Tuesday, September 6, 2022

CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY THỨ 194 : ANH NÓI NGA CHỊU TỔN THẤT LỚN, UKRAINE KEU GỌI CHÂU ÂU HỖ TRỢ THÊM (Thanh Niên Online)

 



NỘI DUNG :

 

Chiến sự ngày 194: Anh nói Nga chịu tổn thất lớn, Ukraine kêu gọi châu Âu hỗ trợ thêm 

Thanh Niên Online

.

Chiến tranh Ukraine: Nga hoãn trưng cầu dân ý ở khu vực bị chiếm đóng

BBC News Tiếng Việt

.

Học thuyết ‘Thế giới Nga’ do Tổng thống Putin vừa phê duyệt có nội dung gì?

Thanh Niên Online

 

 

Chiến sự ngày 194: Anh nói Nga chịu tổn thất lớn, Ukraine kêu gọi châu Âu hỗ trợ thêm 

Thanh Niên Online

 06:02 - 06/09/2022

https://thanhnien.vn/chien-su-ngay-194-anh-noi-nga-chiu-ton-that-lon-ukraine-keu-goi-chau-au-ho-tro-them-post1496764.html

 

Cả Ukraine và Anh đều cho rằng Nga đã chịu tổn thất lớn trong xung đột và sẽ ảnh hưởng nặng đến độ hiệu quả trong chiến đấu.

 

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã đạt tiến triển trong cuộc phản công khi giành thêm 2 khu định cư ở miền nam và một khu ở miền đông. Phó chánh văn phòng tổng thống Kyrylo Tymoshenko đăng tấm ảnh binh sĩ treo cờ Ukraine tại một ngôi làng ở tỉnh Kherson miền nam, theo Reuters.

 

Quân đội Ukraine cho biết đã gây thiệt hại cho lực lượng Nga tại miền nam. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 5.9 nói rằng Nga tiếp tục tổn thất nhiều nhân sự với ước tính hơn 25.000 binh sĩ thiệt mạng bên cạnh tổn thất về trang thiết bị tại Ukraine. Thiệt hại này được cho là sẽ gây tác động lâu dài đến độ hiệu quả trong chiến đấu. Ông Wallace còn nói rằng Nga chưa đạt được mục tiêu chiến lược nào sau 194 ngày chiến sự.

 

Xem thêm: Ukraine tiến triển ở phía nam, Nga vẫn tập trung vào Donbass

 

Nga hoãn trưng cầu dân ý

 

Reuters dẫn lời cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak kêu gọi người dân sống tại những vùng do Nga kiểm soát, gồm tại bán đảo Crimea, nên tích trữ lương thực, nước uống, sạc pin và chuẩn bị hầm trú bom vì Ukraine sẽ đẩy mạnh cuộc phản công.

 

Theo Bộ Quốc phòng Anh, mục tiêu chính của Nga vẫn là kiểm soát tỉnh Donetsk để "giải phóng Donbass". Giới chức Ukraine cho rằng Nga đã đặt mục tiêu đến ngày 15.9 phải hoàn thành nhiệm vụ này nhưng nhiều khả năng sẽ không thể hoàn thành kịp. Việc đó được cho là sẽ làm phức tạp thêm kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý tại các vùng Nga đã kiểm soát để sáp nhập vào lãnh thổ Nga.

 

Hãng TASS dẫn lời ông Kirill Stremousov, lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm thông báo kế hoạch trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga đã bị tạm dừng vì lý do an ninh. Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshcuk cảnh báo người dân nếu tham gia cuộc trưng cầu dân ý trái phép này sẽ bị xử lý theo luật hình sự.

 

Ukraine kêu gọi thêm vũ khí

 

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal trong chuyến thăm châu Âu ngày 5.9 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cung cấp thêm vũ khí và trang thiết bị. Ông nói rằng Ukraine cần máy bay, xe bọc thép, hệ thống phòng không khi mà Nga không có dấu hiệu chấm dứt xung đột. Mặt khác, ông Shmyhal nói Ukraine có 30 tỉ m3 khí đốt dự trữ và có thể dành một phần cho châu Âu nhằm thay thế nguồn cung từ Nga.

 

Đáp lại, EU cam kết hỗ trợ Ukraine và đã ký thỏa thuận cung cấp thêm 500 triệu euro để viện trợ Ukraine trong lĩnh vực nhà ở, giáo dục và nông nghiệp, theo tờ The Guardian.

 

Về mặt vũ khí, Cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Josep Borrell cảnh báo rằng kho vũ khí của khối đang giảm xuống mức thấp sau khi cung cấp cho Ukraine. Ông kêu gọi các thành viên EU nên phối hợp cùng nhau để chi tiêu quân sự một cách phù hợp, tránh phát triển những năng lực giống nhau gây lãng phí lớn.

 

Nga ra điều kiện để cấp khí đốt cho châu Âu

 

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tố cáo lệnh cấm vận của phương Tây khiến việc cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 gặp cản trở. Ông nói rằng Nga chỉ khôi phục nguồn cung này khi nào phương Tây dỡ bỏ cấm vận.

 

Đường ống Nord Stream 1 từ Nga sang Đức bị đóng van toàn bộ gần đây. Một quan chức Nhà Trắng cáo buộc Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí. Mặt khác, vị quan chức cho biết Mỹ và châu Âu đang hợp tác để đảm bảo có đủ nguồn cung cho mùa đông sắp tới.

 

Thủ tướng Anh Boris Johnson tạm biệt Ukraine

 

Ông Boris Johnson, người sẽ rời chức thủ tướng vào ngày 6.9, đã có cuộc điện đàm cuối cùng trên cương vị với Tổng thống Zelensky, theo Reuters. Ông Johnson cảm ơn ông Zelensky vì vai trò lãnh đạo và tình bạn, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng Ukraine có thể và sẽ giành chiến thắng.

 

Ông Zelensky cảm ơn ông Johnson vì lòng dũng cảm và những nguyên tắc trước những hành động của Nga. Nhà lãnh đạo nói rằng Thủ tướng Johnson mãi là người bạn tuyệt vời của Ukraine.

 

Nga cấm vận 25 người Mỹ

 

Bộ Ngoại giao Nga đã ban hành lệnh cấm vận đối với 25 công dân Mỹ vì chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Trong số này có Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, một số thượng nghị sĩ, các lãnh đạo doanh nghiệp, học giả, quan chức và hai ngôi sao Hollywood là Ben Stiller và Sean Penn. Những người này sẽ bị cấm vĩnh viễn không được đến Nga. Ông Stiller và ông Penn là những người chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch của Nga và đã đến Ukraine để gặp Tổng thống Zelensky nhằm thể hiện sự ủng hộ.

 

---------------------------------------------------

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

 

Chiến sự ngày 193: Nga thiếu vũ khí chính xác, 70% tên lửa bị Ukraine bắn hạ?

Chiến sự ngày 192: Nga phá kế hoạch giành lại nhà máy hạt nhân của Ukraine?

Chiến sự Ukraine ngày 191: G7 nhất trí áp trần giá dầu Nga bất chấp đe dọa

Chiến sự ngày 190: Trưởng đoàn IAEA đã 'nhìn thấy điều cần nhìn' ở nhà máy Zaporizhzhia

--------------------

TIN LIÊN QUAN

Đánh bom trước Đại sứ quán Nga ở Afghanistan, 2 nhà ngoại giao thiệt mạng

 Giải mã chiến lược tấn công của Ukraine nhằm vào Nga

 Ukraine muốn 'đánh chậm, thắng chắc' để giành lại Kherson?

 

==============================================

.

Chiến tranh Ukraine: Nga hoãn trưng cầu dân ý ở khu vực bị chiếm đóng

BBC News Tiếng Việt

5 tháng 9 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cyxnn7ll5z9o

 

Chính quyền chiếm đóng của Nga tại Kherson, thành phố chiến lược phía nam Ukraine, đã hoãn trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga vì lý do an ninh.

 

“Việc này đang được tạm dừng vì tình hình an ninh”, Kirill Stremousov, Phó lãnh đạo chính quyền do Nga bổ nhiệm tại đó cho biết. Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công được chờ đợi từ lâu ở phía nam, nơi Nga đang có kế hoạch trưng cầu dân ý ở các khu vực Kherson và Zaporizhzhia.

 

Một cây cầu quan trọng ở Kherson đã bị bắn thủng.

 

Phát biểu trên truyền hình Nga, ông Stremousov cho biết các cuộc pháo kích của Ukraine đã làm hư hại cây cầu Antonovskiy tới mức xe cộ không thể qua lại được nữa.

 

Ông cho biết các sà lan vận chuyển dân thường qua sông Dnieper (Dnipro) cũng bị phía Ukraine tấn công, cũng như cơ sở hạ tầng của thành phố. Phía Nga phụ thuộc vào cây cầu để đưa quân đội và khí giới ra vào Kherson. Ukraine đã triển khai nhiều bệ phóng tên lửa Himars do Mỹ sản xuất để đẩy quân Nga khỏi thành phố – thành phố đầu tiên rơi vào tay Nga tính từ cuộc xâm lược ngày 24/2.

 

Nga đã công bố kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đoạt, tương tự như ở Crimea sau khi quân đội nước này chiếm giữ bán đảo năm 2014. Ukraine và các đồng minh phương Tây lên án kế hoạch trưng cầu dân ý là bất hợp pháp.

 

Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk kêu gọi dân thường rời Kherson khi giao tranh gia tăng trong khu vực. Bà cũng cảnh báo bất kỳ ai tham gia cuộc trưng cầu dân ý của Nga đều có thể bị Ukraine truy tố.

 

Cuộc xâm lược của Nga đã làm bất ổn cuộc sống ở Ukraine đến mức không rõ ai có thể bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý như vậy. Cuộc bỏ phiếu ở Crimea năm 2014, được tổ chức dưới sự chiếm đóng của quân đội, không được quốc tế công nhận.

 

---------------------

TIN LIÊN QUAN

 

Nga tiếp tục đóng đường ống dẫn khí quan trọng tới EU

4 tháng 9 năm 2022

.
Chiến tranh Ukraine: “Cháu sợ thầy cô mới hơn sợ chiến tranh”

1 tháng 9 năm 2022

.

Hỏa tiễn Himars có thể giúp Ukraine đánh bại Nga?

30 tháng 8 năm 2022

.

Cuộc chiến Ukraine: Hai bên giao tranh quyết liệt giành giật Kherson

30 tháng 8 năm 2022

 

 

===============================================

.

Học thuyết ‘Thế giới Nga’ do Tổng thống Putin vừa phê duyệt có nội dung gì?

Thanh Niên Online

07:18 - 06/09/2022

https://thanhnien.vn/hoc-thuyet-the-gioi-nga-do-tong-thong-putin-vua-phe-duyet-co-noi-dung-gi-post1496787.html

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt học thuyết chính sách ngoại giao mới, nhấn mạnh việc hỗ trợ đồng bào sống ở nước ngoài và củng cố mối quan hệ với nhiều khu vực.

 

https://image.thanhnien.vn/w2048/Uploaded/2022/uqvppcvo/2022_09_06/000-32hg76z-4934.jpg

Tổng thống Putin phát biểu tại một sự kiện ở Kaliningrad hôm 1.9.   AFP

 

Hãng Reuters ngày 6.9 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phê duyệt học thuyết chính sách ngoại giao mới dựa trên khái niệm “Thế giới Nga” được các nhà lý luận bảo thủ sử dụng để biện minh cho hành động can thiệp ở nước ngoài.

 

“Chính sách nhân đạo” dài 31 trang được xuất bản sau hơn 6 tháng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine cho biết Nga nên “bảo vệ, che chở và phát huy truyền thống, tư tưởng của Thế giới Nga”.

 

Trong khi được giới thiệu là một chiến lược quyền lực mềm, học thuyết mới có những ý tưởng về chính sách liên quan chính trị, tôn giáo Nga mà một số người có quan điểm cứng rắn đã sử dụng để giải thích cho chiến dịch của Nga ở Ukraine và việc ủng hộ lực lượng thân Nga tại 2 vùng Donetsk và Luhansk.

 

“Liên bang Nga hỗ trợ những đồng bào sống ở nước ngoài với việc đáp ứng những quyền lợi của họ, nhằm đảo bảo việc bảo vệ lợi ích và bảo tồn bản sắc văn hóa Nga của họ”, theo học thuyết mới.

 

Học thuyết này còn cho biết mối quan hệ với những đồng bào ở nước ngoài giúp Nga “củng cố trên trường quốc tế hình ảnh là một nước dân chủ phấn đấu vì việc tạo ra một thế giới đa cực”.

 

Bên cạnh đó, học thuyết mới nói rằng Nga nên tăng cường hợp tác với các nước Slav, Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như tăng cường mối quan hệ với Trung Đông, châu Mỹ La tinh và châu Phi.

 

Moscow còn nên củng cố mối quan hệ với Abkhazia và Ossetia, cũng như 2 vùng phía đông Ukraine mà Nga gọi là “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk”.

 

----------------------

TIN LIÊN QUAN

 

 Nhà lý luận cực hữu Nga khẳng định con gái là mục tiêu của vụ ám sát

 Ông Putin duyệt cho người tị nạn Ukraine ở lại vô thời hạn, trợ cấp hàng tháng

 Tổng thống Nga tăng quân số các lực lượng vũ trang





No comments: