Wednesday, September 21, 2022

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 21.9.2022 9PM (Cù Tuấn)

 



CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 21.9.2022 9PM   

Cù Tuấn

21-9-2022  09:22  

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid0pEZ63kmPabTWpL9uyffBDzxBVRoD3wiJNzR9BEwx6ryAjcqamzgwUsdjxmTtJWoZl

 

21h

Phong trào Vesna chống chiến tranh ở Nga kêu gọi người Nga tại các thành phố lớn xuống đường biểu tình chống tổng động viên vào 7 giờ tối nay theo giờ địa phương (1 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam). Trên trang web của tổ chức này có viết: "Chúng tôi kêu gọi quân đội Nga tại các đơn vị và tuyến đầu từ chối tham gia vào ‘chiến dịch đặc biệt’ hoặc đầu hàng càng sớm càng tốt. Bạn không cần phải chết vì Putin. Những người yêu mến bạn cần bạn ở Nga. Đối với nhà cầm quyền, bạn chỉ là bia đỡ đạn. Bạn sẽ bị vứt đi mà không có bất kỳ ý nghĩa hay mục đích nào."

 

20h

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi phương Tây bình tĩnh trước lời đe dọa trả đũa hạt nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cảnh báo rằng việc e sợ hạt nhân sẽ tạo điều kiện cho Nga cố gắng chiếm thêm lãnh thổ. Trong một cuộc phỏng vấn với Bild TV, Zelenskiy nói: "Tôi không tin rằng ông ta (Putin) sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tôi không nghĩ rằng thế giới sẽ cho phép ông ta sử dụng những vũ khí này." Ông Zelensky cáo buộc ông Putin muốn "nhấn chìm Ukraine trong bể máu, bao gồm cả máu của chính những người lính Nga".

 

19h

Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết quân đội Nga đang nỗ lực gia cố tuyến phòng thủ ở Kherson. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 20/9, ông Vadym Skibitskyi, đại diện cơ quan tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, xác nhận quân đội Nga đang tập trung lực lượng về khu vực Kherson ở miền Nam nước này. Ông Skibitskyi tiết lộ tuyến phòng thủ của Nga tại Kherson có thể bao gồm từ 2 đến 3 lớp, cho thấy quyết tâm của Moscow trong việc giữ vững khu vực trọng yếu này sau khi phải rút lui khỏi tỉnh Kharkov. "Theo báo cáo của giới chức tình báo quốc phòng Ukraine, quân đội Nga đang tích cực chuẩn bị các phương án phòng thủ tại Kherson. Họ đã xây dựng 2 tuyến phòng thủ tại khu vực này. Hiện người Nga đang cố gắng tăng cường lực lượng dự bị để gia cố các vị trí phòng thủ", ông Skibitskyi nói.

 

18h

Tổng thư ký LHQ Guterres cảnh báo thế giới "đang lâm nguy", đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên cùng hợp tác để vượt qua thách thức. "Thế giới đang gặp rắc rối lớn. Sự chia rẽ ngày càng sâu sắc. Bất bình đẳng gia tăng và các thách thức ngày càng lan rộng", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu ngày 20/9, bắt đầu tuần lễ cấp cao trong kỳ họp thứ 77 của Đại Hội đồng LHQ ở New York, Mỹ. Ông Guterres cho rằng thế giới đang trong tình cảnh "rối loạn chức năng quy mô lớn", khi cộng đồng quốc tế không sẵn sàng hoặc không muốn đối phó với những thách thức lớn đang đe dọa tương lai nhân loại và số phận hành tinh. "Thế giới của chúng ta đang lâm nguy và tê liệt", Tổng thư ký LHQ nói. Tuy nhiên, ông khẳng định LHQ vẫn đủ khả năng tìm ra giải pháp và cần dựa vào hợp tác để vượt qua những thách thức này. "Hãy cùng hành động như một liên minh toàn thế giới, một liên hiệp các quốc gia", Tổng thư ký nói.

 

15h

Giá dầu thô Brent, WTI tăng 3%, trong khi mỗi ounce vàng tăng hơn 10 USD vì căng thẳng Ukraine leo thang. Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều nay phát lệnh động viên tại Nga, triệu tập thêm 300.000 quân nhân phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân nhân kể từ sau Thế chiến II. Sau thông tin trên, giá dầu Brent có lúc tăng 2,96% lên 93,3 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI cũng tăng 3,07% lên 86,52 USD. Hồi tháng 3, giá dầu thô từng lên đỉnh 8 năm do xung đột tại Ukraine. Theo Warren Patterson – Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ING, động thái leo thang căng thẳng này sẽ càng gây bất ổn cho nguồn cung dầu và khí đốt từ Nga. "Việc này có thể khiến phương Tây càng áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt khắc nghiệt lên Nga", ông cho biết.

 

14h

Ukraine chỉ trích quyết định động viên quân của Nga là "nỗ lực biện minh thất bại", trong khi quan chức Anh gọi đây là "sự leo thang đáng lo ngại". "Đó là động thái hoàn toàn có thể đoán được, giống như một nỗ lực để biện minh cho sự thất bại của họ", Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, nói với Reuters hôm nay, nhắc đến chiến dịch quân sự của Moskva ở nước này. "Cuộc chiến rõ ràng không đi theo kịch bản của Nga và do đó, buộc ông Putin phải đưa ra những quyết định rất không hợp lòng người". Theo ông Podolyak, Tổng thống Putin "đang cố đẩy trách nhiệm bắt đầu một cuộc chiến vô cớ" và tình trạng kinh tế ngày càng tồi tệ của Nga cho phương Tây.

 

Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget A. Brink mô tả thông báo của ông Putin là "một dấu hiệu thất bại" và Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev đối phó chiến dịch quân sự của Moskva. "Các cuộc trưng cầu dân ý giả và động viên lực lượng là những dấu hiệu cho thấy suy yếu, thất bại của Nga", bà A. Brink viết trên Twitter. "Mỹ sẽ không bao giờ công nhận các tuyên bố của Nga nhằm sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi sẽ sát cánh với Ukraine đến cùng".

 

Phó thủ tướng Đức Robert Habeck cho rằng động thái của ông Putin là "một bước đi tồi tệ và sai lầm từ Nga", cảnh báo Berlin sẽ có biện pháp đáp trả.

 

Ngoại trưởng Anh Gillian Keegan nói thông báo từ Nga là sự leo thang đáng lo ngại và các bên cần xem xét một cách nghiêm túc. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cáo buộc ông Putin "không giữ lời hứa", chỉ ra rằng khi phát biểu trên truyền hình hồi tháng 3, ông chủ Điện Kremlin cho biết "sẽ không có đợt điều động lực lượng dự bị nào nữa".

 

Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala nói: "Lệnh động viên một phần của ông Putin là nỗ lực nhằm leo thang hơn nữa chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, càng chứng minh Moskva là bên gây hấn duy nhất. Ukraine cần được hỗ trợ và chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ họ, vì lợi ích của chúng ta".

 

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho rằng ông Putin "đưa ra những lời khoa trương về vũ khí hạt nhân" và kêu gọi bình tĩnh. Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics tuyên bố sẽ không cấp nơi tị nạn cho người Nga sang nước này để tránh lệnh điều động của Moskva.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc đối với Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Theo đó, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên tham gia đối thoại, tham vấn và tìm cách giải quyết lo ngại về an ninh.

 

13h

Ông Putin ban lệnh "động viên một phần" tại Nga từ hôm nay, nhấn mạnh mục tiêu "giải phóng Donbass", yêu cầu cấp quy chế pháp lý cho dân quân Ukraine thân Nga. "Điều cần thiết là đưa ra những quyết định gồm bảo vệ đất nước, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh cho người dân và cư dân ở các khu vực đã giải phóng. Chúng hoàn toàn phù hợp với những mối đe dọa mà Nga đang đối mặt, tôi thấy cần ủng hộ đề xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu về tiến hành động viên một phần trên lãnh thổ Liên bang Nga", Tổng thống Putin nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết đã có tổng cộng 5.937 lính Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, số tử vong ở phía Ukraine cao gấp 10 lần, khoảng 61.207 binh sĩ thiệt mạng. "Ban đầu, lực lượng vũ trang Ukraine lên tới từ 201.000 đến 202.000 người và họ đã chịu tổn thất khoảng 100.000 người, với 61.207 người thiệt mạng và 49.368 người bị thương", ông Shoigu cho biết. "Tổn thất của chúng tôi cho tới nay là 5.937 người chết", ông Shoigu xác nhận.

 

Ảnh 1: Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lệnh tổng động viên một phần trên truyền hình Nga.

https://www.facebook.com/photo?fbid=5709833442388622&set=a.124320747606614

 

.

31 BÌNH LUẬN   

 





No comments: