Saturday, September 24, 2022

TRUNG QUỐC và LỆNH ĐỘNG VIÊN CÓ CỨU ĐƯỢC PUTIN KHÔNG? (Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Cyril Gloaguen, Minh Anh)

 



Trung Quốc và lệnh động viên có cứu được Putin không ?

Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Cyril Gloaguen, Minh Anh

23/09/22

https://thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/26243-trung-qu-c-va-l-nh-d-ng-vien-co-c-u-du-c-putin-khong

 

Nga bại trận tại Ukraine nhưng không lo mất điểm tựa Trung Quốc

Thanh Hà, RFI, 23/09/2022

Chiến tranh Ukraine gia tăng cường độ, và dù có thất trận, Nga không lo bị Trung Quốc "bỏ rơi". Ngay sau khi Vladimir Putin ra lệnh động viên lính dự bị và cảnh báo dùng "mọi phương tiện" để bảo vệ các vùng "lãnh thổ của mình", Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn". Hai sự kiện này khiến một số nhà phân tích nêu lên khả năng Nga có thể mất đi một điểm tựa quý giá là Trung Quốc. 

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220923-nga-b%E1%BA%A1i-tr%E1%BA%ADn-t%E1%BA%A1i-ukraina-nh%C6%B0ng-kh%C3%B4ng-lo-m%E1%BA%A5t-%C4%91i%E1%BB%83m-t%E1%BB%B1a-trung-qu%E1%BB%91c

 

                                                               ***

 

Lệnh động viên "một phần" tác động ra sao đến guồng máy quân sự Nga ?

Trọng Nghĩa, RFI, 23/09/2022

Trong một nỗ lực nhằm xoay chuyển cục diện quân sự bị cho là đang bất lợi tại Ukraine, tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/09/2022 đã loan báo lệnh động viên "một phần" lực lượng quân dự bị của Nga. Đây là lần đầu tiên từ sau Thế Chiến Thứ II mà Moskva đã phải dùng đến biện pháp "động viên", dù chỉ "một phần", chứ không phải là "tổng động viên". 

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220923-l%E1%BB%87nh-%C4%91%E1%BB%99ng-vi%C3%AAn-m%E1%BB%99t-ph%E1%BA%A7n-t%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%99ng-ra-sao-%C4%91%E1%BA%BFn-gu%E1%BB%93ng-m%C3%A1y-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-nga

 

                                                                ***

 

Trưng cầu dân ý, huy động quân dự bị : Putin leo thang chiến tranh Ukraine ?

Cyril Gloaguen, Minh Anh, RFI, 22/09/2022

Thứ Tư, 21/09/2022, trên truyền hình, tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo huy động 300 ngàn quân dự bị và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến tranh Ukraine. Trước đó một ngày, bốn vùng Ukraine bị chiếm đóng tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập lãnh thổ vào Nga. Sự việc cho thấy cả Nga và phương Tây đều bỏ lỡ cơ hội để chấm dứt cuộc chiến bằng con đường ngoại giao.

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-ti%C3%AAu-%C4%91i%E1%BB%83m/20220922-trung-cau-dan-y-hy-dong-quan-du-bi-putin-chien-tranh-ukraina





No comments: