Tìm hòa bình hay hòa hợp hòa giải
Trần Công Lân
- Ngàn
Lau
08/15/2025 · by nganlau121212
https://nganlau.com/2025/08/15/tim-hoa-binh-hay-hoa-hop-hoa-giai/
Bài Đăng Trong Tháng, Đề
Tài Cho Người Việt Quan Tâm Đến Con Người Việt Nam.
Lại một lần nữa “trí thức” Nguyễn Phương Mai
đi tìm hòa bình (bài học Palestine) qua suy tư về “hòa hợp hòa giải” tại Việt
Nam (VN). Hình như “Thân Phận Trí Thức” của Vũ Tài Lục đã không được hậu thế
đón nhận hay những bài học tiêu diệt trí thức tiểu tư sản tại Nga, Trung Hoa với
Gulag và Laogai cũng đã đi vào quên lãng.
Khi nói đến hòa hợp hòa giải là nói đến 2 phe: Việt cộng và Việt Nam Cộng Hòa
(VNCH). Dân Việt bị ép sống chia đôi vì quốc tế cộng sản (CS) và thực dân thỏa
thuận hiệp ước Geneve 1954. Vì sao chia đôi? Vì cuộc kháng chiến giành độc lập
của dân tộc đã bị đảng CS thao túng, chạy theo CS quốc tế, tiêu diệt thành phần
quốc gia dân tộc không theo chủ nghĩa CS.
Thế bắt buộc phe quốc gia phải dựa vào Pháp (và MỸ sau này) để duy trì chính
nghĩa dân tộc. Dân tộc Việt không bao giờ chia rẽ để cần có hòa hợp hòa giải. Sự
phân biệt Nam-Trung-Bắc chỉ là âm mưu chia để trị của thực dân Pháp. Những ai
còn phân biệt Nam-Trung-Bắc chỉ là tiếp tay cho kẻ thù dân tộc. Vậy nếu trí thức
VN đi tìm hòa hợp hòa giải (như trí thức Nguyễn Gia Kiểng đã từng làm thời
1980s) thì sẽ không thành vì thành phần CSVN chịu áp lực quốc tế cho đến bây giờ
(2025).
Người dân miền Bắc VN (1945-1975) bị kìm kẹp bởi độc tài CS thúc đẩy cuộc xâm
lăng miền Nam VN. VNCH không gây chiến, không xâm lăng miền Bắc. Cho đến 1975,
CSVN chiếm toàn miền Nam VN, thống nhất đất nước nhưng có hòa hợp hòa giải với
quân cán chính VNCH không? - Không.
Cải tạo và kinh tế mới không phải là hòa hợp hòa giải và cho đến nay không một
lời tạ lỗi hay thú nhận sai lầm. Ăn mừng chiến thắng 30/4 với quân đội Trung Cộng
(TC) diễn hành, xác nhận 300 ngàn quân TC đã giúp CSVN trong cuộc chiến
1954-1975. Vậy thì ai hòa hợp hòa giải với ai? Tại sao Ngụy quyền CSVN không
hòa hợp hòa giải với thương phế binh VNCH? Ai mượn “trí thức” đi tìm hòa bình?
Hòa bình là không có chiến tranh. Chiến tranh là cao điểm của chính trị. Chiến
tranh vì hai phe không đạt được thỏa thuận để sống chung hòa bình. Vì sao? Vì
chủ trương CS quốc tế là chủ nghĩa cộng sản thống trị thế giới. Vậy “trí thức”
có hiểu chủ nghĩa Duy Vật là gì? Cộng sản có thực sự hiểu và áp dụng chủ nghĩa
Duy Vật sau “cách mạng” Nga 1917-1921? Dân tộc Việt có bao giờ chấp nhận chủ
nghĩa CS không? Tại sao dân Bắc vẫn trốn vào Nam sau 1954? Tại sao VNCH có
chương trình Chiêu Hồi cho bộ đội CSVN?
Dân tộc Việt bị kẹt trong bàn cờ quốc tế: một nửa (miền Bắc) lệ thuộc CS quốc tế,
nửa kia (miền Nam) muốn tồn tại phải dựa vào tư bản (đọc Từ Thực Dân Đến Cộng Sản.
Hoàng Văn Chí) thì ai sẽ hòa hợp hòa giải với ai? Dân tộc Việt không có tiếng
nói khi AK-47 dí vào đầu và hộ khẩu là lá bùa hộ mạng. Cho đến nay dân Việt
trong và ngoài nước vẫn đi về không có xung đột. Chỉ có khi Ngụy quyền CSVN xen
vào mới xung đột. Làm sao hòa hợp hòa giải với chính quyền độc tài, độc đảng,
công an trị? Hãy hỏi ông Tô Lâm.
Nếu trí thức VN (trong và ngoài nước) muốn đi tìm hòa bình cho VN tương lai thì
hãy thử nhìn lại: (1) Lịch sử VN. (2) Dữ kiện khoa học chính trị (Political
science). (3) Lý luận để tìm ra sự thật mà không rơi vào ngụy biện của Duy Vật
chủ nghĩa hay sự đe dọa của bạo lực.
Lịch sử: Hãy cẩn thận vì lịch sử VN cận đại
không được tu chỉnh. Ngay cả Wikipedia cũng bị “mua chuộc” vì CSVN có tiền thì
có quyền và người Việt quốc gia thì không có tổ chức. Lịch sử Việt do CSVN đã bị
cạo sửa để đem lại “chính nghĩa” hợp danh cho sự xuất hiện của chủ nghĩa CS tại
VN, của cuộc kháng chiến “thần thánh” do CSVN lãnh đạo. Không biết sử Việt thì
không thể kêu gọi đoàn kết dân tộc, không thể biết vì sao CSVN xuất hiện, vì
sao “bác Hồ” trở thành thần tượng, vì sao CSVN sẵn sàng hy sinh tới người dân cuối
cùng để xâm lăng VNCH theo chỉ thị của Nga-Hoa. Muốn biết lịch sử CSVN thì phải
biết lịch sử CS Nga, Trung Hoa. Vì sao các nước bị CS cai trị không có hòa hợp
hòa giải mà chỉ xảy ra tại VN? Tại sao không phải là Đài Loan, Nam Hàn?
Bạn biết gì về bài học Nicaragua?
Chính trị: Khi Lý Đông A nhận định “giáo dục là khởi điểm và chung điểm
của chính trị” thì đó là giáo dục loại nào? Tiến sĩ? Thạc sĩ? Bác sĩ? Hay Giáo
sĩ? Xa hơn là Krishnamurti cho rằng “quan sát là khởi điểm và chung điểm của
giáo dục”. Vậy bạn quan sát ra sao? Thấy gì? Phải có “chính kiến” thì mới có
“chính tư duy” và “chính đạo” thì mới có “chính nghĩa”. Khoa học chính trị phải
rành mạch, rõ ràng, phân minh. Nguồn gốc của khoa học là toán học. Toán học phải
có định lý, nguyên tắc, công thức. Toán học đòi hỏi suy luận, lý luận. Lý luận
đến từ triết học.
Triết học: CS dựa vào triết học của Marx. Duy Vật chủ nghĩa có chỗ hay,
chỗ dở nhưng rõ ràng chỉ có một chiều: xã hội (khách quan) mà bỏ con người (chủ
quan). Không dựa vào triết học mà chỉ chạy theo chủ nghĩa vớ vẩn (thực dụng, cá
nhân…) thì rơi vào cạm bẫy của Tâm lý học, Thần học. Triết học phải thực dụng,
không phải để bàn nhảm, viết sách để thư viện. Từ khi có con người, có kinh tế
là có chiến tranh. Đi tìm hòa bình ở đâu nếu Tâm bạn chưa yên bình? Bạn sẽ nhập
thất bao lâu để thấy an Tâm? (Bồ Đề Đạt ma: sáu cửa vào Thiếu Thất). Cái thấy
Phật, Chúa của bạn không phải là cái “Thấy” của thiên hạ. Đó là cái thất bại của
tôn giáo khi giảng dạy hòa bình, yêu thương.
Kết
Giải quyết vấn đề VN dưới tiêu đề hòa bình, tự do, độc lập, hòa hợp hòa giải,
tương lai dân tộc… không thể nào thành hình nếu không có sự tham dự của toàn
dân Việt. Làm sao dân tộc Việt có tiếng nói khi nhân quyền bị bóp nghẹt bởi
công an CSVN? Làm sao ngăn cản công an CSVN khi ông chủ Trung Cộng chưa cho
phép? Đối với người Việt hải ngoại thì tự do phát biểu, viết sách, in sách phổ
biến trên mạng xã hội nhưng đó chỉ là một chiều. Có bao giờ bạn thảo luận với
1, 2, 3 người khác để tìm hiểu tình hình thế giới (ảnh hưởng đến VN). Nếu chúng
ta không nói với nhau để hiểu nhau (không phải hòa hợp hòa giải) thì chúng ta sẽ
nói gì với con cháu sau 50 năm?
Viết ít, mong các trí thức hiểu nhiều.
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2025 (Việt lịch 4904)
No comments:
Post a Comment