Sunday, December 12, 2021

UKRAINE : MỸ "CHƯA BAO GIỜ" NÊU LÊN GIẢI PHÁP QUÂN SỰ VỚI NGA (Thanh Hà - RFI)

 


Ukraina: Mỹ "chưa bao giờ" nêu lên giải pháp quân sự với Nga

Thanh Hà -  RFI

Đăng ngày: 12/12/2021 - 14:22

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211212-ukraina-m%E1%BB%B9-ch%C6%B0a-bao-gi%E1%BB%9D-n%C3%AAu-l%C3%AAn-gi%E1%BA%A3i-ph%C3%A1p-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-v%E1%BB%9Bi-nga 

 

Trả lời báo chí tại Wilmington- bang Delaware, hôm 11/12/2021 tổng thống Biden nhắc lại ông đã cảnh báo đồng nhiệm Nga là Matxcơva sẽ phải trả « cái giá khủng khiếp » nếu xâm chiếm Ukraina. Tuy nhiên Nhà Trắng « chưa bao giờ tính đến việc điều quân » sang Ukraina. Khả năng đó chưa từng được « đặt lên mặt bàn ».

 

https://s.rfi.fr/media/display/cc6c5980-58dd-11ec-9faa-005056a90284/w:1024/p:16x9/198ddcfe159c9ac1acaf51d764d8f17503a9fe17.webp

Ảnh minh họa: Tổng thống Joe Biden ngày 11/12/2021 cho biết với Vladimir Putin, ông "chưa từng đề cập đến" khả năng điều lính Mỹ sang Ukraina. Alex Brandon AFP

 

Trở lại với cuộc họp thượng đỉnh hôm Thứ Ba 07/12/12/2021 qua cầu truyền hình với nguyên thủ Nga, Vladimir Putin, tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh Matxcơva sẽ phải trả « trả giá đắt » và hứng chịu những hậu quả « tai hại về kinh tế » trong trường hợp xâm lược Ukraina. Nếu như Washington không tính tới khả năng đưa quân sang Ukraina, ngược lại điều đó không cấm cản Hoa Kỳ và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương tính đến giải pháp tăng cường sự hiện diện ở sườn đông NATO nhằm nâng cao khả năng phòng thủ.

 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tại Liverpool, Anh Quốc, ngoại trưởng bảy nước công nghiệp phát triển nhất thế giới kết thúc cuộc họp trong hai ngày. Các bên mạnh mẽ cảnh báo trước những « hậu quả nghiêm trọng » trong trường hợp Ukraina bị tấn công, đồng thời kêu gọi Matxcơva quay lại bàn đàm phán.

 

Ngoại trưởng Anh, Liz Truss ở cương vị chủ nhà, tuyên bố, G7 « rất đoàn kết » trên hồ sơ Ukraina. Hơn nữa bảy nước công nghiệp phát triển– gồm Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Canada, Ý và Nhật Bản cần « hợp lực để đối phó trước những đe dọa nhằm giới hạn các quyền tự do và dân chủ,  (…) tăng cường các cơ chế an ninh (…) trước các chế độ chuyên chế  ». Luân Đôn gián tiếp nhắm tới Nga và Trung Quốc.  

 

Sau  cùng Washington thông báo, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Âu, Karen Donfried sẽ bắt đầu chuyến công tác đến Kiev và Matxcơva từ ngày 13 đến 15/12/2021 với mục tiêu khởi động lại tiến trình đối thoại bốn bên về Ukraina (được gọi là thỏa thuận Minsk) hòng giải quyết xung đột tại vùng Donbass, miền Đông Ukraina. Từ khi  có hiệu lực năm 2015 thỏa thuận này chưa bao giờ thực sư được các bên tuân thủ.  

 

-----------------------------------

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

PHÂN TÍCH

Hồ sơ Ukraina: Joe Biden khó có thể mạnh tay với Vladimir Putin ?




No comments: