RFI
Đăng ngày: 14/08/2025 - 14:53
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250814-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p
(AFP) - Bắc Triều Tiên khẳng định đã không
tháo dỡ các loa phóng thanh ở biên giới và không có ý định cải thiện quan hệ với
Hàn Quốc. Em
gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong hôm nay, 14/08/2025, ra
thông cáo cho biết Bình Nhưỡng "chưa bao giờ tháo dỡ các loa phóng
thanh được lắp đặt ở khu vực biên giới, và chúng tôi cũng không có ý định làm vậy".
Bà tố cáo Hàn Quốc gần đây "đã cố tình đánh lừa dư luận (...) và tìm
cách tạo ảo tưởng rằng quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đang được
'khôi phục' (...) nhưng chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh không hề có ý định cải
thiện quan hệ với Hàn Quốc và lập trường dứt khoát này sẽ được ghi vào Hiến
pháp của chúng tôi trong tương lai". Tuyên bố của bà Kim Yo Jong
được đưa ra trong bối cảnh Seoul đã cho dỡ các loa phóng thanh hướng về phía Bắc
Triều Tiên hồi đầu tháng. Vài ngày sau, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn
Quốc (JCS) cho biết Bình Nhưỡng cũng đã có các hành động tương tự.
(Bloomberg) - Ngoại trưởng Trung Quốc đến Ấn
Độ để làm hòa dịu quan hệ. Theo một nguồn thạo tin, ngoại trưởng Vương
Nghị sẽ đến New Delhi vào ngày 18/08. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo
ngoại giao Trung Quốc đến Ấn Độ từ 3 năm qua. Hai bên sẽ trao đổi về việc giảm
sự hiện diện quân sự dọc vùng biên giới tranh chấp Himalaya, nhằm hàn gắn quan
hệ và có khả năng trao đổi về việc cho phép mở lại giao thương ở vùng biên giới
và mở lại chuyến bay thẳng vào tháng tới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có thể
sẽ đến thăm Trung Quốc trong tháng này. Năm năm sau vụ đụng độ ở biên giới, Ấn
Độ và Trung Quốc đã bắt đầu hàn gắn quan hệ trong thời gian gần đây, đặc biệt
là trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan do Hoa Kỳ khởi xướng, trong đó cả New
Delhi và Bắc Kinh đều bị đe dọa áp mức thuế cao.
(Reuters) - Pakistan thành lập lực lượng Tên
lửa Lục quân. Thủ
tướng Pakistan cho biết lực lượng này được trang bị công nghệ hiện đại, để giám
sát năng lực tác chiến bằng tên lửa trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông báo
được đưa ra vào tối qua, 13/08/2025, trong buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân
trong cuộc xung đột với Ấn Độ hồi tháng 5. Một quan chức an ninh cấp cao của
Pakistan cho biết lực lượng này được thành lập "là để đối phó với Ấn
Độ".
(AFP) - Thái Lan : 5 người bị bắt giữ vì xây
khách sạn trái phép trong rừng. Hôm nay, 14/08/2025, chính quyền Bangkok cho
biết 5 người bị bắt giữ vì tình nghi hợp tác với nhau để nhận được giấy phép
xây một phức hợp nghỉ dưỡng nhờ vào các tài liệu giả. Khách sạn với giá trị lên
tới 20 triệu baht, được xây dựng tại Phibun Mangsahan, tỉnh Ubon Ratchathani,
miền tây Thái Lan, tại một khu vực được bảo tồn. Ba công chức nằm trong số những
người bị bắt, vì nhận hối lộ, phê duyệt các giấy tờ đất đai.
(Reuters) - Cơ quan giám sát Mỹ tố cáo
Taliban dùng vũ lực chiếm viện trợ nhân đạo quốc tế. Cơ quan Giám
sát Đặc biệt Mỹ về Tái thiết Afghanistan (SIGAR) hôm thứ Ba, 12/08/2025, cho biết
thêm là nhân viên của một tổ chức viện trợ Afghanistan đã bị giết vì tố cáo việc
Taliban chuyển viện trợ, vốn dành cho các cộng đồng thiểu số, tới một trại huấn
luyện quân sự của Taliban. Kể từ khi Taliban lên nắm quyền hồi tháng 08/2021,
các nhà tài trợ quốc tế đã cung cấp tổng cộng 10,72 tỷ đô la viện trợ cho
Afghanistan.
(AFP/Reuters) - Hơn 100 tổ chức phi chính phủ
tố cáo Israel tiếp tục ngăn chặn viện trợ vào Gaza. Trong bức thư được
công bố hôm nay, 14/08/2025, các tổ chức này cho biết dù Nhà nước Do Thái tuyên
bố không giới hạn việc vận chuyển viện hàng cứu trợ vào Dải Gaza, vẫn không có
một xe tải hàng hóa thiết yếu nào của các tổ chức phi chính phủ được đưa vào
khu vực này kể từ tháng Ba, khi chính phủ Israel đưa ra một khung pháp lý mới
nhằm siết chặt các tổ chức hoạt động vì người Palestine. Ngoài ra, theo bộ
Y Tế Gaza, quân đội Israel hôm qua đã bắn phá dữ dội thành phố Gaza, khiến ít
nhất 123 người thiệt mạng chỉ trong 24h.
(Reuters) - Hoa Kỳ : Donald Trump muốn gia hạn
quyền kiểm soát cảnh sát tại Washington. Hôm qua, 13/08/2025,
tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ yêu cầu phe Cộng Hòa ở Quốc Hội gia
hạn quyền kiểm soát cảnh sát Washingon, để « tăng cường chống tội phạm »
ở thủ đô. Hồi đầu tuần, ông Trump đã viện dẫn điều 749 trong đạo luật District
of Columbia Home Rule Act cho phép tổng thống kiểm soát cảnh sát địa phương, với
thời hạn tối đa 30 ngày. Tổng thống Mỹ nêu ra tình trạng khẩn cấp do làn sóng tội
phạm và tình trạng vô gia cư gia tăng tại Washington, mặc dù số liệu thống kê
chính thức cho thấy tội phạm bạo lực đã giảm đáng kể. Lãnh đạo Hoa Kỳ cũng đã
thông báo huy động 800 lính Vệ binh Quốc Gia tại thủ đô. Biện pháp này cũng đã
được sử dụng tại nhiều thành phố như Los Angles, để đối phó với các cuộc biểu
tình liên quan đến nhập cư.
(AFP) - Nga hạn chế sử dụng WhatsApp và
Telegram. Hôm qua, 13/08/2025, chính quyền Nga thông báo hạn chế các
cuộc gọi qua WhatsApp hoặc Telegram, cáo buộc các ứng dụng này “tạo điều
kiện thuận lợi cho các vụ lừa đảo, lôi kéo công dân Nga vào các vụ phá hoại hoặc
các hoạt động khủng bố”. Hai nền tảng này, do các thực thể nước ngoài quản
lý, cũng bị cáo buộc là không chia sẻ thông tin với các cơ quan thực thi pháp
luật trong những cuộc điều tra. Trong thông cáo đăng tải hôm nay, WhatsApp cho
biết các tin nhắn mã hóa đầu cuối của ứng dụng này, “khiến các chính phủ
không thể vi phạm quyền được bảo mật thông tin, đó cũng chính là lý do Nga đang
cố chặn hơn 100 triệu người sử dụng WhatsApp”.
(AFP) - Ý : Thuyền chìm ở gần đảo Lampedusa,
khiến hơn 20 người thiệt mạng. Theo nguồn tin từ các tổ chức phi chính phủ
và chính quyền Ý, hai chiếc thuyền chở 95 người đã rời đi từ Libya và đến gần
Tripoli vào sáng sớm hôm qua, 13/08/2025. Sau khi một chiếc tàu bị nước tràn
vào, những hành khách đã cố leo lên chiếc tàu còn lại, dẫn đến quá tải và cả
tàu đều bị chìm. Đến trưa, lực lượng tuần duyên Ý đã phát hiện ra chiếc tàu
trong tình trạng nửa chìm nửa nổi và điều trực thăng đến cứu những người còn sống
sót.
(AFP) - Hoa Kỳ thu hồi visa của quan chức
Brazil vì tình nghi lạm dụng lao động Cuba. Hôm qua, 13/08/2025, trong một
thông cáo, ngoại trưởng Marco Rubio cho biết đã thu hồi thị thực, hạn chế nhập
cảnh đối với một số quan chức thuộc bộ Y Tế Brazil, do “bóc lột nhân viên y tế
Cuba” qua “chương trình xuất khẩu lao động Cuba”. Chính phủ
Cuba đã lập ra chương trình “sứ mệnh quốc tế”, “xuất khẩu” bác sĩ đến nhiều nước
trên thế giới. Theo các nhà phân tích, đây là một trong những nguồn ngoại tệ
chính của hòn đảo. Ông Rubio cho rằng chương trình này làm giàu cho chế độ tham
nhũng của Cuba và tước đoạt những điều trị thiết yếu của người dân Cuba.
(AFP) - Giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục. Trong phiên
giao dịch sáng nay, 14/08/2025 tại châu Á, Bitcoin đã vượt ngưỡng 124.000 đô la
Mỹ. Bitcoin đã có sự tăng trưởng rõ rệt trong vài tháng qua, phần lớn nhờ vào
môi trường pháp lý thuận lợi mà tổng thống Mỹ Donald Trump thiết lập. Giới
chuyên gia nhận định ông Trump có thể sẽ thúc đẩy việc tích hợp tiền điện tử
vào hệ thống tài chính quốc gia và dỡ bỏ thêm các hạn chế với loại tiền này,
trong bối cảnh gia đình ông tham gia ngày càng tích cực trong lĩnh vực
này.
No comments:
Post a Comment