Đài
quan sát Copernicus : Hơn phân nửa diện tích đất đai châu Âu khô hạn trong
tháng 7
Thùy
Dương|Minh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 12/08/2025 - 14:18 - Sửa đổi ngày: 12/08/2025 - 16:02
Hơn một nửa
diện tích đất của châu Âu và các vùng ven Địa Trung Hải (52%) hứng chịu hạn hán
trong tháng 07/2025, tháng thứ tư liên tiếp, theo dữ liệu của Đài quan sát châu
Âu về khô hạn (EDO).
HÌNH
:
Hàng
trăm cừu và bò tại một cánh đồng khô hạn trên núi Suva Planina, Serbia, ngày
17/07/2025. AP - Darko Vojinovic
Theo
AFP ngày 12/08/2025, 52% là tỷ lệ diện tích hạn hán cao nhất được ghi nhận
trong tháng 7 kể từ khi châu Âu bắt đầu quan sát vào năm 2012, cao hơn 21% so với
mức trung bình trong giai đoạn 2012-2024. Hạn hán ở châu Âu trong tháng 7 cũng
đã phá vỡ kỷ lục tính theo tháng kể từ đầu năm đến nay.
Chỉ
số hạn hán của Đài quan sát Copernicus châu Âu, dựa trên các quan sát vệ tinh,
kết hợp ba thông số : lượng nước mưa, độ ẩm trong đất và tình trạng của thảm thực
vật. Hạn hán được chia thành 3 mức : theo dõi, cảnh báo và cao nhất là báo
động.
Đông
Âu và khu vực Balkan là những nơi chịu ảnh hưởng đặc biệt. Ở một số nước, tỷ lệ
đất khô hạn ở mức cảnh báo đã tăng vọt, ví dụ ở Hungary, tỷ lệ này tăng từ 9%
vào tháng 6 lên 56% vào tháng 7, ở Kosovo từ 6% lên 43%, và ở Bosnia và
Herzegovina từ 1% lên 23%. Đi kèm với nắng nóng cao độ ở vùng Balkan kể từ đầu
mùa hè là số vụ hỏa hoạn cao kỷ lục.
Ở
khu vực Đông Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ cũng chịu tác hại từ nạn hạn hán kéo
dài, mỗi tháng hơn 60% diện tích bị ảnh hưởng, tính từ tháng 3. Khô hạn ở Thổ
Nhĩ Kỳ cũng làm gia tăng các vụ cháy rừng. Ví dụ hôm 08/08, các vụ cháy ở miền
tây đã khiến người dân ở 3 làng phải sơ tán, giao thông đường biển ở eo biển
Dardanelles phải tạm ngưng.
Theo
nhận định của AFP, tại Tây Âu, tình hình có phần phức tạp hơn. Ở Pháp, hơn 2/3
diện tích đất bị ảnh hưởng bởi hạn hán trong tháng 7 (68%), tăng mạnh so với
tháng 6 (44%). Pháp cũng đã hứng chịu một trong những vụ cháy rừng lớn nhất
trong lịch sử : 13.000 ha thảm thực vật bị thiêu rụi ở tỉnh Aude, miền nam đất
nước.
Pháp: Nắng
nóng « cao độ ở mức lịch sử »
Nắng
nóng cao độ ở miền nam nước Pháp bắt đầu lan rộng lên miền bắc và sang miền
đông. Hôm nay, 14 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng (mức cao
nhất). Nhiệt độ ở vùng Paris lên đến hơn 36 độ C, thung lũng sông Rhône ghi nhận
nhiệt độ tới 40 độ C. Nhưng tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở miền nam. Theo
AFP, hôm qua 11/08, có những nơi nhiệt độ lên đến 41-42 độ C, như Bordeaux
(41,6 độ C), Angoulême (42,1 độ C) …
Cháy rừng
lan rộng ở Tây Ban Nha
Nắng
nóng, thời tiết khô hạn, gió thổi mạnh khiến các đám cháy đang tàn phá Las
Médulas, một địa điểm du lịch của Tây Ban Nha đã được UNESCO xếp hạng di sản thế
giới, rất khó được kiểm soát. Hàng trăm người đã phải sơ tán. Ít nhất 4 người bị
thương. La Castille-et-León ở miền tây bắc đất nước cũng ghi nhận 13 vụ cháy rừng
chỉ trong vòng 3 ngày. Nhiều vụ do con người cố ý phóng hỏa. Còn tại Tres
Cantos, ngoại ô phía bắc thủ đô Madrid, theo thông báo hôm nay 12/08 của nhà chức
trách địa phương, đã có 1 người đàn ông chết do cháy rừng.
Anh thiếu
nước trên quy mô toàn quốc
Hôm
nay 12/08/2025, Cơ quan Môi trường Anh cho biết nước này trải qua 6 tháng đầu
năm khô hạn nhất tính từ năm 1976. Khô hạn khiến Anh thiếu nước trên quy mô
toàn quốc, trong đó có 5 vùng bị nặng, phải đối mặt với tình trạng trữ lượng nước
giảm, gây sụt giảm năng suất nông nghiệp, trong khi Anh đang chuẩn bị hứng chịu
đợt nắng nóng cao độ thứ 4 trong mùa hè này. Trữ lượng nước tự nhiên của Anh chỉ
ở mức 67,7%, thấp hơn so với mức trung bình tuần đầu tháng 8. 49% dòng chảy có
lượng nước thấp hơn mức bình thường. Yorkshire, miền bắc Anh, đã phải cấm người
dân dùng nước tưới vườn. Theo Cục khí tượng Anh, năm 2025 là năm nước Anh trải
qua mùa xuân khô nhất từ 100 năm qua.
Nhật Bản
: Hàng triệu người sơ tán vì lũ lụt và lở đất
Chính
quyền Nhật Bản hôm thứ Hai, 11/08/2025, đã kêu gọi hàng triệu người dân sơ tán
do lũ lụt và lở đất xảy ra sau những trận mưa lớn ở tây nam Nhật Bản, khiến nhiều
người mất tích. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo tình hình mưa lũ có thể
"gây nguy hiểm chết người" và và yêu cầu người dân cảnh giác tối
đa. Tại nhiều thành phố, mực nước dâng cao khoảng 1 mét, khiến xe cộ, các tuyến
đường sắt phải ngừng hoạt động.
Còn
tại Đài Loan, chính quyền hòn đảo hôm nay, 12/08/2025, cũng đã phải cho sơ tán
hàng trăm người khỏi những nơi mà cơn bão Podul sẽ đi qua, với sức gió giật lên
tới 155 km/giờ. Cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông nam đảo Đài Loan
vào ngày mai, 13/08.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
Pháp
lại bước vào đợt nắng nóng mới, 12 tỉnh trong tình trạng báo động đỏ
Châu
Âu thích nghi như thế nào với nắng nóng gay gắt ?
No comments:
Post a Comment