Friday, August 1, 2025

TIN TỔNG HỢP NGÀY 31/07/2025 (RFI)

 



TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp. © RFI

RFI

Đăng ngày: 31/07/2025 - 14:04  -  Sửa đổi ngày: 31/07/2025 - 14:57

 https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250731-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

 

(AFP) – Liên Hiệp Quốc kêu gọi Cam Bốt và Thái Lan tuân thủ triệt để thỏa thuận ngưng bắn tại biên giới và nhanh chóng xây dựng lại lòng tin và hướng tới hòa bình. Lời kêu gọi được đưa ra vào hôm qua 30/07/2025, sau các cuộc đụng độ kéo dài 5 ngày khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Cao ủy nhân quyền LHQ Volker Türk nhấn mạnh đến việc cần bảo vệ dân thường, hỗ trợ các nạn nhân và khôi phục an ninh khu vực biên giới. Trước đó, hai bên đã nhất trí ngưng bắn sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa ngưng các cuộc đàm phán thuế quan với hai nước. Trong khi đó, tại hội nghị ở Genève, Thụy Sĩ, chủ tịch Quốc Hội Cam Bốt, bà Khuon Sudary, kêu gọi cộng đồng quốc tế giám sát việc thực thi ngưng bắn và xử lý nghiêm những vụ vi phạm.

 

(AFP) – Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm nay, 31/07/2025, thông báo như trên trước Quốc Hội và cho biết một thỏa thuận về thuế quan  với Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai 01/08. Thượng đỉnh sẽ diễn ra từ 26 đến 28/10, ngoài Mỹ và các nước thành viên ASEAN dự kiến có sự tham gia của các lãnh đạo từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ.

 

(AFP) - Trung Quốc và Nga thông báo tập trận chung vào tháng 08/2025. "Joint Sea-2025" sẽ diễn ra ngay trước khi tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc vào cuối tháng 8 để dự thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến. Theo thông báo hôm 30/07/2025, đợt tập trận chung bao gồm các bài tập hải quân và không quân gần Vladivostok, miền đông Nga. Hải quân hai nước cũng sẽ tuần tra chung tại Thái Bình Dương. Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc Trương Hiếu Cương (Zhang Xiaogang) cho biết « Joint Sea-2025 » nằm trong chương trình hợp tác song phương và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

 

(AFP) - Kiev hứng bị Nga oanh kích dữ dội bằng tên lửa hành trình và drone. Vụ oanh kích đêm qua rạng sáng nay 31/07/2025 đã khiến ít nhất 6 người chết, 50 người bị thương, trong đó có 9 trẻ em, theo số liệu của thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhận định tấn công tàn bạo của Nga đêm qua cho thấy « hòa bình mà không dùng đến vũ lực là điều không thể ». Tham dự trực tuyến lễ kỷ niệm 50 năm Thỏa thuận Helsinki, ông Zelensky cũng kêu gọi thế giới hành động để « thay đổi chế độ » ở Nga, nếu không « kể cả sau khi chiến tranh Ukraina kết thúc, Matxcơva cũng sẽ tìm cách gây bất ổn cho các nước láng giềng ». 

 

(AFP) – Quốc hội Ukraina khôi phục tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng. Đạo luật được các dân biểu thông qua vào hôm nay 31/07/2025. Trong phiên họp toàn thể được truyền hình trực tiếp, 331 dân biểu đã bỏ phiếu ủng hộ luật do tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất, vốn chỉ cần 226 phiếu để luật được thông qua. Đạo luật này hủy bỏ một văn bản trước đó từng bị các tổ chức xã hội dân sự và Liên Hiệp Châu Âu (EU) chỉ trích.

 

(AFP) – Tổng thống thân Liên Âu của Moldova cáo buộc Nga tìm cách can thiệp vào bầu cử Quốc Hội tháng 09/2025. Bà Maia Sandu hôm qua, 30/07/2025, cho biết điện Kremlin đang lên kế hoạch can thiệp vào cuộc bầu cử với các biện pháp "chưa từng có", bao gồm việc mua phiếu bầu và tài trợ bất hợp pháp qua tiền mã hóa với ngân sách lên tới 100 triệu euro, nhằm giúp các ứng cử viên thân Matxcơva đắc cử. Tổng thống Sandu cũng cáo buộc Nga có ý đồ tiến hành chiến dịch tuyên truyền sai lệch, tấn công mạng…

 

(AFP) - Thủ tướng Litva Gintautas Paluckas từ chức vì bị điều tra về tội kinh tế. Thông báo từ chức của thủ tướng Litva được đưa ra hôm nay 31/07/2025 trong khi chờ kết quả điều tra. Ông Gintautas Paluckas cũng từ bỏ vị trí lãnh đạo đảng Xã Hội - Dân Chủ. Trước đó, truyền thông Litva đưa tin là Cơ quan điều tra tội phạm tài chính (FNTT) đã khám xét trụ sở Dankora, doanh nghiệp mà sở hữu chủ là một người thân của thủ tướng Paluckas. Công ty này dùng quỹ của Liên Âu để mua hệ thống ắc-quy của Garnis, một doanh nghiệp phần nào cũng thuộc sở hữu của ông Paluckas. Các nhà báo điều tra ở Litva từng tiết lộ là công ty Garnis đã nhận được một khoản vay được Nhà nước hỗ trợ khi ông Paluckas đã lên lãnh đạo chính phủ.

 

( AFP ) Canada sẽ công nhận Nhà nước Palestine. Sau Pháp, Anh đến lượt thủ tướng Mark Carney thông báo Canada sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9/2025. Họp báo hôm 30/07/2025, ông Carney giải thích từ lâu nay Ottawa vẫn thiên về giải pháp « hai Nhà Nước để chấm dứt xung đột Israel -Palestine ». Canada là quốc gia thứ 3 trong nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới chuẩn bị công nhận Nhà nước Palestine. Trên mạng xã hội cá nhân, tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng : «Canada vừa thông báo ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine. Sẽ khó đạt được thỏa thuận thương mại trong điều kiện này». 

 

(RFI) - Chiến tranh Gaza : Sự ủng hộ của Washington dành cho Israël đang gây chia rẽ phe ủng hộ Trump, cho dù theo một cuộc khảo sát Gallup công bố hôm 29/07, hơn 2/3 dân biểu phe bảo thủ của Mỹ vẫn ủng hộ các chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Lần đầu tiên, ngày 28/07, một dân biểu Mỹ đã dùng từ « diệt chủng » để nói về các hoạt động của Israel ở Gaza. Dân biểu Marjorie Taylor Greene, một người ủng hộ mạnh mẽ Donald Trump, hôm còn nói đến khủng hoảng nhân đạo và nạn đói mà người Palestine đang hứng chịu ở Gaza. Marjorie Taylor Greene không phải người đầu tiên của phong trào MAGA chỉ trích công khai chính phủ Israel. Cách nay vài tuần, YouTubeur thuộc phe bảo thủ Theo Von cũng đã cáo buộc Israël phạm tội diệt chủng ở Gaza. Gần đây hơn, Tucker Carlson, người dẫn chương trình nổi tiếng của đài Fox News, cũng lên án việc Washington để quân đội Israel dùng vũ khí Mỹ, tiền thuế của người Mỹ để oanh kích các nhà thờ ở Gaza.

 

(AFP) - Nga : Núi lửa Klioutchevskoï trên bán đảo Kamtchatka phun trào sau trận động đất. Cơ quan theo dõi địa chất Nga thông báo tin này trên Telegram, đồng thời đăng tải nhiều ảnh và video. Klioutchevskoï là ngọn núi lửa cao nhất lục địa Âu-Á và cũng là một trong những núi lửa lớn nhất thế giới, cao tới 4.750m. Đây là 1 trong 30 ngọn núi lửa trên bán đảo Kamtchatka vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu địa chất Nga không liên hệ vụ núi lửa phun trào hôm 30/07/2025 với trận động đất 8,8 độ Richter ngoài khơi bán đảo Kamtchatka tối hôm 29/07.

 

(AFP) – Bơi lội : Leon Marchand phá kỷ lục thế giới nội dung hỗn hợp cá nhân 200m. Kình ngư người Pháp lập được kỳ tích này vào hôm qua 30/07/2025 tại giải vô địch thế giới ở Singapore với thành tích 1 phút 52,69 giây, nhanh hơn gần 2 giây so với kỷ lục cũ của Ryan Lochte (1:54,00). Trước đó vào năm 2023, Leon Marchand cũng đã phá kỷ lục nội dung bơi hỗn hợp 400m của huyền thoại Michael Phelps.






No comments: