Thursday, September 22, 2022

KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 22/09/2022  (VOA Tiếng Việt)

 



KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 22/09/2022    

VOA Tiếng Việt

Thứ Sáu 23 tháng 9, 2022

https://www.voatiengviet.com/z/4025

 

23 THÁNG 9, 2022

Tổng thư ký LHQ cảnh cáo Nga chớ sáp nhập lãnh thổ Ukraine

 Hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện đề cập đến xung đột hạt nhân, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh tại cuộc họp của HĐ Bảo an về vấn đề Ukraine ngày 22/9, đồng thời cảnh báo cái gọi là trưng cầu dân ý tại các vùng đất của Ukraine mà Nga đang kiểm soát là một hành động sáp nhập lãnh thổ.

·        

 

 

23 THÁNG 9, 2022

Tại Hội đồng Bảo an, Nga ‘đương đầu’ với những phẫn nộ về cuộc chiến Ukraine

 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/9 bênh vực cuộc chiến của Moscow ở Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc trong lúc Liên hiệp quốc cảnh cáo Moscow chớ sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine và các bộ trưởng phương Tây kêu gọi quy trách về các hành động tàn bạo.

·        

 

 

23 THÁNG 9, 2022

TQ có phần chắc không bỏ rơi Nga dù đối tác ‘không giới hạn’ bị Putin làm căng thẳng

 Ông Tập Cận Bình có phần chắc không bỏ rơi “bạn cũ” Vladimir Putin, cho dù quyết định của Tổng thống Nga gửi thêm hàng ngàn quân sang Ukraine và những lời đe dọa hạt nhân của ông đã làm căng thẳng quan hệ đối tác “không giới hạn” của Bắc Kinh với Moscow, theo các chuyên gia.

·        

 

 

23 THÁNG 9, 2022

Nga xác nhận trao đổi tù binh với Ukraine

 Bộ Quốc phòng Nga chính thức thừa nhận trao đổi tù binh với Ukraine hôm 21/9

·        

 

 

22 THÁNG 9, 2022

Nhóm nhân quyền: Người biểu tình chống lệnh quân dịch Nga bị nhận lệnh nhập ngũ

 Một số người Nga bị bắt giam khi biểu tình phản đối lệnh động viên quân một phần của Tổng thống Vladimir Putin đã phải nhận giấy gọi nhập ngũ trong khi họ bị tạm giam, nhóm nhân quyền có tên OVD-Info cho biết hôm thứ Năm 22/9.

·        

 

 

22 THÁNG 9, 2022

Nga: Lệnh quân dịch làm nhiều người đàn ông tìm cách ra đi, giá vé máy bay tăng vọt

 Một số người đàn ông Nga vội vã rời khỏi đất nước hôm thứ Năm 22/9 sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh động viên một phần, thực tế cho thấy lượng xe cộ tại các cửa khẩu biên giới với Phần Lan và Georgia tăng cao và giá vé máy bay đi từ Moscow tăng vọt.

·        

 

 

22 THÁNG 9, 2022

Nga bắt đầu huy động lính cho chiến trường Ukraine, một số người bỏ trốn

 Hôm thứ Năm 22/9, Nga bắt tay thực hiện việc bắt quân dịch lớn nhất kể từ Thế chiến II, khiến một số người đàn ông vội vã chạy ra nước ngoài; trong khi đó, Ukraine yêu cầu phải có "sự trừng phạt công minh" đối với cuộc xâm lược kéo dài 7 tháng gây chấn động thế giới.

·        

 

 

22 THÁNG 9, 2022

Trao đổi tù nhân, Nga thả 2 công dân Mỹ Alexander Drueke và Andy Huynh

 Nga phóng thích hai công dân Hoa Kỳ Alexander Drueke, 39 tuổi, và Andy Huynh, 27 tuổi, trong một cuộc trao đổi tù nhân do Ả Rập Xê Út làm trung gian, một đại diện của gia đình cho biết ngày 21/9.

·        

 

 

22 THÁNG 9, 2022

Lệnh động viên của ông Putin có ý nghĩa gì đối với bộ máy quân sự của Nga?

 Tổng thống Vladimir Putin ngày 21/9 ra lệnh động viên đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến Thứ hai sau khi hứng chịu thất bại lớn trên chiến trường Ukraine, một nỗ lực nhằm xoay chuyển cục diện quân sự mà ông cho là một cuộc đụng độ Đông-Tây.

·        

 

 

22 THÁNG 9, 2022

Putin huy động thêm 300 ngàn quân cho cuộc chiến ở Ukraine

 Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/9 huy động lực lượng trừ bị sang chiến đấu ở Ukraine, báo hiệu một sự leo thang lớn trong chiến tranh.

·        

 

 

22 THÁNG 9, 2022

Tại Đại Hội đồng LHQ, Mỹ tố Nga vi phạm hiến chương, Ukraine kêu gọi trừng phạt Nga

 Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 21/9 tố cáo Nga hăm dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một cách “liều lĩnh” và “vô trách nhiệm” và nói rằng Moscow đã vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của tư cách thành viên Liên hiệp quốc bằng cách xâm lược Ukraine.

·        

 

 

22 THÁNG 9, 2022

Dân Nga bay sang Armenia sau lệnh huy động quân của Putin

 Armenia hôm 21/9 chứng kiến thêm một làn sóng di dân từ Nga nữa sau khi Tổng thống Putin loan báo kế hoạch huy động 300.000 quân trừ bị cho cuộc xung đột ở Ukraine.

 

                                             TẢI THÊM  





No comments: