Sunday, September 26, 2021

ĐỐI THOẠI Ở SEATTLE : ĐOÀN KẾT ĐỂ CHUYỂN HÓA (Quang Nguyên - Việt Nam Thời Báo)

 


Đối thoại ở Seattle: đoàn kết để chuyển hoá

Quang Nguyên  -  VNTB

26.09.2021 4:47

https://vietnamthoibao.org/vntb-doi-thoai-o-seattle-doan-ket-de-chuyen-hoa/

 

(VNTB) – Mọi người trong và ngoài nước cần đoàn kết, chấp nhận và tôn trọng mọi ý kiến, hành động muốn chuyển hóa Việt Nam

 

Trong chuyến đi nhiều tiểu bang Hoa Kỳ  nhằm tìm hiểu, lắng nghe, và đối thoại với một số nhân sĩ, đoàn thể, tổ chức đang hoạt động tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và tôn giáo, tối 17/9 tại Seattle các thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có cuộc nói chuyện thân mật với  20 nhà trí thức, hoạt động nhân quyền, nhà báo  tại Seattle, tiểu bang Washington.

 

Buổi nói chuyện sôi nổi thẳng thắn diễn ra ngay từ lúc đầu với câu hỏi cử tọa đưa ra về một nước Việt Nam tương lai. Tất cả đều mong muốn có một Việt Nam tự do, dân chủ và người dân được hưởng đầy đủ nhân quyền. Có người  thêm ý mong muốn nước Việt phải giữ được hồn Việt, bản sắc Việt. Một bác sĩ lo ngại về sự bất cập của y tế, giáo dục Việt Nam. Bà mong muốn nhà nước cần phải ‘vá’ hai mảng rách nát  quan trọng, đặc biệt là giáo dục, đã bị phá nát dưới thời cộng sản, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cả phần xác, phần hồn của người Việt. Đây là điều theo bà là cơ bản  để xây dựng một nước Việt Nam lành mạnh, vững tiến trên đường kiện toàn dân chủ đúng nghĩa và giúp Việt Nam  hưng thịnh, văn minh không lệ thuộc nước ngoài. 

 

Có nhiều phản  bác ý kiến cho rằng Việt Nam nay không còn là một nước cộng sản hay chí ít đang trên đường dần tự thay đổi trở thành nước theo tư bản chủ nghĩa. Họ cho rằng mặc dù có một số thay đổi, thậm chí có những thay đổi nhìn ra có vẻ như hoàn toàn tư bản, có một số phương pháp họ dùng [để điều hành đất nước] gần như không cộng sản, và dù ngay cả có một số cán bộ cs nghĩ đảng đang phản bội họ, nhưng Việt Nam chưa thay đổi đủ để có thể nói không còn là một nước cộng sản.

 

Bản chất cộng sản, chủ nghĩa Mác Lê-nin trong đảng vẫn còn đó và vì vậy nếu muốn có được một nước Việt Nam mới theo như mọi người mong đợi cần bằng mọi cách thay đổi. Thay đổi nhận thức của người dân, nhận thức của đảng viên. Đây là những công việc dài hơi, phải có chiến lược cụ thể.

 

Một số ý kiến cho rằng tham nhũng ở Việt Nam đang làm cho đảng tệ hại hơn, làm nổi rõ hơn hậu quả tai hại của chế độ độc tài, độc đảng, những nối kết, móc ngoặc của các nhóm lợi ích trong đảng chỉ nhằm tư lợi và củng cố quyền lực ảnh hưởng tệ hại đến người dân. Cơ chế cầm quyền đã khống chế, tước đoạt nhiều quyền của người dân, ‘hệ thống tham nhũng’ lại khống chế đảng, họ chỉ biết lo cho đảng và quyền lợi cá nhân trong đảng làm cho đời sống người dân trở nên ngột ngạt hơn nữa.

 

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng ‘chống tham nhũng’ có vẻ mạnh nhưng thực chất chỉ diệt các phe phái không thuộc cánh hẩu của ông, và xét ra nó sẽ tác động tăng cường quyền lực cho nhóm tham nhũng còn lại và làm cho dân tộc vốn chịu  áp chế bởi một tròng cộng sản, lại thêm chịu một tròng là tập đoàn tham nhũng thao túng đảng.

 

Ý kiến cho rằng cuộc tranh đấu cho dân chủ nhân quyền Việt Nam đang trong tình trạng trong nước không chủ động và bên ngoài bế tắc cũng bị phản bác rằng, việc bắt bớ càng ngày càng nhiều người với nhiều tội danh khác nhau, dù chung quy một tội danh chống đảng, chống nhà nước, làm những người trong nước thận trọng hơn, có thể cho thấy hoạt động tranh đấu đa dạng. Ở ngoại quốc, dẫn chứng thực tế sinh động về các nhóm trẻ, hay rất trẻ, các nhóm nghiên cứu của các trí thức về Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự, chính trị, khoa học, kỹ thuật trên toàn thế giới đã dần kết nối với nhau bằng nhiều cách và hướng về vận động thay đổi Việt Nam. 

 

Vài người than phiền về ‘hậu duệ uể oải’, những người thế hệ thứ 2, đã hội nhập vào xã hội Mỹ, hay có thể nói nói cách khác, đã biến thành người Mỹ, nhiều người quên mất trách nhiệm với đất mẹ. Họ lo cho tương lai của chính họ và gia đình, và cho nước Mỹ hơn cho Việt Nam.

 

Cử tọa đồng ý với nhau việc mọi người trong và ngoài nước cần đoàn kết, chấp nhận và tôn trọng mọi ý kiến, hành động muốn chuyển hóa Việt Nam. Phải tuyệt đối tránh hành động thọc gậy bánh xe, phải “Nhân-Hòa” trước khi tìm ra thiên thời, địa lợi.

 

 Cuộc nói chuyện sôi nổi, thân mật nhưng đôi lúc không kém phần căng thẳng kéo dài đến khuya. Mọi người  ra về lúc cơn mưa nặng hạt vùng Seattle vừa dừng,  trong lưu luyến và mong ước gặp lại.


 

Tin Bài Liên Quan:

 

VNTB – “Tự do tôn giáo và quyền của người bản địa”

 

VNTB – Nhóm NextGen vận động Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam

 

VNTB – Văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc tố cáo Việt Nam ‘gia tăng đàn áp’ quyền tự do ngôn luận

 

VNTB – Chuyên gia Liên Hiệp Quốc: Bắt giữ người – thông điệp lạnh mình trước Đại Hội XIII




No comments: