Saturday, September 24, 2022

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 23.9.2022  11PM (Cù Tuấn)

 



CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 23.9.2022  11PM 

Cù Tuấn

23-9-2022  12:15  

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid0NGf6J7HTervSdUYZGU5ffcV65cvNGc53u9mBNWJkX9tjsADeXb4RhdGzBj7wi9hhl

 

23h

Các lực lượng vũ trang của Ukraine cho biết họ đã giải phóng một khu định cư khác trong khu vực Donetsk và cải thiện các vị trí của họ xung quanh thị trấn phía đông Bakhmut. Ngôi làng Yatskivka ở vùng Donetsk hiện thuộc về Ukraine, theo ông Oleksii Hromov, phó ban giám đốc hoạt động của bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Tình hình xa hơn về phía nam xung quanh Bakhmut là "khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát", Hromov nói trong một cuộc họp báo ở Kyiv, đồng thời nói thêm rằng Nga "tiếp tục tiến hành các hành động tấn công nhằm trục xuất các đơn vị của chúng tôi" khỏi các vị trí xung quanh Bakhmut và những nơi khác dọc theo chiến tuyến ở Donetsk.

 

Quan chức điện Kremlin cho biết Moskva không từ chối các cuộc đàm phán hòa bình miễn Ukraine chấp nhận đối thoại. RT dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo ngày 23/9 nói, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine là hành động cần thiết để kết thúc xung đột, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc đối thoại như vậy có thể được nối lại trong tương lai gần. Ông Peskov cũng nói Ukraine đã đơn phương rút khỏi các cuộc đàm phán từ nhiều tháng trước. “Đối thoại là hành động cần thiết để Nga có thể nói lên mục tiêu của mình. Tuy nhiên, như tôi đã nói, chúng tôi không thấy bất kỳ tín hiệu nào từ phía Ukraine cho một cuộc gặp song phương”, ông Peskov nhấn mạnh. Ông Peskov tiếp tục nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng nhắc đến việc " Ukraine đã rời khỏi các cuộc đàm phán” trong các tuyên bố gần đây, đồng thời chỉ trích việc Kiev muốn giải quyết xung đột thông qua “thắng thua trên chiến trường”.

 

21h

Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết nếu cư dân tại 4 tỉnh Ukraine ủng hộ gia nhập Nga, tiến trình này "sẽ diễn ra khá nhanh". Trong cuộc họp báo ngày 23/9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói tiến trình gia nhập Nga của các nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass và hai tỉnh khác của Ukraine "sẽ diễn ra khá nhanh" nếu dân cư tại đây bỏ phiếu ủng hộ động thái này. Ông Peskov không nêu rõ tiến trình sáp nhập các khu vực Nga đang kiểm soát tại 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine sẽ kéo dài bao lâu. Khi được hỏi về thủ tục gia nhập Nga, ông Peskov cho biết điều này "chắc chắn sẽ cần các quyết định của quốc hội và Tổng thống Nga, cũng như việc ký các văn bản cần thiết". "Sẽ có một loạt thủ tục và mọi thứ sẽ được thực hiện đúng hạn trên luật hiện hành", ông Peskov nói.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Matxcơva không đe dọa bất kỳ ai bằng vũ khí hạt nhân, và cuộc đối đầu công khai với Mỹ và NATO không có lợi cho Nga. "Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai bằng vũ khí hạt nhân", Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết. "Các tiêu chí sử dụng vũ khí hạt nhân được nêu trong học thuyết quân sự của Nga". Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với phương Tây rằng ông không đùa khi nói sẽ dùng vũ khí hạt nhân nếu toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa.

 

19h

Ngoại trưởng Vương Nghị nói Trung Quốc sẽ thúc đẩy đàm phán và theo đuổi hòa bình trong vấn đề Ukraine, khẳng định "không đổ thêm dầu vào lửa". "Trung Quốc luôn cam kết theo đuổi hòa bình và thúc đẩy đàm phán. Trung Quốc chưa bao giờ đứng yên, cũng không đổ thêm dầu vào lửa hay lợi dụng cơ hội để trục lợi", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba tại buổi gặp bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9.

 

Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thành phố Melitopol vào sáng nay, 23/9, ngay khi các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine bắt đầu bỏ phiếu về việc gia nhập Nga. Thành phố Melitopol nằm ở vùng Zaporozhye - một trong những khu vực bắt đầu tổ chức trưng cầu dân ý vào sáng nay cùng với tỉnh Kherson, nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk ở Donbass. Theo kế hoạch, các cuộc trưng cầu dân ý sẽ kéo dài 5 ngày từ 23 đến 27/9. Ông Vladimir Rogov - một quan chức Melitopol (do Nga chỉ định) cho biết các thủ phạm đã ném một thiết bị nổ ra khỏi một chiếc xe đang di chuyển. Vụ nổ - xảy ra lúc 7h sáng - đã làm hư hại một ngôi nhà. Ông Rogov đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công, nhưng chính quyền Kiev chưa lên tiếng về cáo buộc này.

 

Tổng thống Pháp Macron cho rằng đại dịch COVID-19 là một trong những lý do dẫn đến việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 22/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra những suy đoán của bản thân về việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2/2022. Ông Macron cho rằng chính sách đối ngoại của Moskva và quyết định thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một cách bất chợt thay vì suy nghĩ vấn đề này một cách nghiêm túc. “Tôi tin rằng hành động của Tổng thống Nga là hệ quả của đại dịch COVID-19, khi cả nước Nga bị đặt trong tình trạng giãn cách”, ông Macron nói.

 

18h

Nhóm điều tra viên Liên Hợp Quốc cho hay "tội ác chiến tranh đã được thực hiện ở Ukraine" và liệt kê các vụ đánh bom của Nga vào khu vực dân thường. "Dựa theo bằng chứng mà Ủy ban đã thu thập, chúng tôi kết luận tội ác chiến tranh đã được thực hiện ở Ukraine", Erik Mose, người đứng đầu nhóm điều tra, trình bày trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 23/9. Hội đồng do Ủy ban Điều tra (COI), cấp điều tra cao nhất, thành lập vào tháng 5 để tìm hiểu tội ác tại chiến sự Ukraine. Nhóm gồm ba chuyên gia độc lập đã trình bày kết luận đầu tiên trước hội đồng, sau khi tiến hành điều tra sơ bộ các khu vực ở Kiev, Chernihiv, Kharkov và vùng Sumy. Nhóm cho hay sẽ mở rộng điều tra. Một ngày trước khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tròn 7 tháng, ông Mose cáo buộc "Nga sử dụng vũ khí nổ gây ảnh hưởng trên diện rộng trong các khu vực đông dân cư" mà theo ông đây là "nguồn gây thương vong và ảnh hưởng lớn tới dân thường". Ông nhấn mạnh một số vụ tấn công mà họ điều tra cho thấy "được thực hiện mà không phân biệt đó là dân thường hay binh lính", bao gồm các đòn tập kích bằng bom, đạn chùm vào khu vực dân cư. "Chúng tôi sốc bởi số lượng lớn vụ hành quyết ở những nơi chúng tôi đã đến", ông nói. "Các dấu vết hành quyết thường thấy trên cơ thể gồm trói tay sau lưng, vết thương do súng bắn vào đầu, rạch cổ họng".

 

Phần Lan cho biết biên giới ở phía đông nam với Nga đang có lượng lớn người Nga nhập cảnh trong ngày 23-9. Biến động xảy ra sau khi Tổng thống Putin ra lệnh động viên một phần để huy động quân cho quân đội. Theo Hãng tin Reuters, lượng người Nga nhập cảnh Phần Lan ngày 22-9 tăng hơn 2 lần so với số lượng người Nga nhập cảnh một tuần trước đó. Phần Lan đang cân nhắc việc cấm hầu hết người Nga nhập cảnh trong bối cảnh số người nhập cảnh từ nước láng giềng "tăng lên" bắt đầu từ ngày 22-9, sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh động viên một phần. "Sáng nay (cửa khẩu) vẫn đông, (người Nga nhập cảnh) tăng một ít so với hôm qua", người phát ngôn của lực lượng bảo vệ biên giới Phần Lan cho biết ngày 23-9.

 

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bày tỏ sự cảm thông cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Rai 1 của Ý gần đây, ông Berlusconi, 85 tuổi, nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin bị đẩy vào cuộc xung đột và "chỉ muốn thay thế chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bằng những người tử tế trong vòng 1 tuần" thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moscow phát động bên nước láng giềng từ ngày 24-2 rồi rời đi 1 tuần sau đó. Ông Berlusconi bình luận thêm: "Tuy nhiên, quân Nga nhận thấy sự kháng cự bất ngờ và không thể đoán trước từ quân đội Ukraine, những người được trang bị đủ loại vũ khí từ phương Tây".

 

17h

Báo The Sun của Anh đăng ngày 23-9 cho biết cựu chủ sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Chelsea, tỉ phú Roman Abramovich đóng vai trò "then chốt" trong việc thả 5 công dân Anh bị lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine bắt giữ mới đây. Một trong năm người Anh được trả tự do trong đợt trao đổi tù nhân tuần này - anh John Harding - cho biết vị tỉ phú người Nga đã nói chuyện với người bạn tù của anh là Shaun Pinner sau khi họ lên chuyến bay tới Riyadh. Theo nhật báo The Sun, anh Harding kể đã nói chuyện với trợ lý của ông Abramovich và người này nói nhà tỉ phú có vai trò chính trong việc thả họ. "(Bạn tù của tôi) Anh Shaun đã nói chuyện với ông ấy (Abramovich) về bóng đá khá lâu, còn tôi thì nói chuyện với người trợ lý. Cô ấy nói Roman có vai trò then chốt trong việc trả tự do cho chúng tôi", anh Harding kể. "Tỉ phú Abramovich được người dân Ukraine tôn trọng và giờ đây cũng được họ tôn trọng. Ông ấy đã làm rất nhiều cho chúng tôi và chúng tôi không biết làm sao để cảm ơn ông ấy cho đủ", anh Harding nói.

 

15h

Các quốc gia Trung Á gồm Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan đã cấm công dân tham gia cuộc xung đột ở Ukraine và cảnh báo sẽ xử phạt nặng nếu vi phạm. Các cơ quan ngoại giao của Kyrgyzstan, Kazakhstan và Uzbekistan hôm 22/9 đã cảnh báo công dân của họ ở Nga không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Đại sứ quán 3 quốc gia Trung Á tại Moscow đã đưa ra các tuyên bố riêng biệt về lệnh cấm này. Kyrgyzstan, Kazakhstan và Uzbekistan cũng cảnh báo công dân của họ về hình phạt mạnh mẽ trong các trường hợp vi phạm lệnh cấm liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, trong đó có việc sẽ chịu án tù. Trong một tuyên bố ngày 22/9, Đại sứ quán Kyrgyzstan tại Nga cảnh báo công dân nước này đang sống tại Nga sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự nếu tham chiến ở Ukraine, và hình phạt có thể lên tới 10 năm tù giam.

 

13h

Ngày 22-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân dự bị có kinh nghiệm chiến đấu và chuyên ngành quân sự phù hợp sẽ được ưu tiên trong đợt động viên cục bộ (động viên một phần) đang diễn ra ở nước này, theo Đài Russia Today. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ưu tiên hàng đầu là lính dự bị đã qua đào tạo như người điều khiển xe tăng, thành viên đội pháo binh, lái xe, thợ máy và bộ binh cơ giới. Bộ này cũng cho biết kinh nghiệm chiến đấu là "một trong những yếu tố quan trọng" trong đợt huy động lần này. Bộ Quốc phòng Nga nói quân đội nước này có kế hoạch huy động cả quân nhân và sĩ quan các cấp. Lính dự bị từ 35 tuổi trở xuống có thể được gọi, trong khi ngưỡng tuổi đối với sĩ quan là 50-55, tùy thuộc cấp bậc. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Alexander Avdonin, chính ủy quân đội khu vực Yakutia, cho biết mỗi người tham gia vào lực lượng động viên một phần sẽ được nhận 205.000 rúp mỗi tháng (khoảng 3.400 USD), và số tiền có thể nhiều hơn tùy theo cấp bậc cũng như tùy theo quyết định của từng khu vực.

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước ông đang cân nhắc xem có nên ngừng xử lý các giao dịch được thực hiện bằng hệ thống thanh toán Mir của Nga sau khi nhận được nhiều cảnh báo từ Mỹ hay không. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Erdogan tỏ dấu hiệu cho thấy ông không hài lòng về việc có thể dừng các khoản thanh toán của Nga, vốn giúp hỗ trợ ngành du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ. “Tôi sẽ triệu tập (một cuộc họp) tại Istanbul vào thứ Sáu (23-9) và đưa ra quyết định cuối cùng” về việc có ngừng sử dụng thẻ thanh toán Mir của Nga hay không, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Erdogan nói với các phóng viên ở New York (Mỹ). Nhưng các biện pháp trừng phạt như vậy “không thực sự phù hợp với tình hữu nghị” - ông Erdogan nói.

 

 

Ảnh 1: Xe ôtô xếp hàng dài để vào trạm kiểm soát Vaalimaa tại cửa khẩu biên giới Nga - Phần Lan hôm 22/9. Ảnh: Reuters.

https://www.facebook.com/photo?fbid=5716110088427624&set=pcb.5716110175094282

 

Ảnh 2: Dân chúng đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý về sáp nhập lãnh thổ vào Nga tại một điểm bỏ phiếu ở tỉnh Donetsk, Ukraine ngày 23/9. Ảnh: RIA Novosti.

https://www.facebook.com/photo?fbid=5716110085094291&set=pcb.5716110175094282

 

.

7 BÌNH LUẬN    

 

=============================================

.

.

Cù Tuấn

22-9-2022  23:06

 

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 23.9.2022 10AM

 

9h

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết tình hình ở phía Bắc của khu vực này đang "cực kỳ khó khăn" trong bối cảnh Ukraine đang tập trung lực lượng tại đây. Ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), hôm 22/9 cho biết, các lực lượng Ukraine có thể thực hiện cuộc tiến công ở phía Bắc DPR “trong tương lai rất gần”. Trong một video đăng tải trên Telegram, ông Pushilin cho biết …

Xem thêm

 

======================================================

.

.

Cù Tuấn

22-9-2022  11:36

 

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 22.9.2022 11PM

 

23h

Nga thông báo ít nhất 10.000 người tình nguyện tới tham chiến ở Ukraine trong ngày đầu thực hiện lệnh động viên một phần mà Tổng thống Putin ban bố. "Trong ngày đầu tiên của đợt điều động một phần, khoảng 10.000 công dân đã tự nguyện đến các văn phòng tuyển mộ mà không cần chờ lệnh triệu tập", phát ngôn viên quân đội Nga Vladimir Tsimlyansky nói với hãng thông tấn Interfax hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấ…

Xem thêm

 

================================================

 

Cù Tuấn

22-9-2022  01:51

 

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 22.9.2022 11AM

 

10h

Quan chức Ukraine cho biết nước này đã trao đổi doanh nhân Medvedchuk lấy 215 binh sĩ phòng thủ tại Azovstal đầu hàng Nga hồi tháng 5. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak ngày 21/9 thông báo nước này đổi 55 tù binh Nga cùng nhà tài phiệt Ukraine Viktor Medvedchuk, người được cho là đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, lấy 215 binh sĩ Ukraine bị Nga bắt. Trong số này có 5 chỉ huy của lực lượng Ukraine đã phò…

Xem thêm

 

========================================

 

Cù Tuấn

21-9-2022  09:22

 

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 21.9.2022 9PM

 

21h

Phong trào Vesna chống chiến tranh ở Nga kêu gọi người Nga tại các thành phố lớn xuống đường biểu tình chống tổng động viên vào 7 giờ tối nay theo giờ địa phương (1 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam). Trên trang web của tổ chức này có viết: "Chúng tôi kêu gọi quân đội Nga tại các đơn vị và tuyến đầu từ chối tham gia vào ‘chiến dịch đặc biệt’ hoặc đầu hàng càng sớm càng tốt. Bạn không cần phải chết vì Putin. Những người yêu mến b…

Xem thêm

 

 



No comments: