Wednesday, September 8, 2021

AI SẼ ĐƯỢC TIÊM MŨI VACCINE THỨ BA và KHI NÀO? (AP / VOA)

 


Ai sẽ được tiêm mũi vaccine COVID thứ ba và khi nào?

AP

08/09/2021

https://www.voatiengviet.com/a/ai-se-duoc-tiem-mui-vaccine-thu-ba-va-khi-nao/6216601.html

 

https://gdb.voanews.com/C2F355DA-6D13-47A9-9C2C-6E7000013DBB_w650_r1_s.jpg

Một người đàn ông được tiêm vaccine COVID-19 tại Natick, Massachusetts. Mỹ dự kiến sẽ tiêm rộng rãi cho dân chúng liều vaccine tăng cường thứ ba bắt đầu từ ngày 20/9.

 

Một số người Mỹ đã được tiêm các liều vaccine tăng cường chống COVID-19.

 

Kế hoạch dự kiến sẽ tiêm rộng rãi cho dân chúng liều vaccine tăng cường thứ ba bắt đầu từ ngày 20/9, đang chờ giới thẩm quyền y tế chung quyết. Các cố vấn khoa học của Cơ quan Quản trị Dược phẩm-Thực phẩm FDA sẽ công khai tranh luận về liều tiêm thứ ba vào ngày 17/9. Nếu FDA chấp thuận, các cố vấn của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC sẽ khuyến nghị ai sẽ là đối tượng được tiêm.

 

Dữ liệu trên thực tế cho thấy vaccine dùng ở Mỹ vẫn bảo vệ mạnh mẽ chống lại bệnh nặng và tử vong, nhưng khả năng vaccine ngừa bệnh nhẹ đang mai một.

 

CDC đã khuyến nghị những đối tượng đầu tiên được tiêm tăng cường mũi thứ ba là những người trong viện dưỡng lão và người cao niên cũng như lực lượng y tế tuyến đầu.

 

Một số nước khác đã bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ ba cho dân chúng trong khi có tranh cãi rằng các nước giàu nên chờ các nước nghèo được tiêm mũi đầu tiên trước đã.

 

Tác dụng của mũi vaccine tăng cường

Vaccine huấn luyện hệ thống miễn dịch chống lại virus corona, kể cả tạo ra kháng thể ngăn virus không vào bên trong các tế bào. Sau khi tiêm, người ta có mức kháng thể cao, nhưng giống như các vaccine ngừa các bệnh khác, kháng thể dần sụt giảm.

Một liều tăng cường sẽ đẩy mức kháng thể lên lại.

 

Hai hãng Pfizer và Moderna đã đệ đơn xin FDA chấp thuận cho mũi tăng cường thứ ba. Chính phủ Mỹ sẽ quyết định về liều tiêm tăng cường của Johnson & Johnson sau, một khi công ty cung cấp dữ liệu về mũi tiêm tăng cường của họ.

 

Mũi tiêm tăng cường sẽ bảo vệ tới đâu?

Chưa ai biết ‘lằn ranh ký diệu đó tới đâu’, nhà miễn dịch học Ali Ellebedy thuộc Đại học Washington ở St. Louis nói.

 

Nhưng mục tiêu chính của vaccine là ngăn bệnh nặng, Ellebedy lưu ý.

 

Ngoài ra, đáp ứng của mỗi người cũng khác nhau. Người trẻ có khuynh hướng sản xuất nhiều kháng thể hơn người cao tuổi. Điều này có nghĩa là nhiều tháng sau khi mức kháng thể giảm tự nhiên, một số người vẫn còn đủ kháng thể để khỏi bị nhiễm nhưng một số khác lại không.

 

Đó là yếu tố khiến FDA quyết định rằng những người bị miễn dịch kém do cấy ghép nội tạng, ung thư hay các bệnh trạng khác cần phải tiêm mũi vaccine thứ ba.

 

Sau mũi tăng cường, kháng thể có mai một nữa không?

Rốt cuộc là như thế. “Chúng ta không biết thời gian bảo vệ kéo dài được bao lâu sau mũi tiêm tăng cường,” bác sĩ William Moss thuộc Đại học Johns Hopkins lưu ý.

 

Thế nhưng kháng thể chỉ là một lớp phòng vệ. Nếu sự lây nhiễm vượt hàng rào phòng vệ này, tế bào T sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh nặng bằng cách giết chết các tế bào đã bị nhiễm virus. Một dạng khác gọi là tế bào B sẽ ra tay tạo ra nhiều kháng thể mới.

Các hệ thống phòng bị này giải thích vì sao sự bảo vệ chống lại bệnh nặng tới nay vẫn còn vững vàng đối với đa số chúng ta.

 

Giai đoạn tốt nhất để tiêm tăng cường

Đối với nhiều loại vaccine, thời gian được đề nghị là chờ nửa năm. Chính quyền Mỹ dự trù tiêm chủng tăng cường cho dân chúng sau 8 tháng.

 

Thời điểm rất quan trọng vì hệ thống miễn dịch dần dà xây dựng các lớp bảo vệ. Tiêm tăng cường sớm quá trước khi đáp ứng miễn dịch chín muồi, sẽ đánh mất lợi ích tối đa, theo bác sĩ Cameron Wolfe, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Duke.

 

“Đôi khi chờ thêm chút xíu nữa là thích hợp để đạt đáp ứng mạnh nhất,” ông nói.

 

Không phải mọi người đều chờ quyết định chung cuộc. Ví dụ, trung tâm UCHealth ở Colorado đã cho tiêm mũi tăng cường cho một số đối tượng nguy cơ cao vốn được tiêm mũi đầu từ tháng 12 và tháng Giêng. San Francisco đang tiêm mũi thứ nhì bằng vaccine Pfizer hay Moderna cho một số người đã nhận mũi tiêm duy nhất của vaccine Johnson & Johnson.

 

Mũi tăng cường là vaccine nguyên thuỷ hay vaccine cải biến theo Delta?

Các mũi tăng cường sẽ là liều phụ trội thêm của vaccine nguyên thuỷ. Các nhà sản xuất đang nghiên cứu các liều vaccine thử nghiệm cải biến để đuổi kịp Delta. Một cuộc nghiên cứu độc lập cho thấy vaccine nguyên thuỷ sản sinh ra kháng thể có khả năng nhắm mục tiêu Delta.

 

“Tôi rất tự tin rằng vaccine này sẽ hiệu nghiệm trước Delta, với một liều tăng cường của cùng một loại vaccine,” CEO của hãng Pfizer, Albert Bourla, nói với AP.

.

=============================

.

.

Tổng thống Biden sắp đưa ra kế hoạch chống biến thể Delta

Reuters

08/09/2021

 https://www.voatiengviet.com/a/tong-thong-bide-sap-dua-ra-ke-hoach-chong-bien-the-delta/6216589.html

 

https://gdb.voanews.com/FC616FA3-48C6-4769-B1FD-35A375FEB865_w650_r1_s.jpg

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

 

Tổng thống Joe Biden ngày 9/9 sẽ trình bày chiến lược 6 gọng kìm nhằm chống sự lây lan của biến thể Delta và gia tăng tiêm chủng vaccine chống COVID, Tòa Bạch Ốc cho biết ngày 7/9.

 

Hoa Kỳ, nước dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong vì COVID, đang vất vả chế ngự đợt lây nhiễm mới do Delta gây ra trong lúc các giới chức nỗ lực thuyết phục những ai chưa chịu tiêm chủng nên đi tiêm ngừa.

 

Số ca nhiễm tăng làm dấy lên lo ngại trong lúc trẻ em trở lại trường học, làm lay chuyển lòng tin của các nhà đầu tư và đảo lộn các kế hoạch trở lại văn phòng làm việc của các công ty.

 

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho phóng viên biết Tổng thống sẽ phác họa chiến lược 6 gọng kìm “làm việc với các lãnh vực công và tư để giúp tiếp tục kiểm soát đại dịch.”

 

Được hỏi về khả năng có những bắt buộc mới hay không, bà Psaki nói Tòa Bạch Ôc sẽ cho biết chi tiết sau nhưng thừa nhận rằng chính phủ liên bang không thể bắt buộc rộng rãi người dân phải tiêm chủng.

 

“Chúng ta cần tiếp tục có nhiều bước để đảm bảo các học khu sẵn sàng và đảm bảo là các cộng đồng trên toàn quốc chuẩn bị sẵn sàng,” bà Psaki nói thêm.

 

Tổng thống Biden dự trù sẽ gặp các cố vấn COVID-19 của Tòa Bạch Ốc vào ngày 8/9.

Hoa kỳ ghi nhận gần 650.000 ca tử vong vì COVID và tuần trước đã vượt quá 40 triệu ca nhiễm.

 

Dữ liệu của Reuters cho thấy trong hai tuần qua có trên 20.800 người chết tại Mỹ vì COVID, tăng 6% so với hai tuần trước.

 

Số nhập viện cũng tăng, với 7 tiểu bang Alaska, Georgia, Hawaii, Idaho, Kentucky, Tennessee và Washington báo cáo con số kỷ lục trong tháng này.

 

Ông Biden trước đây loan báo kế hoạch tiêm liều vaccine tăng cường rộng rãi cho dân chúng, trong khi chờ cơ quan thẩm quyền chấp thuận. Cố vấn chính của ông, bác sĩ Anthony Fauci, hôm 7/9 cho hay các giới chức vẫn nhắm thực hiện mục tiêu đó bắt đầu từ tuần lễ 20/9.

 

Các cố vấn của Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) dự trù họp vào ngày 17/9 để cứu xét khả năng cho dân chúng tiêm liều thứ ba của vaccine Pfizer/BioNTech, vaccine duy nhất được FDA chấp thuận hoàn toàn cho tới nay.

 

Ông Fauci nói với CNN rằng liều thứ ba của Pfizer được sử dụng trước, rồi Moderna “tiếp theo ngay sau đó.” Moderna đã đệ đơn xin FDA chấp thuận hoàn toàn cho vaccine của họ.

 

FDA đã chấp thuận cho tiêm liều vaccine thứ ba cho những người có hệ miễn nhiễm yếu.

Các quan chức Mỹ kỳ vọng trong mùa đông tới đây vaccine sẽ được chấp thuận cho trẻ em dưới 12 tuổi. Khi học sinh trên toàn nước Mỹ đã bắt đầu năm học mới, cuộc chiến về các nỗ lực y tế công cộng bao gồm bắt buộc học sinh mang khẩu trang đang bùng nổ tại nhiều nơi trên nước Mỹ.

 

Tại lãnh vực tư, ngày càng nhiều công ty bắt buộc nhân viên phải tiêm chủng. Chính quyền Biden ca ngợi những nỗ lực của các doanh nghiệp, trường đại học và những cơ sở khác trong việc tăng cường tiêm chủng.

 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), 62,3% người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 53% (tức 176 triệu người) đã tiêm chủng hoàn toàn.

 

Tính theo số dân chúng đủ điều kiệm tiêm vaccine-từ 12 tuổi trở lên, thì có 72,9% đã tiêm ít nhất một liều và 62% đã tiêm chủng hoàn toàn, theo CDC.

 

----------------------------------

 

LIÊN QUAN

.

Biến thể Mu, có thể kháng vaccine, xuất hiện tại 39 nước

.

WSJ: Mỹ tính tiêm vaccine tăng cường sau nửa năm thay vì 8 tháng

.

Thăm dò: Đa số người Mỹ ủng hộ bắt buộc tiêm chủng và mang khẩu trang tại trường

.

FDA chấp thuận hoàn toàn vaccine COVID-19 của Pfizer

.

Quận hạt ở Mỹ thưởng 100 USD cho tất cả người tiêm vaccine COVID-19 lần đầu

.

Số ca nhiễm, nhập viện tại Mỹ tăng cao vì biến thể Delta




No comments: