Tuesday, January 21, 2020

NGƯỜI MỸ ĐẦU TIÊN NHIỄM VIRUS LẠ GÂY SƯNG PHỔI TỪ TRUNG QUỐC (Người Việt Online)




NỘI DUNG :
Thanh Phương - RFI
.
VOA Tiếng Việt
.
Người Việt Online

===================================
Thanh Phương - RFI
Đăng ngày: 21/01/2020 - 12:02

Hôm nay, 21/01/2020, Trung Quốc vừa thông báo tổng cộng đã có 6 người chết do virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp tính và xác nhận là virus này có thể lây từ người sang người.

Theo cơ quan y tế Trung Quốc, 3 trường hợp tử vong mới là tại thành phố Vũ Hán ( miền trung của Trung Quốc ), nơi tập trung phần lớn ca bệnh. Trên toàn Trung Quốc, hiện đã có gần 300 người bị nhiễm virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp tính tương tự như SARS. Riêng tại Vũ Hán, số người bị lây nhiễm là 258, theo thông báo của thị trưởng thành phố này.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde gởi về bài tường trình:

“ Sự lây lan giữa người với người của “2019-nCov” ( tên của con virus corona quái ác này ) chính là nguyên nhân của ít nhất một ca tử vong được xác nhận ở Vũ Hán, cũng như tại hai ổ dịch ở tỉnh Quảng Đông.


Đó là khẳng định của ông Chung Nam Sơn ( Zhong Nanshan ), giám đốc một viện bào chế của nhà nước và là người phát hiện virus SARS ( Hội chứng hô hấp cấp tính nặng ) vào tháng 02/2003.

Ông đã xác nhận như vậy vào lúc khoảng 15 nhân viên y tế ở Vũ Hán có những triệu chứng của căn bệnh này :sốt cao và khó thở. Điều này rất đáng quan ngại, bởi vì trong những bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân, người ta đã thi hành những biện pháp ngăn ngừa rất chặt chẽ.

Một điều đáng quan ngại khác, đó là sắp đến kỳ nghỉ Tết tại Trung Quốc và theo các chuyên gia, đây quả là một quả bom nổ chậm. Thật vậy, số người đi lại càng đông thì nguy cơ lây từ người sang người càng lớn. Vào thứ sáu này, ở khắp nơi, hàng trăm triệu người Trung Quốc sẽ về nhà ăn Tết với gia đình.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc, chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ dồn mọi nỗ lực để ngăn chận dịch bệnh lan rộng. Theo một số chuyên gia, khả năng lây lan và thích ứng của virus là gần giống như virus SARS vào lúc khởi đầu dịch viêm phổi cấp tính vào năm 2003, xuất phát từ Hồng Kông và sau đó lan ra toàn cầu.”

Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) hôm qua thông báo sẽ họp khẩn cấp tại Genève ngày mai để bàn cách đối phó với con virus bí ẩn này. Một ủy ban chuyên trách của WHO sẽ quyết định có thể tuyên bố “ tình trạng khẩn cấp y tế công cộng ở cấp độ quốc tế ” hay không. WHO chỉ sử dụng cụm từ nói trên khi nào có những dịch bệnh cực kỳ nghiêm trọng, như dịch Ebola ở Tây Phi từ năm 2014 đến 2016 và ở Cộng hòa Dân chủ Congo từ năm 2018.

------------------------------
.
VOA Tiếng Việt
22/01/2020

Số người chết vì một loại virus “bí ẩn” giống như cúm ở Trung Quốc đã tăng lên 6 người vào ngày 21/1 khi các ca bệnh mới tăng hơn 300 và chính quyền đang lo ngại về nguy cơ gia tăng từ hàng triệu người Trung Quốc du hành vào dịp Tết Nguyên đán, theo Reuters.

Trên khắp thế giới, các sân bay siết chặt thủ tục sàng lọc du khách từ Trung Quốc khi các quan chức xác nhận chủng virus corona có thể lây nhiễm giữa người với người.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã triệu tập một cuộc họp vào thứ Tư để xem xét việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn cầu.

Dịch bắt đầu bùng phát ở thành phố Vũ Hán miền Trung và tác động lên các thị trường tài chính khi các nhà đầu tư nhớ lại đợt bùng phát Hội chứng hô hấp cấp (SARS) ở Trung Quốc vào năm 2002-2003.
Chủng virus corona SARS đã giết chết gần 800 người sau đó.

Nhà chức trách đã xác nhận có hơn 300 ca bệnh ở Trung Quốc, chủ yếu tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh và là nơi trung chuyển, nơi virus có thể xuất phát từ một chợ hải sản.
Thị trưởng Zhou Xianwang nói với truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm thứ Ba rằng đã có sáu người chết ở thành phố này.

Virus đã lây lan khắp các khu vực khác ở Trung Quốc, bao gồm 5 ca ở thủ đô Bắc Kinh. 15 nhân viên y tế nằm trong số những người bị nhiễm bệnh.

Ở nước ngoài, Thái Lan đã báo cáo 2 ca và 1 ca ở Hàn Quốc, tất cả đều liên quan đến du khách Trung Quốc đến từ Vũ Hán.

Nhật Bản và Đài Loan cũng xác nhận một ca ở mỗi nước. Cả hai người đều đã đến Vũ Hán.

Đài Loan hôm thứ Hai đã thành lập một trung tâm chỉ huy ứng phó dịch bệnh. Hơn 1.000 giường đã được chuẩn bị tại các khu vực cách ly trong trường hợp virus lây lan thêm.

-----------------------------
.
Người Việt Online
January 21, 2020

WASHINGTON, D.C. (NV) – Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh của chính phủ liên bang Mỹ (CDC) hôm Thứ Ba, 21 Tháng Giêng, xác nhận là có ca bệnh đầu tiên ở Mỹ do nhiễm virus lạ, vốn đã làm thiệt mạng sáu người ở Trung Quốc.

Theo bản tin của tờ báo USA Today, cơ quan CDC và giới chức y tế tiểu bang Washington nói rằng bệnh nhân, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, hiện đang trong tình trạng sức khỏe ổn định tại bệnh viện Providence Regional Medical Center ở thành phố Everett.
Người này vừa trở về Mỹ từ thành phố Vũ Hán, nơi được coi là xuất xứ của loại virus lạ vô cùng nguy hiểm.

Bệnh nhân có các triệu chứng bệnh hôm Chủ Nhật và kết quả thử nghiệm hôm Thứ Hai xác nhận bị nhiễm virus.

Bác sĩ Nancy Messonnier, giám đốc Trung Tâm Quốc Gia về Chủng Ngừa và Các Bệnh Hô Hấp (NCIRD), nói biến chuyển mới này là điều đáng lo ngại, nhất là trong hoàn cảnh có báo cáo cho hay virus đang bắt đầu truyền từ người này sang người kia.

“Sự xác nhận là virus truyền từ người sang người ở  Á Châu là điều làm gia tăng sự lo ngại của chúng tôi,” theo bác sĩ Messonnier.

Cơ quan CDC, vốn trong tuần qua bắt đầu tăng cường nỗ lực xem xét người lui tới các phi trường San Francisco, New York và Los Angeles, nay nói rằng các phi trường Atlanta và Chicago sẽ được đưa vào danh sách.

Giới hữu trách nói tất cả hành khách đến Mỹ từ Vũ Hán nay sẽ phải qua một trong các phi trường trong danh sách nêu trên.

Có ít nhất 300 người ở Trung Quốc đã được chẩn đoán là nhiễm virus lạ này trong vài tuần lễ qua. Phần lớn các ca bệnh là ở Vũ Hán, tuy nhiên nay cũng thấy lan tới các nơi khác ở Trung Quốc cùng một số quốc gia khác như Thái Lan, Nam Hàn và  Nhật.

Máy đo thân nhiệt đặt tại phi trường Hồng Kông nhằm phát giác người bị sốt nóng. (Hình: AP Photo/Andy Wong, File)

ổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) sẽ có cuộc họp của một ủy ban gồm các chuyên gia về loại coronavirus vào hôm Thứ Tư tại Geneva, Thụy Sĩ, để xét xem là sự bùng phát hiện nay có phải là một trường hợp y tế khẩn cấp của thế giới hay không và làm thế nào để đối phó.

Loại coronavirus có thể đưa đến hình thức sưng phổi trầm trọng, dẫn tới tử vong, theo lời bác sĩ Robert Glatter, tại phòng cấp cứu bệnh viện Lenox Hill ở New York.

Bác sĩ Glatter nói rằng những người có các bệnh phổi sẽ có thể gặp nhiều nguy hiểm hơn nếu nhiễm loại virus mới này.

Các loại coronavirus có thể gây ra nhiều hình thức bệnh khác nhau, từ cảm cúm thường cho tới sưng phổi như loại MERS và SARS từng thấy  trước đây.

Các chỉ dấu nhiễm virus thường thấy nhất gồm sốt nóng, ho, hụt hơi, khó thở. Trong các trường hợp trầm trọng, người bệnh có thể bị sưng phổi, không thở được, suy thận và sau cùng là thiệt mạng.

Virus này có thể lan từ thú vật sang người, nhưng cũng có thể lây lan qua việc ho, hắt hơi hoặc đụng chạm đến người bị nhiễm hoặc những vật có virus.

Hiện chưa có thuốc chủng ngừa chống lại loại virus mới này. (V.Giang)





No comments: