DONALD
TRUMP MỞ MÀN TRẢ THÙ CỰU CỐ VẤN AN NINH JOHN BOLTON!
Nhật Báo Calitoday
August
22, 2025
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2025/08/190910-trump-bolton-getty-773-1024x682.jpg
Tổng
thống Donald Trump đã thấy thông tin về những bất đồng giữa ông và John Bolton
và không hài lòng. | Chip Somodevilla/Getty Images
CALITODAY
(22/8/2025):
Một vụ trả thù của Donald Trump đối với cái gai chống đối Trump là cựu
Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton!
Các
đặc vụ liên bang FBI đã khám xét nhà riêng của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John
Bolton vào sáng sớm hôm nay thứ Sáu 22/8, nhắm vào một trong những người chỉ
trích Tổng thống Trump gay gắt nhất.
FBI
xác nhận có “hoạt động thực thi pháp luật được tòa án cho phép” đang
diễn ra tại khu vực nhà riêng của Bolton ở Maryland. Cuộc khám xét được cho là
liên quan đến việc ông Bolton xử lý thông tin mật.
Động
thái này đánh dấu sự leo thang trong mâu thuẫn giữa Trump và Bolton, đồng thời
làm dấy lên lo ngại từ những người chỉ trích tổng thống, coi đây có thể là hành
động trả thù một đối thủ công khai.
Dưới
đây là 5 điều cần biết về cuộc khám xét:
1. Liên
quan đến nghi ngờ về tài liệu mật.
Cuộc
điều tra dựa trên cáo buộc lâu nay của Trump rằng Bolton có thể đã xử lý sai
tài liệu mật, bao gồm cả khi ông viết cuốn hồi ký về thời gian làm việc trong
chính quyền Trump đầu tiên.
Ngay
khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, Trump đã hủy bỏ quyền tiếp cận an ninh của Bolton.
Việc mang các tài liệu mật ra khỏi nơi lưu trữ hợp pháp được coi là hành vi phạm
pháp theo Đạo luật Gián điệp.
Các
đặc vụ được nhìn thấy mang hộp ra vào nhà Bolton ở Maryland cũng như văn phòng
của ông tại Washington, D.C. hôm thứ Hai.
FBI
từ chối bình luận, còn Bolton không phản hồi yêu cầu phỏng vấn.
2. Bộ
Tư pháp từng bỏ cuộc điều tra về cuốn sách của Bolton
Năm
2020, Bolton xuất bản cuốn hồi ký “The Room Where It Happened” (Căn
phòng nơi mọi chuyện xảy ra), vẽ nên bức tranh tiêu cực về Donald Trump, gọi
ông là “cực kỳ thiếu hiểu biết” trong điều hành chính
phủ, chính sách đối ngoại và địa chính trị.
Trump
từng tìm cách ngăn Bolton phát hành cuốn sách này, cho rằng bản thảo chứa “nhiều
thông tin mật” và vi phạm thỏa thuận bảo mật. Tuy nhiên, thẩm phán đã từ chối
chặn phát hành, dù nhận định Bolton có thể đã “công bố tài liệu mật”.
Sau
thất bại của Trump trước Biden năm 2020, Bộ Tư pháp đã bỏ cả vụ kiện lẫn điều
tra hình sự về cuốn sách. Luật sư của Bolton khi đó cho rằng việc bỏ vụ kiện
cho thấy chính quyền Trump “đã hành động phi pháp”.
3.
Leo thang mâu thuẫn kéo dài giữa Trump và Bolton
Bolton
từng giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia thứ ba của Trump trong 17 tháng, trước
khi bị sa thải vì chỉ trích Trump.
Kể
từ đó, ông trở thành một trong những người chỉ trích Trump mạnh mẽ nhất, thường
xuyên xuất hiện trên truyền hình để bàn về chính sách đối ngoại, tài liệu mật
và cách Trump nói về bầu cử Mỹ.
Trump
nhiều lần công kích Bolton, gọi ông là “đáng khinh”, “không thông minh” và “có
thể rất phản quốc”. Ông còn hủy bỏ luôn chế độ bảo vệ của Mật vụ dành cho
Bolton.
4. Giám
đốc FBI Kash Patel bị chỉ trích vì đăng bài mập mờ trên X.
Khi
tin tức về cuộc đột kích lan ra, Patel viết: “Không ai đứng trên pháp
luật… @FBI agents on mission” nhưng không nhắc tên cụ thể.
Bài
đăng này lập tức gây tranh cãi. Các cựu quan chức FBI cho rằng đây là hành động “chưa
từng có tiền lệ”, làm ảnh hưởng đến tính minh bạch và sự an toàn của điều
tra.
Cựu
Phó giám đốc FBI Andrew McCabe nói: “Đây không phải là điều mà một giám đốc FBI
từng làm. Các giám đốc FBI không công khai ám chỉ đến lệnh khám xét và mục tiêu
của nó.”
5. Gợi
lại cuộc khám xét tư dinh Mar-a-Lago của Trump.
Cuộc
khám xét nhà Bolton gợi nhớ đến vụ lục soát dinh thự Mar-a-Lago của Trump vào
tháng 8/2022, cũng nhằm thu hồi tài liệu mật. Khi đó, FBI phát hiện hơn 300 tài
liệu có dấu phân loại mật.
Patel
cho rằng cuộc khám xét Mar-a-Lago là “bất hợp pháp” và gọi FBI, DOJ là “băng
nhóm tội phạm”. Còn Dan Bongino, phó của ông tại FBI, từng nói: “FBI giờ đã
hoàn toàn mục ruỗng. Cơ quan này cần bị giải tán.”
Cập
nhật trực tiếp: FBI đột kích nhà và văn phòng của Bolton!
Sáng
thứ Sáu 22/8, các đặc vụ FBI đã tiến hành lục soát ngôi nhà ở Maryland và văn
phòng của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.
Theo
nguồn tin của NewsNation (đài chị em của The Hill), cuộc khám xét có liên quan
đến các tài liệu mật.
Tổng
thống Trump phản hồi tin tức này vào buổi chiều, nói rằng ông chưa được thông
báo về hành động của FBI nhưng sẽ được Bộ Tư pháp báo cáo trong ngày.
Một
số diễn biến đáng chú ý:
18
phút trước – Bolton trở về nhà sau cuộc đột kích của FBI
Chiều
thứ Sáu, ông John Bolton trở về nhà sau khi FBI tiến hành khám xét.
Dù chưa bình luận gì về vụ việc, Bolton mỉm cười và vẫy tay chào các phóng viên
khi rời xe.
Các đặc vụ được nhìn thấy rời khỏi nhà ông với những thùng chứa tang vật. Theo
NewsNation, cuộc khám xét liên quan đến các tài liệu mật.
39 phút
trước – Trump gọi Bolton là ‘kẻ bẩn thỉu’ mắc ‘Hội chứng ám ảnh Trump’
Chiều
thứ Sáu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn chưa nhận được báo
cáo về vụ khám xét nhà của Bolton, nhưng ông đã công kích cựu trợ lý này là “kẻ
bẩn thỉu.”
“Tôi
không phải là người hâm mộ John Bolton,” Trump nói. “Thực ra tôi cho rằng ông
ta là một kẻ bẩn thỉu, và ông ta mắc chứng ám ảnh Trump nặng. Nhưng nhiều người
cũng vậy, và họ chẳng bị ảnh hưởng gì bởi những gì chúng tôi làm cả.”
Trump
phản hồi về cuộc đột kích vào nhà Bolton:
‘Ông
ta có thể là một kẻ rất phản quốc’, Trump nói như vậy!
Donald
Trump hôm thứ Sáu cho biết ông không được báo trước về việc FBI khám xét nhà
riêng của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, nhưng đã chỉ trích cựu trợ
lý này là một “tên vô lại” và ám chỉ rằng ông ta có thể là “một kẻ rất phản quốc.”
“Ông
ta không phải là một người thông minh. Nhưng ông ta có thể là một kẻ rất phản
quốc. Chúng ta sẽ biết thôi. Tôi không biết gì về chuyện này. Sáng nay tôi chỉ
vừa thấy tin họ đã tiến hành một cuộc đột kích,” Trump nói với các phóng viên
khi được hỏi về vụ khám xét.
Tổng
thống cho biết ông kỳ vọng Bộ Tư pháp (DOJ) sẽ báo cáo cho ông về tình hình vào
cuối ngày thứ Sáu.
“Tôi
nói với Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, và tôi nói với cả nhóm, tôi không muốn biết,
nhưng các vị phải làm những gì cần phải làm. Tôi không muốn biết về việc đó,”
Trump nói. “Điều đó không cần thiết. Tôi có thể biết. Tôi thậm chí có thể là
người khởi đầu nó. Tôi thực sự là người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật.
Nhưng tôi nghĩ rằng cách này tốt hơn.”
Các
đặc vụ liên bang đã được nhìn thấy đang lục soát nhà của Bolton ở Maryland vào
sáng thứ Sáu. FBI xác nhận có một “hoạt động thực thi pháp luật được tòa án cho
phép” đang diễn ra trong khu vực.
Theo
tin tức, cuộc khám xét này có liên quan đến việc Bolton xử lý tài liệu mật khi
còn đương chức.
Bolton
từng phục vụ trong chính quyền Trump đầu tiên trong 17 tháng và từ đó trở thành
một nhà phê bình thẳng thắn thường chỉ trích tổng thống Trump, đặc biệt
là về chính sách đối ngoại.
Năm
2020, ông xuất bản cuốn sách “The Room Where It Happened” (Căn
phòng nơi mọi chuyện xảy ra), kể chi tiết về quãng thời gian trong Tòa Bạch Ốc.
Cuộc
khám xét đã làm dấy lên lo ngại trong hàng ngũ đảng Dân chủ và các nhà phê bình
Trump, những người bày tỏ quan ngại đây có thể là hành động trả thù nhắm vào một
cá nhân mà tổng thống không ưa.
Khi
trở lại nắm quyền, Trump đã thu hồi giấy phép an ninh của Bolton. Tổng thống
cũng hủy bỏ chế độ bảo vệ của Mật vụ dành cho Bolton. Bolton từng đối mặt với
các mối đe dọa ám sát từ Iran do lập trường cứng rắn của ông đối với quốc gia
này.
Trump
tuyên bố sẽ biến Chicago là mục tiêu chiến dịch liên bang như DC!
Trong
bài phát biểu tại Phòng Bầu dục chiều Thứ Sáu 22/8 cùng ngày, ông Trump
đã tuyên bố Chicago có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của chiến dịch liên bang nhằm
trấn áp tội phạm.
Theo
AP, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết Chicago có thể sẽ là mục tiêu
tiếp theo trong nỗ lực trấn áp tội phạm, tình trạng vô gia cư và nhập cư bất hợp
pháp mà Trump đang phát động.
Trump
ám chỉ rằng thành phố ở Trung Tây này có thể sẽ nhận được cách đối xử tương tự
như những gì ông đã làm ở Washington, D.C., nơi ông đã triển khai 2.000 binh sĩ
xuống đường.
“Tôi
nghĩ Chicago sẽ là nơi tiếp theo,” Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc,
sau đó bổ sung: “Và rồi chúng ta sẽ giúp New York.”
Những
phát biểu này được đưa ra khi Ngũ Giác Đài hôm thứ Sáu bắt đầu ra lệnh cho binh
sĩ ở Washington mang theo vũ khí, mặc dù chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy
họ đang đối mặt với các mối đe dọa buộc phải vũ trang.
Trump
nhiều lần mô tả một số thành phố lớn nhất của quốc gia — do các thị trưởng đảng
Dân chủ lãnh đạo, phần lớn là người da màu và dân số đa số là dân da màu thiểu
số — là nguy hiểm và bẩn thỉu.
Ông
đặc biệt chỉ trích Chicago hôm thứ Sáu, gọi đây là một “mớ hỗn độn” và nói rằng
cư dân ở đó đang “kêu gào xin chúng tôi đến.”
“Chúng
tôi có lẽ sẽ sớm giải quyết thành phố đó. Đó sẽ là nơi tiếp theo sau chỗ này,”
Trump nói.
Tổng
thống, khi ngồi trong Phòng Bầu dục và đội chiếc mũ đỏ với dòng chữ “Trump Was
Right About Everything” (Trump đã đúng về mọi thứ), khẳng định rằng người dân ở
Chicago cũng đang “đội những chiếc mũ đỏ giống như thế này.”
Ông
nói thêm: “Những phụ nữ Mỹ gốc Phi, những phụ nữ xinh đẹp, đang nói rằng: ‘Làm
ơn, Tổng thống Trump, hãy đến Chicago, xin ông hãy đến.’”
Texas
và California cùng vẽ lại Bản đồ Bầu cử!
Vào
chiều thứ Sáu, các nhà lập pháp Cộng hòa ở Texas dự kiến thông qua bản đồ bầu cử
mới, sau khi California thông qua một kế hoạch đối nghịch, mở màn cho “cuộc chiến
tái phân chia khu vực bầu cử” toàn quốc trước thềm bầu cử giữa kỳ 2026.
Thống
đốc Dân chủ California Gavin Newsom (D) hoan nghênh cuộc bầu cử
đặc biệt sắp tới nhằm vẽ lại bản đồ bầu cử, vốn được thúc đẩy sau nỗ lực của
phe Cộng hòa tại Texas — được Trump ủng hộ — nhằm củng cố đa số trong Quốc hội.
Thượng
viện bang Texas dự kiến bỏ phiếu sau nhiều tuần giằng co với phe Dân chủ, những
người trước đó đã bỏ trốn khỏi bang để trì hoãn việc thông qua.
Thống
đốc Gavin Newsom ký Đạo luật Ứng phó Gian lận Bầu cử tại Capitol Annex Swing
Space ở Sacramento vào ngày hôm qua thứ Năm 21 tháng 8 năm 2025.
California sẽ tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 4 tháng 11 sau khi cơ
quan lập pháp và Thống đốc Gavin Newsom thông qua một gói luật vào thứ Năm, cho
phép thực hiện việc phân vùng lại giữa chu kỳ trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm
2026, theo báo cáo của Maya C. Miller và Jeanne Kuang từ CalMatters.
Điều
bắt đầu như một cảnh báo ngắn gọn vào tháng 7 — khi Newsom đề cập ý tưởng trả
đũa kế hoạch phân vùng của Đảng Cộng hòa Texas, nhằm giúp các nghị sĩ Cộng hòa
giành thêm 5 ghế tại Hạ viện Mỹ — đã dẫn đến một cuộc chạy đua gấp rút của các
nghị sĩ Đảng Dân chủ để vẽ lại bản đồ quốc hội California nhằm mang lại lợi ích
tương tự cho đảng Dân chủ của họ.
Khi
đó, cử tri California sẽ quyết định liệu có nên đình chỉ các ranh giới bầu cử
hiện có của tiểu bang, vốn được vẽ bởi Ủy ban phân vùng độc lập, và thay thế
chúng bằng những bản đồ có lợi cho Đảng Dân chủ hay không. Nếu được thông qua,
tiểu bang sẽ trở lại quyền hạn của ủy ban sau cuộc điều tra dân số năm 2030.
Trong
suốt chiến dịch phân vùng lại, Newsom một lần nữa thu hút sự chú ý quốc gia khi
định vị mình như một đối thủ chính với Tổng thống Donald Trump, theo nhận định
của Alexei Koseff từ CalMatters.
Trong
chuyến thăm Nam Carolina vào tháng trước — một bang có cuộc bầu cử sơ bộ sớm
lâu đời — Newsom đã cung cấp một “bản thiết kế” cho các Dân biểu Dân chủ, theo
chủ tịch Đảng Dân chủ Nam Carolina, những người lo ngại rằng Trump cũng sẽ gây
áp lực để bang đỏ của họ thực hiện gerrymandering, giống như các cố vấn của ông
đã làm với Texas.
Xx
Putin
‘cười’ trước nỗ lực hòa bình Nga-Ukraine của Trump.
Ngoại
trưởng hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU), Kaja Kallas, cho biết
hôm thứ Sáu 22/8 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “cười” trước những nỗ
lực của Tổng thống Trump trong việc môi giới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga
và Ukraine.
Kallas,
người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, nói rằng việc Tổng thống Trump thúc
đẩy chấm dứt xung đột ở Đông Âu là “đáng hoan nghênh”, nhưng nhà lãnh đạo Nga
ít có khả năng tham gia đàm phán hơn vì Putin “đã đạt được những gì
ông muốn” trong hội nghị thượng đỉnh tuần trước tại Alaska với các
quan chức Mỹ.
“Putin
chỉ cười, không ngừng việc giết chóc mà còn tăng cường giết chóc,” Kallas nói
trong cuộc phỏng vấn trên BBC Radio 4.
Kallas
cho biết “rõ ràng” là Kremlin không muốn đạt được thỏa thuận hòa bình, và thêm
rằng “bất kỳ lời hứa nào mà Putin đưa ra cho đến nay, ông ấy đều không giữ.”
Tuần
trước, Trump đã gặp Putin tại Anchorage, Alaska, nơi hai phái đoàn thảo luận về
một thỏa thuận hòa bình tiềm năng để chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine, vốn đã
kéo dài từ tháng 2/2022.
Đầu
tuần này, Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bảy nhà lãnh đạo
châu Âu tại Tòa Bạch Ốc chiều Thứ Hai 18/8. Trump cũng gọi điện cho Putin vào
thứ Hai, nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và thúc giục một cuộc gặp
song phương giữa nhà lãnh đạo Nga và Tổng thống Ukraine.
Moscow
chưa sẵn sàng đồng ý một cuộc gặp giữa Putin và Zelensky, theo Bộ trưởng Ngoại
giao Nga Sergey Lavrov.
“Putin
sẵn sàng gặp Zelensky khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh đã sẵn
sàng, nhưng chương trình này hoàn toàn chưa sẵn sàng,” nhà ngoại giao hàng đầu
Nga nói với NBC News.
Nga
đã yêu cầu Ukraine không được gia nhập NATO và Kyiv phải nhượng lại một số lãnh
thổ mà quân đội Kremlin đã chiếm trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ukraine
đã từ chối cả hai yêu cầu, với Zelensky nhấn mạnh rằng Kyiv cần các đảm bảo an
ninh để ngăn chặn một cuộc xâm lược khác từ Moscow.
Trước
đó, Lavrov đã nghi ngờ tính hợp pháp của Zelensky và gọi việc đưa các đảm bảo
an ninh vào một thỏa thuận hòa bình tiềm năng là “vô vọng.”
Vào
thứ Sáu 22/8, Zelensky đã gặp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Họ thảo
luận “các bước đi tiếp theo của chúng ta có thể mang lại cho Ukraine và toàn
châu Âu an ninh hơn và đưa đến kết thúc thực sự của chiến tranh.”
Kallas
nhấn mạnh hôm thứ Sáu rằng “rõ ràng trước cuộc gặp rằng ông Putin muốn có bức ảnh,
nhưng ông ấy đã nhận được nhiều hơn thế. Ông ấy được chào đón rất nồng nhiệt tại
Mỹ.”
Ngoại
trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng muốn ký kết thì Ukraine phải nhượng đất
vùng Dobas cho Nga và người ký phải chính danh, ám chỉ rằng Tổng thống Zelensky
đã hết nhiệm kỳ và Nga đang tìm cách loại trừ Zelensky để đưa lên một Tổng thống
mới của Ukraine thân Nga!
HẠNH
DƯƠNG
Tổng
hợp.
No comments:
Post a Comment