Ukraina:
Trump chỉ trích Zelensky không chấp nhận đổi lãnh thổ lấy hòa bình
Trọng
Thành|Thùy
Dương - RFI
Đăng
ngày: 12/08/2025 - 12:03 - Sửa đổi ngày: 12/08/2025 - 14:45
Từ hai
ngày nay, các quan chức thân cận với tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng
Nhà Trắng mời tổng thống Ukraina Volodymir Zelensky đến Alaska, vào thời điểm
diễn ra cuộc gặp Trump - Putin ngày 15/08, nếu chính quyền Kiev chấp nhận một số
thỏa hiệp. Theo truyền thông Mỹ, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, hôm qua,
11/08/2025, tổng thống Mỹ đã tỏ vẻ thất vọng khi thấy tổng thống Ukraina phản đối
giải pháp đổi lãnh thổ lấy hòa bình.
HÌNH
:
Tổng
thống Donald Trump, tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 11/08/2025. © Alex
Brandon / AP
Trang
mạng Mỹ Fox News dẫn lời tổng thống Trump nhấn mạnh : « Tôi
hơi lo ngại là Zelensky sẽ nói ‘‘tôi phải được Hiến pháp cho phép’’. Ý tôi là,
ông ấy đã được phép tiến hành chiến tranh, được phép giết người, nhưng ông ấy lại
nói cần phải xin phép để đổi đất, bởi vì sẽ phải có một số vụ đổi đất ».
Từ
New York, đặc phái viên Juliette Gheerbrant cho biết tổng thống Mỹ giờ đây buộc
phải thừa nhận là cuộc gặp với tổng thống Nga sẽ không cho phép chấm dứt
chiến tranh tại Ukraina :
« Tổng thống
Trump, vốn đã cam kết chấm dứt chiến tranh Ukraina trong vòng 24 giờ sau khi nhậm
chức, hôm qua đã phải thừa nhận là cuộc gặp tại Alaska sẽ không phải là cuộc gặp
cuối cùng trước khi đạt được một thỏa thuận hòa bình chung cuộc. Ông Trump giải
thích rằng mục tiêu hướng đến là để hai tổng thống Nga và Ukraina có thể thương
lượng trực tiếp, bởi chỉ có họ mới có thể thống nhất về việc ‘‘trao đổi lãnh thổ’’,
điều không thể tránh khỏi theo chính phủ Mỹ.
Phát
biểu trên kênh truyền hình NBC, thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Lindsey Graham khẳng
định điều quan trọng là làm sao để không Ukraina không bị xâm lược lần nữa nhờ
các hỗ trợ mạnh mẽ Ukraina về quân sự, nhưng Kiev cũng phải nhân nhượng về lãnh
thổ.
Tổng
thống Ukraina không có mặt tại Alaska theo thông báo của Donald Trump, tuy
nhiên tổng thống Mỹ cũng nói rõ là ngay sau cuộc gặp với tổng thống Nga, ông sẽ
điện đàm với tổng thống Zelensky cũng như với một số lãnh đạo châu Âu để thông
tin.
Các
lãnh đạo châu Âu cùng với khối NATO và Ủy Ban Châu Âu đã mời tổng thống Mỹ tham
gia cuộc họp trực tuyến vào ngày thứ Tư 13/08, để bàn về các hành động gây áp lực
với Nga, về việc chuẩn bị các đàm phán hòa bình, cũng như các đòi hỏi về lãnh
thổ và các bảo đảm về an ninh đối với Ukraina. »
Zelensky:
Nga không muốn chấm dứt chiến tranh
Trong
một thông điệp trên mạng X hôm qua, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhấn
mạnh : « Không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến
tương lai của Ukraina và an ninh của người dân nếu không có sự tham gia của
Ukraina và nếu không có những đảm bảo an ninh rõ ràng ». Sau cuộc
điện đàm với thủ tướng Canada Mark Carney hôm qua, tổng thống Ukraina
tuyên bố : « Nga chỉ muốn kéo dài thời gian chứ không muốn chấm dứt
chiến tranh ».
Về
chiến sự, Nga vừa chiếm thêm một ngôi làng ở vùng Donetsk, theo bộ Quốc Phòng
Nga hôm qua. Ngôi làng mang tên Fedorivka, nằm ở phía đông bắc hai thị xã
Pokrovsk và Myrnograd, đang bị quân đội Nga bao vây và liên tục tiến công
từ hơn một tháng qua.
Liên
Âu : Ukraina phải có quyền tự quyết định tương lai
Trong
thông cáo chung hôm nay 12/08/2025, lãnh đạo các nước thành viên Liên Hiệp Châu
Âu nhấn mạnh Ukraina « phải có thể quyết định tương lai của họ ». Theo
AFP, sau cuộc họp ngoại trưởng khối 27 nước, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja
Kallas thông báo Liên Âu sẽ chuẩn bị gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga.
Từ
Bruxelles, thông tín viên Jean-Jacques Hery tường trình:
« Trong
vòng ít nhất hai tiếng đồng hồ, các cuộc thảo luận tập trung vào phương cách tốt
nhất để thể hiện một mặt trận thống nhất của Liên Âu ủng hộ Ukraina, nhằm tránh
một thỏa thuận có thể gây bất lợi cho Kiev, trong bối cảnh châu Âu dường như chỉ
là khán giả theo dõi các cuộc đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh vào thứ Sáu tại
Alaska giữa Donald Trump và Vladimir Putin.
Liên
Hiệp Châu Âu đã đề ra những lằn ranh đỏ và họ muốn khẳng định điều đó, đặc
biệt là về sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu, bà
Kaja Kallas, tuyên bố trước cuộc họp : « Luật pháp quốc tế rất rõ
ràng : toàn bộ các vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng tạm thời đều thuộc về
Ukraina ». Thế nhưng, ở phía bên kia, tổng thống Mỹ lại đang đề xuất
điều ngược lại, cụ thể là một lệnh ngừng bắn cùng với trao đổi lãnh thổ giữa
Nga và Ukraina.
Dù
gì thì về ngoại giao, các cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn. Ngày mai sẽ có một cuộc
họp trực tuyến mới theo sáng kiến của Đức, quy tụ tổng thống Mỹ Donald Trump,
nguyên thủ Ukraina Volodymyr Zelensky, cùng lãnh đạo của những nước chủ chốt
ở châu Âu, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên Hiệp Châu Âu ... Đây
dường như là giải pháp ngoại giao cuối cùng 2 ngày trước hội nghị thượng đỉnh
Trump-Putin. Chủ đề chính của cuộc thảo luận là « chuẩn bị cho các khả
năng đàm phán hòa bình ».
Thật
khó để thấy trọng lượng và khả năng xoay xở của châu Âu và Ukraina trong các cuộc
thảo luận này. Trong khi đó, hy vọng của châu Âu về việc tổng thống Ukraina
tham gia hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Sáu (15/08) với Donald Trump và Vladimir
Putin dường như đang giảm đi mỗi ngày ».
Từ
Donetsk, Zaporijia đến Crimée : Trump và Putin sẽ đàm phán những gì
?
Đâu
sẽ là những chủ đề chính được đưa lên bàn đàm phán trong cuộc gặp giữa nguyên
thủ Nga và Mỹ về số phận của Ukraina ?
Thông
tín viên RFI Anissa El Jabri từ Matxcơva giải thích cụ thể :
« Những
điểm chính có thể sẽ được đưa lên bàn đàm phán và yêu cầu Ukraina phải chấp nhận
đó là các nhân nhượng lãnh thổ. Hiện giờ mọi sự chú ý của Điện Kremlin
đang dồn vào khu vực Donetsk, nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất và
cũng là nơi mà Nga chắc chắn muốn giành lấy. Đây là một yêu sách mà Matxcơva vẫn
nhắc tới từ nhiều tháng qua, bao gồm cả yêu cầu Ukraina rút khỏi các khu vực
mà Nga chưa kiểm soát về mặt quân sự trong vùng này, đặc biệt là các thành phố
lớn như Sloviansk và Kramatorsk.
Còn
nhiều vấn đề khác đã không còn được công khai đề cập trong những tháng gần đây
nhưng vẫn rất quan trọng, chẳng hạn như số phận của nhà máy điện hạt nhân
Zaporijia, lớn nhất châu Âu. Vấn đề không chỉ liên quan đến lãnh thổ, mà còn ảnh
hưởng đến cư dân tại đó, đến số phận dành cho họ.
Cuối
cùng là những tác động chính trị quan trọng. Liệu Donald Trump, đang nóng lòng
muốn chấm dứt cuộc xung đột, có sẽ chấp nhận yêu cầu của Nga về việc công nhận
chủ quyền hợp pháp của nước này đối với bán đảo Crimée hay không ? Quân đội
Ukraina sẽ được tổ chức như thế nào ? Châu Âu có thể cung cấp những hỗ trợ quân
sự nào cho Kiev ? Liệu Ukraina có còn quyền quyết định về tương lai và về
các liên minh của mình không ? Hiện giờ, mọi chuyện vẫn còn rất mù mờ ».
Kênh
Russia Today, kênh tuyên truyền của Matxcơva, dẫn lời các chuyên gia, ca ngợi
cuộc gặp với Trump cho thấy « tổng thống Nga đang có vị thế mạnh mẽ » và « ảnh
hưởng của Điện Kremlin chưa bao giờ lớn đến thế ». Hơn nữa, theo Russia
Today, qua việc chọn Alaska, « nơi xa châu Âu và Ukraina nhất,
nhưng lại gần Nga nhất », chính quyền Hoa Kỳ nhấn mạnh đến « tính
chất song phương của thượng đỉnh Nga-Mỹ ».
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
CHIẾN
TRANH UKRAINA - NGOẠI GIAO
Liên
Hiệp Châu Âu họp khẩn để Ukraina tham gia vào đàm phán Mỹ-Nga
Tặng
Putin một chiến thắng ngoại giao, Trump vẫn khó vãn hồi hòa bình ở Ukraina
Trước
cuộc gặp Trump - Putin : Tuyên bố chung của châu Âu kêu gọi « duy trì áp lực »
với Nga
No comments:
Post a Comment