Saturday, March 4, 2023

CAM BỐT : LÃNH ĐẠO PHE ĐỐI LẬP KEM SOKHA BỊ CHẾ ĐỘ HUN SEN KẾT ÁN 27 NĂM TÙ VÌ TỘI "PHẢN QUỐC" (Phan Minh / RFI)

 



Cam Bốt : Lãnh đạo phe đối lập Kem Sokha bị kết án 27 năm tù vì tội phản quốc

Phan Minh  -  RFI

Đăng ngày: 03/03/2023 - 13:17

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20230303-cam-b%E1%BB%91t-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-phe-%C4%91%E1%BB%91i-l%E1%BA%ADp-kem-sokha-b%E1%BB%8B-k%E1%BA%BFt-%C3%A1n-27-n%C4%83m-t%C3%B9-v%C3%AC-t%E1%BB%99i-ph%E1%BA%A3n-qu%E1%BB%91c

 

Một tòa án Cam Bốt hôm nay 03/03/2023 đã kết án thủ lĩnh phe đối lập Kem Sokha 27 năm tù vì tội phản quốc. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng ông Sokha bị kết án hoàn toàn vì mục đích chính trị, khi cuộc tổng tuyển cử Cam Bốt sẽ diễn ra vào tháng 07/2023. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/98765f82-b97f-11ed-9e69-005056a90284/w:980/p:16x9/AP23062074915102%20%281%29.webp

Nhà đối lập Cam Bốt Kem Sokha, cựu chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc, tại Phnom Penh, Cam Bốt, ngày 03/03/2023. AP - Heng Sinith

 

Từ Phnom Pênh, thông tín viên Juliette Buchez tường trình : 

 

Ngay sau khi có tuyên án, Kem Sokha đã rời Tòa án theo một lối khác, cách xa khu vực các nhà báo và một số ít người ủng hộ ông tập trung trước Tòa sáng nay. Chính trị gia 69 tuổi vừa mới bị tuyên án : 27 năm tù và bị cấm vĩnh viễn tham gia hoạt động chính trị hay đi bầu cử. 

 

Hiện đang bị quản thúc tại gia, Kem Sokha sẽ phải giữ im lặng. Tòa cũng cấm ông không được giao tiếp với bất kỳ ai ngoại trừ gia đình thân cận. Như vậy là kết thúc phiên tòa khởi động vào tháng 01/2020, hơn 2 năm sau khi ông bị bắt và sau hơn 60 phiên xét xử. 

 

Vụ xét xử Kem Sokha đã trở thành chủ đề chất vấn từ phía các tổ chức nước ngoài. Phiên tòa cũng chịu sự chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền tố cáo bản án được tuyên với động cơ chính trị. 

 

Kể từ cuối năm 2017 và sự giải thể của đảng đối lập chính do Kem Sokha đồng sáng lập, các thủ tục pháp lý chỉ trích chính phủ Cam Bốt đã tăng lên gấp bội. Có nhiều người ủng hộ Kem Sokha có mặt trước Tòa án, cùng với một số tổ chức phi chính phủ về nhân quyền đã lo ngại về thông điệp mà bản án này gửi đi.

 

Bản án được tuyên chỉ 4 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc Hội, tại một quốc gia mà phe đối lập chính trị vẫn bị trấn áp mạnh mẽ. Tại đây, thủ tướng Hun Sen sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ mới, 38 năm sau khi ông lên cầm quyền. 

 

------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Cam Bốt: Dỡ lệnh quản thúc nhà đối lập Kem Sokha

10/11/2019 - 12:12

Tòa án Cam Bốt kết án nhà đối lập Sam Rainsy 25 năm tù

02/03/2021 - 13:46

Bầu cử Cam Bốt: Chiến thắng áp đảo của đảng cầm quyền, phe đối lập khó tồn tại

06/06/2022 - 11:30

 

 

===================================================

.

.

Lãnh đạo đối lập Campuchia bị kết án hàng chục năm quản chế trước thềm tổng tuyển cử 

VOA News

04/03/2023

https://www.voatiengviet.com/a/6989088.html

 

NGHE >>>>>   

 

Các tin khác: Ông trùm của Wagner nói Nga đang siết chặt vòng vây ở Bakhmut; Mỹ, đồng minh Quad: Nga phải bị trừng phạt vì chiến tranh Ukraine; Liên Hiệp Quốc: Quân đội Myanmar liên tục gây ra khủng hoảng nhân quyền’; Mỹ và Hàn Quốc sẽ tập trận quy mô lớn, tập trung vào sự hung hăng của Triều Tiên

 

 

====================================================

 

Kem Sokha: lãnh đạo đối lập Campuchia nhận án 27 năm vì tội phản quốc

Jonathan Head và Kelly Ng

Từ Bangkok và Singapore

3 tháng 3 2023, 18:51 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cer2mjwkyvno

 

Lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Campuchia vừa bị kết át 27 năm quản thúc tại gia vì tội phản quốc.

 

Kem Sokha, cựu lãnh đạo của Đảng Cứu hộ Quốc gia Campuchia nay đã giải thể cũng bị cấm ra tranh cử hay đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử.

 

Ông bị cáo buộc đã cấu kết với các thế lực nước ngoài để lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen.

 

Ông Hun Sen là một trong những nhà độc tài cầm quyền lâu năm nhất thế giới. Ông lên nắm quyền từ năm 1985.

 

Campuchia sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng Bảy. Đa số người dân trông đợi ông Hun Sen sẽ tiếp tục tranh cử, mặc dù một số người cho rằng ông đang lên kế hoạch trao quyền cho con trai cả, Hun Manet.

 

Ông Sem Sokha, 69 tuổi, bị bắt lần đầu năm 2017 vì một video quay từ năm 2013 trong đó ông nói ông đã nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức ủng hộ nhân quyền Mỹ.

 

Ông và các luật sư phủ nhận các cáo buộc và nói vụ xét xử ông là hoàn toàn không có cơ sở.

 

Đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia ông W Patrick Murphy phát biểu hôm thứ Sáu rằng vụ án này là sự thi hành công lý sai.

 

Luật sư của ông Kem Sokha nói đội hỗ trợ pháp lý của ông sẽ khiếu nại phán quyết, hãng tin Reuters đưa tin.

 

Các tổ chức nhân quyền và các chính phủ phương Tây nói bản án cho ông Sokha là không có cơ sở và mang mục đích chính trị.

 

“Điều rõ ràng ngay từ đầu là các cáo trạng đối với ông Kem Sokha không gì ngoài động thái có mục đích chính trị của Thủ tướng Hun Sen để gạt sang một bên lãnh đạo đối lập chính và phá hủy hệ thống dân chủ của đất nước này,” ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói.

 

"Đưa ông Kem Sokha vào tù không chỉ nhằm mục đích tiêu diệt đảng phái chính trị của ông, mà còn nhằm dập tắt mọi hy vọng rằng sẽ có một cuộc tổng tuyển cử trung thực vào tháng Bảy.”

 

Tổ chức này kêu gọi chính quyền Campuchia bỏ bản án và thả ông Sokha “ngay lập tức và vô điều kiện”.

 

Ít người ngạc nhiên về cáo trạng này, vì các tòa án Campuchia có tiếng là nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ông Hun Sen.

 

Ông Kem Sokha, một nhà vận động nhân quyền trước đây, là người đứng đầu Đảng Cứu hộ Quốc gia Campuchia (CNRP). Đảng này đã thu hút được sự ủng hộ lớn trong các cuộc bầu cử trước, tới mức đảng này đã có khả năng thay thế Hun Sen và đảng của ông ta.

 

Đảng CNRP bị cấm hoạt động trước cuộc bầu cử 2018. Hầu hết các lãnh đạo đảng đã bị đưa ra xét xử hoặc buộc phải đi lưu đày.





No comments: