Saturday, September 17, 2022

MỸ GỬI THÊM VIỆN TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINE (Người Việt)

 



Mỹ gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine

Người Việt

September 16, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/my-gui-them-vien-tro-quan-su-cho-ukraine/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ sẽ chi thêm $600 triệu viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm cung cấp thêm nhiều võ khí để tiếp sức cho cuộc phản công của Ukraine, hiện chiếm lại những vùng đất rộng lớn và buộc quân đội Nga phải rút lui trong hỗn loạn, theo AP trích dẫn thông báo của chính quyền Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 15 Tháng Chín.

 

Tòa Bạch Ốc cho biết đây là lần thứ 21 Bộ Quốc Phòng xuất kho võ khí để bàn giao cho Ukraine. Đợt viện trợ lần này bao gồm nhiều loại đạn dược và thiết bị, gồm cả hỏa tiễn cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, mìn claymore, radar phản pháo, giúp Ukraine đối đầu với Nga ở chiến trường miền Đông và miền Nam.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/TS-Howitzers01-091622-1068x689.jpg

Đại bác 155mm gửi sang chiến trường Ukraine. (Hình minh họa: Marine Corps Cpl. Austin Fraley/Bộ Quốc Phòng Mỹ)

 

Ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, cho biết khoản viện trợ của Mỹ được tính toán cẩn thận và sẽ giúp Ukraine tạo nên khác biệt rõ rệt trên chiến trường, cũng như củng cố vai trò của Ukraine trên bàn đàm phán khi đến thời điểm thích hợp.

 

Quyết định nhanh chóng có đợt viện trợ mới, được đưa ra tiếp theo sau chương trình viện trợ quân sự và hỗ trợ tài chính trị giá gần $2.9 tỷ được thông báo hồi tuần nước, và khoản viện trợ hơn $3 tỷ được thông báo cuối Tháng Tám, nhằm chứng tỏ quyết tâm hỗ trợ của Mỹ để Ukraine duy trì cuộc phản công thành công của họ.

 

Lần viện trợ gần đây nhất của Mỹ là $2.2 tỷ đầu tư vào quân sự dài hạn và được ông Blinken thông báo trong chuyến thăm Ukraine hồi tuần trước, cũng như kế hoạch viện trợ võ khí $675 triệu do ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng, công bố ở Châu Âu vào cùng ngày.

 

Khoản viện trợ $2.2 tỷ này là dành cho Ukraine và 18 nước láng giềng, bao gồm cả thành viên NATO và các đối tác an ninh trong khu vực, những nơi vốn có nguy cơ bị Nga gây hấn trong tương lai.

 

Đợt viện trợ mới nhất nâng tổng số tiền Mỹ viện trợ cho Ukraine lên con số gần $15.9 tỷ kể từ khi ông Biden nhậm chức.

 

Giới chức Mỹ theo dõi cuộc phản công của Ukraine khá thận trọng và chưa tuyên bố Ukraine chiến thắng, cảnh báo rằng Nga vẫn có nguồn lực đáng kể. Tuy nhiên giới lãnh đạo Mỹ tin rằng các võ khí chính xác và hệ thống hỏa tiễn do Mỹ và đồng minh cung cấp sẽ giúp thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường. (V.Giang) [qd]





No comments: