The Economist
Đỗ Đặng Nhật Huy, biên dịch - - Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2025/08/22/the-gioi-hom-nay-22-08-2025/
Binyamin Netanyahu cho
biết Israel sẽ bắt đầu đàm phán với Hamas để tạm dừng giao
tranh và bảo đảm việc thả một số con tin còn lại. Nhóm vũ trang đã đồng ý với đề
xuất trong tuần này. Thủ tướng Israel cũng đã phê duyệt kế hoạch của Lực lượng
Phòng vệ Israel (IDF) nhằm tiếp quản thành phố Gaza; trước đó IDF cho biết họ
đã kiểm soát được vùng ngoại ô của thành phố.
EU và Mỹ đã công bố thêm
chi tiết về một thỏa thuận thương mại, vốn đã được phác thảo hồi tháng trước.
Trong đó có điều kiện yêu cầu EU giảm thuế đối với hàng Mỹ để xe hơi của khối
này chỉ phải chịu mức thuế suất 15%. Tuyên bố cũng hé lộ khả năng cắt giảm thuế
cho thép và nhôm của châu Âu.
Một tòa phúc thẩm ở New York đã hủy bỏ mức phạt dân sự
“quá mức” trị giá 520 triệu USD đối với Donald Trump. Năm ngoái,
ông Trump bị quy kết gian lận kinh doanh sau khi một thẩm phán xác định công ty
bất động sản của ông đã thổi phồng giá trị tài sản để có được các khoản vay thuận
lợi hơn. Phán quyết đó vẫn được giữ nguyên, bất chấp việc cựu tổng thống tuyên
bố “chiến thắng toàn diện” trước một “cuộc săn phù thủy có động cơ chính trị.”
Meta được cho là đã đồng ý chi ít nhất 10 tỷ
USD trong sáu năm cho dịch vụ điện toán đám mây của Google. Công ty
mẹ của Facebook muốn có thêm sức mạnh tính toán để cạnh tranh trong cuộc đua
AI. Mark Zuckerberg, giám đốc Meta, cũng đang chi mạnh tay để tuyển dụng nhân sự
AI. Dù gã khổng lồ công nghệ này được cho là sẽ tạm dừng mở rộng, Bloomberg đưa
tin họ đang lôi kéo thêm một giám đốc điều hành trí tuệ nhân tạo từ Apple.
Volodymyr Zelensky cho
biết không có “tín hiệu” nào cho thấy Nga sẽ chấm dứt cuộc chiến sau một cuộc
không kích quy mô lớn vào Ukraine, với một nhà máy thuộc sở hữu của Mỹ bị đánh
trúng. Trong khi đó, một cựu sĩ quan quân đội Ukraine đã bị bắt tại Ý với cáo
buộc điều phối một nhóm định phá hoại đường ống Nord Stream của Nga vào năm
2022. Người này sẽ bị xét xử tại Đức. Ukraine trước đó đã phủ nhận liên quan.
Uganda đồng ý tiếp nhận
người di cư bị chính quyền Trump trục xuất, miễn là họ không phải tội phạm hoặc
trẻ vị thành niên, và tốt nhất là đến từ các quốc gia châu Phi khác. Uganda vốn
đã tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn từ Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tháng này, Rwanda cũng đã đồng ý tiếp nhận 250 người di cư từ Mỹ.
Cổ phiếu của WH Smith giảm 42% vào thứ
Năm sau khi nhà bán lẻ Anh hạ dự báo lợi nhuận năm do một sai sót kế toán. Công
ty cho biết họ đã đánh giá quá cao lợi nhuận kỳ vọng tại mảng Bắc Mỹ khoảng 30
triệu bảng (40 triệu USD) và đã thuê hãng Deloitte để tiến hành một “cuộc rà
soát độc lập và toàn diện.”
Con số trong ngày: năm
ngoái có 130.000 xe hơi bị đánh cắp ở Anh.
TIÊU ĐIỂM
Những bảo đảm an ninh cho Ukraine đang dần
thành hình
Kể từ khi Donald Trump tiếp đón các nhà lãnh đạo châu Âu
và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm thứ Hai, công tác
xây dựng các “bảo đảm” an ninh “vững chắc” cho Ukraine đã được đẩy nhanh. Kế hoạch,
dự kiến sẽ được hoàn thiện trong vài ngày tới, là thành lập một “liên minh các
bên sẵn lòng” gồm khoảng mười nước, do Anh và Pháp dẫn đầu, sẵn sàng triển khai
lực lượng bộ binh tới Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn. Ông Trump
cũng bày tỏ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ đường không.
Song các chi tiết vẫn chưa rõ ràng: quy mô lực lượng; địa
điểm triển khai; quy tắc giao chiến; và liệu cam kết của ông Trump có nghiêm
túc hay không. Nga vẫn phản đối mạnh mẽ việc châu Âu đưa quân đến Ukraine. Những
người hoài nghi lo ngại lực lượng này không đủ sức răn đe Nga. Ông Zelensky có
lẽ tin rằng bảo đảm an ninh tốt nhất cho Ukraine chính là các đồng minh cam kết
quân đội nước này được cung cấp đầy đủ vũ khí cần thiết.
Thuế quan đặt gánh nặng lên nền
kinh tế Đức
Cơ quan thống kê của Đức sẽ công bố số liệu GDP quý hai
vào thứ Sáu. Bất chấp gói kích thích tài khóa được chính phủ mới dưới thời
Friedrich Merz hứa hẹn, các con số nhiều khả năng sẽ cho thấy nền kinh tế Đức
tiếp tục suy giảm.
Các mức thuế của Donald Trump đã giáng một đòn mới vào nền
kinh tế lớn nhất châu Âu, vốn bị trì trệ hoặc suy thoái suốt hai năm qua. Theo
một nghiên cứu gần đây của Viện Kinh tế Đức, thỏa thuận thuế quan giữa EU và Mỹ
sẽ làm cho GDP bị giảm trung bình 0,4% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2028. Nếu
xung đột thương mại với tổng thống Mỹ leo thang thêm, GDP có thể mất 1,1%. Các
khoản đầu tư lớn của chính phủ vào quốc phòng và hạ tầng sẽ giúp giảm bớt tác động.
Nhưng sự phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu đồng nghĩa nền kinh tế Đức sẽ còn tiếp
tục bị chao đảo bởi những cơn gió thương mại.
Tình hình kinh tế của Mexico
Mexico sẽ xác nhận con số tăng trưởng GDP quý hai vào thứ
Sáu. Ước tính sơ bộ cho thấy nền kinh tế tăng 0,7% so với quý trước, nhanh hơn
mức 0,2% của quý một. Nhưng nhìn chung bức tranh tổng thể vẫn cho thấy một nền
kinh tế yếu. Dự báo cho cả năm 2025 dao động từ suy thoái đến mức tăng trưởng
khiêm tốn 0,2–0,5%. Năm 2024, tăng trưởng giảm xuống còn 1,5% theo năm, so với
3,3% của năm trước, do nhu cầu trong nước yếu, đầu tư tư nhân và công trì trệ,
cùng với bất ổn chính sách. Dự báo lạm phát cũng đã tăng lên 3,7% trong tháng 8
so với cùng kỳ, hạn chế những lựa chọn chính sách của cơ quan tiền tệ.
Song Mexico cũng cho thấy sự kiên cường. Sản xuất và xuất
khẩu vẫn duy trì bất chấp các mức thuế nhập khẩu của Donald Trump, chủ yếu nhờ
vào sự hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng Bắc Mỹ và mức thuế tương đối nhẹ so với
các đối tác thương mại khác của Mỹ. Dù vậy, nếu không có chính sách trong nước
mạnh mẽ hơn để thúc đẩy năng suất và niềm tin kinh doanh, nền kinh tế Mexico sẽ
trải qua một năm kém sôi động.
No comments:
Post a Comment