Tuesday, December 25, 2018

LÃNH ĐẠO PHE DÂN CHỦ : 'TT TRUMP ĐẨY ĐẤT NƯỚC VÀO HỖN LOẠN' (tổng hợp)




Thùy Dương – RFI
Đăng ngày 25-12-2018

Thị trường tài chính rối ren, hoạt động của một số cơ quan chính quyền liên bang bị tê liệt, bộ trưởng Quốc Phòng đột ngột bị cách chức : phe Dân Chủ hôm 24/12/2018 cáo buộc tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy đất nước vào tình cảnh lộn xộn, trong khi đó trước mắt, chưa có giải pháp đưa nước Mỹ sớm thoát khỏi tình trạng shutdown.

Ngay từ đêm Thứ Sáu tuần trước, hai phe dân Chủ và Cộng Hòa đã đổ lỗi cho nhau về những bế tắc liên quan tới ngân sách, khiến một số cơ quan hành chính liên bang Mỹ lại bị tê liệt, hàng trăm ngàn nhân viên Nhà nước phải tạm thời nghỉ việc. Trong một thông cáo chung, bà Nancy Pelosi, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ Viện và ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng Viện, hôm 24/12/2018, đã chỉ trích nguyên thủ Hoa Kỳ : « Chỉ còn có một ngày là đến giáng Sinh, và tổng thống Donald Trump đã nhấn chìm đất nước vào tình trạng rối ren, lộn xộn ».

Phe Dân Chủ đã đề xuất thông qua khoản tiền hơn 1 tỉ đô la trong năm 2019 để dựng rào chắn và triển khai các biện pháp kiểm soát biên giới với Mêhicô, nhưng không chấp nhận chi 5 tỉ đô la để xây « bức tường » mà chỉ có Donald Trump muốn. Theo AFP, hai nhà lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ Viện và Thượng Viện cũng nhấn mạnh là « chừng nào vẫn còn bị những người cực đoan dẫn dắt » thì tổng thống Trump sẽ rất khó có thể đưa ra một đề xuất được cả Hạ Viện và Thượng Viện thông qua.

Liên quan tới tình trạng shutdown, tối hôm 24/12/2018, từ Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định chưa có gì tiến triển và nhấn mạnh « chúng ta cần bảo đảm thêm an ninh ở biên giới ». Còn trên Twitter, chủ nhân Nhà Trắng viết : « Chúng ta đã bắt đầu cho xây và nâng cấp nhiều cây số tường, một số đoạn tường đã được hoàn thành. Phe Dân Chủ cần chấm dứt tình trạng shutdown và hoàn tất và phê chuẩn cấp kinh phí ».

-----------------------------------
VOA Tiếng Việt
25/12/2018

Tổng thống Donald Trump và các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Dân chủ đã đổ lỗi cho nhau về vụ đóng cửa một phần chính phủ.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và người đồng cấp tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi, đã cáo buộc ông Trump chịu sự chi phối của các nhà lập pháp bảo thủ thuộc Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, theo Reuters.

“Trước ngày Giáng sinh và Tổng thống Trump đẩy đất nước vào tình thế hỗn loạn”, ông Schumer và bà Pelosi nói trong một tuyên bố chung về vụ đóng cửa bước sang ngày thứ ba hôm 24/12.

“Trong khi đó, những người khác nhau trong cùng Nhà Trắng lại nói những thứ khác nhau về điều tổng thống sẽ chấp nhận hay không chấp nhận để chấm dứt Vụ đóng cửa của ông Trump, khiến khó có thể biết được quan điểm của họ ở bất kỳ thời điểm nào”.

Reuters đưa tin rằng Nhà Trắng không hồi đáp trước một yêu cầu bình luận.


Cuối ngày 24/12, xuất hiện để trò chuyện với trẻ em qua điện thoại nhân dịp Giáng sinh, ông Trump được các phóng viên hỏi là đã có bất kỳ tiến bộ nào trong các cuộc đàm phán về việc cấp ngân quỹ cho chính phủ hay chưa.

Ông trả lời: “Không có gì mới. Chúng ta cần an ninh biên giới”.

Trước đó trong ngày 24/12, ông Trump viết trên Twitter rằng chỉ mình ông ở trong Nhà Trắng để “đợi phe Dân chủ trở lại và thương thảo về [vấn đề] an ninh biên giới thực sự cần thiết”.

Reuters nhận định rằng thế bế tắc quanh yêu cầu 5 tỷ đôla xây bức tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico có thể khiến vụ đóng cửa kéo dài sang năm 2019.

Hôm 23/12, một trợ lý hàng đầu của ông Trump nói rằng vụ đóng cửa có thể tiếp tục tới ngày 3/1, khi Quốc hội mới nhóm họp và phe Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện.

*







No comments: