Saturday, December 4, 2010

NGƯỜI VIỆT ONLINE BỊ TIN TẶC TẤN CÔNG

Friday, December 03, 2010

WESTMINSTER (NV) - Trang mạng Người Việt Online (www.nguoi-viet.com) của báo Người Việt bị tin tặc tấn công vào rạng sáng Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010 (giờ California), khiến bị ngưng hoạt động trong một thời gian. Cho tới buổi chiều cùng ngày, các kỹ thuật viên mới khôi phục được một phần, đặc biệt là trang dịch vụ đăng “Rao Vặt.”

Ông Phan Huy Quang, 'Web Master' của Người Việt Online cho biết: “Khi hacked xong trang web, nhóm tin tặc để lại dấu ấn là một hình cờ Trung Quốc và hình của Tần Thủy Hoàng, cùng hàng chữ 'Hacked by Qin Shi Huang Gr0up.'”
“Khi click vào hai hình này, thì người đọc được dẫn tới một website có tên miền Trung Quốc là www.jjqqs.gov.cn.”

Ông Phan Huy Quang nói rằng: “Trong thế giới Internet thì chuyện mình bị hacked có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, không cách chi tránh được, vì thế tôi không ngạc nhiên lắm.”
Ông Quang cũng cho biết hy vọng Người Việt Online sẽ hoạt động trở lại trong vòng 24 tiếng nữa.

Nhìn vào cách bị phá, thì thấy Người Việt Online có vẻ giống như bị cùng nhóm tin tặc tự xưng là “Qin Shi Huang Gr0up” (Tần Thủy Hoàng) đột nhập, đã phá một loạt các websites khác trước đây gần một tuần như “Thông luận,” “Tiếng nói Tự do Dân chủ,” “Hải Ngoại Phiếm Ðàm,” “DCVOnline”... Các trang này đều bị phá hoại vào tối Thứ Hai, 29 tháng 11, giờ Việt Nam.

Ông Khôi Nguyên, tổng thư ký Người Việt Online cho biết: “Vụ tấn công của các tin tặc đã không gây được thiệt hại nhiều cho Người Việt Online về mặt dữ liệu. Hiện ban kỹ thuật của Người Việt Online đang ráo riết nghiên cứu để xem đã bị đột nhập từ cửa nào. Nhưng sự thiệt hại về quyền lợi của độc giả là có thật.”
“Với hơn 60 ngàn độc giả trên khắp thế giới mỗi ngày vào đọc Người Việt Online, việc trang web bị ngưng dù chỉ vài giờ đồng hồ, về mặt nội dung, là một thiệt hại lớn, không chỉ cho chúng tôi mà quan trọng là cho độc giả. Mong rằng, độc giả của Người Việt Online sẽ chia sẻ và cảm thông với chúng tôi về khó khăn này.”

Phóng viên Thiện Thành, một độc giả của Người Việt Online và cũng là cộng tác viên của đài truyền hình SBTN và đài phát thanh Radio Dallas 890 AM, cho biết: “Thông thường, sáng nào tôi cũng vào Người Việt Online để đọc tin tức thì sáng Thứ Sáu, lúc 6 giờ 30, tôi vào không được. Thế là tôi nghi bị 'hack,' vì mấy ngày nay các 'hacker' bên Trung Quốc đã 'hack' vào một số trang web của người Việt hải ngoại. Thế là tôi gọi cho một số anh em ban biên tập Người Việt để hỏi và được họ xác nhận là trang web bị 'hack.'”
Người Việt Online từng bị tin tặc tấn công nhiều lần. Gần đây nhất là khoảng 10:15 phút tối ngày 7 tháng 9, tin tặc bắt đầu tấn công từ mục Bình Luận của nhà báo Ngô Nhân Dụng, rồi tiếp tục tấn công phần “tin chính.” Tiếp đó, tin tặc tấn công lần thứ nhì vào khoảng 4 AM ngày 8 tháng 9 và sau đó bị chặn. (HG)
.
.
.
BBC
Cập nhật: 04:20 GMT - thứ bảy, 4 tháng 12, 2010

Người Việt Online, báo tiếng Việt có đông người đọc nhất ở Hoa Kỳ, và hải ngoại, bị nhóm tin tặc Tần Thủy Hoàng tấn công sáng thứ Sáu 3/12.

Ông Khôi Nguyên, Tổng thư ký báo Người Việt Online xác nhận với BBC Việt Ngữ, trang mạng Người Việt Online bị tấn công vào lúc 4 giờ sáng thứ Sáu 3/12, giờ California.
“Khoảng bốn giờ sáng thứ Sáu khi độc giả vào Người Việt Online thì họ nhìn thấy một lá cờ Trung Quốc ở phía trên, một bức hình ông Tần Thủy Hoàng ở phía dưới. Ở giữa là hàng chữ “By Qin Shi Huang Gr0up.
“Dịch ra tiếng Việt là nhóm hacker Tần Thủy Hoàng. Khi click vào bức hình này, ngươi đọc được dẫn tới một website có tên miền Trung Quốc, www.jjqqs.gov.cn. Đuôi cuối cùng có nghĩa là China.”

Đại diện của Người Việt cho rằng vụ phá website được thực hiện bởi nhóm tin tặc từng ra tay cách đây một tuần, nhắm đến các diễn đàn dân chủ ở hải ngoại.
“Nhìn vào cách bị phá, ta thấy Người Việt Online có thể là mục tiêu của nhóm tin tặc tự xưng là “Qin Shi Huang Gr0up” (Tần Thủy Hoàng), nhóm từng phá một loạt các website cách đây một tuần như ‘Thông luận’, ‘Tiếng nói Tự do Dân chủ’, ‘Hải Ngoại Phiếm Ðàm’, ‘DCVOnline’…
“Các trang này đều bị phá vào tối Thứ Hai 29 tháng 11, giờ Việt Nam.”

Lượng độc giả
Báo Người Việt Online bắt đầu lên mạng từ năm 1998. Được coi là nhật báo online lớn nhất của người Việt ở nước Mỹ, và hải ngoại, mỗi ngày tờ báo có 60.000 độc giả truy cập.
Lượng độc giả trong nước, theo ông Khôi Nguyên, chiếm từ 10 đến 15 phần trăm. Chủ yếu đến từ phía Nam Việt Nam, tập trung ở tp Sài Gòn, ông nói.
“Ba thành phố có lượng độc giả lớn nhất của Người Việt Online là Los Angeles, Houston và Sài Gòn. Tăng trưởng của độc giả NV Online trong giai đoạn 2009-2010 là 20%.”
Tổng thư ký Người Việt Online nói thêm vụ tin tặc không gây thiệt hại nhiều cho tờ báo về mặt dữ liệu.
“Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, chúng tôi đã phục hồi được trang quảng cáo rao vặt, đảm bảo công việc kinh doanh bình thường của tờ báo và thân chủ đăng quảng cáo.
“Hy vọng trang tin Người Việt Online sẽ hoạt động trở lại trong 24 tiếng đồng hồ tới.”

Tưởng cũng nên nhắc lại Người Việt Online từng bị tin tặc tấn công nhiều lần. Gần đây nhất là ngày 7/9, tấn công bắt đầu từ mục Bình Luận của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Và chuyển sang phần “tin chính”. Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, tin tặc tấn công lần thứ nhì, tuy nhiên do phát hiện sớm nên vụ “hacking” không gây thiệt hại lớn.
“Với hơn 60 ngàn độc giả trên thế giới mỗi ngày, việc trang web bị ngưng dù chỉ vài giờ đồng hồ, về mặt nội dung, là một thiệt hại lớn,” ông Khôi Nguyên nói.
“Không chỉ gây bất lợi cho chúng tôi. Quan trọng là độc giả. Mong rằng, độc giả của Người Việt Online sẽ chia xẻ và cảm thông với chúng tôi về khó khăn này.”
.
.
.

No comments: