Thursday, September 15, 2022

KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 15/09/2022 (VOA Tiếng Việt)

 



 

KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 15/09/2022   

VOA Tiếng Việt

Thứ Sáu 16 tháng 9, 2022

https://www.voatiengviet.com/z/4025

 

16 THÁNG 9, 2022

Hội đồng Quản trị IAEA thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rời Zaporizhzhia

 Hội đồng Quản trị của Cơ quan giám sát hạt nhân Liên hiệp quốc gồm 35 quốc gia hôm 15/9 thông qua nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt việc chiếm đóng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine.

·        

 

 

16 THÁNG 9, 2022

Mỹ sắp công bố gói vũ khí mới cho Ukraine trị giá 600 triệu đô

 Hoa Kỳ sẽ sớm loan báo gói vũ khí mới trị giá 600 triệu đô la để giúp quân đội Ukraine chiến đấu với Nga, những người được thông báo về vấn đề này và các quan chức Mỹ cho biết ngày 15/9.

·        

 

 

16 THÁNG 9, 2022

Đức Giáo hoàng: Cấp vũ khí cho Ukraine tự vệ là chính đáng về mặt đạo đức

 Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô ngày 15/9 nói việc các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp nước này tự vệ trước sự xâm lược của Nga là chính đáng về mặt đạo đức.

·        

 

 

16 THÁNG 9, 2022

Putin bất ngờ thừa nhận sự rạn nứt với Bắc Kinh về cuộc chiến ở Ukraine

 Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/9 nói ông hiểu rằng ông Tập Cận Bình của Trung Quốc có thắc mắc và quan ngại về tình hình ở Ukraine, bất ngờ thừa nhận sự rạn nứt với Bắc Kinh về cuộc chiến ở Ukraine sau một tuần tổn thất nghiêm trọng của Nga trên thực địa.

·        

 

 

16 THÁNG 9, 2022

Nga ca ngợi lập trường của TQ về Ukraine, TQ hứa cùng Nga ‘bình ổn thế giới xáo trộn’

 Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/9 nói ông hiểu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thắc mắc và lo ngại về tình hình Ukraine nhưng ca ngợi nhà lãnh đạo Trung Quốc vì điều mà ông gọi là lập trường 'cân bằng' về cuộc xung đột.

 

·        

 

 

15 THÁNG 9, 2022

Nga cảnh báo Mỹ sẽ vượt qua lằn ranh đỏ nếu giao tên lửa tầm xa hơn cho Kyiv

 Bộ Ngoại giao Nga nói hôm thứ Năm 15/9 rằng nếu Washington quyết định cung cấp cho Kyiv các tên lửa tầm xa hơn, Mỹ sẽ vượt qua "lằn ranh đỏ" và trở thành "một bên trong cuộc xung đột".

·        

 

 

15 THÁNG 9, 2022

Ukraine: TT Zelenskyy thăm các thị trấn mới giành lại; Nga đánh hệ thống nước dân sự

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói các thị trấn và làng mạc giành lại được từ tay quân Nga đều đã bị tàn phá, trong khi một thành phố lớn đẩy mạnh nỗ lực hôm thứ Năm 15/9 để sửa chữa hệ thống nước bị hư hại do bị tấn công bằng tên lửa.

 

·        

 

 

15 THÁNG 9, 2022

Nghị sĩ Mỹ giới thiệu dự luật chỉ định Nga là nhà nước bảo trợ khủng bố

 Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ngày 14/9 đưa ra một dự luật chỉ định Nga là nhà nước bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Ukraine từng thúc đẩy việc này nhưng chính quyền của Tổng thống Joe Biden phản đối.

·        

 

 

15 THÁNG 9, 2022

Thành công của quân đội Ukraine có thể một phần nhờ sự huấn luyện của Mỹ

 Những thắng lợi gần đây của quân đội Ukraine, giải phóng được một vùng lãnh thổ quan trọng ở phía đông bắc và phía nam Ukraine, một phần có thể là nhờ sự huấn luyện mà lực lượng này nhận được từ Hoa Kỳ, một quan chức quân đội Mỹ tuyên bố ngày 14/9.

·        

 

 

15 THÁNG 9, 2022

Ngay từ đầu cuộc chiến, Putin đã bác đề nghị về một thỏa thuận hòa bình với Ukraine

 Trưởng đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Ukraine từng báo cáo với ông Vladimir Putin khi khởi sự chiến tranh rằng đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với Kyiv đáp ứng yêu sách của Nga rằng Ukraine không gia nhập NATO, nhưng ông Putin gạt phăng để xúc tiến chiến dịch quân sự của mình,

·        

 

 

15 THÁNG 9, 2022

Điện Kremlin: Tham vọng NATO của Ukraine là mối đe dọa đối với Nga

 Điện Kremlin hôm 14/9 nói rằng tham vọng gia nhập liên minh quân sự phương Tây NATO của Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh của Nga và nhấn mạnh sự cần thiết của Nga trong việc tiến hành cái mà họ gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

·        

 

 

14 THÁNG 9, 2022

Điện Kremlin: Ông Putin và ông Tập sắp họp bàn về Ukraine và Đài Loan

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thảo luận về Ukraine và Đài Loan tại một cuộc họp ở Uzbekistan vào ngày 15/9 mà Điện Kremlin cho rằng sẽ có “ý nghĩa đặc biệt” đối với tình hình địa chính trị.

 

 

                                               TẢI THÊM  

 




No comments: