể Klepto Capture Task Force, Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tham nhũng, một
đơn vị được thành lập năm 2022 với nhiệm vụ tịch biên tài sản liên quan đến các
nhà tài phiệt Nga. Le Figaro đánh giá đây là dấu mốc cho một sự thay đổi lớn
trong chính sách của Mỹ. Hành động này được một số người xem như là bàn tay
chìa tay ra làm hòa trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra, nhưng chuyên gia
Maria Shagina cho không cần làm như thế, bởi vì Nga đã sẵn sàng đàm phán do
Donald Trump đang ở thế mạnh.
Những
nhượng bộ của Washington đối với Matxcơva không chỉ dừng ở đó. Theo một cuộc điều
tra của báo Mỹ The Wall Street Journal, kể từ tháng 06/2025, chính quyền Donald
Trump đã ngầm gây áp lực để thượng nghị sĩ Lindsey Graham nới lỏng dự luật năm
2025 của lưỡng đảng về trừng phạt Nga. Đáng chú ý là dự luật này dự kiến mức
thuế lên đến 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua uranium, khí đốt
hoặc dầu lửa của Nga. Theo phân tích của chuyên gia Maria Shagina, chính quyền
Mỹ « rõ ràng đã tìm cách giảm nhẹ các điều khoản quan trọng của đạo luật bằng
cách đưa ra các cơ chế cho phép tổng thống lách luật, hoặc phớt lờ một số lệnh
trừng phạt ».
Đe dọa không biến thành hành động
Từ
đầu nhiệm kỳ thứ hai, tổng thống Mỹ cũng duy trì chính sách ưu tiên cho ngoại
giao hơn là trừng phạt Nga, chính sách mà gần đây ông đã tái khẳng định trên
đài Fox News. Trên thực tế, theo Le Figaro, trên truyền thông, ông Trump có đưa
ra một vài lời đe dọa Nga, nhưng chỉ là dọa suông. Vì thế chuyên gia Maria
Shagina cho rằng tổng thống Nga sẽ đến hội nghị thượng đỉnh với một đề xuất
mang tính biểu tượng, tạo cơ hội cho Trump thể hiện một « thắng lợi »
chính trị mà không cần phải thắt chặt các biện pháp hiện hành.
Cho
đến nay, đường hướng chính sách tương lai của Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Nhà Trắng
chưa nêu rõ ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp - nhắm vào các thực
thể và cơ quan tổ chức đặc biệt - hay chỉ giới hạn ở các biện pháp thuế quan đối
với các nước thứ ba, như thuế bổ sung 25% gần đây đối với Ấn Độ. Tuy nhiên, sự
khác biệt này là rất quan trọng, vì cơ sở pháp lý, cách áp dụng và tác động của
chúng rất khác nhau. Thuế quan 100% hoặc 500% đối với dầu mỏ Nga có thể sẽ có
hiệu lực như một lệnh cấm vận trên thực tế, trong khi các lệnh trừng phạt thứ cấp
sẽ nhắm trực tiếp vào các mạng lưới tài chính và thương mại, qua đó cản trở các
công ty nước ngoài làm ăn với Matxcơva.
Le
Figaro kết luận : Hiện giờ Donald Trump dường như tập trung vào thảo luận
hơn là gây áp lực kinh tế, và đây là cách tiếp cận khiến ông bất đồng sâu sắc với
các nước châu Âu, vốn quyết tâm gia tăng áp lực đối với Điện Kremlin.
No comments:
Post a Comment