Tuesday, August 5, 2025

UKRAINE : NGHỊ SĨ QUỐC HỘI MẤT NIỀM TIN VÀO TỔNG THỐNG ZELENSKY (Thanh Phương / RFI)

 



Ukraina : Nghị sĩ Quốc Hội mất niềm tin vào tổng thống Zelensky

Thanh Phương   -   RFI 

Đăng ngày: 05/08/2025 - 14:02

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20250805-ukraina-ngh%E1%BB%8B-s%C4%A9-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i-m%E1%BA%A5t-ni%E1%BB%81m-tin-v%C3%A0o-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-zelensky

 

Hôm thứ Bảy tuần trước, 02/08/2025, chính quyền Ukraina thông báo đã bắt giữ nhiều quan chức quốc phòng phạm tội tham nhũng. Những vụ bắt giữ này được thông báo sau một làn sóng phản đối ý định của chính quyền tổng thống Volodymyr Zelensky xóa bỏ tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.

 

HÌNH :

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp với các nhà báo tại Kiev, Ukraina. Ảnh được công bố ngày 24/07/2025. AFP - HANDOUT

 

Đạo luật được thông qua ngày 22/07 đặt các cơ quan tham nhũng dưới sự giám sát của chưởng lý, một nhân vật do chính tổng thống Zelensky bổ nhiệm, cho nên văn bản này đã gây phản ứng rất mạnh từ các tổ chức xã hội dân sự ở Ukraina và từ Liên Hiệp Châu Âu. Người dân Ukraina cũng rất phẫn nộ và đã ồ ạt xuống đường trong các biểu tình quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược nước họ.

 

Bị phản đối quá mạnh và trước một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra, tổng thống Zelensky đã phải lùi bước và thứ Năm tuần trước, 31/07, đã ký ban hành một đạo luật mới, khôi phục tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.

 

Cũng trong nỗ lực nhằm lấy lại uy tín, tổng thống Zelensky đã cho đưa tin rầm rộ về vụ bắt giữ các quan chức tham gia một đường dây hối lộ quy mô lớn liên quan đến mua sắm quân sự. Những hình ảnh do văn phòng tổng thống Ukraina công bố cho thấy nguyên thủ quốc gia họp với lãnh đạo Cục Chống Tham nhũng Quốc gia và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng. Cuộc họp là dịp để tổng thống Zelensky nhấn mạnh tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng, vì trong số các quan chức bị bắt có cả một nghị sĩ thuộc đảng của ông.

 

Theo ghi nhận của tờ Le Monde, mặc dù sự thay đổi thái độ này được hoan nghênh, hậu quả của cuộc khủng hoảng do chính Zelensky gây ra mười ngày trước đó vẫn chưa chấm dứt. Niềm tin của đa số nghị sĩ, kể cả những nghị sĩ thuộc đảng của ông, vào tổng thống Zelensky đã bị lung lay mạnh, vì họ cảm thấy bị thao túng để thông qua một đạo luật đặt các cơ quan chống tham nhũng dưới sự giám sát.

 

Cụ thể, các nghị sĩ đã nhận được văn bản dự luật ngay trước cuộc bỏ phiếu mà không kịp đọc toàn bộ nội dung. Trong khi đó, các lãnh đạo đảng cầm quyền thì đã làm mọi cách để thuyết phục các nghị sĩ là cần phải thông qua dự luật nếu còn trung thành với tổng thống. Kết quả là đạo luật đã được thông qua với đa số áp đảo và sau đó được tổng thống Zelensky ký ban hành ngay lập tức, bất chấp sự phản đối của các nhà lãnh đạo châu Âu và làn sóng phẫn nộ bắt đầu bùng lên ở Ukraina.

 

Lý do biện minh cho đạo luật được thông qua ngày 22/07 là không thuyết phục. Ông Zelensky đã khẳng định luật này nhằm chống lại ảnh hưởng của Nga trong các cơ quan chống tham nhũng, nhưng dư luận lại cho rằng lý do chính là các nhà điều tra đang nhắm vào những người thân cận với tổng thống bị nghi ngờ làm giàu bất hợp pháp. Cho nên ông Zelensky bị cáo buộc đã hành động như vậy để bảo vệ những người thân cận.

 

Le Monde trích lời nghị sĩ Oleksandr Merezhko, thuộc đảng Người đầy tớ của Nhân dân, đảng của tổng thống Zelensky, nhìn nhận : "Luật này đã tạo ra vấn đề về lòng tin trong mắt xã hội và các đối tác của chúng ta. Lòng tin này cần phải được khôi phục." Ngày 31/07, trong cuộc bỏ phiếu khôi phục tính độc lập của hai cơ quan chống tham nhũng, nghị sĩ trẻ Dmytro Kostyuk đã thông báo quyết định rời khỏi khối đa số trong Quốc Hội, trước những áp lực mà ông phải chịu. Theo lời ông Mykyta Poturaev, cũng là nghị sĩ thuộc đảng của tổng thống, đây là một trường hợp cá biệt, nhưng có thể trở thành một hiện tượng thực sự, "nếu niềm tin giữa tổng thống Ukraina và Quốc Hội không được khôi phục." Đảng của Zelensky hiện nắm một đa số sát sao trong Quốc Hội với 231 nghị sĩ. Chỉ cần 5 người trong số họ rời đi là đảng sẽ mất thế đa số.

 

Nghị sĩ Kostyuk nêu lên mối quan ngại mà nhiều chuyên gia chính trị ghi nhận, về xu hướng "boongke hóa" phủ tổng thống Ukraina, nơi mà giờ đây Zelensky chỉ tin tưởng những cố vấn thân cận nhất, như chánh văn phòng đầy thế lực Andriy Yermak, nhân vật được coi là "kiến trúc sư" của cuộc bỏ phiếu thông qua đạo luật ngày 22/07.

 

Thay vì chỉ trích tổng thống, nghị sĩ Oleksandr Merezhko không loại trừ khả năng Zelensky "đã bị thông tin sai lệch hoặc bị một trong những cố vấn của mình dẫn dắt đi lạc hướng."  Ông Merezhko hy vọng tổng thống Ukraina sẽ thực hiện những thay đổi "cần thiết" : "Nhân cách của ông ấy đã trở thành chuẩn mực, là ngọn cờ cho chúng tôi trong cuộc chiến này. Chúng tôi không thể để ngọn cờ đó bị phá hủy."

 

------------------------------

Các nội dung liên quan

Ukraina: Zelensky tập trung quyền lực nhưng làm xói mòn lòng tin

 

 

 


No comments: