Thursday, September 8, 2022

CHIẾN TRANH UKRAINA : KIEV XÁC NHẬN ĐÃ PHẢN CÔNG TẠI CRIMEA (Thanh Hà / RFI)

 



NỘI DUNG :

Chiến tranh Ukraina : Kiev xác nhận đã phản công tại Crimée

Thanh Hà  -  RFI

.

Ủy Ban Châu Âu công bố kế hoạch áp giá trần đối với khí đốt Nga

Thanh Hà  -  RFI

.

Hội đồng Bảo An : Matxcơva cưỡng bức dân thường Ukraina di tản sang Nga   

Thùy Dương  -  RFI

 

====================================================

.

.

Chiến tranh Ukraina : Kiev xác nhận đã phản công tại Crimée

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 08/09/2022 - 11:38

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220908-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-kiev-x%C3%A1c-nh%E1%BA%ADn-%C4%91%C3%A3-ph%E1%BA%A3n-c%C3%B4ng-t%E1%BA%A1i-crim%C3%A9e

 

Ngày 07/09/2022, tổng tư lệnh quân đội Ukraina Valery Zaloujny lần đầu tiên xác nhận vào tháng trước, Kiev đã mở đợt oanh kích vào các căn cứ quân sự của Nga tại Crimée, vùng lãnh thổ đã bị Matxcơva sáp nhập từ 2014. Cùng lúc Kiev ghi được một số thắng lợi cả tại các khu vực đông nam và đông bắc Ukraina.

 

https://s.rfi.fr/media/display/b7c4c3cc-2f57-11ed-ab47-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/2022-08-11T123244Z_64217149_RC2VTV9BK122_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS.webp

Ảnh chụp từ trên không: Căn cứ không quân Saki bị cháy sau cuộc tấn công, Novofedorivka, Crimée, ngày 10/08/2022. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

 

« Ukraina đã thành công trong các đợt oanh kích nhắm vào các căn cứ quân sự của kẻ thù, đặc biệt là vào sân bay Saki ». Tổng tư lệnh quân đội Ukraina trong bài viết được hãng thông tấn chính thức Ukrinform đăng tải xác nhận chiến dịch này đã diễn ra vào tháng 8 vừa qua và ông đe dọa Kiev sẽ « tiếp tục »  hành động theo hướng này vào năm tới. Tướng Zaloujny khẳng định quyết tâm « dịch chuyển mặt trận đến Crimée » và tiết lộ thêm một số chi tiết về các đợt oanh kích của quân đội Ukraina hồi tháng trước, như vụ phi trường quân sự tại Saki tại Crimée đầu tháng 8/2022 bị trúng hỏa tiễn làm 1 người chết và nhiều người bị thương, đồng thời đã phá hủy một số kho đạn của quân đội Nga.

 

Phát biểu tối qua (07/09/2022) tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraina đã giành lại được một số địa điểm trong vùng Kharkiv, đông bắc Ukraina. Ông không đi sâu vào chi tiết, nhưng theo giới quan sát, chiến dịch phản công của quân đội Ukraina đang « tăng tốc », đặc biệt là tại khu vực miền nam, chung quanh Kherson. 

 

Thông tín viên RFI từ Kiev Stéphane Siohan ghi nhận những bước tiến rõ rệt của quân đội Ukraina :

 

Thứ Tư, chính quyền Kiev xác nhận quân đội Ukraina đã tấn công các địa điểm ở Balakleia và Volokhiv Yar, gần thành phố Izioum, nằm giữa Kharkiv và Donbass (bắc và đông Ukraina). Tối qua, tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội đã gặt hái được một số thắng lợi tại Kharkiv, nhưng ông tránh nêu đích danh những địa điểm có giao tranh. Mặc dù bộ tham mưu ra lệnh giữ bí mật thông tin, một số quân nhân Ukraina tham gia chiến dịch phản công đôi khi đã quá hào hứng, không thể kềm chế, nên đã đăng tải hình ảnh, video trên các mạng xã hội, để lộ chiến thuật của quân đội Ukraina.

 

Quân đội Ukraina đang tiến hành một chiến dịch chớp nhoáng, tăng cường mặt trận ở phía thành phố Koupiansk và bao vây quân Nga tại một địa điểm chiến lược là thành phố Iziuoum. Từ nhiều tuần qua, Kremlin đã đưa quân đang đóng ở khu vực đông bắc Ukraina xuống miền nam để tăng viện cho Kherson. Ukraina tận dụng cơ hội này để phản công, chiếm lại lợi thế trong vùng đông bắc. Theo thuật ngữ quân sự, chiến tranh vẫn còn trong vùng mây mù, nhưng dường như quân đội Ukraina đang lấy lại tinh thần. 

 

Thêm 650 triệu đô la viện trợ vũ khí của Hoa Kỳ cho Ukraina

 

Vào lúc Ukraina thông báo giành lại được một số địa điểm từ tay quân đội Nga, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay 08/09/2022 họp với các nước đồng minh tại căn cứ không quân Ramstein, Đức, để bàn về kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev. Trên nguyên tắc, tại cuộc họp nhằm phối hợp các hoạt động hỗ trợ Ukraina đối phó với quân Nga, Hoa Kỳ sẽ thông báo chuyển giao cho Kiev thêm thiết bị quân sự với tổng trị giá lên tới 675 triệu đô la.

 

--------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA - TẤN CÔNG

Kiev xác nhận phản công ở mặt trận miền đông và đông bắc Ukraina

ĐIỂM BÁO

Chiến tranh lan đến Crimée : Ukraina muốn tái chiếm, Putin lâm vào thế kẹt

 

 

====================================================

.

.

Ủy Ban Châu Âu công bố kế hoạch áp giá trần đối với khí đốt Nga

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 08/09/2022 - 13:15

 

Hôm qua, 07/09/2022, Ủy Ban Châu Âu công bố kế hoạch áp giá trần đối với khí đốt của Nga, bất chấp lời đe dọa của tổng thống Vladimir Putin ngừng cung cấp dầu hỏa và khí đốt và kể cả than đá cho mọi khách hàng muốn « áp giá trần » đối với năng lượng của Nga. 

 

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen đề nghị một loạt các biện pháp để khống chế giá năng lượng đang tăng mạnh, gây thiệt hại cho kinh tế Liên Hiệp Châu Âu. Mục tiêu thứ nhì trong kế hoạch này là nhằm « cắt giảm nguồn thu nhập của Nga để tài trợ cho cỗ máy chiến tranh ».

 

Kế hoạch sẽ là trọng tâm cuộc họp bất thường giữa bộ trưởng Năng Lượng 27 thành viên trong khối vào ngày mai, 09/09/2022.

 

Thông tín viên Pierre Bénazet từ Bruxelles tường trình:

 

« Điều đầu tiên mà Ủy Ban Châu Âu đề nghị là vào giờ cao điểm, mọi người phải khống chế mức tiêu thụ, bởi vì đó là lúc mà các nhà máy điện ngốn nhiều khí đốt nhất. Đề nghị thứ hai là yêu cầu các tập đoàn điện lực hoàn trả lại một số tiền trong khoản thu nhập phụ trội cao hơn rất nhiều so với giá thành. Và thứ ba là đề nghị các tập đoàn dầu khí tham gia vào nỗ lực chung, tức là đóng thuế trên các khoản tiền lãi quá lớn thu được trong thời gian qua. Số tiền này sẽ được rót cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong tình trạng bấp bênh nhất.

Bên cạnh đó Ủy Ban Châu Âu cũng chủ trương áp dụng một mức giá tối đa đối với khí đốt mua của Nga. Chủ tịch Ủy Ban, bà Ursula Von Der Leyen, giải thích : « Chúng ta đều biết các biện pháp trừng phạt đã khiến kinh tế Nga hoạt động chậm lại một cách đáng kể, và kèm theo là những tác động tiêu cực nặng nề. Nhưng ông Putin đã phần nào hóa giải được những tác động đó, nhờ các khoản thu nhập từ các hoạt động xuất khẩu năng lượng hóa thạch. Chúng ta bắt buộc phải cắt giảm thu nhập của Nga, khoản tiền mà Putin dùng để tài trợ cho cuộc chiến tranh khủng khiếp đang diễn ra tại Ukraina. Nỗ lực của châu Âu trong những tháng qua đang đem lại kết quả. Khi chiến tranh khai mào, Liên Hiệp Châu Âu lệ thuộc đến 40 % vào khí đốt của Nga, giờ đây tỷ lệ đó rơi xuống chỉ còn 9 % » Thứ Sáu này, một số bộ trưởng Năng lượng trong khối một lần nữa có thể lại vận động để tách bạch giá điện với giá khí đốt ».

 

Tuần trước, tập đoàn khí đốt Gazprom đã thông báo vì lý do « kỹ thuật » ngưng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống Nord Stream 1. Giới quan sát coi đây là bước đầu báo trước Nga sẽ ngưng hoàn toàn xuất khẩu năng lượng sang Liên Âu. Kremlin vẫn dùng năng lượng để mặc cả, đòi Âu Mỹ ngừng trừng phạt Matxcơva về việc xâm chiếm Ukraina.

 

---------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

PHÂN TÍCH

Khí đốt : Nga dùng chiến thuật « nóng lạnh » bẻ gãy tình đoàn kết trong Liên Âu

NGA - CHÂU ÂU - KHÍ ĐỐT

Châu Âu đạt thỏa thuận cắt giảm tiêu thụ 15% khí đốt để dự trữ

NGA - LIÊN HIỆP CHÂU ÂU - KHÍ ĐỐT

Bất chấp trừng phạt, Nga kiếm được hơn 158 tỉ đô la nhờ xuất khẩu dầu khí

 

========================================================

.

.

Hội đồng Bảo An : Matxcơva cưỡng bức dân thường Ukraina di tản sang Nga   

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 08/09/2022 - 11:14

 

Trong cuộc họp tại New York hôm qua, 07/09/2022, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã đề cập đến số phận của những thường dân Ukraina bị Matxcơva đưa vào các « trại thanh lọc » và bị cưỡng bức di tản. Nhiều tổ chức phi chính phủ, chính quyền Hoa Kỳ và nhiều cơ quan của Liên Hiệp Quốc khẳng định có bằng chứng về Matxcơva triển khai một hệ thống cưỡng bức di dân.

 

https://s.rfi.fr/media/display/87ee8d84-2f54-11ed-bf73-005056a97e36/w:1024/p:16x9/2022-09-07T203815Z_1700336521_RC2JCW92QDN6_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-UN.webp

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield trả lời báo chí trước khi dự cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, ngày 07/09/2022. REUTERS - DAVID DEE DELGADO

 

Hoa Kỳ, nước đề xuất cuộc họp này của Hội Đồng Bảo An, hôm qua tố cáo chính Văn phòng tổng thống Vladimir Putin trực tiếp tổ chức cưỡng bức thường dân Ukraina di tản sang Nga. Một quan chức bộ Ngoại Giao Mỹ nhận định các chiến dịch cưỡng bức di dân nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Matxcơva nhằm « sáp nhập nhiều vùng lãnh thổ của Ukraina » mà Nga đã chiếm đóng.

 

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten giải thích :

 

Vài tuần sau khi chiến tranh nổ ra, các nhà ngoại giao đã lo ngại và nói về các « trại thanh lọc » do quân Nga thiết lập tại những vùng lãnh thổ Ukraina mà họ chiếm đóng. Hôm qua, tại New York, các thông tin chi tiết đã được công bố : các hành vi bạo lực về thể xác và tâm lý, các vụ tra tấn, lục soát người và chia rẽ các gia đình dường như là số phận dành cho các thường dân Ukraina bị đưa vào các trại thanh lọc trước khi bị cưỡng bức di tản sang Nga.

Có khoảng từ 900.000 đến 1,6 triệu người Ukraina là nạn nhân của hệ thống này. Các trường hợp nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái, cũng như trẻ em nói chung, được Ilze Brands Kehris, phó tổng thư ký về nhân quyền, đặc biệt quan tâm.

 

Quan chức Liên Hiệp Quốc phát biểu: « Có những cáo buộc đáng tin cậy về việc cưỡng ép và đưa trẻ em không có người đi kèm đến vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng hoặc đưa sang Liên bang Nga. Chúng tôi lo ngại về việc nhà chức trách Nga đã thông qua một thủ tục đã được đơn giản hóa để cấp quốc tịch Nga cho những trẻ em không có cha mẹ trông nom và về việc những em nhỏ này được xem là đủ tiêu chuẩn để được các gia đình Nga nhận làm con nuôi.

 

Đối với đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Linda Thomas Greenfield, những vụ cưỡng bức di tản như vậy có thể cấu thành « tội ác chiến tranh ». Trong khi đó, đại sứ Nga chỉ trích cuộc họp của Hội Đồng Bảo An và gọi những cáo buộc nói trên là một « chặng mới quan trọng trong chiến dịch làm sai lệch thông tin do Ukraina và phương Tây phát động ».

 

-----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA

Chiến tranh Ukraina: Liên Hiệp Quốc ghi nhận 10 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa

NGA - UKRAINA - DI TẢN

Ukraina bác bỏ "hành lang nhân đạo" đưa dân sang Belarus và Nga

CHIẾN TRANH UKRAINA - DI TẢN

Mỹ tố cáo Matxcơva lập « trại sàng lọc », cưỡng ép hàng ngàn dân thường Ukraina sang Nga

 

 



No comments: