Sunday, September 18, 2022

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 18.9.2022 10PM (Cù Tuấn)

 



 CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 18.9.2022 10PM   

Cù Tuấn

18-9-2022  09:36  

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid0Z5XAz1dDTPYefjhKyHTt1Vt2eFmRnHXLx5JYm9CKHtSp5yRwRzwwr5Vc663Ruf5xl

 

22h

Quân đội Nga tuyên bố chặn đứng đợt phản công của Ukraine nhắm vào tỉnh Kherson từ hướng Mykolaiv-Kryvyi Rih ở miền Nam, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu 180 binh sĩ Ukraine. Interfax chiều nay (18/9) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng, quân đội Ukraine đã nỗ lực phản công bằng bộ binh ở mặt trận tỉnh phía Nam Kherson từ hướng Mykolaiv-Kryvyi Rih (quê nhà Tổng thống Ukraine Zelensky), nhưng đã bị lực lượng Nga ngăn chặn. Theo ông Konashenkov, lực lượng Ukraine gồm 3 đại đội tác chiến thuộc Lữ đoàn bộ binh 60 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57, được hỗ trợ bởi 6 xe tăng và một số thiết giáp khác, đã tấn công các khu định cư Mirolyubovka, Malaya Seydeminukha và Belogorka. "Trong ngày giao tranh, Ukraine mất 180 quân nhân, 2 xe tăng, 7 xe bọc thép chiến đấu, 3 khẩu pháo và 10 phương tiện", ông Konashenkov nhấn mạnh, đồng thời khẳng định hoả lực Nga còn nhắm trúng các mục tiêu của Ukraine ở thành phố Mykolaiv cách chiến tuyến khá xa.

 

20h

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay (18/9) đã đưa cảnh báo về việc quân đội Nga tăng cường các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu dân sự. “Trong một tuần qua, Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự ngay cả khi các cuộc tấn công đó không có tác động về quân sự ngay tức thì. Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều bất lợi ở tiền tuyến, có vẻ như quân đội Nga sẽ tiếp tục kéo dài danh sách những địa điểm họ sẽ thực hiện các vụ không kích”, hãng tin AP dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Anh, viết. Theo AP, thông cáo trên được Bộ Quốc phòng Anh đưa ra trong bối cảnh giới chức Ukraine rạng sáng nay cáo buộc quân đội Nga tiến hành pháo kích vào một số công trình dân sự ở thành phố Mykolaiv và Nikopol. “Đã có ít nhất 3 người bị thương trong các cuộc pháo kích thâu đêm ở thành phố Nikopol”, Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk thuộc Ukraine, ông Valentyn Reznichenko nói.

 

Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã công bố danh sách khí tài và trang thiết bị quân sự nước này gửi cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. “Kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nắm quyền, chính quyền Washington đã gửi số khí tài có tổng trị giá 15,8 tỷ USD cho Ukraine. Trong đó, trị giá số trang thiết bị gửi cho Kiev kể từ lúc xung đột nổ ra với Nga đạt tới 15,1 tỷ USD.”, hãng tin RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, viết. “Chúng tôi đã gửi cho họ 8.500 tên lửa Javelin; 125 lựu pháo cỡ nòng 155mm và 806.000 viên đạn; 16 Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS); 8 Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến Na Uy (NASAMS); 20 trực thăng Mi-17; 60 triệu viên đạn dùng cho súng bộ binh các loại và 50 hệ thống radar phản pháo binh”, thông cáo viết thêm.

 

Theo hãng tin AP, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chịu áp lực kép từ các đòn phản công của Ukraine và trên lĩnh vực ngoại giao, trong bối cảnh chiến dịch quân sự ở nước láng giềng đã kéo dài đến tháng thứ 7 và Kiev đã giành lại được nhiều vùng lãnh thổ. Theo AP, việc Nga lui binh khỏi các khu vực phía đông bắc mà nước này giành quyền kiểm soát từ đầu xung đột, cùng với sự dè dặt hiếm hoi của các đồng minh chủ chốt, đã nhấn mạnh những thách thức mà ông Putin phải đối mặt.

 

19h

Theo trang Caixin Global, ngày 17-9, tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga Rosneft hoàn tất đợt phát hành trái phiếu trị giá 15 tỉ nhân dân tệ (khoảng 2,15 tỉ USD) vào hôm 15-9. Rosneft là tập đoàn thứ ba của Nga vay vốn thông qua trái phiếu bằng nhân dân tệ của Trung Quốc. Thỏa thuận này cũng đánh dấu thương vụ bán trái phiếu lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp Nga. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Rosneft được ấn định ở mức 3,05%/năm. Tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho các chương trình đầu tư của công ty. Theo trang Business Insider, đây là thông tin quan trọng trong bối cảnh Nga đang củng cố quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Matxcơva cũng tìm cách đa dạng hóa kênh giao dịch sau khi phương Tây loại trừ một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.

 

18h

Tổng cộng 165 chuyến tàu chở 3,7 triệu tấn nông sản đã rời Ukraine theo thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, 10 tàu chở 169.300 tấn nông sản đã và đang chuẩn bị rời các cảng của Ukraine trên Biển Đen trong hôm nay. "Vào 10h, 8 tàu đã rời các cảng của Odessa và hai tàu nữa đang chờ tới lượt cũng như điều kiện phù hợp", Bộ cho biết trong một thông báo. Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sụt giảm mạnh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này ngày 24/2, phong tỏa hàng loạt cảng trên Biển Đen.

 

Ngày 18-9, Ủy ban Ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) khuyến nghị đình chỉ khoảng 7,5 tỉ euro tài trợ cho Hungary vì lo ngại tham nhũng, theo một lệnh trừng phạt mới nhằm bảo vệ tốt hơn mô hình nhà nước pháp quyền. EU đã đưa ra lệnh trừng phạt tài chính trên cách đây hai năm, với mục tiêu đáp trả những gì họ xem là sự phá hoại nền dân chủ ở Ba Lan và Hungary. Theo Hãng tin Reuters, Hungary là trường hợp đầu tiên đối diện với nguy cơ bị đình chỉ tài trợ vì lý do này trong khối 27 quốc gia EU. Trước đó, EU cáo buộc Thủ tướng Hungary Viktor Orban giới hạn quyền lực của tòa án, kiểm soát truyền thông, các tổ chức phi chính phủ và học viện, cũng như hạn chế quyền của người di cư, người đồng tính và phụ nữ trong hơn 10 năm cầm quyền. Ủy viên Ủy ban Ngân sách EU Johannes Hahn xem tình hình ở Hungary là điển hình cho thấy "sự vi phạm nguyên tắc pháp quyền sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng và quản lý các nguồn quỹ của EU". "Chúng tôi không thể chắc chắn rằng ngân sách của EU được bảo toàn", ông Hahn nói.

 

Tờ Nepszava (Hungary) ngày 18/9 cho biết, trong cuộc họp kín mới đây của đảng Liên minh Dân sự Hungary-Fidesz, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine có nguy cơ kéo dài đến năm 2030 và Kiev có thể sẽ mất một phần ba hoặc một nửa lãnh thổ. Theo ông, phương Tây đã khiến xung đột Nga-Ukraine trầm trọng hơn: “Xung đột ở Ukraine lẽ ra chỉ mang tính cục bộ, nhưng phương Tây đã biến xung đột này mang tính toàn cầu”. Thủ tướng Hungary cũng chỉ trích trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) với Nga. Theo ông, cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ khiến 40% ngành công nghiệp châu Âu có thể ngừng hoạt động mùa Đông tới. Đồng thời, ông tuyên bố sẽ phản đối gia hạn các lệnh trừng phạt Nga.

 

17h

Ngày 18/9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Berlin cho biết cuộc nói chuyện đã diễn ra một cách “thân thiện” dù quan điểm hai bên “thực sự rất khác nhau về vấn đề này”. Về phần mình, phát biểu với đài truyền hình Deutschlandfunk (Đức), Thủ tướng Olaf Scholz cho biết các mục tiêu của ông Putin ở Ukraine vẫn “không thay đổi". Tổng thống Nga đang theo đuổi mục tiêu đế quốc của mình là sát nhập một phần lãnh thổ láng giềng”. Nhà lãnh đạo Đức cho biết sẽ dựa vào giải pháp ngoại giao để ngăn chặn xung đột, kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine. Nhận định về tình hình xung đột Nga-Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz cho rằng các bước tiến mới đây của Kiev có phần không nhỏ từ hỗ trợ quân sự của Berlin. Ông nhấn mạnh đó là lý do tại sao Đức vẫn tiếp tục sát cánh quốc gia Đông Âu này trong cuộc đối đầu với Nga.

 

16h

Quân đội Nga đã tổ chức nhiều đợt tập kích bằng pháo binh và tên lửa nhằm vào một số thành phố của Ukraine trong đêm 17/9. Người đứng đầu chính quyền quân quản tỉnh Dnipropetrovsk ở miền Trung Ukraine Valentyn Reznichenko cho biết, pháo binh Nga đã liên tục tập kích khu vực quận Nikopol của tỉnh này trong đêm 17, rạng sáng 18/9. Theo đó, hơn 30 hỏa tiễn từ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad đã đánh trúng nhiều mục tiêu tại Nikopol, trong đó có một nhà trẻ, nhiều cửa hàng và một tòa nhà hành chính địa phương. Cuộc tập kích của pháo binh Nga đã gây ra một đám cháy tại khu chợ địa phương. Nhiều tài sản, trong đó có ô tô, đường ống khí đốt và cột điện cũng đã bị hư hại.

 

Cũng trong đêm 17/9 các tên lửa của quân đội Nga đã đánh trúng một khách sạn tại thành phố Kramatorsk ở vùng Donetsk. Bên cạnh đó, tòa nhà của Viện kinh tế và xã hội nhân văn Kramatorsk cũng đã bị tên lửa Nga tấn công. Theo chính quyền địa phương, vụ tập kích tên lửa tại Kramatorsk được thực hiện bằng tên lửa S-300 được hoán cải cho mục đích tấn công mặt đất và đã khiến cho 5 người bị thương, trong đó có bé gái 16 tuổi.

 

12h

Trong buổi phỏng vấn ngày 17/9 (giờ địa phương) với Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông không tin vào khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng cũng kêu gọi thế giới chung tay kiềm chế Matxcơva. "Đây là vấn đề có thể phá hủy cả Trái đất, tôi không hiểu tại sao các quốc gia trên thế giới có thể cho Nga cơ hội nghĩ về điều đó. Thành thực mà nói, tôi nghĩ sẽ không có ai dùng tới vũ khí hạt nhân. Tôi sẽ không bao giờ đối thoại hay thỏa thuận với những ai đe dọa sử dụng vũ khí này", ông Zelensky nói. Cũng trong buổi phỏng vấn này, ông Zelensky đã tiết lộ một vài thông tin liên quan đến bán đảo Crưm. "Tôi không phủ nhận việc Kiev sẽ theo đuổi các nỗ lực ngoại giao để giành lại Crưm. Nhưng tôi không thể nói bao giờ các cuộc thảo luận này diễn ra, hay những ai sẽ tham gia vào quá trình này", Tổng thống Ukraine cho hay.

 

Ảnh 1: Khu chợ tại Nikopol bốc cháy dữ dội sau cuộc tập kích của quân đội Nga vào đêm 17, rạng sáng 18/9 (Ảnh: Telegram).

https://www.facebook.com/photo?fbid=5701291459909487&set=pcb.5701291629909470

 

Ảnh 2: Quân đội Ukraine tiến vào thành phố Izium ở Kharkiv. Ảnh: AP

https://www.facebook.com/photo?fbid=5701291556576144&set=pcb.5701291629909470

 

.

4 BÌNH  LUẬN   

 

 



No comments: