Friday, September 17, 2021

BẢN GHI NHỚ BÍ MẬT CỦA TRUMP RA LỆNH RÚT KHỎI AFGHANISTAN (Cali Today)

 


Bản ghi nhớ bí mật của Trump ra lệnh rút khỏi Afghanistan

Cali  Today

September 15, 2021

Bản ghi nhớ bí mật của Trump ra lệnh rút khỏi Afghanistan - Nhật Báo Calitoday (baocalitoday.com)

 

Chỉ 8 ngày sau cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ đã quyết tâm chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan trong nhiệm kỳ tổng thống của mình đến mức ông đã bí mật ký một bản ghi nhớ rút toàn bộ quân đội trước ngày 15 tháng 1 năm 2021, theo một cuốn sách mới, “Peril, “ từ các nhà báo Bob Woodward và Robert Costa.

 

Bản ghi nhớ ngày 11 tháng 11, theo các tác giả, đã được bí mật soạn thảo bởi hai người trung thành với Trump và không bao giờ trải qua quy trình bình thường cho một chỉ thị quân sự – Bộ trưởng quốc phòng, cố vấn an ninh quốc gia và chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đều chưa từng thấy.

 

Trong một sự việc đáng chú ý, các tác giả viết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm Chris Miller và tham mưu trưởng mới của ông Kash Patel đều không biết sau khi bản ghi nhớ gửi đến Ngũ Giác Đài.

 

Woodward và Costa đã tái hiện bản ghi nhớ trong “Peril.” Chỉ thị có tiêu đề “Bản ghi nhớ dành cho Quyền Bộ trưởng Quốc phòng: Rút quân khỏi Somalia và Afghanistan,” và bản ghi nhớ có nội dung: “Tôi xin chỉ thị cho các ông rút tất cả các lực lượng Hoa Kỳ khỏi Cộng hòa Liên bang Somalia không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2020 và từ Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan không muộn hơn ngày 15 tháng 1 năm 2021. Thông báo cho tất cả các lực lượng đồng minh và đối tác về chỉ thị. Vui lòng xác nhận đã nhận được lệnh này. “

 

Milley đã nghiên cứu bản ghi nhớ và thông báo rằng ông sẽ đến Tòa Bạch Ốc để đối đầu với Trump.

 

“Điều này thực sự điên rồ và tôi sẽ gặp Tổng thống. Tôi đang đi tới. Các ông có thể đến hoặc không”, Milley nói với Miller và Patel, theo cuốn sách .

 

Tại Tòa Bạch Ốc, ba người đàn ông đã có chuyến thăm bất ngờ tới cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien và cho ông xem bản ghi nhớ đã ký.

 

“Làm sao chuyện này lại xảy ra?” Milley hỏi O’Brien, theo cuốn sách. “Có bất kỳ quy trình nào ở đây không? Làm thế nào mà một tổng thống làm được điều này?”

 

O’Brien nhìn vào bản ghi nhớ và nói, “Tôi không biết”, theo các tác giả.

 

“Ý của ông là ông không có ý kiến ​​gì? Ông là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống?” Milley đáp lại. “Và bộ trưởng quốc phòng không biết về điều này? Và từ chánh văn phòng đến bộ trưởng quốc phòng không biết về điều này?  Làm thế nào mà điều này xảy ra?”

 

O’Brien cầm bản ghi nhớ và rời đi. Trong khi các viên chức tranh luận ngắn gọn về việc liệu bản ghi nhớ có thể là giả mạo hay không, Trump xác nhận với O’Brien rằng ông đã ký nó.

 

“Thưa Tổng thống, ông phải có một cuộc họp với các bộ trưởng,” O’Brien nói với Trump, theo cuốn sách, mà Trump đã đồng ý làm và chỉ thị đã được rút lại.

 

Woodward và Costa viết rằng: “thực sự là một bản ghi nhớ không đúng. Được rồi,” O’Brien nói khi trở lại văn phòng của mình. “Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này. Đó là một sai lầm. Bản ghi nhớ đã bị vô hiệu.”

 

Nhưng bản ghi nhớ đã ký đánh văng lập luận của Trump và một số đồng minh của ông, bao gồm cả Miller, gần đây đã đưa ra rằng Trump chưa bao giờ thực sự có kế hoạch rút lui hoặc sẽ lên kế hoạch rút lui tốt hơn Tổng thống Joe Biden.

 

“Nếu bây giờ tôi là Tổng thống, thế giới sẽ thấy rằng việc chúng tôi rút khỏi Afghanistan sẽ là một cuộc rút lui dựa trên điều kiện”, Trump nói trong một tuyên bố vào tháng trước khi Taliban chiếm Kabul. “Cá nhân tôi đã có các cuộc thảo luận với các thủ lĩnh hàng đầu của Taliban, theo đó họ hiểu những gì họ đang làm bây giờ sẽ không thể chấp nhận được.”

 

Jonathan Swan và Zachary Basu của Axios đã báo cáo vào tháng 5 rằng bản ghi nhớ đã được soạn thảo bởi hai người trung thành với Trump, những người đáng lẽ không nên tham gia vào quá trình này – Johnny McEntee, người từng được Trump chỉ định là người đứng đầu nhân sự Tòa bạch Ốc, và Trung tá Douglas Macgregor đã nghỉ hưu, người vừa được bổ nhiệm làm cố vấn cho Miller.

 

Woodward và Costa viết trong “Peril” rằng bản ghi nhớ cũng là một trong những lý do Milley lo ngại Trump có thể “làm liều” sau cuộc bầu cử tháng 11, và đã thúc giục Milley sau cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 thực hiện các bước để cố gắng hạn chế Trump phát động các cuộc tấn công quân sự hoặc vũ khí hạt nhân 

 

Cuối cùng, Milley, Miller và Patel rời Tòa Bạch Ốc. Họ không bao giờ nhìn thấy Tổng thống vào ngày hôm đó, nhưng sau cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol, Woodward và Costa viết rằng Milley “không cảm thấy chắc chắn tuyệt đối rằng quân đội có thể kiểm soát hoặc tin tưởng Trump.” Milley “tin rằng nhiệm vụ của mình với tư cách là một sĩ quan quân đội cấp cao là không thể tưởng tượng được, thực hiện bất kỳ và tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.”

 

------------------------------------

 

TIN LIÊN QUAN

 

Cựu viên chức Trump khen ngợi Biden vì đã hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

Cali Today

September 3, 2021

Cựu viên chức Trump khen ngợi Biden vì đã hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan - Nhật Báo Calitoday (baocalitoday.com)

 

Không có gì ngạc nhiên khi cựu Tổng thống Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đã chỉ trích việc Tổng thống Joe Biden rút quân khỏi Afghanistan một cách lộn xộn – xét cho cùng, cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Kabul đã gây chết người và không được nhiều người biết đến – nhưng sự thật là Biden đã hoàn thành chính xác những gì Trump đã cố gắng làm trong năm cuối cùng của ông ấy tại vị.

 

Sự khác biệt thực sự duy nhất là Trump muốn rút lui nhanh hơn và ít quan tâm hơn đến các công dân Afghanistan từng làm việc với Hoa Kỳ.

 

Trên thực tế, trong khi Trump và Pompeo đã chỉ trích vào Biden, nhưng một số viên chức dưới thời của Trump để thực hiện kế hoạch rút quân  thực sự đang ca ngợi Biden vì đã hoàn thành công việc 

 

William Ruger, người được Trump đề cử để trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan vào tháng 9 năm 2020 cho biết: “Thực tế là đây là sự rút lui của Trump-Biden”

 

Chọn Ruger là một trong số những hành động  mà Trump đã thực hiện trong những tháng cuối cùng tại vị để đưa ra một đội ngũ cam kết thực hiện một trong những mục tiêu chính sách hàng đầu của ông: rút quân hoàn toàn. Khi Ngũ Giác Đài thông báo những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã khởi hành ngay trước thời hạn cuối cùng của Biden vào ngày 31 tháng 8, Ruger đã tweet một phản hồi một từ: “Cuối cùng.”

 

Vào tháng 4 năm 2020, Trump mời Đại tá đã nghỉ hưu Douglas MacGregor đến Tòa Bạch Ốc vì ông đã thấy cựu sĩ quan Quân đội Mỹ trên Fox News đưa ra quan điểm rằng Mỹ nên rút khỏi Afghanistan – và cả Iraq và Syria nữa.

 

“Tôi không chỉ trích quyết định của Tổng thống Biden. Và nếu quý vị lắng nghe bài phát biểu của tôi, thì tôi đã nói, ‘ Chiến tranh đã kết thúc, Hoan hô! Làm tốt lắm! rời đi! Đây là một sự lãng phí rất lớn về thời gian, tiền bạc, tài nguyên và xương máu “, MacGregor nói với ABC News sau bài phát biểu của Biden hôm thứ Ba. “Vậy là tổng thống đúng 100%”

 

Tháng 11 năm ngoái, Trump đã bổ nhiệm MacGregor làm cố vấn cấp cao cho Bộ trưởng Quốc phòng, nhằm thúc đẩy các nhà lãnh đạo quân sự đưa toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan.

 

Vào ngày đầu tiên làm việc, MacGregor đã soạn thảo một lệnh tổng thống dài một trang để hoàn tất việc rút tất cả quân nhân của Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 1 năm 2021 – một mốc thời gian nhanh hơn đáng kể so với thời gian kết thúc của Biden. Trump đã ký lệnh vào ngày 11 tháng 11 năm 2020.

 

“Donald Trump muốn rút quân”, MacGregor nói. “Đó không phải là kế hoạch bí mật. Không có chương trình nghị sự gây hiểu lầm. Ông ấy muốn rút quân”

 

Lệnh rút quân đã làm kinh hoàng các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu, bao gồm Chủ tịch Liên quân, Tướng Mark Milley và chỉ huy CENTCOM, Tướng Kenneth McKenzie.

 

Cả hai tướng chỉ vài tuần trước đó đã ký vào một bản ghi nhớ được viết bởi Bộ trưởng Quốc phòng vừa bị sa thải Mark Esper cảnh báo rằng việc rút quân của Mỹ sẽ dẫn đến hỗn loạn ở Afghanistan và mối đe dọa khủng bố gia tăng ở Mỹ.

 

Cuối cùng, Trump đã đồng ý với một mốc thời gian rút quân chậm hơn một chút để đưa số lượng lính Mỹ tới Afghanistan giảm xuống còn 2.500 quân vào thời điểm ông rời nhiệm sở.

 

“Tôi đã làm chính xác những gì Trump muốn làm”, MacGregor nói về Trump.

 

Trong năm cuối cùng của mình tại vị, mong muốn của Trump rút hoàn toàn lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan đã trở thành một điều gì đó ám ảnh ông.

 

Ông ta tin rằng các viên chức an ninh quốc gia hàng đầu đã ngăn cản mong muốn của Trump là rút quân ra khỏi Afghanistan và Ông ta bắt đầu truy hỏi để thanh trừng.

 

Cuộc thanh trừng được dẫn đầu bởi McEntee, người được Trump làm giám đốc nhân sự vào tháng 2 năm 2020. Trump cuối cùng đã thực hiện những thay đổi lớn tại Ngũ Giác Đài, bao gồm việc sa thải bộ trưởng quốc phòng, Esper, người phản đối việc rút quân.

 

Trong mùa xuân và mùa hè năm 2020, văn phòng của McEntee đã thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn với các viên chức hàng đầu của Trump trên tất cả các bộ phận để đánh giá mức độ trung thành thực sự của họ đối với Trump.

 

Một câu hỏi thường gặp được đặt ra là: “Ông/bà có ủng hộ kế hoạch của tổng thống về việc rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan không?”

 

Khi báo cáo cho cuốn sách sắp ra mắt của tôi, “Phản bội: Chương cuối cùng của cuộc trình diễn Trump”, tôi phát hiện ra rằng câu hỏi này được đặt ra cho các viên chức đảm nhiệm những công việc không liên quan đến chính sách Afghanistan, bao gồm cả một viên chức tại  Cơ quan Bảo vệ Môi trường.

 

Hồi tháng 4, lời chỉ trích lớn nhất của ông đối với Biden là ông đã không hành động nhanh hơn và tuân thủ thời hạn ngày 1 tháng 5 mà Trump đã đàm phán với Taliban.

 

Và, trong khi cuộc di tản của Biden bao gồm hơn 100.000 người Afghanistan dễ bị tấn công bởi Taliban hoặc những người đã hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm, Trump không có kế hoạch thực sự để giúp những người Afghanistan đã làm việc cùng với lực lượng Mỹ.

 

Chính quyền Trump đã giảm đáng kể số lượng Thị thực nhập cư đặc biệt được cấp cho các đồng minh Afghanistan, và mới đây, Trump đã mô tả việc di tản hàng loạt người Afghanistan của Biden như một phương tiện để vận chuyển “những kẻ khủng bố” vào “các khu vực lân cận trên thế giới.

 

“Tôi rất vui vì Tổng thống Biden đã đưa ra quyết định. Ông ấy không chịu trách nhiệm về các chi tiết của việc rút quân”, MacGregor nói. “Đó là công việc có sự tham vấn với Bộ trưởng Quốc phòng – và Tướng McKenzie và Tướng Milley “

 

Và, như MacGregor đã chỉ ra, hai trong số ba người chịu trách nhiệm – Milley và McKenzie – đã được Donald Trump bổ nhiệm.

 

-------------------------

 

XEM THÊM :

 

Trump: Biden không sa thải Milley vì sợ bị tiết lộ bí mật bẩn thỉu ở Afghanistan

September 16, 2021

.

Tướng Milley nghĩ Trump muốn bạo loạn ngày 6 tháng 1 xảy ra

September 16, 2021

.

Biden vẫn tín nhiệm Tướng Milley sau trường trình điện đàm trấn an đồng nhiệm Trung Quốc

September 15, 2021

.

Milley xác nhận gọi trấn an Trung Quốc nhưng phủ nhận âm mưu chống Trump

September 15, 2021




No comments: