Friday, September 17, 2021

TRUMP : CUỘC BIỂU TÌNH 18/9 SẮP TỚI LÀ MỘT SỰ DÀN DỰNG ĐỂ LÀM TỔN HẠI DANH TIẾNG CỦA ÔNG (Cali Today)

 


Trump: cuộc biểu tình 18.9 sắp tới là một sự dàn dựng để làm tổn hại danh tiếng của ông

Cali Today

September 16, 2021

Trump: cuộc biểu tình 18.9 sắp tới là một sự dàn dựng để làm tổn hại danh tiếng của ông - Nhật Báo Calitoday (baocalitoday.com)

 

Các nguồn tin nói với The New York Times, cựu Tổng thống Donald Trump đang tránh xa cuộc biểu tình ngày 18 tháng 9 ở thủ đô Washington để ủng hộ các nghi can bạo loạn ở Điện Capitol vì ông cho rằng đó là một sự dàn dựng để làm tổn hại danh tiếng của ông .

 

Trong quá khứ, Trump đã từng lên tiếng ủng hộ những người hâm mộ của ông, những người đã tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 trong nỗ lực ngăn cản Joe Biden chứng nhận là tổng thống.

 

Nhưng các nguồn tin nói với The Times rằng ông ấy sẽ không đi đâu gần Washington vào thứ Bảy, và thay vào đó sẽ dành cả ngày tại khu nghỉ dưỡng chơi golf của ông ấy ở Bedminster, New Jersey.

 

“Ông Trump xem cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch như một sự dàn dựng mà các phương tiện truyền thông tin tức sẽ sử dụng để chống lại ông ấy bất kể kết quả như thế nào”, Times đưa tin

 

Cuộc biểu tình hôm thứ Bảy được tổ chức bởi Matt Braynard, một cựu viên chức dữ liệu chiến dịch của Trump, và đang được tổ chức để ủng hộ những người đã bị bỏ tù hoặc phải đối mặt với các hình phạt khác liên quan đến cuộc bạo động ở Điện Capitol.

 

Đầu tuần này, Braynard cho biết những người tham dự sẽ không được phép mặc quần áo ủng hộ Trump hoặc Biden, nói rằng sự kiện này “không phải [về] cuộc bầu cử hay bất kỳ ứng cử viên nào.”

Trump không phải là đảng viên Cộng hòa duy nhất giữ khoảng cách, với các Dân biểu Marjorie Taylor Greene và Madison Cawthorn, những người ban đầu dự kiến ​​phát biểu tại sự kiện, cả hai đều hủy bỏ sự xuất hiện của họ, Politico đưa tin.

 

Sự kiện này đã làm dấy lên lo ngại về sự lặp lại của bạo lực vào ngày 6 tháng 1, với các viên chức tình báo nói rằng một số nhóm cực hữu dự kiến ​​sẽ tham dự.

 

Giữa những lo ngại về an ninh, các nhân viên cảnh sát đã dựng lại hàng rào an ninh xung quanh chu vi của Điện Capitol, nơi ban đầu được đặt ở đó sau cuộc nổi dậy.

 

Trump dường như không phải là người duy nhất lo ngại rằng sự kiện này là một sự dàn dựng, với NBC News đưa tin hôm thứ Tư rằng những người ủng hộ Trump theo đường lối cứng rắn và những người cực đoan cánh hữu trên các kênh truyền thông xã hội đã bị hoang tưởng rằng sự kiện có thể là một mồi nhử được sử dụng để lừa họ. .

 

Bộ An ninh Nội địa cho biết dự kiến ​​có khoảng 700 người sẽ tham dự sự kiện này.




No comments: