Friday, October 28, 2011

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 28-10-2011 (Đối Thoại)



Posted on 28/10/2011 by Doi Thoai

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Nghe Chương trình 96Kbps

Trong khi thể chế độc tài “trường phái Thế kỷ 20” của Gaddafi sụp đổ thì những chế độc độc tài “kiểu Thế kỷ 21”, trong đó có VN, đang ra sức duy trì sự sống còn qua một phương cách tinh vi hơn.
Trong một hội nghị chủ đề “Ảnh hưởng của truyền thông xã hội trên báo chí” tại Brussells, Bỉ, nhà báo nổi tiếng người Pháp Jean Quatremer cho rằng, việc viết blog trên các trang mạng xã hội đang lấn át báo chí truyền thống.
Cái chết của nhà độc tài Gadhafi là sự kiện được cả thế giới chú ý nhất trong tuần. Song song, người Việt cũng lưu ý tới một số sự kiện diễn ra quanh Trường Sa, sau vụ đối đầu ở Bãi Cỏ Rong hồi tuần trước
Hôm thứ bảy 22.10.2011, tại ba thành phố lớn Rome, Berlin, Paris, đã diễn ra Ngày Diễu hành cho Nhân dân tại các nước bị áp bức được Tự do.
Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa trả lại đơn khiếu nại của nhóm nhân sĩ trí thức Hà Nội khởi kiện Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Sáng ngày hôm nay tình hình nước ngập vẫn còn nặng nề trên nhiều khu vực trong thành phố HCM.

Người đứng đầu quỹ bình ổn khu vực đồng euro thuyết phục Trung Quốc đầu tư để cứu các quốc gia đang lâm vào khủng hoảng nợ
Đáp lại chỉ trích, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói thỏa thuận về nguyên tắc giải quyết bất đồng trên biển đã giúp giải tỏa căng thẳng Việt-Trung.
Mực nước con sông chính tại Bangkok lên mức cao mới và trong khi người dân tiếp tục rời thủ đô vì nguy cơ ngập lụt vào cuối tuần.
Chủ tịch Trương Tấn Sang nói Việt Nam sẽ xem xét đề xuất của Philippines về việc thăm dò và khai thác dầu khí ở nước này.

Hội đồng Bảo an vẫn tiến hành cuộc biểu quyết dù chính phủ lâm thời Libya đã yêu cầu NATO đừng vội chấm dứt hoạt động tại Libya
Các thị trường tài chính thế giới đã tăng điểm mạnh sau khi EU chấp thuận kế hoạch giảm nợ của Hy Lạp và tăng quĩ cứu nguy
Nhiều nơi trong thủ đô Thái Lan và ngoại ô đã bị lụt trong lúc cư dân di chuyển trên các thuyền bè dã chiến trong nước lụt
Tổng thống Barack Obama nói ông tin tưởng vào kế hoạch mới của giới lãnh đạo châu Âu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ




Nguyễn Nghĩa 12:01:am | Một dân tộc mà nguyên khí quốc gia bị cầm tù, lòng yêu nước bị ngăn cấm, chỉ cần viết HS-TS-VN lên nón đội, cũng bị bắt giam, thì làm sao chống chọi
Đàn Chim Việt 04:43:am | Tôi và gia đình đã chịu nhiều điều tiếng và những tin đồn không đúng sự thật
Huỳnh Thục Vy 10:42:am | Việc ví von phong trào “chiếm phố Wall” với “Mùa Xuân Ả Rập” chỉ là một cách “lập lờ đánh lận con đen” bỉ ổi..
Đàn Chim Việt 02:16:pm | Một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra lời cảnh báo ngày hôm..

· Thủ tướng yêu cầu cung cấp thông tin chính thống (TTXVN Bee.net 27-10-11) — Người đi lề trái cũng không còn lề trái mà đi, sẽ bị xe tăng nhà nước ủi lọt xuống mương luôn!
· Thị trường bia Việt: 2,7 tỷ lít và sự kinh ngạc của ông chủ Heineken (cafef 27-10-11) — Số lượng này sẽ còn tăng cao hơn nữa khi các báo chấp hành chỉ thị trên đây của thủ tướng. Nhậu! Nhậu! Anh chị em ơi, chớ biết làm gì bây giờ?
· Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Sai phạm ở Bộ Y tế: ‘Đã làm hết trách nhiệm’ (VNN 27-10-11) — Đang chờ kết luận của UB Kiểm tra T.Ư (TN 27-10-11) — Nội các kỳ này có ông Vương Đình Huệ, ông Đinh La Thăng, bà Kim Tiến (không kể mấy vị thứ trưởng)… Mỗi lần họp chắc là rất vui! (Ông Thăng: Làm! Làm! — Bà Tiến: Chờ ! Chờ! - Ông Huệ: Cho tôi nắm luôn Bộ GTVT & Bộ Y Tế đi!)
· Chân tình và giản dị (CAND 24-10-11) — Hồi ức của nhiều người về ông Lê Đức Thọ
· Xe buýt lại tông người trên phố Lê Duẩn (DT 27-10-11) — Ông Đinh La Thăng nên điểu tra vụ này cho ra lẽ, kẻo thiên hạ lại bảo là ông không ưa con trai của cố TBT!
· Cận cảnh những vụ ẩu đả của nghị sỹ trên thế giới (VN+ 27-10-11) — Tại sao Quốc Hội ta đang họp mà VN+ lại đăng bài này? Có ý khuyến khích đại biểu của ta bắt chước chăng?
· Tình bạn Việt Nam – Philippin làm Trung Quốc giận! Philippine-Vietnam amity upsets China (PhilStar 27-10-11)
· Trung Quốc siết chặt Internet: China Reins In Entertainment and Blogging (NYT 27-10-11)
· Trung Quốc ảm đạm: In debt-ridden city, some see China’s future (WP 27-10-11) – More problem: Companies’ cash is drying up, with dire consequences for their workers (Economist 29-10-11) — Đừng sắt cao tốc cũng thất bại: China’s high-speed rail plans falter (FT 27-10-11)
· Lịch sử Trung Quốc: Điểm cuốn: The Opium War: Drugs, Dreams, and the Making of China (Economist 29-10-11) — Interesting observation: Worrying similarities between China’s weaknesses today and those of the Chinese empire of 1838, describing both as “an impressive but improbable high-wire act, unified by ambition, bluff, pomp and pragmatism”
· Một bài phân tích hay của Martin Wolf về biểu tình ở phố Wall: The big questions raised by anti-capitalist protests(FT 27-10-11)
· Kinh tế học phát triển: Does Redistributing Income Reduce Poverty? (Project Syndicate 26-10-11) — Tôi thích Bhagwati nhưng không ưa bài này!
'Bệnh vô cảm xuất phát từ khủng hoảng niềm tin cuộc sống' (VnEx 28-10-1) -- Tại sao lại có thể "khủng hoảng niềm tin cuộc sống" khi có sự lãnh đạo của Đảng? Hẵn là có bàn tay của "thế lực thù địch" trong việc này.
Nhiều đàn ông coi ngoại tình là 'chỉ số thành đạt' (VnEx 28-10-11) -- Bậy hết sức! Bậy hết sức!




Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:

Xóa nợ 100 tỷ EUR cho Hy Lạp
Thứ sáu, 28/10/2011, 01:33 (GMT+7)
Hãng AFP ngày 27-10 đưa tin, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được các thỏa thuận quan trọng, trong đó có việc các ngân hàng xóa 100 tỷ EUR/350 tỷ EUR nợ của Hy Lạp. Ngoài ra, các ngân hàng cũng cam kết sẽ cho Hy Lạp vay 100 tỷ EUR trong 3 năm tới. Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou ca ngợi quyết định EU đã mở ra chương mới, thời kỳ mới của Hy Lạp. Đạt thỏa thuận với các ngân hàng được xem là thành công lớn nhất của EU.
Lãnh đạo EU cũng tìm được tiếng nói chung về mở rộng Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF), theo đó quy mô quỹ sẽ tăng lên 1.000 tỷ EUR từ 440 tỷ EUR hiện nay. Ngoài ra, việc tái cơ cấu vốn ngân hàng cũng dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 6-2012.
Thị trường chứng khoán tại Đức, Hy Lạp phản ứng tích cực với thông tin từ EU khi các phiên giao dịch mở cửa đều tăng mạnh lần lượt 3,4% và gần 5%. Xu hướng này cũng xuất hiện tại các thị trường chứng khoán châu Á như Nhật Bản, Hồng Công… Đồng EUR cũng tăng giá: 1 EUR=1,4146 USD, mức quy đổi cao nhất tính từ ngày 7-9-2011.
V.CAO
Chung cư tái định cư ở TPHCM – Mới, cũ đều xuống cấp
Thứ sáu, 28/10/2011, 00:15 (GMT+7)

Ngày 28.10.2011, 09:23 (GMT+7)
Độc quyền dịch vụ ở chung cư có phạm luật?
Ngày 28.10.2011, 08:16 (GMT+7)
Nhà thầu Trung Quốc để chậm tiến độ nhiều dự án điện

Thứ sáu, 28/10/2011 9:09 GMT+7
Điều hành ngân sách chưa nghiêm?
Thứ sáu, 28/10/2011 10:54 GMT+7
Đắk Nông: Huyện ra thông báo “khó hiểu”, DN khốn khó (Bài 5)

Thu phí tự động ô tô vào trung tâm TP.HCM: Sai quy trình, chưa hợp luật
27/10/2011 23:54
Đừng đánh cắp cơ hội của học sinh
27/10/2011 23:25

07:20 | 28/10/2011
Công chức trung ương làm việc từ 9h
07:39 | 28/10/2011
Giá thuốc bệnh viện không được cao hơn bên ngoài

Thứ Sáu, 28/10/2011, 07:03 (GMT+7)
Nhận hối lộ trong khám chữa bệnh: Không dễ phân định
Thứ Sáu, 28/10/2011, 06:11 (GMT+7)
31-10-2011: thế giới tròn 7 tỉ người

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

Đi tù vì cưa trộm cây quý
Thứ năm, 27/10/2011, 18:36 GMT+7
Trong đêm, cây sưa bị một thợ mộc và bạn đốn hạ, mang phần thân 3,6m bán lấy gần 100 triệu đồng.
Ngày 27/10, TAND Hà Nội mở phiên xử Đinh Văn Tươi (23 tuổi, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín), Nguyễn Công Long (20 tuổi) và Nguyễn Kim Hùng (23 tuổi, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì) về hành vi trộm cắp tài sản.
Là thợ mộc hiểu rõ giá trị của gỗ sưa nên Tươi rủ Long đi chặt trộm cây ở khu vực bán đảo Linh Đàm. Tối 13/5, chuẩn bị cưa, Tươi đến đón Long cùng đi đến khu vực công viên gần tòa nhà CT13.
Chờ đến 23h đêm khi đường vắng, người thưa, Tươi và Long nhằm gốc cây sưa to nhất để cưa. Hai gỗ dài 2m và 1,6m với đường kính chỗ to nhất lên tới 20cm bị Tươi và Long mang tới nhà Hùng cất giấu.
Vài ngày sau, nhóm này mang 2 đoạn gỗ trên bán cho Lê Duy Anh (34 tuổi, ở Nhị Khê, Thường Tín) với giá 98 triệu đồng. Long và Tươi chia nhau mỗi người 47 triệu đồng, còn lại cho Hùng.
Khi vụ việc vỡ lỡ, Tươi, Hùng, Long chạy trốn. Tuy nhiên, chỉ mình Tươi trốn thoát. Sau thời gian dài sống ở khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa, khi chuẩn bị vào miền Nam, người này bị bắt.
Tại phiên xử hôm nay, tòa tuyên phạt Tươi, Long mỗi người 4 năm 6 tháng, Hùng nhận án 3 năm. Ba bị cáo còn lại vì tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà bị phạt từ 36 đến 42 tháng nhưng cho hưởng án treo.
Việt Dũng

Cướp xe ôm giữa đường
Thứ năm, 27/10/2011, 17:26 GMT+7
Khi tài xế xe ôm vừa quay đi, các vị khách gí dao định cứa cổ anh này nhưng bất thành. Một ngày sau khi gây án, hai tên cướp táo tợn đã bị bắt.
Trước cổng ĐH Thủy lợi, 2 thanh niên thuê anh Vũ Hồng Tú (27 tuổi, ở quận Ba Đình) chở xe ôm về sân vận động Mỹ Đình với giá 70.000 đồng.
Khi đến nơi, một thanh niên đi vào trụ sở công ty gần đó. Chừng 5 phút sau, anh ta quay ra, yêu cầu chở tiếp về làng Nhân Mỹ, Mỹ Đình.
Thấy hai thanh niên có nhiều biểu hiện đáng ngờ, anh Tú từ chối, yêu cầu họ trả tiền. Tuy nhiên, hai người này dọa nạt, bắt anh Tú chở ra đường Lê Đức Thọ để tiện thuê xe ôm khác.
Theo trình báo của nạn nhân, khi vừa quay xe, anh bị một người khách dùng dao cứa cổ. Người lái xe ôm nhanh tay gạt được, vội nhảy khỏi xe và bỏ chạy. Hai thanh niên cướp xe máy của anh, phóng tẩu thoát.
Sau một ngày điều tra, ngày 26/10, Công an huyện Từ Liêm đã bắt 2 nghi phạm gồm: Nguyễn Mạnh Linh (quê Điện Biên) và Trần Hoàng Vũ (phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm).
Họ khai quen nhau qua mạng rồi cùng đi cướp tài sản. Lấy được xe máy của anh Tú, chiều 26/10, Linh chở Trần Văn Cường (quận Hoàng Mai) đi trộm cắp xe máy trên phố Lĩnh Nam.
Cảnh sát đã tạm giữ hình sự Linh, Vũ về hành vi cướp tài sản; Cường về tội trộm cắp tài sản.
Nam Anh

Bị tát vào mặt, một học sinh tử vong?
Thứ Năm, 27/10/2011, 21:05 (GMT+7)
TTO – Ngày 27-10, thượng tá Nguyễn Văn Đức, người phát ngôn Công an tỉnh Long An, cho biết Công an huyện Đức Hòa đang chờ kết luận giám định pháp y trường hợp tử vong của em Nguyễn Cao Trí (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS An Ninh Đông, huyện Đức Hòa) để làm căn cứ xử lý trung úy Nguyễn Văn Cẩm (đồn biên phòng 865-Long An).
Theo điều tra ban đầu, tối 14-10 Trí tới nhà em N.T.M.L. (15 tuổi, gần nhà Trí) mượn tập chép bài. Thấy L. nằm trên giường mà không có ai ở nhà nên Trí leo lên giường nằm chung. L. phản ứng nên Trí bỏ về nhà. Lát sau Trí trở lại xin lỗi mẹ của L. nhưng không được chấp nhận. Khi đó trung úy Cẩm (chú ruột của L.) về thăm nhà, nghe kể lại sự việc liền tát vào mặt Trí ba lần.
Sáng hôm sau Trí có biểu hiện chóng mặt, hoa mắt, nôn ói nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa. Ngày 17-10 thấy sức khỏe Trí kém hơn nên gia đình chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 chữa trị. Đến ngày 18-10 Trí tử vong nghi do chấn thương sọ não. Trung úy Cẩm đã làm tường trình thừa nhận có tát Trí mấy cái.
Q.VINH

Thua kiện vì bán hàng Louis Vuitton “nhái”
Thứ Năm, 27/10/2011, 21:23 (GMT+7)
TTO – Ngày 27-10, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa nguyên đơn – đại diện nhãn hiệu Louis Vuitton tại Việt Nam – khởi kiện bà Lê Thị Hồng (chủ kiôt kinh doanh tại Trung tâm thương mại Sài Gòn Square, quận 1).
Kết thúc phiên xử, tòa tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc bà Hồng phải chấm dứt vô thời hạn mọi hành vi xâm phạm nhãn hiệu Louis Vuitton, công khai đăng lời xin lỗi (một kỳ trên báo Tuổi Trẻ) vì việc xâm phạm uy tín thương hiệu thời trang này. Đồng thời, tòa cũng buộc bà Hồng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về việc xâm phạm thương hiệu của Louis Vuitton với số tiền 10 triệu đồng và các thiệt hại thực tế phát sinh khác cho phía Louis Vuitton (58 triệu đồng).
Theo đơn kiện, Louis Vuitton là nhãn hiệu thời trang đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tuy nhiên qua tìm hiểu, đại diện hãng thời trang này phát hiện có nhiều cá nhân, cửa hàng vẫn bày bán những hàng hóa giả nhãn hiệu Louis Vuitton, gây thiệt hại đến uy tín công ty.
Từ tháng 5-2009, công ty nhiều lần phát hiện tại kiôt của bà Hồng ở Sài Gòn Square bày bán mặt hàng giả nhãn hiệu Louis Vuitton. Công ty đã nhiều lần có văn bản đề nghị bà chấm dứt việc vi phạm, đồng thời gửi công văn đến các cơ quan chức năng khác. Bà Hồng đã bốn lần bị xử phạt hành chính về việc xâm phạm thương hiệu này nhưng vẫn tiếp tục bán hàng Louis Vuitton giả. Tháng 11-2010, Louis Vuitton đành nộp đơn khởi kiện ra tòa.
C.MAI

Xử vụ kiện đòi hơn 8.450 lượng vàng “ảo”
28/10/2011 0:37
Sau gần 2 năm thụ lý, hôm qua TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ ông Trần Trọng Nghĩa kiện Ngân hàng Á Châu (ACB) liên quan đến việc kinh doanh vàng “ảo”, với số vàng đòi bồi thường lên đến 8.450 lượng.
Ông Nghĩa khởi kiện vụ việc từ tháng 1.2010. Ngày 28.9.2010, TAND TP.HCM mở phiên xử nhưng sau đó phải tạm hoãn giữa chừng để gửi văn bản xác minh việc mua bán vàng trên sàn có được NHNN phê duyệt và đồng ý. Sau đó, NHNN có văn bản khẳng định chưa ban hành văn bản pháp luật nào điều chỉnh trực tiếp việc thành lập và hoạt động của sàn giao dịch vàng. NHNN cũng chưa thực hiện việc cấp giấy phép thành lập sàn giao dịch vàng cho bất kỳ đơn vị nào.
Thế nhưng, tại phiên tòa hôm qua, HĐXX không đề cập đến việc kinh doanh sàn vàng này là hợp pháp hay bất hợp pháp, mà chỉ tập trung đến các giao dịch liên quan đến việc mua bán vàng trên mạng.
Theo trình bày của ông Nghĩa, ngày 1.12.2007, ông ký hợp đồng giao dịch vàng với ACB. Tiếp đó, ký tiếp hợp đồng cấp tín dụng, kiêm cầm cố số dư tài khoản VND/vàng, hạn mức tín dụng 100 tỉ đồng, tương đương 6.462 lượng vàng SJC. Sáng 24.12.2007, ông Nghĩa đặt lệnh bán 3.000 lượng vàng với giá 15.690.000 đồng/lượng. Sau đó, nhân viên của ACB thông báo đã khớp lệnh được 150 lượng, còn 2.850 lượng chưa khớp nên ông Nghĩa đặt lệnh hủy 2.850 lượng chưa khớp đồng thời đặt tiếp lệnh bán 2.850 lượng vàng giá lúc này chỉ còn 15.660.000 đồng/lượng. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, nhân viên lại thông báo rằng lệnh bán 3.000 lượng vàng đầu tiên đã khớp lệnh bán 2.850 lượng chứ không phải 150 lượng. Sự nhầm lẫn này dẫn đến hậu quả tài khoản của ông Nghĩa bị bán âm 2.700 lượng vàng. Ông Nghĩa cung cấp băng ghi âm một số lãnh đạo của ACB thừa nhận việc nhầm lẫn này.
Đến ngày 10.3.2008, ACB chấm dứt hợp đồng tín dụng hạn mức kiêm hợp đồng cầm cố số dư tài khoản VND/vàng, chấm dứt việc giải ngân đối với ông Nghĩa. Từ ngày 10.3.2008, ông Nghĩa không thể đặt lệnh bán, rút vàng dẫn đến việc ngày 21.3.2008, giá vàng tham chiếu thay đổi khiến tỷ lệ ký quỹ rớt xuống còn 3,7%. Lúc này, ACB lại căn cứ vào hợp đồng chấm dứt trước đó để quyết định bán 3.000 lượng vàng trên tài khoản của ông Nghĩa vì hợp đồng thỏa thuận tỷ lệ ký quỹ thấp hơn tỷ lệ cảnh báo (5%) thì ACB có quyền xử lý.
Thêm vào đó, từ ngày 27.3 – 1.4.2008 ông Nghĩa đặt lệnh bán tổng cộng 2.750 lượng nhưng không thể đặt lệnh mua. Tổng cộng, qua các giao dịch trên, ông Nghĩa cho rằng bị thiệt hại 8.450 lượng vàng và đề nghị tòa buộc ACB bồi thường.
Về phần mình, ACB cho rằng không có việc đặt lệnh nhầm 2.700 lượng vàng như ông Nghĩa khai. Đồng thời, ACB không chấm dứt hợp đồng giao dịch vàng, chỉ chấm dứt việc giải ngân cho vay vì định mức vay tiền đã hết, ông Nghĩa muốn mua thì tự bỏ tiền túi ra mua nên không đồng ý bồi thường…
Tòa nghị án kéo dài, dự kiến tuyên án vào ngày 31.10.
Lê Nga

Vụ Ma túy tại khách sạn Thiên Bình (Nha Trang): Yêu cầu làm rõ trách nhiệm một cán bộ Viện KSND
28/10/2011 0:12
Hôm qua 27.10, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có văn bản gửi Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu làm rõ công tác quản lý cán bộ của Viện KSND TP Nha Trang đối với bà Văn Thị Xuân (vợ Nguyễn Thanh Bình) vì để gia đình tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản; chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm công chức theo quy định hiện hành.
Trước đó, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Bình (tức Bình “con”, 39 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH DV tổng hợp Thiên Bình) về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các hành vi tổ chức mua bán xe máy trộm cắp, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ… của Bình để tiếp tục xử lý.
Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 20.10, qua khám xét các khách sạn do Bình làm chủ là Thiên Bình (đường Bùi Thị Xuân, Nha Trang) và Thiên Bình 2 (đường Tô Hiến Thành, Nha Trang), Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Bình tổ chức tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép súng hơi cay; thu nhiều dao, mã tấu…
Thiện Nhân

Đà Nẵng: Bắt 12 ghe máy, sà lan khai thác cát trái phép
Thứ sáu, 28/10/2011, 02:04 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 27-10, Đội CSĐT TP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Vĩnh Điện (đoạn giáp ranh Quảng Nam và Đà Nẵng), đã bắt giữ 12 ghe máy và sà lan có hành vi khai thác cát trái phép.
Qua kiểm tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện 9 phương tiện không đủ điều kiện, không có giấy phép khai thác cát nhưng trên mỗi ghe, sà lan chở khoảng 30m³ – 50m³ cát. Công an quận Ngũ Hành Sơn sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu các chủ ghe, sà lan chở và đổ cát về lại tại nơi khai thác.
Đại úy Nguyễn Quang Đức, Đội trưởng CSĐT TP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, môi trường quận Ngũ Hành Sơn cho biết, thời gian qua, tình trạng khai thác cát sạn trái phép đã làm sạt lở nhiều bờ kè hồ nuôi tôm, đất nông nghiệp của người dân, đặc biệt là khu vực tổ 12, khu phố An Lưu, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.
NG.KHÔI – NG.HÙNG

2 loại phân bón “dỏm”
Thứ năm, 27/10/2011, 03:02 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 26-10, Sở NN-PTNT Đắc Lắc cho biết, qua đợt kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh mới đây, sở đã phát hiện mẫu phân Nitale Kali (KNO3) và Zinc Sulphate (ZnSO4-7H2O) đều là phân “dỏm” vì có hàm lượng, định lượng tổng các chất dinh dưỡng chỉ đạt 0% – 50%.
Phân Nitale Kali được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH SX-TM và XNK Hoàng Nông (ở 42/3 Lê Đình Cẩn, khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM), còn phân Zinc Sulphate được phân phối bởi cửa hàng Bạch Yến (ở thôn Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
C.Hoan

Phát hiện gần 400 kg thịt, chả thối không nguồn gốc
28/10/2011 – 00:56
(PL)- Rạng sáng 27-10, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra trên quốc lộ 1A, phát hiện xe khách chở 399 kg sản phẩm động vật và chả lụa không có dấu kiểm soát giết mổ, không rõ nguồn gốc (ảnh).
Xe khách mang biển kiểm soát 53S-3242 do tài xế Nguyễn Thái Dương (ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển, vận chuyển 367 kg thịt heo, bò, phụ phẩm và 32 kg chả lụa từ Đồng Nai về TP.HCM để tiêu thụ. Số thịt này đựng trong các bịch nylon bốc mùi hôi thối. Tổ công tác đã phạt vi phạm hành chính và tịch thu, tiêu hủy theo quy định.
T.NHÂN

Tạm đình chỉ công tác ba cán bộ kiểm lâm “làm luật”
28/10/2011 – 01:00
(PL)- Ngày 27-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên công bố quyết định của Sở NN&PTNT tỉnh này về tạm đình chỉ công tác trong vòng một tháng đối với ba cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa (Phú Yên) gồm:
Trần Ngọc Miên (Hạt trưởng), Võ Văn Phước (Hạt phó), Mai Văn Luôn (cán bộ pháp chế) để phục vụ điều tra. Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã chuyển hồ sơ vụ ba cán bộ kiểm lâm này “làm luật”, nhận tiền của chủ gỗ, lái xe chở gỗ sang Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa.
Rạng sáng 19-7, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa kiểm tra, bắt giữ ô tô tải 47P-1352 vận chuyển 270 khúc gỗ gõ dạng hộp (13,6 m3) trên quốc lộ 29 đoạn qua huyện Tây Hòa. Trong khi lập biên bản, ba cán bộ trên đã cố tình làm sai lệch hồ sơ để xử phạt nhẹ rồi vòi vĩnh chủ gỗ bồi dưỡng. Bước đầu ông Luôn thừa nhận đã nhận của nhà xe 8 triệu đồng; các ông Miên, Phước thừa nhận có biết việc làm này của ông Luôn và thống nhất để vào công quỹ của hạt.
TẤN LỘC

Rủ bạn gái đi mua quần áo rồi bán luôn sang Trung Quốc
Thứ Năm, 27.10.2011 | 15:48 (GMT + 7)
4 năm tù giam là bản án mà bị cáo Trần Xuân Hòa (SN 1969, trú tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) phải nhận do phạm tội “mua bán người” tại phiên xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ diễn ra vào ngày 26.10 vừa qua.
Ngoài mức án phải nhận, Hòa phải bồi thường cho 2 người bị hại tổng cộng 32 triệu đồng.
Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 11.2010, Hòa đã lừa bán 2 phụ nữ là chị Vũ Thị Huê (SN 1967, trú tại xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và Hoàng Thị Hằng (SN 1989, trú tại xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) sang Trung Quốc cho người chị gái là Trần Thị Lý (đang làm ăn ở bên Trung Quốc). Với thủ đoạn là lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người phụ này, Hòa đã làm quen, đưa đón họ đi chơi để lấy lòng tin, rồi nói rằng có mối bán hàng nên rủ lên Cao Bằng để mua quần áo và vải để bán lấy tiền. Riêng đối với Hằng, Hòa còn xin phép gia đình Hằng được phép qua lại tìm hiểu chuyện tình cảm. Tuy nhiên, sau đó Hòa cũng bán Hằng cho Lý cũng với chiêu bài rủ Hằng lên Cao Bằng mua vải và quần áo về bán kiếm lời. Cả 2 lần bán người Hòa nhận của Lý 16 triệu đồng.
Tuy nhiên, đến ngày 1.2. 2011, chị Hoàng Thị Hằng trốn được về nước đã làm đơn trình báo với cơ quan công an. Lúc đó, hành vi của Trần Xuân Hòa mới bị bại lộ.
Ngọc Diệp

Cán bộ ngân hàng lừa hơn 20 tỷ đồng của 18 người
Thứ Năm, 27.10.2011 | 14:55 (GMT + 7)
Thông tin từ CA TP Đà Nẵng, cơ quan CSĐT CA Q.Hải Châu đang thụ lý và hướng dẫn các nạn nhân làm hồ sơ tố cáo liên quan đến việc bà Nguyễn Thùy Hương, nguyên cán bộ ngân hàng Saigonbank.
Theo đơn tố cáo của ông Lê Lộc (SN 1969, trú Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và nhiều người bị hại, bà Nguyễn Thùy Hương (SN 1982, trú số 66 Nguyễn Thành Hãn, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nguyên phó phòng kế toán của chi nhánh ngân hàng Sài Gòn công thương (SaigonBank) tại Đà Nẵng đã có hành vi vay nợ và lừa đảo với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Đơn tố cáo của ông Lê Lộc về hành vi lừa đảo của bà Nguyễn Thùy Hương.
Ông Lê Lộc, một nạn nhân bị lừa đảo tố cáo, thông qua mối quan hệ quen biết của người em vợ, ông biết vợ chồng Hương có nhu cầu bán ngôi nhà số 66 đường Nguyễn Thành Hãn (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) với giá 1 tỷ đồng để kinh doanh và trả nợ.
Sau khi thương lượng mua bán, viết hợp đồng đặt cọc, bà Hương cho biết căn nhà đang thế chấp tại Ngân hàng SeaBank với số tiền 800 triệu đồng.
Ngày 22/9/2011, bà Hương yêu cầu ông Lộc đến Ngân hàng Seabank chi nhánh Nguyễn Văn Linh nộp số tiền 800 triệu đồng để thế chấp. Tuy nhiên sau đó, bà Hương đã viện nhiều lý do để lần khất nghĩa vụ đối với ông Lộc và hẹn ngày 10/10/2011 hai bên sẽ ra phòng công chứng để hoàn tất thủ tục.

Theo ông Lê Lộc, vợ chồng bà Hương đã lừa đảo ông trong việc bán căn nhà 66 Nguyễn Thành Hãn để chiếm đoạt 800 triệu đồng của ông Lộc.
Ngày 10/10/2011 là hạn ra công chứng nhưng vợ chồng bà Hương không cùng ông Lộc ra công chứng để chuyển quyền sở hữu căn nhà và cắt liên lạc điện thoại. Khi ông Lộc đến cơ quan nơi bà Hương công tác thì được biết bà Hương đã nghỉ việc.
Cũng theo tố cáo, từ năm 2010 đến nay bà Hương đã vay tiền của 18 người theo hình thức huy động vốn lãi suất 0,7%/ngày với tổng số tiền gốc lên đến hơn 20 tỷ đồng.
Hiện cơ quan CSĐT CA Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang tiến hành điều tra làm rõ.
Theo VTC

.
.
.


No comments: