Sunday, October 17, 2021

MỜI NGHE ĐÀI PHÁT THANH ĐÁP LỜI SÔNG NÚI (ĐPT ĐLSN)

 


Mời Nghe Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi

Sunday, October 17, 2021

https://radiodlsn.blogspot.com/2015/06/moi-nghe-ai-phat-thanh-ap-loi-song-nui.html

 

RadioDLSN20211017

https://www.youtube.com/watch?v=bzHo2uhpVz8&list=PLaG54x7VPBqAjCcalBQSxCGQIxr1SisQg&t=1s

 

                                                    ***

 

Tin Tức, Chủ Nhật 17.10.2021

https://radiodlsn.blogspot.com/2021/10/tin-tuc-chu-nhat-17102021.html

 

Sau đây mời quí thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc & Nguyên Khải

                                            RadioDLSN20211017

 

 

1) HỖN LOẠN TRONG QUẢN LÝ ĐI LẠI GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

 

Mặc dù Bộ Y tế bãi bỏ quy định bắt buộc công dân phải phải làm xét nghiệm khi đi lại giữa các địa phương từ ngày 13/10, nhiều địa phương vẫn làm ngơ hướng dẫn này và tiếp tục bắt người dân phải xét nghiệm.

 

Truyền thông lề đảngđưa tin nhiều địa phương cho đến hôm nay vẫn ép buộc người dân phải trải qua nhiều thủ tục khác nhau, từ trình giấy xét nghiệm âm tính với cúm Vũ Hán, giấy chứng nhận tiêm đủ hai mũi vắc-xin, hoặc như ở Nghệ An nếu người dân không có các giấy tờ trên thì phải thực hiện xét nghiệm tại chỗ thì mới được di chuyển vào địa phương.

 

Ở Hà Nội, tuy là thủ đô và là nơi chính quyền trung ương đóng đô, nhưng nhà cầm quyền thành phố vẫn duy trì các chốt và kiểm tra giấy xét nghiệm và duy trì các thủ tục. Thậm chí, ở Hải Phòng, người dân bị ép phải bỏ lại phương tiện ở địa giới tỉnh, và phải dùng taxi để về nhà. Hơn nữa, người dân còn bị yêu cầu phải thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

 

Cho đến nay thì mới chỉ có hai địa phương là Bắc Giang và Quảng Ninh là đã bãi bỏ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với người muốn vào địa bàn hai tỉnh này.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/non-conformity-provincial-measures-in-covid-19-prevention-10152021080828.html

 

2) BA NGƯỜI Ở TIỀN GIANG BỊ KHỞI TỐ SAU KHI CĂNG BĂNG RÔN ĐÒI TIỀN HỖ TRỢ DỊCH CÚM VŨ HÁN

 

Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang hôm 15/10 ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam ba người dân vì cho rằng họcó hành vi gây rối làm mất trật tự liên quan đến vụ đòi tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch cúm Vũ Hán tại xã Tân Lập 1.

 

Theo truyền thông lề đảng, vào sáng ngày 8/10 có một nhóm gần 20 người dân tập hợp trên tỉnh lộ 866B, căng băng rôn và dùng loa kêu gọi người dân tụ tập đến UBND xã Tân Lập 1 để đòi tiền hỗ trợ.

 

Tại UBND xã Tân Lập 1, những người này bị cho là có hành vi quá khích, khiếm nhã, xúc phạm lực lượng công an, dùng nón bảo hiểm đập phá, lôi kéo, xô đẩy gây mất trật tự nơi công sở.

 

Từ năm ngoái, chính phủ trung ương có hai gói hỗ trợ người dân trong đại dịch với tổng số tiền là 98.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới có 22,75 triệu ngườitrên cả nước đã được hỗ trợ với trên 20.000 tỉ đồng. Nhiều người dân cho biết tới nay họ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ của chính phủ và kéo lên các trụ sở khu phố, trụ sở ủy ban nhân dân phường xã để đòi tiền hỗ trợ.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/three-prosecuted-for-protesting-local-government-demanding-covid-support-10162021131133.html

 

3) MIẾN ĐIỆN BỊ LOẠI KHỎI THƯỢNG ĐỈNH ASEAN

 

Trong cương vị chủ tịch luân phiên Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Brunei ngày 16/10 thông báo lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, không được mời tham dự thượng đỉnh ASEAN với lý do Naypyidaw không thực hiện đầy đủ kế hoạch 5 điểm nối lại đối thoại tại Miến Điện 10 tháng sau cuộc đảo chính do quân đội tiến hành.

 

Kết thúc cuộc họp trực tuyến ở cấp ngoại trưởng hôm 15/10, các bên quyết định không mời đại diện của chính quyền Miến Điện. Quyết định được đưa ra sau khi Naypyidaw từ chối cho phép đại diện của ASEAN tiếp xúc với tất cả các bên, trong đó có cựu lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện bị lật đổ, bà Aung San Suu Kyi.

 

Thông cáo chính thức của các ngoại trưởng ASEAN giải thích thêm : Quân đội Miến Điện không thi hành đầy đủ thỏa thuận nhằm vãn hồi đối thoại chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác nhân đạo, tại quốc gia Đông Nam Á này từ sau cuộc đảo chính ngày 01/02/2021.

 

Tập đoàn quân sự Naypyidaw đã từ chối toàn bộ những yêu cầu của đặc sứ  ASEAN về Miến Điện, trong đó có đòi hỏi được tiếp xúc với cựu cố vấn Nhà Nước Miến Điện, Aung San Suu Kyi. Bà vẫn đang bị giam giữ.

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20211016-mi%E1%BA%BFn-%C4%91i%E1%BB%87n-b%E1%BB%8B-lo%E1%BA%A1i-kh%E1%BB%8Fi-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%E1%BB%89nh-asean

 

4) MỘT DÂN BIỂU ANH BỊ SÁT HẠI, CẢNH SÁT XÁC ĐỊNH LÀ “KHỦNG BỐ”

Một ngày sau vụ nghị sĩ David Amess của đảng Bảo thủ bị đâm chết gần thủ đô Luân Đôn, cảnh sát Anh coi đây là một vụ khủng bố.”

 

Trưa thứ Sáu ngày 15/10, nghị sĩ David Amess, 69 tuổi, đã bị đâm chết trong khuôn viên của một nhà thờ trong lúc ông đang tiếp xúc với dân cư địa phương tại Leigh on Sea, cách thủ đô Luân Đôn 60 cây số về phía đông. Hung thủ là một thanh niên 25 tuổi đã bị bắt ngay tại hiện trường. Đêm qua, giới điều tra khẳng định đây là một vụ án mạng do một kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan thực hiện. 

 

Trước mắt cảnh sát chưa phát động chiến dịch truy lùng thêm  thủ phạm nhưng công việc điều tra đang tiếp diễn, chẳng hạn như là đang được tập trung vào hai địa chỉ trong khu vực lân cận với thủ đô Luân Đôn.

 

Ngay từ chiều qua, Bộ trưởng Nội Vụ Pritti Patel thông báo rà soát lại các biện pháp bảo vệ các nghị sĩ Anh và những biện pháp đó có hiệu lực ngay tức khắc.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211016-m%E1%BB%99t-d%C3%A2n-bi%E1%BB%83u-anh-b%E1%BB%8B-s%C3%A1t-h%E1%BA%A1i-c%E1%BA%A3nh-s%C3%A1t-x%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%8Bnh-l%C3%A0-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91

 

5) HỘI NGHỊ VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC KHÉP LẠI PHẦN ĐẦU VỚI MỘT SỐ TIẾN BỘ

 

Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (COP15) dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc tại thành phố Côn Minh, miền nam Trung Quốc đã khép lại chặng thứ nhất vào thứ Sáu ngày15/10. Các đại biểu của 195 quốc gia và Liên hiệp Âu Châu cam kết đặt ra các mục tiêu “đầy tham vọng” để ngăn chặn việc mất đa dạng sinh học và phá hủy các hệ sinh thái do hoạt động của con người.

 

 Các nước đã thông qua tuyên bố công nhận tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với sức khỏe con người, đồng thời củng cố luật bảo vệ các giống loài và cải thiện việc chia sẻ các nguồn gen. "Khung đa dạng sinh học sau năm 2020" bao gồm các đề xuất thúc đẩy đầu tư lên thành 200 tỷ Mỹ kim một năm cho bảo vệ đa dạng sinh học và giảm trợ cấp ít nhất 500 tỉ Mỹ kim/năm cho các ngành gây ô nhiễm.

 

COP15 cũng đã đạt được một số cam kết về tài chính để tài trợ cho việc bảo vệ đa dạng sinh thái. Trung Cộng cam kết đóng góp 233 triệu Mỹ kim vào một quỹ mới để bảo vệ đa dạng sinh học ở các nước đang phát triển, Nhật Bản hứa tặng 17 triệu. Theo một số chuyên gia, đây chỉ là “một khởi đầu khiêm tốn” nhưng những thông báo nói trên cho thấy vấn đề tài chính đang được đặt thành tâm điểm của các cuộc thảo luận và đó là “một dấu hiệu tốt.”

 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là chặng thứ nhất của COP15. Vào tháng 1 năm tới sẽ có các cuộc thảo luận tại Genève, Thụy Sĩ và đến tháng 04/2022 các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ được tổ chức ở Côn Minh, để vạch ra các mục tiêu chi tiết về bảo tồn đa dạng sinh học cho thập niên tới đây.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211016-cop15-v%E1%BB%81-%C4%91a-d%E1%BA%A1ng-sinh-h%E1%BB%8Dc-kh%C3%A9p-l%E1%BA%A1i-ph%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A7u-v%E1%BB%9Bi-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-ti%E1%BA%BFn-b%E1%BB%99

 

 

Posted by Đài Đáp Lời Sông Núi at 5:32 AM




No comments: