Thursday, August 14, 2025

BỊ KẾT ÁN 6 NĂM TÙ VÌ NUÔI GÀ LÔI TRẮNG, ÔNG NGHỆ AN KHÁNG CÁO (Người Việt Online)

 



Thách thức nào chờ đón Việt Nam khi nội tệ giảm giá, thuế quan tăng?

BBC News Tiếng Việt

14 tháng 8 năm 202

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgndmrxkk7o

 

Dự kiến hơn 250 công trình với tổng vốn trên 1,2 triệu tỷ đồng sẽ được khánh thành và khởi công dịp 80 năm Quốc khánh.

 

Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp của Chính phủ vào chiều 12/8.

 

Đầu tư công, một trong những trụ cột tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, được dự báo sẽ được thúc đẩy mạnh trong bối cảnh một động cơ khác là xuất khẩu có khả năng cao ghi nhận sự giảm tốc trong nửa cuối 2025.

 

Chính phủ hạ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3-8,5% trong năm nay trong bối

cảnh Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

 

Khi thuế suất mà chính quyền Mỹ đặt ra có hiệu lực từ ngày 7/8, đã không có thêm chi tiết hay thỏa thuận nào mới giữa Việt Nam và ông Trump kể từ khi vị tổng thống Mỹ có cuộc điện đàm "tốt đẹp" với Tổng Bí thư Tô Lâm hồi đầu tháng Bảy.

 

Như vậy, Mỹ chính thức áp thuế 20% đối với hàng hóa từ Việt Nam và 40% đối với các mặt hàng "trung chuyển" - dù chưa biết phía Mỹ sẽ định nghĩa sao về loại hàng này.

 

Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á này có thể tạm yên tâm về hàng hóa "trung chuyển" khi Washington vẫn chưa đưa ra hướng dẫn, quy định cụ thể về loại hàng này, nên các con số, quy định hiện hành vẫn được áp dụng.

 

Theo số liệu từ Cục Thống kê, 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu đã tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 262,44 tỷ USD.

 

Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất khi Việt Nam xuất khẩu đến 85,12 tỷ USD, tăng 27,8%, so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Trong khi đó, dù nhập khẩu từ Mỹ tăng 22,7%, đạt 10,54 tỷ USD, nhưng thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã nới rộng lên 74,6 tỷ USD, so với 58 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Hải quan.

 

Các nhà xuất khẩu Việt Nam được cho là đã tăng tốc giao hàng trước khi thuế quan có hiệu lực, theo Reuters.

 

Chính phủ nước này khẳng định cả nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng mạnh do các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng các đơn hàng mới.

 

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính, cho hay mức thuế 20% của Mỹ sẽ khiến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này giảm khoảng 11-12 tỷ USD.

 

Con số này tương đương 9-10% tổng giá trị hàng xuất khẩu.

 

Với nền kinh tế định hướng xuất khẩu như của Việt Nam, đây có thể được xem như một tổn thất tương đối lớn, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ nước này đang chạy đua để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP.

 

Trước đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% cho cả năm 2025, Cục Thống kê ước tính 6 tháng cuối năm phải mức tăng phải đạt 8,42%, trong đó quý 3 cần đạt 8,33% và quý 4 là 8,51%.

 

Giờ đây, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính xác định mục tiêu là 8,3-8,5%, con số cho quý 3 và quý 4 có thể sẽ cao hơn.

 

 

Triển vọng trong nửa sau 2025

 

Mức thuế 20% từ Mỹ đem đến những nhận định tương đối trái chiều về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

 

Chuyên gia tài chính, ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhận định với BBC News Tiếng Việt rằng với mức thuế này, Việt Nam khó đạt mục tiêu tăng trưởng, thậm chí mức tăng cả năm sẽ ở dưới 8%.

 

Ông Michael Kokalari, chuyên gia kinh tế trưởng tại VinaCapital, nhận định tại một sự kiện với các nhà đầu tư ở London rằng với mức thuế 20%, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng từ 0,8% đến 1,3% (so với mốc 8%), tùy thuộc vào việc có miễn trừ với hàng công nghệ hay không.

 

Trước đó, trong kịch bản mức thuế 46% giữ nguyên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 sẽ bị giảm khá sâu, chỉ còn 5,4% và tiếp tục giảm tốc trong năm 2026.

 

Hồi tháng Sáu, con số mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo cho hai năm này lần lượt là 6,2% và 6%.

 

"Vì FDI và xuất khẩu đã là động lực tăng trưởng chính của Việt Nam, rào cản thương mại cao hơn và sự bất ổn chính sách kéo dài là những rủi ro tiêu cực lớn đối với triển vọng kinh tế. Nếu các rào cản thương mại ở thị trường xuất khẩu làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến đầu tư, tăng trưởng có thể suy yếu đáng kể," OECD nhận định.

 

 XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 



No comments: