Tuesday, June 10, 2025

DU HỌC SINH TRUNG QUỐC MẮC KẸT TRONG CUỘC CHIẾN CỦA DONALD TRUMP CHỐNG BẮC KINH và ĐẠI HỌC HARVARD (Thùy Dương  -  RFI)

 



Du học sinh Trung Quốc mắc kẹt trong cuộc chiến của Donald Trump chống Bắc Kinh và đại học Harvard

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 09/06/2025 - 12:00  -  Sửa đổi ngày: 09/06/2025 - 14:07

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250609-du-h%E1%BB%8Dc-sinh-trung-qu%E1%BB%91c-m%E1%BA%AFc-k%E1%BA%B9t-trong-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-c%E1%BB%A7a-donald-trump-ch%E1%BB%91ng-b%E1%BA%AFc-kinh-v%C3%A0-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-harvard

 

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây, Donald Trump từng đề xuất biện pháp phát thẻ di trú Mỹ tự động cho các sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Theo AFP ngày 30/05, ông Trump từng lấy làm tiếc về việc các du học sinh ngoại quốc sau khi học tập tại Mỹ lại về nước lập nghiệp. Thế nhưng, không lâu sau khi trở lại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump đã « quay ngoắt 180 độ », đẩy nước Mỹ vào nguy cơ « thất thoát tài năng ».

 

HÌNH :

Sinh viên Trung Quốc Yurong "Luanna" Jiang phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Harvard, ngày 29/05/2025, Cambridge, Massachusetts, Mỹ. AP - Charles Krupa

 

Có các trường đại học danh tiếng, nay nước Mỹ có nguy cơ mất nguồn sinh viên quốc tế, kéo theo đó là những thiệt hại về tài chính, nhân lực trình độ cao.

 

 

Đòn kép đánh vào sinh viên Trung Quốc

 

Đối với học sinh, sinh viên quốc tế, giấc mơ học hành tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ bỗng dưng vỡ tan sau hàng loạt thông báo của chính quyền Donald Trump. Từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã phát động một chiến dịch lớn chống các trường đại học mà ông cho là truyền bá tư tưởng cánh tả, quá cấp tiến (woke), trái ngược với lập trường bảo thủ của chính quyền Trump, tạo thuận lợi cho nạn bạo lực, bài Do Thái …

 

Trong số các trường đại học bị nhắm tới, đặc biệt phải kể đến Harvard, một trong những đại học lâu đời nhất của Mỹ, danh tiếng hàng đầu thế giới và mức học phí cũng thuộc loại cao nhất, mỗi năm thu hút khoảng 6.700 sinh viên ngoại quốc (hơn 1/4 tổng số sinh viên của Harvard).

 

Sau khi cắt khoản tài trợ liên bang 2,7 tỉ đô la, ngày 22/05 chính quyền Trump quyết định cấm đại học Harvard tuyển sinh viên ngoại quốc. Đến ngày 04/06, tổng thống Donald Trump thông báo cấm sinh viên nước ngoài nhập học Harvard. Theo AFP, biện pháp có hiệu lực trong 6 tháng và có thể được triển hạn. Thậm chí các sinh viên nước ngoài đã được cấp visa nhập học Harvard cũng sẽ bị xét lại và có thể bị hủy visa nhập cảnh.

 

Nhóm nạn nhân liên đới lớn nhất trong cuộc chiến của tổng thống Donald Trump chống lại các trường đại học Mỹ chính là du học sinh Trung Quốc. Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 28/05 thông báo Mỹ sẽ « mạnh tay » thu hồi visa nhập cảnh của những sinh viên đến từ Trung Quốc, nhất là những du học sinh bị xem có mối liên hệ với đảng Cộng Sản Trung Quốc và sinh viên theo học các ngành « nhạy cảm ». Theo AFP, bộ Ngoại Giao Mỹ lý giải là Trung Quốc « đánh cắp công nghệ Mỹ », trong khi tổng thống Donald Trump nói rằng cần phải dành nhiều chỗ hơn cho sinh viên Mỹ.

 

Những biện pháp gần đây nhất của chính quyền Trump như vậy chống lại một bên là các trường đại học không thỏa mãn yêu cầu của tổng thống, và kên kia là đối thủ Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng, trong đó có cuộc chiến thuế quan. Nói cách khác, chính sinh viên Trung Quốc đang « thiệt đơn, thiệt kép », giấc mộng du học Mỹ dang dở vì « mắc kẹt » trong 2 trận chiến của Donald Trump.

 

Bà Maureen Martin, giám đốc bộ phận nhập cư của đại học Harvard hôm 28/05 nhận định, cuộc chiến của Donald Trump đã gây « một nỗi lo sợ sâu sắc », « sự hoang mang, bối rối » và « nỗi khổ sở về mặt tâm lý » cho các sinh viên và các nhà nghiên cứu nước ngoài. Nhưng có thể nói, không ai khác ngoài sinh viên Trung Quốc là những nạn nhân đầu tiên bị nhắm tới vì chiếm tỉ lệ cao nhất.

 

Trên thực tế, theo số liệu của bộ Ngoại Mỹ, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn hôm 29/05, trong năm học 2023-2024, trong số 1,1 triệu sinh viên nước ngoài ghi danh học tại hàng trăm trường đại học tại Mỹ thì có tới 277.000 sinh viên Trung Quốc, nhiều chỉ sau du học sinh Ấn Độ.

 

 

Giấc mơ học hành dang dở trước gọng kìm Mỹ - Trung

 

Theo trang mạng Slate phiên bản Pháp ngữ, từ vài năm trở lại đây, bối cảnh địa chính trị căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã gây biến động cho cuộc sống của hàng ngàn học viên Trung Quốc. Từng là biểu tượng của sự thành công và cởi mở, các đại học của Mỹ hiện giờ lại trở thành nguồn cơn gây bất ổn, ngờ vực, thậm chí là sự bác bỏ. Và điều này càng được thúc đẩy bởi các biện pháp hạn chế và sự ngờ vực ngày càng tăng, gây xáo trộn cho cả một thế hệ có ước mơ đi du học.

 

Chính quyền Mỹ đã công khai bày tỏ nghi ngờ, tố cáo một số trường đại học có mối liên hệ với đảng Cộng Sản Trung Quốc. Những du học sinh từng học tập hoặc làm việc tại các cơ quan có mối liên hệ gần quân đội Trung Quốc đã bị chính quyền Mỹ hủy thị thực nhập cảnh hoặc bị trục xuất, đôi khi không có lý do chính đáng rõ ràng.

 

Đối với một số người, trải nghiệm này rất khủng khiếp. Một nhà nghiên cứu trẻ, được chấp nhận làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại đại học Harvard, đã bị chất vất về bản chất nghiên cứu y khoa của mình : « Ung thư vú có thể liên quan đến quốc phòng như thế nào? ». Nghiên cứu sinh đã giải thích, nhưng hoài công vô ích.

 

Khi căng thẳng Trung - Mỹ leo thang, sinh viên Trung Quốc đang phải gánh chịu hậu quả cho sự cạnh tranh giữa hai cường quốc. Bị từ chối cấp thị thực, bị nghi ngờ làm gián điệp, gặp khó khăn trong việc tái hòa nhập, những du học sinh này là hiện thân của một giới trẻ bị mối nghi kỵ lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc kìm kẹp, buộc phải suy nghĩ lại về ước vọng và phải làm quen với một thế giới khép kín và nhiều mối ngờ vực hơn.

 

 

Chính quyền Mỹ tự mình bắn vào chân mình ?

 

Tuy nhiên, biện pháp cấm đoán của Donald Trump không chỉ tác động đến du học sinh Trung Quốc mà còn gây thiệt hại cho chính nước Mỹ, cả về kinh tế và nguồn chất xám, nhân lực trình độ cao.

 

Trang mạng Deutsche Welle, phiên bản Pháp ngữ, ngày 30/05 có bài « Trọng lượng kinh tế của sinh viên quốc tế tại Mỹ », theo đó khẳng định 1,1 triệu sinh viên nước ngoài đến học tập tại Hoa Kỳ trong năm học 2023-2024, là nguồn đóng góp tài chính lớn cho kinh tế Mỹ. Theo NAFSA, một hiệp hội của sinh viên và giáo viên quốc tế, sinh viên quốc tế đã đóng góp 43,8 tỷ đô la (42,8 tỷ euro) cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm học 2023-2024. Sinh viên Trung Quốc chiếm 20% số du học sinh nước ngoài tại Mỹ, là 1 trong những nguồn thu nhập lớn nhất cho các trường. Ví dụ, học phí mỗi năm của Harvard lên tới khoảng 60.000 đô la.

 

Còn Reuters ngày 30/05 trích dẫn một số liệu của bộ Thương Mại Mỹ, theo đó du học sinh nước ngoài, 54% đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, đã đóng góp hơn 50 tỷ đô la cho kinh tế Mỹ trong năm 2023.  

 

Michael Clemens, một nhà kinh tế học về nhập cư tại Đại học George Mason ở bang Virginia, nhận định việc tạm dừng cấp thị thực, dù chỉ là trong thời gian ngắn, cũng có thể gây ra những tác hại lớn trên khắp cả nước. Theo ông, « ở nhiều bang, hệ thống trường đại học hoặc là nhà tuyển dụng lớn nhất, ví dụ như bang Alabama, hoặc là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất ».

 

Ngoài ra, số lượng sinh viên quốc tế sụt giảm cũng có thể làm giảm tiềm năng thành lập doanh nghiệp mới và kìm hãm khả năng sáng chế, đổi mới của nước Mỹ : « 15% các công ty khởi nghiệp tăng trưởng mạnh có vốn đầu tư mạo hiểm tại Mỹ, tạo thuận lợi cho việc tạo công ăn việc làm, đầu tư và thay đổi công nghệ, lệ thuộc vào các sinh viên quốc tế ».

 

Việc đình chỉ thủ tục cấp thị thực cũng có thể ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của các địa phương, bởi vì nhiều doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào nguồn lao động tạm thời hoặc theo mùa tuyển dụng từ nguồn sinh viên nước ngoài.

 

Về lâu dài, vẫn theo kinh tế gia Michael Clemens, Hoa Kỳ sẽ mất đi vị thế là điểm đến nhân tài hàng đầu thế giới. Caleb Thomson, một sinh viên Mỹ 20 tuổi, đại học Harvard, được Reuters ngày 30/05 trích dẫn, cho rằng : « Nếu Mỹ loại trừ những sinh viên xuất sắc và tài năng đó, họ sẽ tìm những nơi khác để học tập và làm việc ». Giáo sư khoa học thông tin, khoa học công nghệ Phoebe Sengers của đại học Cornell, cũng lưu ý : « Vấn đề là các sinh viên lẽ ra có thể sang Mỹ học, sẽ ở lại học trong nước hoặc đến các nước khác, nơi họ có thể học hành và sẽ thành lập các doanh nghiệp để cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp của chúng ta ». Điều này có nghĩa là Mỹ đang để vuột vào tay các nước khác, thậm chí là các đối thủ cạnh tranh của Mỹ, nguồn chất xám, nguồn nhân lực tiềm năng cho tương lai. Nói cách khác, dường như tổng thống Donald Trump đang « tự bắn » vào nước Mỹ.

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

 

MỸ - GIÁO DỤC

Chính quyền Trump cấm đại học Harvard tuyển sinh viên nước ngoài

 

THEO DÒNG THỜI SỰ

Mỹ : TT Trump “tuyên chiến” với Harvard – cuộc tấn công vào giới tinh hoa học thuật

 

PHÂN TÍCH

Harvard, biểu tượng cho sự chia rẽ nội bộ Hoa Kỳ

 





No comments: