Sunday, December 19, 2010

ĐỒNG ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO CẦU AN CHO BÀ MAI THỊ DUNG

Người Việt
Saturday, December 18, 2010

ATLANTA - Ngày 17 tháng 12 năm 2010 vừa qua đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo tại nhiều địa phương khác nhau ở VN đã đồng loạt tổ chức Lễ Cầu An cho bà Mai Thị Dung, nữ cán bộ PGHH/Thuần Túy, bị CSVN kết án 2 lần tổng cộng 11 năm tù, hiện bị giam tại trại tù Xuân Lộc tỉnh Ðồng Nai.

Ðồng đạo cầu an cho bà Mai Thị Dung ở một địa điểm tại Việt Nam. (Hình: Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Thuần Túy Hải Ngoại)

Bà bị nhiều thứ bệnh hiểm nghèo, hiện nay đã liệt, không thể đi đứng được, theo bản tin của Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Thuần Túy Hải Ngoại.

Bà Mai Thị Dung, sinh năm 1969 tại xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Trưởng Ðoàn Phụ Nữ Từ Thiện Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

Bà là một phụ nữ tha thiết với khát vọng nhân quyền và tự do tôn giá, xông xáo trong các công tác xã hội từ thiện, hiên ngang trước những cuộc đàn áp của bạo quyền CSVN. Bà đã tổ chức hoặc tham gia nhiều cuộc biểu tình, tuyệt thực phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp tự do tôn giáo.

Năm 1998, bà đã tự tay cắt cổ mình để phản đối CSVN vô cớ bắt giam bà tại khám Bằng Lăng, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Năm 1999, bà đã tự tay mổ bụng mình trước trại tù huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, phản đối CSVN đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo. Năm 2003, tại nhà ông Hà Hải, bà tẩm xăng khắp người tuyên bố là sẽ tự thiêu nếu công an đàn áp 200 người đang tuyệt thực tại nhà ông Hà Hải, nhờ vậy mà công an rút lui, 200 người tuyệt thực tránh khỏi cảnh bị đánh đập, bắt giam.

Ngày 5 tháng 8, 2005, bà cùng với chồng là ông Võ Văn Bửu đã bị công an bắt. Sau đó bà bị tòa án tỉnh An Giang kêu án 6 năm tù, chồng bà bị 7 năm tù. Hoàn cảnh của bà Dung và ông Bửu vô cùng thương tâm. Vợ chồng bị cầm tù bỏ ngoài đời một mẹ gìa 84 tuổi và hai con dại 6 tuổi và 8 tuổi không người chăm sóc, dưỡng nuôi. Trong trại tù, bà đã nhiều lần từ chối sự yêu cầu của công an ký đơn nhận tội thì sẽ được thả ra. Trong trại tù bà luôn tổ chức các ngày Lễ Ðạo nên bị công an căm ghét.

Ngày 22 tháng 7, 2008 trong lúc còn bị giam trong trại tù, bà lại bị CSVN kết thêm án 5 năm tù nữa, về tội chống đối nhân viên công lực, như vậy tổng số án tù bà Dung phải nhận lãnh là 11 năm.

Theo ban Trị Sự Trung Ương PGHH Hải Ngoại, bà đang mắc nhiều thứ bệnh: sạn túi mật, ung thư bao tử, thần kinh tọa, tay chân teo v.v... Ðến ngày 6 tháng 11, 2010 bà không còn đi đứng đuợc nữa, nằm liệt tại chỗ.

Ngày 10 tháng 11 năm 2010 nhân danh hội trưởng Ban Trị Sự Trung Uơng Giáo Hội PGHH Thuần Túy, cụ Lê Quang Liêm đã lên tiếng thỉnh cầu nhà cầm quyền CSVN đặc xá cho bà Dung được về nhà để kịp thời chữa trị. Hơn một tháng qua nhà nước vẫn làm ngơ, giả điếc trong khi bịnh tình của bà Dung ngày càng thêm trầm trọng
.
.
.

No comments: