Tổng Bí thư Tô Lâm:
tham vọng phú cường và thách thức khó lường
BBC News Tiếng Việt
8 tháng 8 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c7074kn90n4o
Ngày 4/8, Văn phòng Chính phủ phát thông báo
thể hiện quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng nhà máy điện hạt nhân Ninh
Thuận trong năm 2025.
Việc tái khởi động dự án - vốn đã được thông
qua từ hồi 2009 nhưng đã bị hoãn lại sau nhiều năm - là nhằm bảo đảm an ninh
năng lượng quốc gia và bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.
Nửa đầu năm 2025, GDP tăng 7,52%, nhưng tăng
trưởng ngành điện chỉ đạt dưới 4%. Trong khi đó, để đảm bảo nền kinh tế phát
triển năng động và sản xuất mở rộng, tăng trưởng điện cần đạt mức gấp 1,5 lần
so với tăng trưởng GDP.
Dự án đường sắt cao tốc trị giá hơn 67 tỷ USD
cũng được khởi động trở lại sau khi bị Quốc hội bác từ năm 2010. Chính phủ đang
nỗ lực thúc đẩy tiến độ, cũng như mời gọi các nhà đầu tư tư nhân trong nước
tham gia.
Đây là những dự án mang đậm dấu ấn của ông Tô
Lâm sau khi rời bộ cảnh phục đại tướng công an để đảm nhận cương vị tổng bí thư
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những cải cách mà ông Tô Lâm thực hiện, từ
tinh gọn bộ máy, sáp nhập địa phương, đến các cải cách thể chế, chủ trương phát
triển kinh tế tư nhân, với mục tiêu đưa Việt Nam trở nên giàu mạnh, khiến không
ít chuyên gia bất ngờ.
"Với ông Tô Lâm, tính chính danh của Đảng
đến từ sự tăng trưởng kinh tế," Giáo sư Zachary Abuza từ trường National
War College (Mỹ), nhà quan sát Việt Nam lâu năm, nhận định với BBC News Tiếng
Việt hồi đầu tháng Tư, trước thềm chuyến thăm Đông Nam Á của Tổng Bí thư, Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình giữa lúc thương chiến toàn cầu leo thang dữ dội.
Không lâu sau khi nắm quyền, Tổng Bí thư Tô
Lâm đã đề ra hàng loạt mục tiêu mà nhiều người đánh giá là "tham vọng",
đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên trong bối cảnh cuộc chiến thuế
quan mà chính quyền Mỹ phát động đang đe dọa nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của
Việt Nam.
Đặc biệt, chính sách xoay trục qua chú trọng
đến phát triển kinh tế, trong đó coi kinh tế tư nhân là "một động lực quan
trọng nhất" được đánh giá là một cuộc "Đổi Mới lần hai".
Ông đặt mục tiêu phát triển lực lượng doanh
nghiệp, không chỉ với số lượng 2 triệu vào năm 2030, mà còn có 20 doanh nghiệp
lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Cùng với cải thiện môi trường kinh doanh, ông
tái khởi động các dự án lớn, trong đó có hai dự án đường sắt cao tốc và nhà máy
điện hạt nhân, vốn tưởng như đã trôi vào quên lãng nhiều năm qua.
"Dù từng là bộ trưởng Bộ Công an và là
người bảo vệ chế độ, nhưng ông có một cái nhìn rất khác về hệ tư tưởng [so với
ông Nguyễn Phú Trọng]. Đối với ông, hệ tư tưởng là phương tiện để đạt được mục
đích, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng," ông Abuza nhận định.
No comments:
Post a Comment