Thursday, September 8, 2022

UKRAINE TUYÊN BỐ CHIẾM LẠI 400 KM VUÔNG; NGOẠI TRƯỞNG MỸ CÔNG BỐ THÊM VIỆN TRỢ (Reuters)

 



Ukraine tuyên bố chiếm lại 400 km vuông; Ngoại Trưởng Mỹ công bố thêm viện trợ

Reuters

08/09/2022

https://www.voatiengviet.com/a/6736408.html

 

https://gdb.voanews.com/00eb0000-0aff-0242-8f71-08da9124f8af_cx0_cy4_cw99_w650_r1_s.jpg

Các chiến sĩ Ukraine tác chiến ở vùng Kharkiv hồi tháng 7/2022 (ảnh tư liệu).

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thông báo "tin vui" về tình hình chiến trường miền đông Ukraine, cho biết rằng quân đội Ukraine đã chiếm lại một số thị trấn và làng mạc từ tay Nga, cùng lúc ngoại trưởng Mỹ đến thăm Kyiv với một gói viện trợ quân sự mới có giá trị lớn.

 

Trong một bài phát biểu vào đêm khuya thứ Tư 7/9, Tổng thống Zelenskyy cho biết các lực lượng của Ukraine đã giải phóng một số khu dân cư ở khu vực Kharkiv trong một cuộc phản công. Khu vực Kharkiv nằm giáp với Nga.

 

Một số nhà phân tích phương Tây cho rằng Kyiv có thể đã chiếm lại khoảng 400 km vuông lãnh thổ sau một đợt tiến quân sâu vượt qua chiến tuyến của Nga.

 

"Tuần này, chúng ta có tin vui từ Kharkiv Oblast. Tất cả các bạn rất có thể đã xem các tường thuật về các hoạt động gần đây của các chiến sĩ phòng vệ Ukraine. Và tôi nghĩ mọi người dân (Ukraine) đều cảm thấy tự hào về các chiến binh của chúng ta", ông Zelenskyy phát biểu.

 

Mặc dù vậy, dường như tình hình trong khu vực vẫn còn rất phức tạp, dễ thay đổi, khi ông Zelenskyy nói rằng vẫn còn quá sớm, chưa thể nêu tên các thị trấn và làng mạc mà phía Ukraine đã tái chiếm, trong khi ông cảm ơn ba lữ đoàn về lòng dũng cảm của họ.

 

Một quan chức Nga cho biết các lực lượng của Moscow đã kháng cự quyết liệt và ít nhất đã ngăn chặn, không cho lực lượng của Kyiv chiếm một thị trấn quan trọng.

 

Một đợt tiến quân như vậy của Ukraine, nếu được xác nhận và nếu họ giữ vững phần đất chiếm được, sẽ là một động lực đáng kể cho Kyiv. Phía Ukraine muốn cho các nước phương Tây hậu thuẫn thấy rằng họ có thể thay đổi hiện trạng bằng hoạt động quân sự và xứng đáng được tiếp tục nhận viện trợ.

 

Trong một động thái khích lệ Kyiv, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Ukraine hôm 8/9 và dự kiến công bố khoản viện trợ quân sự nước ngoài mới trị giá 2 tỷ đô la cho Ukraine và 18 quốc gia khác có nguy cơ bị Nga xâm lược trong tương lai. Khoảng một nửa số tiền sẽ dành cho Kyiv.

 

Trước đó trong cùng ngày 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết rằng Tổng thống Joe Biden cũng đã phê duyệt một khoản viện trợ vũ khí riêng rẽ trị giá 675 triệu đô la dành cho Ukraine.

 

Các thông báo mới nhất về viện trợ quân sự nâng tổng số viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine lên 15,2 tỷ đô la kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2021.

 

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở ở thủ đô Washington của Mỹ, theo dõi cuộc chiến từng ngày, cho biết quân đội Ukraine dường như đã đạt được tiến bộ đáng kể hôm 7/9.

 

ISW cho hay: “Các lực lượng Ukraine có thể đã sử dụng sự bất ngờ về chiến thuật để tiến ít nhất 20 km vào lãnh thổ do Nga nắm giữ ở (khu vực) Kharkiv Oblast ở miền đông vào ngày 7/9, chiếm lại vùng đất khoảng 400 km vuông”.

(Reuters)

 

------------------------------------------------------------

.

Ngoại trưởng Blinken đến Kyiv, công bố Mỹ viện trợ quân sự 2 tỷ đô la cho châu Âu

AP

08/09/2022

https://www.voatiengviet.com/a/6736288.html

 

https://gdb.voanews.com/00eb0000-0aff-0242-557c-08da918f9318_w650_r1_s.jpg

Ngoại trưởng Mỹ Blinken thăm một bệnh viện ở Kyiv, 8/9/2022.

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thăm đột xuất Kyiv hôm thứ Năm 8/9 cùng lúc chính quyền của Tổng thống Biden công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỷ đô la cho Ukraine và các nước châu Âu khác bị Nga đe dọa.

 

Trong các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Ukraine, ông Blinken cho biết chính quyền của ông Biden đã thông báo với Quốc hội Mỹ về chủ trương cung cấp 2 tỷ đô la theo chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài dài hạn cho Ukraine và 18 nước láng giềng, bao gồm cả các thành viên NATO và các đối tác an ninh khu vực, là những nước “có nhiều nguy cơ tiềm tàng nhất bị Nga xâm lược trong tương lai".

 

Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, và nhiều khả năng sẽ như vậy, khoảng 1 tỷ đô la trong số đó sẽ được dành cho Ukraine và phần còn lại được chia cho Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Georgia, Hy Lạp, Kosovo, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Ba Lan, Romania, Slovakia và Slovenia, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

 

Khoản viện trợ này sẽ giúp các quốc gia kể trên “ngăn chặn và phòng vệ trước các mối đe dọa hiện hữu đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ” bằng cách tăng cường việc họ hội nhập quân sự vào NATO và chống lại “sự ảnh hưởng và hung hăng của Nga”, bộ nói thêm.

 

"Sự trợ giúp này một lần nữa thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi đối với tương lai của Ukraine với tư cách là một quốc gia dân chủ, có chủ quyền và độc lập, cũng như an ninh của các đồng minh và đối tác trên toàn khu vực", vẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ.

 

Chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài, hay FMF, cho phép các nước nhận viện trợ mua thiết bị quốc phòng do Hoa Kỳ sản xuất, thường tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của họ.

 

Khoản viện trợ lần này bổ sung vào gói vũ khí hạng nặng, đạn dược và xe bọc thép trị giá 675 triệu đô la dành riêng cho Ukraine mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố hôm 8/9 tại một hội nghị ở Ramstein, Đức.

 

Ông Austin nói rằng "cuộc chiến đang ở vào một thời điểm quan trọng nữa", khi các lực lượng Ukraine bắt đầu phản công ở miền nam đất nước. Ông nói rằng "giờ đây chúng ta đang thấy là những nỗ lực chung của chúng ta rõ ràng đang mang lại thành công trên chiến trường".

 

Cùng với Mỹ, Đức và Hà Lan sẽ đào tạo về rà phá bom mìn cho binh sĩ Ukraine cũng như cung cấp các thiết bị rà phá bom mìn. Khóa đào tạo sẽ được thực hiện tại Đức. Hai nước này trước đó đã phối hợp với nhau đưa các khẩu pháo đến Ukraine.

 

Các khoản trợ giúp được công bố hôm 8/9 nâng tổng số viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine lên 15,2 tỷ đô la kể từ khi ông Biden nhậm chức. Các quan chức Mỹ cho biết các cam kết mới có chủ đích thể hiện rằng Mỹ không hề lay chuyển trong việc ủng hộ Ukraine khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga.

 

Những thông báo về viện trợ được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Ukraine và Nga đang gia tăng trong những ngày gần đây, trong đó, các lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc phản công nhằm chiếm lại các khu vực do Nga nắm giữ ở miền nam và miền đông.

(AP)





No comments: