Wednesday, January 8, 2020

PHI CƠ DÂN SỰ UKRAINE RỚT Ở IRAN, 176 NGƯỜI THIỆT MẠNG (tổng hợp)





NỘI DUNG :

Người Việt Online
.
Anh Vũ - RFI
.

========================================
.
Người Việt Online
Januafry 8, 2020

OTTAWA, Canada (NV) – Lượng định sơ khởi của các cơ quan tình báo Tây phương cho rằng một phi cơ hàng không dân sự của Ukraine bị rớt gần phi trường Tehran hôm Thứ Tư, 8 Tháng Giêng, không do hỏa tiễn bắn hạ, theo một nguồn tin từ cơ quan an ninh Canada.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, nguồn tin này cho hay các cơ quan tình báo liên hệ tin rằng chiếc phi cơ Boeing 737 bị trở ngại kỹ thuật khiến đưa đến việc mất kiểm soát và đâm xuống đất.

Nhân viên cứu nạn tại địa điểm chiếc phi cơ Ukraine rớt gần Tehran. (Hình: AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Chiếc phi cơ của công ty Ukraine International Airline rơi chẳng bao lâu sau khi cất cánh từ Tehran, khiến tất cả 176 người trên phi cơ này bị thiệt mạng.

Thảm họa hàng không xảy ra khoảng hai tiếng đồng hồ sau khi Iran bắn một loạt các hỏa tiễn vào hai căn cứ quân sự ở Iraq, có quân đội Mỹ và đồng minh trấn đóng.

“Lượng định sơ khởi của các cơ quan tình báo Tây phương là chiếc phi cơ không bị hỏa tiễn bắn rơi. Không có chứng cớ nào cho việc này,” theo nguồn tin trên.

Các cơ quan tình báo tin rằng nhiều phần phi cơ rớt vì trở ngại kỹ thuật, cho biết là có chứng cớ một trong các động cơ của phi cơ bị trục trặc.
Nhân viên cứu nạn thu thập thi thể các nạn nhân vụ rớt phi cơ Ukraine ở Iran. (Hình: AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Trước đó, đài IRIB cho hay sau khi phi cơ rơi, các điều tra viên đã tìm được “hộp đen” ghi dữ kiện phi hành và âm thanh trong phòng lái ở địa điểm phi cơ rớt, gần Parand, nằm cách Tehran chừng 35 dặm (chừng 56 km) về hướng Tây Nam.

Chiếc Boeing 737 này rớt ngay sau khi cất cánh khỏi phi trường Imam Khomeini International, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Người đứng đầu cơ quan hàng không dân sự Iran nói rằng Tehran sẽ không chuyển giao các “hộp đen” này cho công ty Boeing, có trụ sở đặt ở Mỹ, theo hãng thông tấn Mehr.

Chiếc phi cơ Urkaine chở theo 167 hành khách cùng 9 người trong phi hành đoàn.

Ông Pir-Hossein Koulivand, người đứng đầu cơ quan cấp cứu Iran, nói: “Đau buồn là tất cả mọi người đều thiệt mạng.”

Trong số người chết có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh, theo lời Ngoại Trưởng Ukraine Vadym Prystaiko qua bản tweet.

Công ty Boeing nói họ không có thêm bình luận gì về việc phi cơ Ukraine rớt. Trước đó, Boeing nói liên lạc với hãng hàng không Ukraine và sẵn sàng trợ giúp.
Một phi cơ Boeing 737-800 UR-PSR của hàng không Ukraine, loại tương tự như vừa bị rớt ở Iran. (Hình: AP Photo/Oleg Belyakov)

Hồi Tháng Bảy, 2014, một phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines từ Amsterdam bay về Kuala Lumpur đã bị bắn rơi ở vùng Đông Ukraine, nơi thành phần ly khai có sự hậu thuẫn của Nga đang chiếm giữ, khiến tất cả 298 người trên phi cơ đều thiệt mạng. (V.Giang)

----------------------------------------
.
Anh Vũ - RFI
Đăng ngày: 08/01/2020 - 13:32

Sáng 08/01/2020, chiếc máy bay chở khách Boeing 737 của hãng hàng không Ukraina đã bị rơi sau khi vừa cất cánh khỏi Teheran được ít phút. Toàn bộ số người trên máy bay đã thiệt mạng.

Hiện trường vụ máy bay Boeing của hãng hàng không Ukraina Airlines rơi sau khi vừa cất cánh khỏi sân bay quốc tế Teheran, Iran, ngày 08/01/2019. Reuters

Nhiều khả năng đây là vụ tai nạn do trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình Iran đang căng thẳng, vụ việc có thể gây nhiều đồn đoán lo ngại.

Theo truyền thông Iran, chiếc máy bay mang số hiệu PS-752 của hãng hàng không Ukraina Airlines, bay từ sân bay quốc tế Teheran đi Kiev vào lúc khoảng 6 giờ sáng (giờ Iran), sau ít phút cất cánh đã bốc cháy và bị rơi xuống một địa điểm cách sân bay khoảng 45 km.

Hiện tại số hành khách trên máy bay chưa được xác định chính xác là 170 hay 180 người. Nhưng hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin, toàn bộ số người trên máy bay gồm hành khách và phi hành đoàn bị thiệt mạng. Thông tin này cũng đã được các quan chức ngoại giao Ukraina xác nhận sau đó ít giờ.

AFP dẫn thông tin trên Twitter của ngoại trưởng Ukraina Vadym Prystaïko cho biết, trong số các nạn nhân có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraina (9 phi hành đoàn và 2 hành khách), 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenski cũng xác nhận trên Facebook « toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã tử nạn ». Ông Zelenski cảnh báo không nên đưa ra đồn đoán, suy diễn hay thông tin không kiểm chứng về vụ tai nạn thảm khốc này.

Theo hãng hàng không Ukraina, chiếc Boeing bị nạn còn mới, sản xuất năm 2016 và vừa qua kiểm tra kỹ thuật cách đây 2 ngày. Nhà sản xuất Boeing cho biết đang tập hợp thông tin thêm về vụ tai nạn.

Nguyên nhân tai nạn đến lúc này chưa thể xác định, nhưng vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong vùng kể từ khi tướng Iran Qassem Soleimani bị Mỹ tiêu diệt tại Bagdad hôm thứ Sáu 03/01. Để trả thù, đêm 07/01, Iran oanh kích hai căn cứ quân sự Mỹ tại Irak. Ngay sau đó, cơ quan quản lý hàng không Mỹ (FAA) đã thông báo ngừng các chuyến bay của các hãng hàng hàng không đăng ký tại Mỹ bay qua vùng trời Irak, Iran và vùng Vịnh.

---------------------------------------
08/01/2020

Một chiếc máy bay của Ukraine rơi và bốc cháy ngay sau khi cất cánh ở Tehran vào đầu ngày thứ Tư (8/1), làm tất cả 176 người trên máy bay tử nạn.

Mảnh vỡ và các bộ phận còn âm ỉ cháy của chiếc Boeing 737 rơi vãi trên một cánh đồng phía tây nam thủ đô Iran trong lúc các nhân viên cứu hộ đeo mặt nạ đến hiện trường thu lượm xác các nạn nhân.

Hãng hàng không Ukraine International cho biết chiếc máy bay Boeing 737-800 được bảo dưỡng cách đây hai ngày.

Trong số các nạn nhân trên chuyến bay PS752 có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 3 người Đức và 3 người Anh -- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Vadym Prystaiko cho biết. Hãng hàng không Ukraine nói rằng hầu hết các nạn nhân là hành khách quá cảnh.

Đại sứ quán Ukraine tại Iran cho biết nguyên nhân vụ tai nạn chưa được tiết lộ và mọi bình luận và đồn đoán trước đó đều không chính thức. Một giới chức Đại sứ quán cho biết chính quyền Iran đã yêu cầu họ hủy bỏ một thông báo trước đó từ Iran dựa trên thông tin sơ bộ nói rằng nguyên nhân gây ra tại nạn do lỗi động cơ.

Tai nạn xảy ra giữa lúc quan hệ giữa Washington và Tehran đang gặp khủng hoảng, với việc Iran bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq vài giờ trước khi máy bay rơi, để trả đũa một cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tuần trước đã giết chết một chỉ huy quân đội Iran.

Một số hãng hàng không quốc tế hôm thứ Tư (8/1) đã đình chỉ các chuyến bay của họ trên không phận Iran.





No comments: