Thursday, July 25, 2024

BÀ HARRIS CÔNG KÍCH ÔNG TRUMP, ĐÁM ĐÔNG HÔ VANG 'NHỐT LÃO TA LẠI' (BBC News Tiếng Việt)

 



Bà Harris công kích ông Trump, đám đông hô vang 'nhốt lão ta lại'

BBC News Tiếng Việt

24 tháng 7 năm 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cv2gzrq1kngo

 

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa khởi động cuộc công kích nhằm vào ông Donald Trump trong sự kiện vận động tranh cử đầu tiên của bà, báo hiệu kỳ bầu cử tháng 11 tới sẽ là màn đối đầu giữa một cựu công tố viên và một người đã bị kết án.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/6649/live/3b4bee20-49a8-11ef-8957-57bc56098a6f.jpg.webp

Bà Kamala Harris có buổi vận động tranh cử trước khoảng 3.000 người tại bang chiến trường Wisconsin hôm 23/7 (giờ Mỹ).

 

Đây là cách Phó Tổng thống Kamala Harris miêu tả về cuộc bầu cử Mỹ sắp tới trong buổi vận động tranh cử trước khoảng 3.000 người tại bang chiến trường Wisconsin hôm 23/7 (giờ Mỹ).

 

Cùng ngày, ban tranh cử của ông Donald Trump đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), cho rằng bà Harris không thể hợp pháp tiếp quản quỹ tranh cử của ông Joe Biden.

 

 

‘Tôi từng đối mặt với đủ loại tội phạm’

 

Bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay tại một trường trung học ở vùng ngoại ô TP Milwaukee (Wisconsin), bà Harris đã nêu bật kinh nghiệm của bản thân trong vai trò Tổng chưởng lý California.

 

“Tôi từng đối mặt với đủ loại tội phạm,” bà nói.

“Những kẻ săn mồi xâm hại phụ nữ. Những kẻ lừa đảo chiếm đoạt từ khách hàng. Những kẻ gian lận phá luật vì lợi ích cá nhân.”

“Nên hãy tin khi tôi nói rằng tôi biết kiểu của ông Donald Trump,” bà Harris bổ sung.

“Trong chiến dịch này, tôi sẽ luôn sẵn sàng đối chiếu thành tích của mình với ông ta bất cứ ngày nào trong tuần.”

 

Đáp lại, đám đông hét lớn “Kamala! Kamala!”.

 

Một số nhà quan sát nói rằng sự nhiệt huyết của khán giả trong sự kiện lần này hoàn toàn đối ngược với những gì đã xảy ra tại các sự kiện của ông Biden trong suốt đợt bầu cử.

 

Khi tên ông Trump được nhắc tới, nhiều người tham dự hô to “nhốt lão ta lại”, gợi lại một khẩu hiệu tương tự tại các sự kiện vận động của ông Trump khi đấu với bà Hillary Clinton vào năm 2016.

 

VIDEO :  "Bà Kamala Harris: từ công tố viên đến tổng thống tiềm năng", Thời lượng 1,40

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cv2gzrq1kngo

 

Trong khi đó, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social của mình về một cuộc thăm dò cho thấy bà Harris là phó tổng thống không được yêu thích nhất trong lịch sử Mỹ.

 

Ông Trump cũng chia sẻ một bài viết nêu việc GovTrack, cơ quan giám sát nghị viện phi đảng phái, xếp hạng bà Harris là một trong những thượng nghị sĩ cánh tả cực đoan nhất trong số hàng chục thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ trong nhiệm kỳ của mình.

 

Trong bài phát biểu tại Wisconsin, bà Harris nêu ra một loạt các ưu tiên theo thiên hướng tự do của mình, bao gồm các vấn đề: kiểm soát súng, quyền phá thai, tình trạng nghèo đói của trẻ em, quyền công đoàn và chăm sóc y tế với chi phí phải chăng.

 

“Chúng ta muốn sống trong một đất nước pháp quyền, có tự do và lòng nhân ái, hay một đất nước của hỗn loạn, sự sợ hãi và lòng hận thù?” bà nói.

 

Vài hôm trước, ban tranh cử non trẻ của bà Harris đã huy động được số tiền đáng kinh ngạc 100 triệu USD trong vòng 36 giờ sau khi ông Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

 

Cuộc khảo sát ngày 23/7 của Reuters/Ipsos cho kết quả bà Harris dẫn trước ông Trump (44% so với 42%), cũng góp thêm vào đà tiến tới của bà Harris.

 

Chưa rõ bà Harris có thể duy trì đà tiến này tới bao giờ.

 

Trong một tài liệu công bố hôm 23/7, nhà thăm dò ý kiến Tony Fabrizio dự đoán rằng "giai đoạn trăng mật" với cử tri của bà sẽ kết thúc và mọi người sẽ “lại tập trung chú ý vào vai trò của bà khi làm cấp phó cho ông Biden.”

 

·        Tổng thống Biden rút lui có ý nghĩa gì đối với bà Harris và ông Trump?22 tháng 7 năm 2024

·        Tổng thống Mỹ Biden ủng hộ Kamala Harris tranh cử: Diễn biến tiếp theo là gì?22 tháng 7 năm 2024

·        Bà Kamala Harris có đủ sức đánh bại ông Trump?23 tháng 7 năm 2024

 

 

‘Hành động tham nhũng trắng trợn’

 

Theo đơn kiện do ông David Warrington, cố vấn pháp lý tranh cử của ông Trump, đệ trình, ban vận động bên phía ông Trump lập luận rằng bà Harris đã thực hiện một “hành động tham nhũng trắng trợn”.

 

Reuters đã được xem hồ sơ này, trong đó ông Warrington cho biết bà Harris đang trong quá trình thực hiện những gì ông ấy mô tả là “vụ vi phạm tài chính tranh cử lớn nhất trong lịch sử Mỹ”.

 

Cuộc chiến về ngân khoản này, khoảng 95 triệu USD tính tới cuối tháng 6/2024, là một trong nhiều mũi tấn công mà Đảng Cộng hòa tung ra nhằm ngăn chặn bà Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ.

 

Luật sư Saurav Ghosh từ Trung tâm Pháp lý Chiến dịch (CLC), một tổ chức giám sát phi đảng phái, lại lập luận rằng do bà Harris từng là ứng cử viên phó tổng thống trong chiến dịch của ông Biden nên bà có quyền tiếp cận nguồn quỹ.

 

Dù thế nào, các cơ quan giám sát bầu cử có lẽ sẽ không thể giải quyết vấn đề này trước kỳ bầu cử vào ngày 5/11.

 

Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) cho biết họ không thể bình luận về các vấn đề luật pháp chưa được giải quyết.

 

VIDEO :  "Bầu cử Mỹ 2024: Ai có thể thay thế ông Biden?", Thời lượng 12,15

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cv2gzrq1kngo

 

Ngoài ra, ban tranh cử của ông Trump cũng tấn công vào cái mà họ cho là “thất bại” của bà Harris trong việc ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp kỷ lục tại biên giới Mỹ-Mexico.

Họ cũng báo hiệu rằng họ sẽ chỉ trích chính quyền Biden-Harris về vấn đề tội phạm và lạm phát.

 

Một email được gửi đi hôm 23/7 từ ban tranh cử của ông Trump cáo buộc bà Harris đã cho phép “những kẻ bị cáo buộc là tội phạm giết người, hiếp dâm và các tội phạm bạo lực khác” tại ngoại, xúc phạm Israel và lừa dối công chúng Mỹ về “sự suy giảm nhận thức” của ông Biden.

 

Trong một cuộc điện đàm với các phóng viên, ông Trump nói về bà Harris:

 

“Bà ta là một người cánh tả cực đoan, nhưng đất nước này không muốn một người cánh tả cực đoan xuất hiện và phá hủy nó.”

“Tôi nghĩ [thắng] bà ta sẽ dễ hơn thắng ông Biden, vì ông ta đỡ hơn, nhưng cũng không đỡ hơn bao nhiêu.”

 

Ông Trump cũng cho biết sẵn sàng tranh luận với bà Harris vào tháng Chín tới, thời điểm mà đáng lẽ ông sẽ đối đầu với Tổng thống Joe Biden trên đài truyền hình ABC News.

 

“Tôi chưa thống nhất điều gì cả,” ông Trump cho biết.

“Tôi đã đồng ý sẽ tranh luận với Joe Biden. Nhưng tôi muốn tranh luận với bà ta. Bà ta cũng chả khác gì mấy.”

 

Hàng loạt nhà lập pháp Dân chủ, bao gồm Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, đã công khai ủng hộ bà Harris làm ứng cử viên tổng thống.

 

Nhiều nghệ sĩ, như George Clooney, Barbra Streisand và Jamie Lee Curtis và một số ngôi sao Hollywood khác, cũng đã công khai ủng hộ bà Harris.

 

Điều này có thể giúp ban tranh cử của bà Harris thu hút thêm nhiều tiền ủng hộ.

 

Ban tranh cử của bà Harris vẫn đang xem xét ứng cử viên tiềm năng cho vị trí người đồng hành tranh cử.

 

Ngày 24/7 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu tại Phòng Bầu dục để giải thích rõ về quyết định rút lui của mình.

 

Ông đã trở lại Nhà Trắng hôm 23/7 sau vài ngày không xuất hiện trước công chúng do Covid.

 

-------------------

Tin liên quan

·         

Vụ 6 người Việt chết ở Bangkok: Thi thể cặp vợ chồng được nhận về

19 tháng 7 năm 2024

·         

Đại hội Đảng Cộng hòa: 'Con sư tử đã vùng dậy và gầm lên'

16 tháng 7 năm 2024

·         

Philippines truy lùng nữ thị trưởng bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc

16 tháng 7 năm 2024

·         

Ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, buồn sao cho đúng?

24 tháng 7 năm 2024

·         

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời: Tại sao ông Tô Lâm là ứng viên kế nhiệm hàng đầu?

23 tháng 7 năm 2024

·         

Nguyễn Phú Trọng - 'người cộng sản kiên định cuối cùng' và di sản 'đốt lò'

22 tháng 7 năm 2024

 

 

 

 




No comments: