Tuesday, September 21, 2021

THÀNH TRÌ CỘNG HOÀ BẢO THỦ NGHIÊNG DẦN SANG DÂN CHỦ CẤP TIẾN TẠI CALIFORNIA (Mai Phi Long / Người Việt)

 



Thành trì Cộng Hòa bảo thủ nghiêng dần sang Dân Chủ cấp tiến tại California

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

September 20, 2021

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/bau-bai-nhiem-cho-thay-california-nghieng-han-ve-quan-diem-cap-tien/

 

SACRAMENTO, California (NV) – “Giống như hai quốc gia riêng rẽ,” nhận xét của Giáo Sư Melissa Michelson, chuyên khoa chính trị học đại học Menlo College, về sự khác biêt địa chính trị tại tiểu bang California qua vụ bầu cử bãi nhiệm vừa qua. 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/09/TS-california-dia-chinh-tri-1-1068x735.jpeg

Thống Đốc Gavin Newsom thắng lớn trong cuộc bầu cử bãi nhiệm tại California trong ngày 14 Tháng Chín. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

 

Cuộc bầu cử ngày 14 Tháng Chín ở California là một chiến thắng lớn đối với Thống Đốc Gavin Newsom, nhưng nêu bật sự chia rẽ chính trị theo vị trí đia lý quận hạt của tiểu bang.

 

Vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ giành được sự ủng hộ mạnh ở các khu vực ven biển và trung tâm thành thị, trong khi vùng nông thôn phía Bắc và vùng nội địa nông nghiệp, với ít cử tri hơn, phần lớn lại muốn truất phế ông.

 

Tuy nhiên, trên thực tế từ kết quả các cuộc bầu cử tổng thống 2020 và bãi nhiệm 2021 cho thấy tại California tính bảo thủ đã nhạt đi nhiều tại các quận hạt mà từ lâu vốn là thành trì của phía Cộng Hòa.

 

Các địa hạt thành trì Cộng Hòa nhạt dần chất bảo thủ

 

Hiện nay, California tiếp tục là thành trì của thành phần cấp tiến và di dân, nơi đảng Dân Chủ nắm ưu thế hoàn toàn ở mọi cấp chính quyền trên toàn tiểu bang và có thế đa số áp đảo 2/3 tại cơ cấu lập pháp.

 

Nhưng cũng có những địa hạt rất đậm chất “bảo thủ,” nơi mà cư dân cảm thấy xa lạ với chính trị ở Sacramento, nơi mà Dân Chủ nắm trọn quyền suốt hơn một thập niên qua.

 

Tính bảo thủ ở những khu vực này được bộc lộ trong phong trào đòi ly khai, đòi thành lập tiểu bang riêng, phản ánh một cách rõ ràng về vấn đề khác biệt chính trị rất nhạy cảm của các cư dân tại đó.

 

Tuy nhiên, qua cuộc bầu cử bãi nhiệm, sắc thái chính trị của những quận hạt được coi là bảo thủ thể hiện sự chuyển đổi rõ rệt.

 

Tại Fresno County, địa hạt có tỷ lệ dân cư ủng hộ bãi nhiệm mạnh nhất nhưng chỉ hơn được phía đối lập chỉ 1% số phiếu.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/09/TS-california-dia-chinh-tri-2-1068x713.jpeg

Tổng Thống Joe Biden (trái), Thống Đốc Gavin Newsom (giữa) và Đệ Nhất Phu Nhân Tiểu Bang Jennifer Lynn Siebel Newsom tại Long Beach, California. (Hình: David McNew/Getty Images)

 

Còn các thành trì “Cộng Hòa” xưa kia như Orange County, San Bernadino County, và Riverside County, phe chống bãi nhiệm có tỷ lệ phiếu bầu, lần lượt, hơn tới 4%, 3%, và 2.2%.

 

San Diego County, trước năm 2008, là quận hạt ủng hộ Cộng Hòa, nhưng trong cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm đã nghiêng hẳn về vị thống đốc Dân Chủ với 17% số phiếu cách biệt.

 

Những người kêu gọi bãi nhiệm, thậm chí, gặp khó khăn kêu gọi người ra ủng hộ tại những quận hạt mà những nhà chính trị Cộng Hoà nòng cốt chiếm giữ.

 

Tại Kern County, nơi mà đa số cử tri thuộc về địa hạt của Dân Biểu Kevin McCarthy, trưởng khối Cộng Hoà tại Hạ Viện Liên Bang, chỉ có ít hơn 50% người đi bầu, so với mức cử tri toàn tiểu bang bỏ phiếu bãi nhiệm 2021 là 55%.

 

Ảnh hưởng của giới bảo thủ giảm sút thể hiện rõ ràng tại các ghế dân biểu đại diện cho California tại Hạ Viện Liên Bang, Cộng Hòa chỉ có 11 ghế trong tổng số 53 ghế dân biểu của “Tiểu Bang Vàng.”

 

Và số cử tri tại những quận hạt thành trì của Cộng Hòa hoàn toàn sút kém hẳn so với những đại đô thị nghiêng hẳn về Dân Chủ trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang như Los Angeles, San Francisco.

 

Ngay cả những vùng có dân số đông và giàu có như San Diego, và đặc biệt là Orange County, trước kia thuộc về Cộng Hòa nhưng tính chất “bảo thủ” đó hiện nay không còn nữa.

 

Kết quả bầu bãi nhiệm phản ánh cuộc bầu cử tổng thống 2020, California nghiêng về Cấp Tiến

 

Kể từ năm 2006 đảng Cộng Hòa không còn “nắm” được California ở các cuộc bầu cử cấp liên bang và tiểu bang, cho dù vẫn có những chiến thắng rải rác ở các khu vực cấp địa phương.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/09/TS-california-dia-chinh-tri-3-1068x709.jpeg

Phó Tổng Thống Kamala Harris (phải) vận động cho Thống Đốc Gavin Newsom tại San Leandro, California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

 

Cuộc bầu cử 2020, cựu Tổng Thống Donald Trump nhận được khoảng 6 triệu phiếu bầu từ California, số phiếu nhiều nhất dành cho một ứng cử viên Cộng Hoà tại tiểu bang này, nhưng vẫn thua đậm Tổng Thống Joe Biden với hơn 11 triệu phiếu, chiếm khoảng 64% tổng số cử tri.

 

Những cuộc thăm dò trước đây cho thấy những cử tri ủng hộ bãi nhiệm rất năng nổ và đầy nhiệt huyết, đảng Cộng Hòa rất cần những người ủng hộ đi bầu mạnh mẽ trong ngày 14 Tháng Chín, vì số cử tri theo đảng này chỉ chiếm 24% tổng số những người ghi danh đi bầu.

 

Trên thực tế, trong cuộc bầu cử bãi nhiệm 2021, cử tri California ủng hộ Thống Đốc Gavin Newsom ở mức 63.5% số phiếu, phía đối lập chỉ được 36.5%, tính trên 85% tổng số phiếu bầu được đếm đến nay.

 

Kết quả bầu bãi nhiệm 2021, giống tương tự như kết quả cuộc bầu cử thống đốc California năm 2018, khi ông John Cox, ứng cử viên Cộng Hòa, chỉ được 38% phiếu bầu, thua đậm Thống Đốc Newsome, với 62% phiếu ủng hộ.

 

Với các kết quả bầu cử từ liên bang, tiểu bang, và đặc biệt cuộc bầu cử bãi nhiệm 2021, cho thấy số cử tri nhiệt thành ủng hộ Cộng Hòa đã giảm đi rất nhiều.

 

Đặc biệt, điểm đáng chú ý là số cử tri ủng hộ Cộng Hòa tại California giảm “dần” chứ không phải là vì một nguyên nhân “bất thường” cụ thể nào đó.

 

Để chiến thắng “đảng Cộng Hòa cần một sự chênh lệch đáng kể về số cử tri đi bầu để đạt một bước tiến trong cuộc bầu cử bãi nhiệm, nhưng điều này không thể xảy ra khi xem xét về thực tế địa chính trị tại California,” Giáo Sư Jessica Trounstine, trưởng khoa chính trị tại trường đại học University of California, Merced.

 

Nguyên nhân California lùi xa hướng “bảo thủ”

 

Trong một thời gian dài đúng là tại nước Mỹ các đại đô thị và khu vực duyên hải nghiêng về Dân Chủ, còn vùng nông nghiệp nghiêng về phía Cộng Hòa.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/09/TS-california-dia-chinh-tri-4-1068x712.jpeg

Khung cảnh cuộc vận động của Thống Đốc Gavin Newsom tại Long Beach. (Hình: David McNew/Getty Images)

 

Nhưng, sự phân chia lưỡng cực theo địa chính trị như thế không còn là mực thước ở California.

 

Không có nguyên nhân duy nhất nào để giải thích chuyện gì đã dẫn đến sự phân chia hiện tại. Nhưng các lý do có thể bao gồm cuộc suy thoái vào đầu thập niên 1990 và việc đóng cửa các căn cứ quân sự và sự sụp đổ của kỹ nghệ quốc phòng, khiến nhiều cư dân da trắng, thuộc tầng lớp công nhân dọn ra khỏi tiểu bang.

 

Sau đó, nền kinh tế của California tập trung mạnh mẽ vào sự bùng phát kỹ thuật hiện đại ở vùng Thung Lũng Silicon nơi đòi hỏi một tầng lớp được giáo dục cao.

 

Đồng thời, kỹ nghệ giải trí cũng là một trụ cột của nền kinh tế California.

 

Và hai kỹ nghệ này đều là “những pháo đài” của tư tưởng cấp tiến và khuynh hướng xã hội.

 

Đồng thời, thêm vào đó, tiểu bang California trở nên đa dạng hơn khi hàng triệu người gốc Nam Mỹ và Á Châu di cư đến đây. 

 

Theo thời gian, các khu vực ven biển giàu có cũng dần trở thành nơi hầu hết cư dân ngày càng đa dạng và theo khuynh hướng cấp tiến hơn. 

 

Cách đây gần một thập niên, Tiến Sĩ Eric McGhee, chuyên gia chính trị xã hội học tại Viện Chính Sách Công California, từng nhận định sự phân chia địa chính trị tại California được định hình bởi cử tri khu vực San Francisco và Los Angeles.

 

Ông cũng tiên đoán rằng khu vực San Diego County, Orange County, và San Bernardino County, với tổng dân số khoảng 8.5 triệu người, đều sẽ trở nên đa dạng về chủng tộc và nghiêng về đảng Dân Chủ. [kn]

 




No comments: