Roos Verbrugh và Saskia Dekkers | Nieuwsuur/ NOS
Người
dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
03/08/2025
HÌNH
: https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/1-13-1068x601.jpg
Từ
trái sang phải: Lãnh đạo
đảng chính trị cực hữu Chega của Bồ Đào Nha Andre Ventura; lãnh đạo cực hữu Hà
Lan Geert Wilders; lãnh đạo cực hữu Pháp kiêm nghị sĩ quốc hội Marine Le Pen,
Chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Rassemblement National –
RN) của Pháp; lãnh đạo đảng cực hữu Vox của Tây Ban Nha Santiago Abascal; Thủ
tướng Hungary Viktor Orbán và Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini đứng trên sân khấu
tại cuộc biểu tình của đảng cực hữu VOX của Tây Ban Nha cùng với các nhà lãnh đạo
cực hữu châu Âu khác, tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 8-2-2025. Nguồn: Eropa
Press/ ABACA
Ngày
càng có nhiều dấu hiệu cho thấy chính phủ Trump đang tích cực can thiệp vào
tương lai chính trị của Liên Âu. Vào tháng 3 [năm 2025], tổ chức nghiên cứu và
giáo dục bảo thủ có ảnh hưởng nhất tại Washington, The Heritage Foundation, mời
các nhà tư tưởng bảo thủ từ Vienna và Budapest. Những người này đã trình bày kế
hoạch của mình cho Liên Âu tại một cuộc hội thảo.
“Việc
Hoa Kỳ can thiệp vào tương lai của châu Âu là điều đúng đắn. Hoa Kỳ đã bảo vệ
Châu Âu quá lâu nên các chính phủ Châu Âu phải tôn trọng lập trường của Hoa Kỳ“,
Nile Gardiner của The Heritage Foundation nói với Nieuwsuur. Theo nhà tư tưởng
bảo thủ nổi tiếng này, Donald Trump là vị tổng thống Mỹ đầu tiên theo chủ nghĩa
hoài nghi về châu Âu.
Vào
tháng 3, các viện nghiên cứu Ba Lan và Hungary công bố một kế hoạch lớn lao nhằm
cải cách tận nền tảng của Liên Âu và tháo gỡ nó từ bên trong. Điều này được
phát hiện bởi một nhà báo điều tra người Hungary, người đã có được kế hoạch, với
tên “Cuộc Tái Lập Vĩ Đại” (The Great Reset) trong tay. Đề xuất này ngay lập tức
được The Heritage Foundation, bộ não hỗ trợ Dự án 2025 (bản thiết kế tư tưởng nằm
sau các chính sách của Trump), chộp lấy.
Quyền
lực quay trở lại các quốc gia dân tộc
Lộ
trình từng bước hiện đã được công khai này quy định, cùng với những điều khoản
khác, rằng quyền lực phải bị tước bỏ khỏi Ủy ban Châu Âu và Tòa án Công lý Châu
Âu. Các tác giả cũng ủng hộ một tên gọi mới cho Liên minh Châu Âu: Cộng đồng
các Quốc gia Châu Âu. Tài liệu này nêu rõ rằng, quyền lực nên được trả lại cho
các quốc gia dân tộc Châu Âu.
“Các
đề xuất này xem như đồng nghĩa với việc giải thể hoàn toàn, thí dụ như Ủy ban
Châu Âu. Ủy ban này sẽ chỉ được giao xử lý những vấn đề không quan trọng“, ông
Szabolcs Panyi, nhà báo có được tài liệu này, giải thích.
Nieuwsuur
cũng đã tiếp xúc với một trong những nhân sự người Ba Lan lập nên kế hoạch, ông
Zbigniew Przybyłowski thuộc Viện Ordo Iuris bảo thủ: “Chúng tôi đòi hỏi sự khôi
phục nền dân chủ, tự do và chủ quyền của các quốc gia. Thực chất, có thể gọi đó
là một sự thay đổi quyền lực“.
Tháng
5 năm nay, một tài liệu về chính sách cũng đã được đăng trên trang web của Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong đó, chính phủ Hoa Kỳ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo
về tình hình ở châu Âu. Theo tài liệu về chính sách này, châu Âu đã “trở thành
một ổ kiểm duyệt kỹ thuật số, di dân hàng loạt và hạn chế tự do tôn giáo”. Tài
liệu mô tả những nỗ lực hạn chế sự tham gia vào các cuộc bầu cử, ví dụ như bằng
cách dán nhãn cho đảng Alternative für Deutschland (AfD) của Đức là “cực đoan”.
Bài
báo có tựa đề “Nhu cầu cần có những đồng minh văn minh ở châu Âu” kêu gọi tăng
cường quan hệ với các đồng minh cực hữu và bảo thủ cực đoan ở châu Âu, chẳng hạn
như chính trị gia Pháp Marine Le Pen, lãnh đạo AfD người Đức Alice Weidel, Thủ
tướng Hungary Viktor Orbán, và thủ lãnh đảng PVV Geert Wilders ở Hòa Lan. Chưa
rõ bài báo của Mỹ có chịu ảnh hưởng từ dự án “Cuộc Tái Lập Vĩ Đại” (The Great
Reset) của Ba Lan-Hungary hay không.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/1-14.jpg
Tài
liệu về chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Nguồn: BNG Mỹ
“Đã
có sẵn sự hợp tác giữa gia đình MAGA (phong trào ‘Làm cho nước Mỹ vĩ đại
trở lại’ của Trump) và phe cực hữu ở châu Âu. Nhưng sự xuất hiện của một
bài báo như vậy trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là khá đặc thù“,
nhà nghiên cứu vận động hành lang người Đan Mạch Kenneth Haar nhận xét.
“Ứng
cử viên ủng hộ châu Âu là một người gây thảm họa”
Ông
Kenneth Haar chỉ ra cho mọi người thấy là các Hội nghị Hành động Chính trị Bảo
thủ (CPAC) ở Hoa Kỳ cũng đã được tổ chức ở châu Âu từ ba năm qua. “Những hội
nghị rất lớn, với hàng trăm người tham gia và những diễn giả rất nổi tiếng. Với
sự tham gia của tất cả các đảng cực hữu lớn ở châu Âu“.
Điều
này gần đây đã xảy ra trong cuộc đua sát nút giữa hai ứng cử viên tổng thống Ba
Lan. Tại một hội nghị CPAC được tổ chức đặc biệt ở Ba Lan, Bộ trưởng Nội An của
Trump kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông Karol Nawrocki, người có tư tưởng hoài
nghi châu Âu. Bà gọi đối thủ của ông này, một người thân châu Âu, là “người gây
thảm họa”. Các thành viên trong phe Trump cũng đã công khai ủng hộ đảng cực hữu
AfD của Đức trong năm nay.
“The
Heritage Foundation và toàn bộ liên minh MAGA dường như đang thành công trong
việc đoàn kết các đảng cực hữu châu Âu theo cách mà chính các đảng đó không thể
làm được“, ông Haar nói tiếp.
Nile
Gardiner, giám đốc khu vực châu Âu của The Heritage Foundation, nhận thấy một sự
chuyển dịch: “Một làn gió đổi thay đang thổi qua châu Âu, bao gồm cả Hà Lan.
Sự ngờ vực về sự tập trung quyền lực của các quan chức không được bầu ở
Bruxelles đang gia tăng“.
Bruxelles
vẫn chưa phản ứng
Ủy
ban Châu Âu vẫn chưa phản hồi trước các tham vọng của Washington. Tuy nhiên,
theo nhà báo điều tra Panyi người Hungary, Brussels nên xem xét sự can thiệp
sâu rộng của Mỹ vào chính trường châu Âu.
“Chúng
ta thấy hai thành viên của Liên minh Châu Âu, Hungary và Ba Lan, đang cố gắng
quyết định tương lai của EU mà không có các thủ tục ra quyết định chính thức. Họ
đang tranh thủ sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, hy vọng rằng Trump sẽ gây áp lực lên Ủy
ban. Đó là một mối đe dọa“.
Mặt
khác, Gardiner lại xem đó là một cơ hội: “Châu Âu hoạt động tốt nhất khi nó
là một quan hệ đối tác của các quốc gia dân tộc. Mặt khác, Liên Âu xoay quanh sự
tập trung quyền lực chính trị tại Brussels. Liên Âu sẽ khác đi trong hai mươi đến
ba mươi năm tới so với hiện tại“.
________
Lời
giải trình về công tác soạn thảo bài viết:
Về
bài viết này, Nieuwsuur đã điều tra kế hoạch của các viện nghiên cứu Âu châu và
Mỹ châu về tương lai của nền chính trị châu Âu. Nieuwsuur đã trao đổi với nhiều
chuyên gia, thành viên Nghị viện châu Âu khác nhau và các nhà báo tại Pháp, Hà
Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Vương quốc Anh, Đức và Ba Lan. Cuối cùng, chúng tôi
đã phỏng vấn các nhóm sau:
–
Nhà báo điều tra người Hungary Szabolcs Panyi đã tiết lộ kế hoạch cho “Cuộc Tái
Lập Vĩ Đại”. Bạn có thể đọc nghiên cứu của ông tại đây: https://vsquare.org/heritage-foundation-mcc-ordo-iuris-russia-european-union-european-court-of-justice
–
Nhà nghiên cứu người Đan Mạch Kenneth Haar điều tra hoạt động vận động hành
lang của Mỹ tại EU cho Đài quan sát Doanh nghiệp Châu Âu, một tổ chức độc lập
không được EU hay bất kỳ chính phủ nào tài trợ.
–
Viện Ordo Iuris ở Ba Lan, cùng với Viện Mathias Corvinus Collegium (MCC) của
Hungary, đã công bố dự án “Cuộc Tái Lập Vĩ Đại”. Chúng tôi đã trao đổi với một
trong những tác giả, ông Zbigniew Przybyowsk. Ordo Iuris được tài trợ bởi các
khoản đóng góp tư nhân. MCC phần lớn được tài trợ bởi ngân sách nhà nước từ
chính phủ Hungary. Đọc báo cáo tại đây: https://ordoiuris.pl/en/reports/the-great-reset-our-draft-proposal-for-deep-eu-reform-now-available-in-five-languages/
–
The Heritage Foundation là một tổ chức ủng hộ chính quyền Trump, nhưng độc lập
về tài chính. Phóng viên của chúng tôi đã trao đổi với ông Nile Gardiner, giám
đốc Trung tâm Tự do Margaret Thatcher, chi nhánh châu Âu của The Heritage
Foundation. Ông Gardiner gần đây đã viết về chủ nghĩa hoài nghi châu Âu của Tổng
thống Trump:
Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối trả lời các câu hỏi của Nieuwsuur.
Ủy
ban Châu Âu vẫn chưa trả lời các câu hỏi của Nieuwsuur.
_______
Bổ
sung: Dự
án 2025 (Project 2025), được dẫn đầu bởi Quỹ Di sản (The Heritage Foundation)
và được tài trợ 22 triệu đô la, có hơn 100 đối tác cánh hữu và có mối quan hệ
chặt chẽ với các thành viên trong chính quyền đầu tiên của tổng thống Trump. Ít
nhất hai phần ba các tổ chức đối tác nhận được tài trợ từ mạng lưới Koch hoặc
nhà hoạt động bảo thủ Leonard Leo.
Dự
án 2025 là một chính sách được những người cực đoan bảo thủ thúc đẩy. Dự án này
bao gồm một danh sách dài các chính sách, bao gồm hạn chế phá thai một cách
tích cực trên toàn quốc, tăng thuế cho các gia đình trung lưu và tước quyền bầu
cử của cử tri bằng cách bãi bỏ các điều khoản của Đạo luật về quyền bỏ phiếu.
Đó là một chương trình nghị sự toàn diện sẽ tác động đến mọi khía cạnh trong đời
sống của người dân Mỹ, nhất là thành phần có lợi tức thấp, dân nhập cư và những
người có tư tưởng xã hội.
No comments:
Post a Comment