Pháo
tự hành K9 của Hanwha, Hàn Quốc mở ra hướng đi mới khi xuất khẩu sang Việt Nam
The Kerea
Herald by Lim
Jae-seong – Aug. 14, 2025
Ba Sàm lược dịch
16/08/2025
Công
ty quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc Hanwha Aerospace đã xuất khẩu lựu pháo tự hành
K9 chủ lực sang Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu sang Đông Nam Á.
https://basamnhv.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/08/image-360.png
lựu pháo tự hành K9
Thỏa thuận này cũng đánh dấu sự gia nhập của
công ty vào một quốc gia theo chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa.
Theo các nguồn tin trong ngành hôm thứ Năm,
Hàn Quốc đã ký hợp đồng cung cấp 20 khẩu lựu pháo K9 cho Việt Nam với giá 245
triệu đô la Mỹ, một phần của thỏa thuận giữa hai chính phủ đạt được vào tháng
7.
Lựu pháo sẽ được Hanwha chuyển giao thông qua
Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc, một tổ chức hỗ trợ thương mại
do nhà nước quản lý, vào cuối năm 2025.
Với việc Việt Nam tiếp nhận, Hanwha Aerospace
hiện đã cung cấp lựu pháo K9 cho 11 quốc gia. Lựu pháo này hiện đã được sử dụng
tại Ấn Độ, Úc, Romania, Ba Lan, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Estonia, Na Uy và
Hàn Quốc, với hơn 1.300 khẩu được bán ra trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt
vào năm 1999.
Nhiều khách hàng là đồng minh của Hoa Kỳ, đặc
biệt là các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), những nước
coi trọng khả năng tương thích của hệ thống với vũ khí do Hoa Kỳ và châu Âu sản
xuất.
Đây là lần đầu tiên K9 được một quốc gia có mối
quan hệ lâu dài với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, bắt nguồn từ sự hợp tác lịch
sử trong Chiến tranh Lạnh, tiếp nhận.
Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc
tế Stockholm, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 80% vũ khí từ Nga trong giai đoạn
2000-2023.
Tuy nhiên, Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm đến
K9 trong nhiều năm qua, bị thu hút bởi hỏa lực mạnh mẽ và tính cơ động với mức
giá tương đối cạnh tranh, khoảng 12 triệu đô la so với các loại lựu pháo có hiệu
suất tương tự.
Năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh
Quân đoàn Pháo binh Việt Nam, đã nói với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc rằng K9 có thể
được triển khai đến Lữ đoàn Pháo binh 204 gần Hà Nội. Phát biểu của ông được
đưa ra trong chuyến thăm Lữ đoàn của Thứ trưởng Kim Seon-ho khi đó.
Cùng năm đó, quân nhân Việt Nam đã cùng binh
sĩ từ sáu quốc gia tham gia chương trình Khóa học Quốc tế Lục quân Hàn Quốc để
nghiên cứu hoạt động chiến lược của pháo binh Hàn Quốc, bao gồm lựu pháo K9 và
xe tăng K2, cả hai đều đã được đưa vào biên chế hoặc đang được xem xét mua.
Ông Ban Kil-joo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu
Địa chính trị thuộc Viện Ngoại giao và An ninh Quốc gia, cho biết: “Việc xuất
khẩu các hệ thống vũ khí thường được thực hiện cho các đồng minh hoặc quốc gia
thân thiện, vì chúng dẫn đến hợp tác an ninh cấp cao như khả năng tương tác và
các hoạt động chung, vượt ra ngoài việc chuyển giao vũ khí đơn thuần”.
“Việt Nam là một quốc gia cộng sản, điều này
khiến việc hợp tác an ninh ở mức độ đó trở nên khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi
nhận thấy rằng các hệ thống vũ khí độc lập với yêu cầu tương tác thấp, chẳng hạn
như K9, vẫn có thể được xuất khẩu.”
Hàn Quốc và Việt Nam đang có kế hoạch tăng cường
hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng
Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã ra tuyên bố chung, trong đó nêu rõ hai
nước sẽ khôi phục Ủy ban Hợp tác Quốc phòng và Quân sự Hàn Quốc – Việt Nam – vốn
đã ngừng hoạt động trong 17 năm qua – và tăng cường mối quan hệ giữa các công
ty quốc phòng của hai nước.
“Việc xuất khẩu K9 mang ý nghĩa biểu tượng,
phản ánh việc vượt qua những chia rẽ lịch sử giữa hai cựu thù trong thương mại
quốc phòng”, Choi Ki-il, giáo sư nghiên cứu quân sự tại Đại học Sangji, cho biết.
“Đây dường như là điểm khởi đầu để Hàn Quốc
theo đuổi mục tiêu xuất khẩu vũ khí rộng rãi và thường xuyên hơn trên toàn thế
giới.”
No comments:
Post a Comment