Công nghệ : Dùng trí
tuệ nhân tạo để phát hiện hàng giả
Thanh Phương - RFI
Đăng
ngày: 13/08/2025 - 08:33
Nạn
hàng giả không phải là mới, nhưng tác động kinh tế của tệ nạn rất lớn, chiếm
khoảng 2,5% thương mại toàn cầu và gây thiệt hại mỗi năm hàng tỷ đô la cho các
doanh nghiệp trên thế giới. Hàng giả không chỉ gây hại cho doanh nghiệp mà còn ảnh
hưởng đến người tiêu dùng, vì họ mua phải những sản phẩm kém chất lượng, thậm
chí nguy hiểm. Chỉ riêng tại Pháp, 37% người tiêu dùng đã vô tình mua phải hàng
giả.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa: Thuốc giả do hải quan Cam Bốt thu giữ được đem đi tiêu hủy ở vùng ngoại
ô Phnom Pnenh, Cam Bốt, ngày 12/03/2019 AP - Heng Sinith
Vrai
Ai: Trợ thủ của Lacoste
Nhưng
làm sao phân biệt được sự khác biệt giữa một chiếc áo phông Lacoste và một chiếc
áo phông giả có logo cá sấu nổi tiếng? Thật sự thì với mức độ tinh xảo ngày
càng cao của những cơ sở sản xuất hàng giả, mắt thường thật khó mà phân biệt,
trừ phi chúng ta là một chuyên viên sành sõi. Việc phân biệt hàng thật với hàng
giả trong ngành dược phẩm lại càng quan trọng vì nó liên quan đến sức khỏe, đến
mạng sống con người.
Rất
may là hiện nay trí tuệ nhân tạo (AI) đang được sử dụng ngày càng nhiều trong
việc phát hiện hàng giả, chẳng hạn như ứng dụng trí tuệ nhân tạo do công ty khởi
nghiệp Vrai AI của Pháp phát triển. Ứng dụng này, có thể nhận diện hàng giả dựa
trên phân tích ảnh, đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ Vivatech 2025
(17-20/06/2025). Vrai AI hiện đang cộng tác với hãng Lacoste, thương hiệu mà
các sản phẩm, nhất là áo phông, rất thường bị làm giả. Có những chiếc áo phông
Lacoste nhìn qua là biết ngay là hàng giả, nhưng có những chiếc áo được làm giả
một cách tinh vi hơn, mắt thường không thể phát hiện được, mà phải cần đến ứng
dụng Vrai AI, với độ chính xác gần như tuyệt đối, 99,7%.
Độ
chính xác này không chỉ giúp thương hiệu Lacoste bảo vệ hình ảnh và sản phẩm của
họ, mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí liên quan đến gian lận khi trả hàng (mua
hàng thật nhưng gởi trả hàng giả). Nhân viên Lacoste sử dụng ứng dụng Vrai AI để
chụp ảnh các sản phẩm được trả lại và có thể xác định ngay đó là hàng giả hay
thật.
Trả lời
RFI Việt ngữ tại Vivatech, ông Hugo Garcia-Cotte, đồng sáng lập công ty khởi
nghiệp Vrai AI, cho biết:
“Chúng
tôi có một hệ thống trí tuệ nhân tạo được huấn luyện trên hàng trăm nghìn bức ảnh
sản phẩm thật và siêu giả, từ đó ứng dụng có thể suy ra những lỗi vi mô do kẻ
làm giả gây ra so với những lỗi vi mô trên sản phẩm thật. Vì vậy, chúng tôi có
thể xác định một sản phẩm thật, như quần áo, thuốc chống sốt rét, nước hoa, cả
thẻ căn cước. Ứng dụng Vrai AI có thể phát hiện hàng giả chỉ từ một bức ảnh chụp
bằng điện thoại thông minh. Chúng tôi thậm chí đã thử nghiệm ứng dụng này trên
những tờ tiền euro giả đẹp nhất và đã có thể phát hiện những tờ tiền giả đẹp nhất
từ ảnh chụp bằng điện
thoại thông minh. Đối với mỗi loại sản phẩm, chúng tôi huấn luyện ứng dụng trí
tuệ nhân tạo trên loại sản phẩm đó bằng cách sử dụng một số lượng sản phẩm thật
và sau đó chúng tôi suy ra rằng những sản phẩm không giống hàng thật là hàng giả.
Ứng
dụng của chúng tôi đã được huấn luyện trên mọi thứ được in hoặc thêu. Nghĩa là
có một số loại lỗi là lỗi in ấn điển hình. Ví dụ, nếu màu sắc không chính xác
thì đó có thể là lỗi in trên sản phẩm thật. Nhưng cũng có những lỗi khác chỉ có
thể đến từ kẻ làm giả. Ví dụ, nếu phông chữ không đúng thì chắc chắn đó là hàng
giả. Và đó là những gì Vrai IA đã tự học được từ hàng ngàn ví dụ mà chúng tôi
cung cấp - chính xác là 180.000 ví dụ - nó có thể xác định được loại lỗi nào được
chấp nhận và loại lỗi nào là bằng chứng của hàng giả.”
Ngoài
việc cộng tác với hãng Lacoste, công ty Vrai AI hiện chủ chủ yếu giúp các nước ở
châu Phi phát hiện các dược phẩm làm giả, theo lời ông Hugo Garcia-Cotte:
“Điều
mà hầu hết mọi người không nhận ra là nạn làm hàng giả thực sự rất nghiêm trọng.
Năm ngoái, cứ 10 người trên thế giới thì có 7 người vô tình mua phải hàng giả.
Tôi không nói đến những người mua đồng hồ giả cho vui, mà nói đến thuốc giả giết
chết 100 người mỗi giờ trên thế giới, một con số quá lớn. Ngay cả phương Tây cũng gặp tình trạng này, ví dụ như
ở Hoa Kỳ, 11,4% thuốc là thuốc giả. Vì vậy, đối với thuốc giả, chúng tôi chụp ảnh
hộp hoặc vỉ thuốc, mục đích là để có thể làm việc với hải quan.
Ví
dụ, chúng tôi có một thỏa thuận với Cameroun để giúp phát hiện thuốc giả nhập
khẩu, bởi vì, chẳng hạn như theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ở Nigeria có đến
64% thuốc chống sốt rét là thuốc giả, mà tại cửa khẩu, các nhân viên hải quan
không có cách nào biết được. Vì vậy, công cụ này có thể cứu sống hàng ngàn người.
Hiện giờ ứng dụng chúng tôi đang được triển khai cho các chính phủ ở Cameroun,
Eswatini, Senegal, và nhiều nước khác. Vrai AI cũng đang sử dụng trên các loại
thuốc chống ung thư được bán ở Trung Quốc, nơi chúng tôi đã cứu sống ít nhất
6.000 người nhờ việc giảm đáng kể tình trạng làm giả loại thuốc này.
Chắc
chắn là các quan chức hải quan ở nhiều quốc gia sẽ quan tâm đến loại ứng dụng
này. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Hàng giả giết chết nhiều người hơn cả
bệnh sốt rét.
Trong
những tuần tới, hoặc ít nhất là trong vài tháng tới, ứng dụng VRAI AI sẽ được
trang bị, ít nhất là cho Senegal, để phát hiện các loại thuốc giả có thể gây tử
vong ở trẻ sơ sinh. Và đó thực sự là mục tiêu của chúng tôi. Đúng là chúng tôi
có thể tập trung vào việc phát hiện túi xách hoặc đồng hồ giả, thu được nhiều
tiền hơn, nhưng mục tiêu của chúng tôi thực sự là cứu sống người bằng ứng dụng đó. Vì vậy, đối tượng số một của chúng tôi là
các nước đang phát triển, giúp hải quan các nước đó phát hiện thuốc giả, mặc dù
đối với hải quan Pháp, chúng tôi cũng có thể giúp phát hiện rất nhiều sản phẩm
khác nữa, bất cứ thứ gì miễn là nó được in hoặc được thêu. Không có vấn đề gì.”
Navee:
Chống hàng giả trực tuyến
Một
công ty khởi nghiệp khác của Pháp cũng đang cung cấp một giải pháp sáng tạo dựa
trên trí tuệ nhân tạo, đó là Navee. Navee vừa được Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế
(INTA) bình chọn là giải pháp sáng tạo nhất trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, ghi
nhận tất cả những nỗ lực mà công ty khởi nghiệp của Pháp đã thực hiện trong hơn
bốn năm qua. Công nghệ dựa trên AI của Navee để chống hàng giả trực tuyến đã xử
lý hơn 50 triệu hình ảnh và giúp khoảng 100 thương hiệu toàn cầu tiết kiệm hơn
500 triệu đô la.
Matteo
Amerio, đồng sáng lập Navee (cùng với Matthieu Daviet), cho biết hành trình
Navee thực sự chỉ bắt đầu khi anh học tại Stanford, nơi anh cùng cộng sự viên
tìm chỗ ở và phát hiện ra rằng các danh sách trực tuyến thực sự tràn ngập hàng
giả. Sau đó, cặp bài trùng này quyết định sử dụng công nghệ thị giác máy tính
mà họ đang phát triển trong một công ty khởi nghiệp do họ thành lập để phát hiện
các sản phẩm gian lận trực tuyến. Họ đã mất hơn bốn năm để phát triển công nghệ
này, tự động hóa việc tìm kiếm và phân tích các danh sách gian lận trên toàn bộ
mạng Internet.
Trí
tuệ nhân tạo (AI) của Navee giải mã các yếu tố hình ảnh, đồ họa và văn bản cụ
thể của từng khách hàng trên internet một cách cực kỳ chính xác, giúp nhanh
chóng định vị và kiểm soát nội dung trực tuyến, cũng như tự động xóa nội dung,
thậm chí xác định các mạng lưới ẩn sau nội dung đó. Để luôn dẫn đầu về công nghệ,
công ty khởi nghiệp này cũng đã hợp tác với các đối tác chủ chốt trong ngành
như Liên minh các nhà sản xuất bảo vệ sở hữu trí tuệ quốc tế (UNIFAB) và
Google. Navee cũng vừa gia nhập ủy ban chống hàng giả của INTA, một hiệp hội
toàn cầu quy tụ hơn 31.000 chủ sở hữu thương hiệu và chuyên gia về các dịch vụ
liên quan đến thương hiệu và sở hữu trí tuệ.
Amazon
cũng nhập cuộc
Các
công ty thương mại điện tử lớn cũng đã triển khai những công cụ mới để chống tệ
nạn hàng giả, đi đầu là Amazon. Theo một nghiên cứu năm 2023 của Văn phòng Sở hữu
Trí tuệ Liên Hiệp Châu Âu (EUIPO), hàng giả gây thiệt hại 16 tỷ euro mỗi năm
cho khối này. Các quan chức hải quan Pháp xác định thương mại trực tuyến, đặc
biệt là các nền tảng bán hàng trực tuyến, là một trong những phương tiện chính
cho buôn bán hàng giả. Tại Pháp, một nghiên cứu do Liên minh các nhà sản xuất
công bố vào tháng 9 năm 2023 cho thấy vào năm 2023, 9% sản phẩm giả được mua
trên Internet là thông qua Amazon.
Trước
tình hình đó, Amazon đã phát triển các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để
xác minh tài khoản người bán và phân tích các sản phẩm được bán trên nền tảng của
mình. Kể từ ngày 17/02/2024, theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), các nghĩa
vụ mới nhằm chống lại việc phát tán nội dung giả mạo đã được áp dụng đối với
các nền tảng bán hàng trực tuyến. Các nền tảng này nay phải cung cấp cho người
dùng Internet một công cụ đơn giản để báo cáo nội dung giả mạo và sau khi được
báo cáo, họ phải nhanh chóng xóa hoặc chặn quyền truy cập vào nội dung này.
Hơn
nữa, Điều 30 của DSA yêu cầu các nền tảng bán hàng trực tuyến phải thu thập
thông tin chính xác về người bán (thông tin liên hệ, mã số nhận dạng chuyên
môn, thông tin thanh toán, v.v.) trước khi cho phép họ bán hàng. Độ tin cậy của
thông tin này phải được xác minh.
Amazon
đã tạo ra một dịch vụ có tên là "Brand Registry", qua đó các công ty
đã đăng ký cung cấp dữ liệu chính xác liên quan đến thương hiệu, sản phẩm và sở
hữu trí tuệ của họ. Từ đó Amazon sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để triển
khai các giải pháp tự động xác định nội dung có khả năng vi phạm. Sau đó, một
danh mục chứa các vi phạm tiềm ẩn này sẽ được cung cấp cho thương hiệu đối tác
để cho phép họ nhanh chóng báo cáo trong trường hợp thực sự vi phạm.
Amazon
cũng đã triển khai một quy trình xác minh danh tính tiên tiến dựa trên công nghệ
thị giác máy tính, đảm bảo tính xác thực của các tài liệu nhận dạng và tài liệu
do người bán tiềm năng cung cấp. Quy trình xác minh này được kết hợp với trao đổi
video riêng với từng người bán tiềm năng và được cho là đã ngăn chặn hơn
800.000 nỗ lực của những cá nhân có ý đồ xấu tạo tài khoản người bán mới.
No comments:
Post a Comment