Pháp
: “Trại” Sainte-Livrade-sur-Lot và ngày hội tưởng nhớ người hồi hương Đông
Dương
Thu
Hằng - RFI
Đăng
ngày: 17/08/2025 - 10:28
Dịp lễ
15/08 hàng năm là ngày hội ngộ của thế hệ con cháu của người hồi hương Đông
Dương ở “trại” Sainte-Livrade-sur-Lot. Khoảng 1.200 người, chủ yếu là gia đình
mẹ đơn thân đông con, đã bị đưa đến đây từ năm 1956 và sống trong điều kiện vô
cùng khắc khổ. Làm thế nào để tiếp tục bảo tồn kí ức trong khi chỉ còn khoảng
2, 3 cụ thuộc thế hệ đầu tiên còn sống ? Các hiệp hội CAFI vẫn đấu tranh không
ngừng để kí ức không bị phai nhạt.
Thu Hằng tường trình từ Sainte-Livrade-sur-Lot
:
“Cuộc
hội ngộ năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt hơn vì dự luật Tổ quốc ghi công những
người hồi hương Đông Dương và bồi thường thiệt hại đã được thông qua ở Hạ Viện
ngày 03/06. Không ngại trời nắng đến 40 độ, hàng trăm người tập trung tại nhà
lưu niệm, nóng ngột ngạt, để nghe hội CEP-CAFI báo cáo về dự luật.
Ông Daniel
Freche, chủ tịch hội CEP-CAFI, giải thích : “Chúng tôi muốn cho những
người hồi hương biết dự luật này là lớn lắm. Hội CEP-CAFI muốn cho những người
hồi hương Đông Dương, con cháu và bạn bè ở trong trại này về tới đây vì nhiều
người rời trại cũng lâu rồi, để cho biết nơi cha mẹ mình đã ở. Mấy đứa nhỏ, con
mấy những người hồi hương hàng năm vẫn về chỗ này, ăn uống, họp mặt, nói chuyện
xưa”.
HÌNH
:
Những
người hồi hương Đông Dương và con cháu tại buổi báo cáo tóm tắt về dự luật Tổ
quốc ghi công người hồi hương Đông Dương và bồi thường, đã được Hạ Viện Pháp
thông qua ngày 03/06/2025 và đã được chuyển lên Thượng Viện bỏ phiếu, dự kiến
vào tháng 10/2025, Sainte-Livrade-sur-Lot, Pháp, ngày 15/08/2025. © RFI /
Thu Hằng
Tuy
nhiên, "cuộc chiến" chưa kết thúc vì còn phải chờ đến
tháng 10, Thượng Viện bỏ phiếu văn bản đã được thông qua ở Hạ Viện. Trước khách
mời là thượng nghị sĩ Michel Masset của tỉnh Lot-et-Garonne, rất nhiều người ở
thế thứ hai, thế hệ thứ ba đứng lên kể lại câu chuyện của mình. Nhiều người bật
khóc vì họ thấy mình trong lời kể đó.
HÌNH
:
Thượng
nghị sĩ Michel Masset của tỉnh Lot-et-Garonne (P) trả lời câu hỏi của những người
hồi hương Đông Dương, bà Nina Douart-Sinnouretty, ông Daniel Frèche (chủ tịch hội
CEP-CAFI), Sainte-Livrade-sur-Lot, Pháp, ngày 15/08/2025. © RFI / Thu Hằng
Báo
cáo về dự luật Tổ quốc ghi công và bồi thường thiệt hại chỉ là một trong số các
hoạt động tưởng niệm vẫn được tổ chức vào dịp này. Sau các buổi lễ cầu nguyện tại
chùa và nhà nguyện ngay trong “trại”, hàng trăm người con, cháu và bạn bè, dự lễ
đặt vòng hoa tưởng niệm trưa 16/08.
HÌNH
:
Bia
tưởng nhớ những người hồi hương Đông Dương sống và qua đời ở "trại"
Sainte-Livrade-sur-Lot, Pháp, ngày 16/08/2025. © RFI / Thu Hằng
Từ
khoảng 40 dãy nhà có từ năm 1956, hiện chỉ còn lại bốn dãy, trong đó có một dãy
nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập nếu không được tu sửa”.
-------------------------------
Các
nội dung liên quan
Người
hồi hương từ Đông Dương về Pháp : 20 năm đấu tranh cho 70 năm bất công
Pháp
và Chiến tranh Đông Dương : “Lối thoát danh dự” hay “ô nhục”
No comments:
Post a Comment