Đe
dọa của Trump áp thuế 100% với chip và nguy cơ Trung Quốc thao túng thị trường
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 07/08/2025 - 16:13 - Sửa đổi ngày: 08/08/2025 - 10:26
Hôm qua,
06/08/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra một tuyên bố gây chấn động,
lần này là đối với ngành sản xuất bán dẫn, vi mạch điện tử, được coi là nền tảng
của các sản phẩm công nghệ cao. Đe dọa đánh thuế 100% đối với hàng bán dẫn có ý
nghĩa gì ? Đâu là những tác dụng ban đầu và đâu là những thách thức về
dài hạn của chính sách này ?
HÌNH
:
Lãnh
đạo Apple Tim Cook (P) thông báo kế hoạch đầu tư thêm 100 tỉ đô la vào sản xuất
chất bán dẫn tại Mỹ, với sự có mặt của tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng,
Washington, Hoa Kỳ, ngày 06/08/2025. AP - Alex Brandon
Tuyên
bố của tổng thống Trump được đưa ra tại Nhà Trắng với sự hiện diện của lãnh đạo
tập đoàn Apple, Tim Cook. Trong dịp này, tổng giám đốc điều hành Apple cam kết
sẽ đầu tư thêm 100 tỷ đô la vào Mỹ, nâng tổng số tiền đầu tư trong bốn năm lên
600 tỷ đô la.
Cũng
trong cuộc họp báo bên cạnh tổng thống Mỹ, lãnh đạo Apple thông báo khởi động
chương trình sản xuất ngay tại Mỹ « các linh kiện chiến lược »
của các sản phẩm của Apple. Theo Tim Cook, « ngay trong năm nay, các
nhà sản xuất Mỹ đang trên đường sản xuất tổng cộng 19 tỷ chip điện tử cho
Apple tại 24 nhà máy thuộc 12 tiểu bang ».
« Tấm
gương Apple » và thắng lợi chính trị của Trump
Cho
đến gần đây, tập đoàn Apple lắp ráp phần lớn các sản phẩm chủ chốt, như điện
thoại Iphone, tại Trung Quốc. Kể từ khi lên cầm quyền đầu năm nay, ông Trump
liên tục áp lực để Apple gia tăng đầu tư, đưa sản xuất về Mỹ. Tại Nhà Trắng hôm
qua, tổng thống Mỹ nhấn mạnh các nỗ lực nói trên là « một bước
tiến quan trọng trên con đường hướng tới mục tiêu cuối cùng, đó là điện thoại
iPhone được bán tại Hoa Kỳ là điện thoại được sản xuất tại Mỹ ».
Apple
đưa ra tuyên bố đầu tư nhiều hơn vào Mỹ đúng vào lúc tổng thống Trump dọa áp
thuế 100% với hàng bán dẫn, với các điều khoản áp dụng hoàn toàn không rõ ràng,
trước hết nhằm gây áp lực để buộc nhiều tập đoàn khác noi gương Apple.
TSMC,
đích ngắm hàng đầu của Trump
Trả
lời AFP, chuyên gia Arisa Liu, Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan, nhận định :
Mức thuế quan mà Trump dọa « rõ ràng sẽ có tác động đến các định hướng
chiến lược tương lai của các doanh nghiệp sản xuất bán dẫn ». Theo
chuyên gia Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới trong
lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đi kèm với các phương tiện công nghệ kỹ thuật tính
toán với tốc độ cao là nguồn thu hút các sản phẩm bán dẫn tiên tiến nhất.
Chính
sách nói trên của chính quyền Trump rõ ràng nhắm chủ yếu đến TSMC. Tập đoàn sản
xuất vi mạch số một của Đài Loan TSMC là nơi sản xuất hầu hết các chất bán dẫn
tân tiến nhất cho hai tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ Apple và Nvidia. Trước
đó, hồi tháng 3/2025, để xoa dịu Trump, TSMC đã tuyên bố sẽ đầu tư 100 tỉ đô la
để xây dựng các nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, với Donald Trump, mục tiêu này là
không đủ. Đầu tuần này, tổng thống Trump khẳng định TSMC sẽ đầu tư đến 300 tỉ
đô la. Tập đoàn Đài Loan hiện tại chưa xác nhận nhưng cũng không bác bỏ thông
tin này.
Nguy
cơ giá thành tăng vọt
Chính
sách cây gậy và củ cà rốt của tổng thống Mỹ, vừa đe dọa trừng phạt mạnh, vừa để
ngỏ khả năng miễn thuế quan với các doanh nghiệp bán dẫn có hiệu ứng ban đầu là
nhằm buộc một số tập đoàn như Apple phải điều chỉnh chính sách, nhưng hiệu quả
về lâu về dài hiện chưa rõ ràng. Chuyên gia Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan
Arisa Liu thừa nhận « tương lai vẫn còn rất không chắc chắn »,
và điểm đặc biệt đáng lo ngại là việc cưỡng bức kéo sản xuất về Mỹ có thể khiến
giá thành sản xuất các linh kiện bán dẫn trở nên đắt hơn nhiều.
Trong
lúc cổ phiếu của một số công ty như Apple hay TSMC gia tăng sau tuyên bố của tổng
thống Mỹ, cổ phiếu của nhiều công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ Nhật Bản
như Tokyo Electron, nhà chế tạo thiết bị sản xuất chip, hay nhà sản xuất chất
bán dẫn Renesas, đã sụt giảm. Andrew Jackson, một chuyên gia tại Ortus
Advisors, được hãng tin Bloomberg trích dẫn, lưu ý đến mối liên hệ mật thiết giữa
các công ty Nhật với các nhà sản xuất Mỹ. Môi hở răng lạnh : việc các
doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản trong lĩnh vực này gặp khó cũng gây nhiều
tác động đến các đối tác Mỹ.
Để
ngỏ sân chơi cho Trung Quốc thao túng
Cho
dù chính quyền Trump có miễn thuế cho « một số loại chip cao cấp »
hay « các máy in thạch bản », tức các thiết bị chế tạo chip
tân tiến bậc nhất, thì chính sách đánh thuế 100% hàng bán dẫn « sẽ là
đòn báo tử đối với các nhà sản xuất chip cấp thấp hơn, chẳng hạn như ở
Malaysia ».
Chuyên
gia Chiang Min-yen thuộc Viện Nghiên cứu Dân chủ, Xã hội và Công nghệ Mới nổi tại
Đài Loan cảnh báo, chính sách của Mỹ có thể gây ra tác động trái ngược với chủ
trương chính thức, tức là sẽ tạo điều kiện cho « các cạnh tranh không
lành mạnh » của Trung Quốc, với hậu quả cuối cùng là lĩnh vực này
« sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào chip Trung Quốc, một điều nguy hiểm cho an
ninh mạng của chúng ta ».
----------------------------
Các
nội dung liên quan
Thoả
thuận Mỹ - Trung đổi chip lấy đất hiếm: Vì sao chip H20 thành trung tâm cuộc
chơi ?
Chip
trí tuệ nhân tạo: Mỹ siết chặt kiểm soát, Trung Quốc và châu Âu rúng động
HOA
KỲ - TRUNG QUỐC - CHIP ĐIỆN TỬ
Bất
chấp lệnh cấm của Mỹ, Trung Quốc vẫn mua được chip của Nvidia
No comments:
Post a Comment