Thursday, September 1, 2022

BÁO CÁO NHÂN QUYỀN TÂN CƯƠNG : BẢN CÁO TRẠNG ĐANH THÉP CỦA LIÊN HIỆP QUỐC ĐỐI VỚI BẮC KINH (RFI)

 



NỘI DUNG :

Báo cáo nhân quyền Tân Cương: Bản cáo trạng đanh thép của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Kinh

Trọng Nghĩa  -  RFI

.

Liên Hiệp Quốc tố cáo Trung Quốc phạm “tội ác chống nhân loại” tại Tân Cương

Trọng Nghĩa  -  RFI

.

===============================================

.

.

Báo cáo nhân quyền Tân Cương: Bản cáo trạng đanh thép của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Kinh

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 01/09/2022 - 14:42

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220901-b%C3%A1o-c%C3%A1o-nh%C3%A2n-quy%E1%BB%81n-t%C3%A2n-c%C6%B0%C6%A1ng-b%E1%BA%A3n-c%C3%A1o-tr%E1%BA%A1ng-%C4%91anh-th%C3%A9p-c%E1%BB%A7a-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%AFc-kinh

 

“Quy mô to lớn của những vụ giam giữ tùy tiện và phân biệt đối xử” nhắm vào những người thuộc sắc dân Duy Ngô Nhĩ và các nhóm chủ yếu là người Hồi Giáo khác tại vùng Tân Cương có thể cấu thành những “tội ác chống nhân loại”.

 

https://s.rfi.fr/media/display/809a1636-29ee-11ed-8c42-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/AP22244064299712.webp

Ảnh minh họa : Tranh cổ động với khẩu hiệu "Thống nhất, ổn định là vận may ; Ly khai và hỗn loạn là bất hạnh", gần Kashgar, ở khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, ngày 19/03/2021. AP - Ng Han Guan

 

Nhận xét đanh thép trên đây trong bản báo cáo về tình trạng nhân quyền ở Tân Cương, vừa được Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet công bố khuya  31/08/2022, quả là một vố đau cho Trung Quốc, đã bị Liên Hiệp Quốc công khai “lên án” về các hành vi chà đạp nhân quyền mà cho đến nay Bắc Kinh luôn luôn phủ nhận.

 

Quyết định công bố bản báo cáo bất chấp áp lực từ Bắc Kinh muốn ém nhẹm tài liệu này, đã được nhật báo Pháp Le Monde vào hôm nay (01/09) đánh giá: “Lịch sử sẽ ghi nhớ rằng vào lúc 23 giờ 47 phút ngày 31 tháng 8 (năm 2022), chỉ 13 phút trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Cao Ủy Nhân Quyền Michelle Bachelet đã công bố bản báo cáo được chờ đợi từ lâu của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc”.

 

Theo Le Monde, với việc ghi nhận các hành vi như tùy tiện bắt giam, tra tấn, cưỡng bức triệt sản…, 46 trang của bản báo cáo đã vang lên như một bản cáo trạng thực sự nhắm vào chính sách mà Bắc Kinh đã và đang theo đuổi. 

 

Để đi đến những kết luận không khoan nhượng về các hành vi mà báo cáo cho rằng “có thể được xem là tội ác chống nhận loại”, Liên Hiệp Quốc cho biết là đã bắt đầu điều tra ngay từ năm 2018, sau khi được báo cáo về "những vụ mất tích" ở Tân Cương vào cuối năm 2017.

 

Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc vừa dựa trên các bài viết và tuyên bố của chính các cấp chính quyền Trung Quốc, vừa căn cứ vào công trình của các nhà nghiên cứu, hình ảnh vệ tinh, thông tin có thể truy cập tự do, và nhất là hơn 40 cuộc phỏng vấn cặn kẽ các nhân chứng, trong đó có 26 người đã bị giam giữ hoặc đã làm việc trong các trại ở Tân Cương từ năm 2016.

 

Báo cáo của Liên Hiệp Quốc đã lên án cả cơ sở pháp lý “mơ hồ và bao quát” trong chính sách chống khủng bố của Bắc Kinh, được áp dụng tại Tân Cương, lẫn cách tiến hành chính sách này, bác bỏ lập luận về các “trung tâm đào tạo và huấn nghệ”, vốn là những trại giam giữ trá hình, đồng thời nêu bật các lời chứng được cho là “đáng tin cậy” về những hành vi tra tấn, bạo lực tình dục, đặc biệt là đối với phụ nữ, cưỡng bức dùng các loại thuốc đáng ngờ mà nạn nhân là những người Duy Ngô Nhĩ hay các cộng đồng thiểu số Hồi Giáo khác.

 

Ngoài nội dung, giá trị của bản báo cáo vừa được công bố còn nằm ở chỗ cơ quan soạn thảo tài liệu. Không như những cáo buộc rải rác trước đây, lần này chính Liên Hiệp Quốc, một định chế đại diện cho toàn thế giới, là cơ chế đóng triện trên bản cáo trạng.

 

Có lẽ chính vì hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vụ việc mà Bắc Kinh trong thời gian qua đã làm mọi cách để ngăn chặn bản báo cáo, kể cả gây áp lực đối với chính bà Cao Ủy Nhân Quyền hay các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc đồng thời sử dụng thủ đoạn truyền thống là phủ nhận trước bản báo cáo, rầm rộ hô hào rằng nội dung tài liệu này chỉ là những lời lẽ dối trá, được các thế lực chống Bắc Kinh, đứng đầu là Mỹ, ngụy tạo để bôi xấu Trung Quốc.

 

Sự kiện bản báo cáo rốt cuộc vẫn được công bố cho thấy là âm mưu của Trung Quốc đã thất bại và Bắc Kinh đã trở thành đối tượng của lời kêu gọi được nêu lên trong tài liệu, trong đó Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp hành động sau những cáo buộc về những vụ tra tấn và bạo lực tình dục tại Tân Cương.

 

---------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Tân Cương : Một chuyên gia LHQ nêu vấn đề Trung Quốc “tra tấn” người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ

LHQ - TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Liên Hiệp Quốc tố cáo Trung Quốc phạm “tội ác chống nhân loại” tại Tân Cương

ĐIỂM BÁO

Trung Quốc bài bác báo cáo của Liên Hiệp Quốc về Tân Cương

 

===================================================

.

.

Liên Hiệp Quốc tố cáo Trung Quốc phạm “tội ác chống nhân loại” tại Tân Cương

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 01/09/2022 - 12:06

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220901-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c-c%C3%B4ng-khai-t%E1%BB%91-c%C3%A1o-trung-qu%E1%BB%91c-ph%E1%BA%A1m-t%E1%BB%99i-%C3%A1c-ch%E1%BB%91ng-nh%C3%A2n-lo%E1%BA%A1i-t%E1%BA%A1i-t%C3%A2n-c%C6%B0%C6%A1ng

 

Sau nhiều tháng chờ đợi và sau một chuyến thăm gây tranh cãi tới vùng Tân Cương, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet hôm qua, 31/08/2022, đã công bố bản báo cáo về cách thức Bắc Kinh đối xử với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc. Kết luận của tài liệu này rất rõ ràng : Bắc Kinh đã có nhiều hành vi có thể gọi là “tội ác chống nhân loại” tại Tân Cương.

 

Bản báo cáo dài chưa đầy 50 trang, công bố vài phút trước 12 giờ đêm ngày 31/08, tức là trước khi bà Michelle Bachelet rời khởi chức vụ Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, không có bất kỳ tiết lộ thực sự mới nào, nhưng đã được đóng dấu ấn của Liên Hiệp Quốc trên những cáo buộc được đưa ra từ nhiều năm nay nhắm vào Bắc Kinh.

 

Những kết luận trong bản báo cáo rất nghiêm khắc đối với chính quyền Trung Quốc, vì vậy trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã tìm mọi cách để ngăn chặn việc công bố tài liệu này.

Bản báo cáo đặc biệt nhấn mạnh : “Quy mô to lớn của những vụ giam giữ tùy tiện và phân biệt đối xử đối với những người thuộc sắc dân Duy Ngô Nhĩ và các nhóm người Hồi Giáo khác (...) có thể cấu thành những tội ác quốc tế, đặc biệt là tội ác chống nhân loại”.

 

Từ Genève, nơi đặt trụ sở Phủ Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, thông tín viên RFI Jérémie Lanche cho biết thêm về nội dung bản báo cáo :

 

"Liên Hiệp Quốc đã phỏng vấn 40 nhân chứng hoặc nạn nhân của các vụ ngược đãi ở Tân Cương. Trong số này, có 26 người bị giam giữ trong các trại cải tạo hoặc “trung tâm dạy nghề”, theo cách gọi chính thức của Trung Quốc.

 

Họ đều kể lại những câu chuyện giống nhau : Bị đánh đập dã man, bị tra tấn, bị cưỡng bức dùng thuốc, đôi khi bị cưỡng hiếp, và cứ như thế trong nhiều tháng trời. Họ hầu như không được liên lạc với gia đình. Tệ hại hơn cả là họ bị hành hạ mà không có lý do rõ ràng, ngoại trừ việc họ thuộc về một nhóm dân tộc thiểu số bị chính quyền trung ương ghét bỏ. Bản báo cáo cũng nêu lên những vụ cưỡng bức triệt sản và kiểm soát thông qua hệ thống nhận dạng khuôn mặt.

 

Đối với Liên Hiệp Quốc, đó là những vụ vi phạm nhân quyền hàng loạt, cho dù không thể xác định rõ số lượng.

 

Đã nhanh chóng có những phản ứng về bản báo cáo. Trong lúc các tổ chức phi chính phủ lấy làm tiếc rằng bà Michelle Bachelet đã chần chờ quá lâu trước khi công bố tài liệu, Human Rights Watch đã yêu cầu Hội Đồng Nhân Quyền thụ lý hồ sơ và khởi động một cuộc điều tra mới.

 

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh đã tố cáo một báo cáo “đầy những điều dối trá và phớt lờ thực tế tại Tân Cương".

 

------------------------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Tân Cương : Một chuyên gia LHQ nêu vấn đề Trung Quốc “tra tấn” người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ

TRUNG QUỐC - LIÊN HIỆP QUỐC - NHÂN QUYỀN

Duy Ngô Nhĩ: Cao Ủy Nhân Quyền LHQ bị chỉ trích nhân nhượng Bắc Kinh

LIÊN HIỆP QUỐC - TRUNG QUỐC

Hồ sơ Duy Ngô Nhĩ : Các tổ chức nhân quyền cảnh báo cao ủy LHQ Bachelet về ý đồ Trung Quốc





No comments: