Sunday, December 26, 2021

AI ĐỨNG SAU VIỆT Á? (Dương Quốc Chính)

 


AI ĐỨNG SAU VIỆT Á?

Dương Quốc Chính

26/12/2021  11:13   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382560926955390&id=108383691039783

 

Vụ Việt Á ngày càng lòi ra nhiều chuyện vui. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu test kit của Học viện Quân Y vừa lên tiếng thanh minh về quá trình nghiên cứu khoa học và phủ nhận việc liên quan đến quá trình sản xuất và phân phối kit. Có nghĩa là HV Quân y không biết gì về việc sản xuất và kinh doanh test kit của Việt Á, chỉ biết làm khoa học thôi!

 

Nhưng từ thông tin báo chí có thể thấy mấy vấn đề cần đặt câu hỏi.

 

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học có giá hợp đồng tới 19 tỷ nhưng kể từ lúc HV Quân y nhận đề tài vào tháng 2/2020 mà tới ngày 4/3/2020 đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Như vậy là chỉ cần mất tối đa có 1 tháng mà coi như đề tài đã được nghiên cứu thành công. Các thày HV Quân Y thật xuất sắc, trong 1 tháng cày được 19 tỷ, còn kiếm tiền nhanh hơn buôn ma túy!

 

Xin lưu ý thêm là quy trình cấp phép của các cơ quan chức năng không bao giờ nhanh thế được, vì thời gian chờ đợi thử nghiệm cũng mất cả tháng rồi.

 

Cho tới ngày 4/3/2020, Việt Nam mới có 16 ca dương tính, ca đầu tiên ở Việt Nam mới được phát hiện từ 23/1/2020. Thì tháng 2 HV Quân Y mới nhận đề tài khoa học. Chủ nhiệm đề tài là TS Hồ Anh Sơn nói rằng đã nghiên cứu từ lâu trước khi nhận đề tài. Nhưng với mốc thời gian trên thì nhóm nghiên cứu không thể nghiên cứu trước ngày 23/1 được. Tức là quá trình nghiên cứu để ra được giấy phép của Bộ Y tế cũng chỉ loanh quanh trong vòng 1 tháng mà thôi và họ cũng chỉ dùng được mẫu bệnh phẩm của 16 ca đang điều trị đó để test.

 

Vấn đề tiếp theo là đề tài nghiên cứu khoa học dùng tiền ngân sách, nhưng lại chuyển cho 1 công ty tư nhân để thương mại hóa, bán với giá cắt cổ. Test kit của Việt Á có giá thuộc loại cao nhất trong số các test kit lưu hành trong thời gian qua. Tại sao lại là Việt Á mà không phải 1 công ty của nhà nước, để có thể giảm chi phí tối đa?

 

Học viện Quân Y liệu có thực không biết gì về việc sản xuất và phân phối của Việt Á? Họ mất công nghiên cứu, là chủ nhiệm đề tài, mà hồn nhiên để thằng nghiên cứu phụ (chỉ có 4 người tham gia nhóm nghiên cứu) đem thương mại hóa chất xám của mình mà không thu tiền bản quyền? Hoặc nhà nước phải thu tiền bản quyền từ Việt Á chứ, vì đây là dự án dùng vốn ngân sách để nghiên cứu.

 

Từ các câu hỏi trên, kết hợp với thông tin về việc sản xuất cũng siêu nhanh với diện tích xưởng có 10m2 của Việt Á, thì chúng ta hoàn toàn có quyền suy đoán là ngay cả đề tài nghiên cứu khoa học này cũng được bịa ra để đẽo 19 tỷ ngân sách. Vì làm gì có TS nào giỏi đến mức nghiên cứu test kit được trong vòng 1 tháng cả thời gian "chép đề và chấm bài".

 

Khả năng lớn là toàn bộ đề tài nghiên cứu khoa học này được nhập khẩu từ nước bạn. Rồi sau này thương mại hóa cũng y chang, nhập nguyên vật liệu từ TQ về rồi pha chế, dán tem, hô biến thành sản phẩm của Việt Nam.

 

Chúng ta có thể có quyền dự đoán thế bởi vì dịch bùng phát tại TQ từ tháng 12/2019 và chắc chắn TQ đã làm ra test kit đầu tiên, thì mới phát hiện ra được bệnh nhân. Có lẽ Việt Á đã liên hệ với TQ để nhập nguyên đề tài nghiên cứu khoa học này về cùng với nguyên vật liệu để thương mại hóa. Thì mọi việc mới có thể diễn biến nhanh như chảo chớp thế được.

 

Chính vì sự thiếu minh bạch về nguồn gốc nghiên cứu và sản xuất này nên WHO mới không thể phê chuẩn test kit của Việt Á. Nhưng vì với tầm nhìn xa là đại dịch sẽ bùng phát nên Việt Á đã đầu tư vào canh bạc test kit này bằng cách chạy thủ tục hết toàn bộ cơ quan chức năng, đạo diễn toàn bộ việc NCKH, chạy các cửa như Viện Vệ sinh dịch tễ, Bộ Y tế, Bộ KHCN để tạo niềm tin cho khách hàng. Mình không dám chắc là đề tài này được mua 100% nhưng cũng có thể mua dưới dạng "mã nguồn mở", tức là cái gọi là nghiên cứu kia đã dựa trên 1 nền tảng có sẵn rồi. Đại khái như BKAV thiết kế hệ điều hành Bphone dựa trên mã nguồn mở Android.

Trên đây mình chỉ xâu chuỗi và suy đoán, nên có thể sai. Anh em CA thì có thừa nguồn lực để điều tra xem có đúng như vậy không? Trước mắt là xem ai sở hữu 80% cổ phần của Việt Á là sẽ biết ai đứng sau vụ này, là trùm cuối.

 

Mình dự đoán 80% CP đó có thể sẽ chia sẻ cho HV Quân Y, Bộ Y tế, Bộ KHCN, bác nào đó ở BCT, thậm chí cả tác giả gốc của đề tài khoa học ở bên TQ cũng có CP luôn! Thành phần lộ mặt chỉ nắm giữ có 20% CP thôi, nhưng bây giờ đang bị các bên liên quan đổ hết tội cho.

 

Với 4000 tỷ doanh thu thì dự tính tối thiểu cũng phải có lợi nhuận cỡ 1000 tỷ. Vậy 800 tỷ kia là của những ai? Đồng chí nào sẽ bị lôi ra ánh sáng, đồng chí nào sẽ được núp tiếp để thương thuyết những chuyện lớn hơn?

 

Dương Quốc Chính

 

75 BÌNH LUẬN   

 

.

Hàng Vĩnh Quang

Dương Quốc Chính người ta công bố công khai công thức từ tháng 1/2020. Ngay sau đó thì quân y thành lập hội đồng kêu nghiên cứu, thực ra là dịch ra và làm thí nghiệm theo thôi.

............

Phương pháp xét nghiệm realtime PCR (polymerase chain reaction – PCR), bằng cách khuếch đại một đoạn gen di truyền cụ thể ở virus). Được Nhà khoa học Corman công bố công khai vào ngày 23/1/2020. Kèm theo đầy đủ công thức chế tạo Kit test cũng như chạy máy xét nghiệm tại đây

https://www.eurosurveillance.org/.../eurosurv-25-3-5.pdf...

 

Với nội dung công bố này, bất kỳ một nhà khoa học nào trong lĩnh vực sinh học, dược phẩm cũng có thể thực hiện lại được từ việc chế tạo kit test đến việc chạy máy xét nghiệm.

Thực tế, cái gọi là công trình khoa học cấp quốc gia này, là dịch tài liệu ở trên. Vậy mà ăn mười mấy tỷ cũng ngon. Còn sản xuất kít và nguyên liệu đã có hướng dẫn từ WHO. Như công nghệ sản xuất mì gói thôi.

 

Toàn nổ, kẻ cắp gặp bà già

 

Công trình khoa học cấp quốc gia sao không thấy đăng trên các tạp chí chuyên ngành nhỉ.

 

EUROSURVEILLANCE.ORG

Eurosurveillance | Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR

Eurosurveillance | Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR

 

.

Kien Ngu

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2990612154514373&set=p.2990612154514373&type=3

 

 . . . . .

 

Dai Duong

Vì sao báo Pháp luật Tp HCM đặt vấn đề thu hồi huân chương lao động hạng 3 của Việt Á
Mới đây ngày 21/12/2021 báo PLO đăng bài báo nêu vấn đề rằng có nên thu hồi huân chương đã được ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3/2021 trong vai chủ tịch nước ký tặng, sau một hồi vận dụng luật lệ, các quy trinh, quy định hiện hành, cho rằng việc này khá là bất khả thi, cuối bài báo cũng lưu ý rằng chuyện này chưa hề có tiền lệ.
Dẫu việc chưa từng có nhưng PLO đã đi trước một bước, lo trước cái lo của ông Nguyễn Phú Trọng là vì sao?
Lùi về năm 2016, lúc đó ông Trọng bỗng chú ý đến một phát hiện "nhỏ" của báo chí, hình ảnh đưa lên các trang báo là chiếc xe Lexus tư nhân nhưng lại được gắn biển xanh, chủ sở hữu là ông Trịnh Xuân Thanh.
Ở đây không nói lại vụ án đình đám này nhưng một hệ lụy của nó có lẽ it người để ý. Ngoài Trịnh Xuân Thanh bị xử rất nặng đã đành, còn có những người chẳng mấy ăn nhậu gì cũng bị liên lụy. Mời mọi người đọc bài báo sau:

"Kỷ luật 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ

QNP - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thi hành kỷ luật 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Cụ thể, tại Quyết định 83/QĐ-TTg ngày 18/1/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Tại Quyết định 84/QĐ-TTg ngày 18/1/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Đồng chí Nguyễn Duy Thăng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Trịnh Xuân Thanh.
UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đồng chí Trần Thị Hà, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Đồng chí Trần Thị Hà có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương cho Trịnh Xuân Thanh."
Thế đấy, gậy ông lại đập lưng ông, ông Nguyễn Phú Trọng đã trót khen thưởng và trao huân chương cho sản phẩm kit xét nghiệm của Việt Á như mọi người đã biết. Việc đã có tiền lệ, và để công bằng, công minh, nên xử lý với ông Trọng thế nào đây?




No comments: