Bảo
vệ đại dương, di sản chung của nhân loại
Thụy
My - RFI
Đăng
ngày: 10/06/2025 - 08:25 - Sửa đổi ngày: 10/06/2025 - 08:26
Biển
nuôi sống 3 đến 8 tỉ người, chứa 90 % tài nguyên dầu khí và 84 % quặng mỏ, là
nguồn năng lượng tái tạo vô tận. Đại dương là di sản chung của nhân loại, là
phòng thí nghiệm cho việc tái thúc đẩy đa phương. Theo Le Figaro, Pháp và Liên
Hiệp Châu Âu đặc biệt có trách nhiệm. Pháp sở hữu diện tích biển lớn thứ nhì thế
giới chỉ sau Hoa Kỳ, Châu Âu thừa hưởng nền văn minh Địa Trung Hải, tạo dựng sức
mạnh nhờ biển cả.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Đàn cá bơi tại khu bảo tồn quốc gia Porquerolles của Pháp. Bảo vệ
môi trường biển nằm trong mục tiêu của hội nghị Liên Hiệp Quốc về đại dương tổ
chức tại Nice (Pháp) từ ngày 09/06/2025. AP - Annika Hammerschlag
Nước
Pháp một năm sau khi tổng thống Emmanuel Macron giải tán Quốc hội, hội nghị quốc
tế về đại dương khai mạc ở Nice, chiến tranh ở Ukraina, tổng thống Mỹ điều vệ
binh quốc gia đến Los Angeles là thời sự được Le Monde và Le
Figaro đề cập hôm nay 09/06/2025. Các báo khác đã nghỉ lễ Pentecôte (Đức
Chúa Thánh Thần hiện xuống).
Một
năm sau giải tán Quốc Hội, chính trị Pháp vẫn tê liệt
Cách
đây đúng một năm, sau khi đảng của tổng thống thất bại trong cuộc bầu cử châu Âu,
ông Emmanuel Macron loan báo giải tán Quốc hội, gây bất ngờ cho tất cả mọi người
kể cả trong phe mình. Cuộc bầu cử trước thời hạn ba tuần sau đó không mang lại
kết quả như mong muốn, trái lại, nước Pháp trở nên không thể lãnh đạo được vì
chính trường chia thành ba khối đối nghịch nhau.
Theo
một thăm dò, 66 % người Pháp cho rằng quyết định của ông Macron rốt cuộc là « tệ
hại ». Từ đó đến nay, vị trí của tổng thống không còn áp đảo như xưa và hậu quả
cũng thấy rõ đối với phe cực hữu. Từ một năm qua, đảng Tập Hợp Dân Tộc (RN) gặp
khủng hoảng sâu sắc, với câu hỏi ai sẽ là ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử
tổng thống 2027. Le Monde ghi nhận ông Emmanuel Macron rốt cuộc
đã nhìn nhận việc giải thể « gây chia rẽ thay vì là một giải
pháp », nhưng cho rằng thời gian sẽ trả lời.
Trong
bài xã luận, Le Figaro nhận định Quốc hội cùng với các nhóm
thiểu số của mình đang chệch hướng. Trong « cuộc du hành vào đêm đen chính
trị », Quốc hội chỉ đưa ra được một dự luật thảm hại mang tính biểu tượng,
theo nhật báo cánh hữu là trao cho Nhà nước cái quyền trợ giúp người muốn tự tử.
Thiếu hẳn sự năng động, sức sống, nhiệt tình, tin tưởng vào tương lai - những lời
hứa ban đầu của phong trào Macron. Trong hai năm tới cần duy trì sự thăng bằng
dù mong manh này, không giải thể lần nữa và nhất là không có việc tổng thống từ
chức. Tình hình trong nước đang bấp bênh, thế giới xung quanh quá nguy hiểm để
có thể gây thêm hỗn loạn, cần phải nghiêm túc chuẩn bị cho việc vực dậy nước
Pháp sau 2027.
Biển
cả nuôi sống nhân loại
Về
lãnh vực môi trường, nhà bình luận Nicolas Baverez trên Le Figaro kêu
gọi « Cứu vãn hành tinh biển ». Hội nghị lần thứ ba của
Liên Hiệp Quốc về đại dương khai mạc hôm nay ở Nice mang tầm quan trọng đặc biệt.
Biển cả là thiết yếu cho an ninh kinh tế, kỹ thuật số, năng lượng và thực phẩm.
Hôm
nay, hai tổng thống Macron và Lula có mặt tại hội nghị do Pháp cùng Costa Rica
đồng tổ chức. Sự kiện này nhắc nhở rằng hành tinh của chúng ta bị gọi sai tên
là Trái Đất, trong khi 71 % diện tích là biển. Nhà văn, nhà thám hiểm người Anh
Walter Raleigh từng nói « Ai nắm được biển sẽ nắm được thương mại thế
giới, ai nắm thương mại sẽ giàu có, và ai giàu có sẽ nắm được thế giới ».
Biển
nuôi sống 3 đến 8 tỉ người, chứa 90 % tài nguyên dầu khí và 84 % quặng mỏ, kim
loại, đất hiếm ; là nguồn năng lượng tái tạo vô tận. Biển quyết định vị trí các
đô thị, 60 % nhân loại sống trong phạm vi 20 kilomet từ vùng duyên hải. Biển
giúp vận chuyển 90 % khối lượng hàng hóa, vai trò càng nổi bật trong đại dịch
Covid, là nơi các đường ống dẫn dầu khí và 500 đường cáp ngầm đi qua, bảo đảm
cho nền kinh tế số với 99 % lượng dữ liệu truyền đi.
Những
nguy cơ cho đại dương
Đại
dương đóng vai trò quyết định không chỉ trong thương mại mà ảnh hưởng đến cả cơ
sở hạ tầng của kinh tế trong thời đại toàn cầu hóa, địa chính trị, kỷ nguyên mới
của các đế quốc cũng như trong việc bảo tồn sự sống. Bằng chứng là cuộc chiến để
giành quyền kiểm soát Hắc Hải trong chiến tranh Ukraina, hay Hồng Hải ở Trung
Đông, âm mưu bành trướng trên Biển Đông và chiếm hữu Đài Loan của Trung Quốc.
Bên cạnh đó là tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga muốn chiếm Bắc Cực, Donald Trump
dòm ngó Canada, Groenland, kênh đào Panama, Mêhicô.
Biển
cũng là nơi buôn lậu ma túy, buôn người, nơi đoàn tàu ma của Nga hoạt động để
né cấm vận. Cuối cùng, đại dương giúp điều hòa khí hậu, sinh quyển lớn nhất của
đa dạng sinh học, sản sinh ra 70 % khí oxy, hấp thụ 90 % nhiệt năng et 26 % khí
carbon từ hoạt động con người. Có 1 đến 3 triệu loài sinh vật sống ở đáy sâu biển
cả. Tuy định mệnh nhân loại tùy thuộc nặng nề vào đây, nhưng đại dương đang bị
đe dọa bởi xung đột quốc tế, trật tự thế giới sụp đổ.
Trước
hết là biến đổi khí hậu. Nhiệt độ biển kể từ thế kỷ 19 đã tăng 21,1 độ C trên bề
mặt, dẫn đến a-xít hóa, tác hại đến đa dạng sinh học và các rạn san hô. Kế đến
là nạn ô nhiễm vì rác thải và nhựa, rồi nạn đánh cá theo kiểu tận diệt. Chiến
tranh cũng vươn ra biển, nhất là Trung Quốc phát triển hải quân, tự do hàng hải
không được thực thi, xảy ra vô số vụ phá hoại cơ sở hạ tầng, quân sự hóa đáy biển
và tự động hóa cuộc chiến ở tầng đáy. Hiệp ước bảo vệ biển khơi và đa dạng hải
sinh học tức « BBNJ », ký kết tháng 3/2023 sau 20 năm thương thảo, là một trong
những hiệp ước quốc tế hiếm hoi vào đầu thế kỷ 21 nhưng chỉ được 29 quốc gia
phê chuẩn, trong khi phải 60 nước mới có hiệu lực.
Năm
hướng chính để cứu vãn hành tinh biển
Vì
tất cả những lý do trên, hội nghị thượng đỉnh Nice vô cùng quan trọng, với mục
tiêu xác định chiến lược toàn cầu để cứu vãn đại dương, xung quanh năm trục
chính. Theo Le Figaro, đó là tạo ra các khu bảo tồn biển bao phủ 30
% diện tích thay vì 8,4 % như hiện nay. Xác định một khuôn khổ cho hoạt động
kinh tế biển, cấm lạm sát hải sinh vật, khai thác quá mức quặng mỏ đáy biển, du
lịch đại trà. Cải thiện khả năng hồi phục của các thành phố duyên hải trước
thiên tai. Đầu tư vào khoa học và hình thành một mạng lưới quốc tế quan sát đại
dương, thu thập dữ liệu, trong khi nghiên cứu biển chiếm chưa đầy 2 % ngân sách
và còn bị chính quyền Trump cắt giảm. Cuối cùng là lập nên một COP (hội nghị
khí hậu) Đại dương huy động các chuyên gia, có sự tham gia của doanh nghiệp và
xã hội dân sự.
Đại
dương là di sản chung của nhân loại, cần được quản lý toàn cầu và vì vậy nên trở
thành phòng thí nghiệm cho việc tái thúc đẩy đa phương. Pháp và Liên Hiệp Châu
Âu đặc biệt có trách nhiệm. Pháp sở hữu diện tích biển lớn thứ nhì thế giới chỉ
sau Hoa Kỳ, trải dài trên 11 triệu kilomet vuông và bao phủ 20 % đảo san hô,
chiếm 10 % đa dạng sinh học của thế giới.
Châu
Âu thừa hưởng nền văn minh Địa Trung Hải, sự thịnh vượng và sức mạnh của châu lục
được tạo dựng xung quanh việc làm chủ biển cả. Nhưng ngược với các cực quyền lực
khác của thế kỷ 21, châu Âu không triển khai chiến lược biển lẫn lực lượng hải
quân có thể bảo đảm an ninh kinh tế, tự do và chủ quyền. Đã đến lúc thoát khỏi
sự trì trệ, có được chính sách đại dương vì trong thế kỷ này, tương lai của
Trái đất được quyết định trên biển.
Xã
luận của Le Monde cũng cho rằng, sau COP29, hội nghị Liên Hiệp
Quốc tập trung gần 60 nhà lãnh đạo các nước là vô cùng cần thiết, dù mục tiêu đặt
ra có phần khiêm tốn. Điều đáng chú ý là sự vắng mặt của Hoa Kỳ : từ khi
quay lại Nhà Trắng, ông Donald Trump luôn chống lại các vấn đề liên quan đến
môi trường. Cũng chính tại Phòng Bầu Dục mà tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh mở đường
khai thác quặng mỏ dưới đáy biển, không quan tâm đến luật pháp quốc tế.
Điều
vệ binh đến Los Angeles : Trump tấn công vào thành trì Dân Chủ
Về
nội tình nước Mỹ, Le Figaro quan tâm đến việc Donald Trump điều
2.000 vệ binh quốc gia đến Los Angeles, sau hai ngày biểu tình phản đối việc trục
xuất di dân, bất chấp ý kiến của thống đốc California. Ông Gavin Newson tố cáo
quyết định này « chỉ gây thêm căng thẳng », Trump điều
vệ binh « không phải vì thiếu lực lượng mà nặng phần trình diễn ». Chính
quyền California nhắc lại rằng tình hình vẫn trong vòng kiểm soát, biểu tình chỉ
diễn ra cục bộ. Được biết lần gần đây nhất một tổng thống Mỹ huy động vệ
binh quốc gia dù thống đốc chống lại là tận năm 1965, khi Lyndon Johnson muốn
ngăn biểu tình đòi quyền dân sự ở Alabama.
Tờ
báo nhắc lại, các cuộc xuống đường bắt đầu từ thứ Sáu tại khu vực người Mỹ
La-tinh ở ngoại ô Los Angeles. Cảnh sát di trú mặc đồ nhà binh đã xông vào các
nhà máy, một nhà kho để truy tìm người không giấy tờ và hôm sau là gần một trại
tạm giam, một cửa hàng mà người nhập cư thường đến tìm việc. Xung đột nổ ra vào
lúc chính quyền Trump gia tăng trục xuất hàng loạt.
Cho
đến gần đây, cơ quan di trú tập trung vào những di dân phạm pháp, nhưng từ vài
tháng qua, Stephen Miller, cố vấn của ông Trump, đã gây áp lực lên cảnh sát
biên phòng, yêu cầu tăng số lượng bắt giữ mỗi ngày. Việc nhắm vào nơi làm việc
và nhà máy giúp tăng gấp ba số người bị bắt, trong khi người không giấy tờ chiếm
4 % lao động nước Mỹ năm 2023.
Biểu
tình là cái cớ để tổng thống Trump nhấn mạnh đến mối nguy từ di dân, đồng thời
tấn công vào bang Dân Chủ California, thành trì của phe cấp tiến. Donald Trump
đe đọa cắt ngân sách các trường đại học, giảm trợ cấp thiên tai, chỉ trích thống
đốc Newsom về chính sách đối với các vận động viên chuyển giới…Và nay là dịp để
ông chứng tỏ uy quyền vào lúc cuộc diễn binh tại Washington sẽ diễn ra cuối tuần
này. Trump từng đề nghị gởi Vệ binh quốc gia đàn áp biểu tình sau cái chết của
George Floyd ở Minneapolis, nhưng lại không kêu gọi trong vụ chiếm đồi Capitole
năm 2021. Nhiều người lo sợ việc đưa quân đội đến dập tắt biểu tình sẽ trở
thành một tiền lệ nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ.
Về
cuộc xung đột giữa Donald Trump và Elon Musk, tác giả Mỹ Ronan Planchon
trên Le Figaro cho rằng đó không phải là sự đối lập giữa hai
cá tính vô cùng ích kỷ, mà là sự khác biệt quan điểm. Ông Trump tái đắc cử nhờ
sự yếu kém của Dân Chủ và người dân hy vọng có những thay đổi, nhưng nay phải
trở lại với cử tri truyền thống của mình.
No comments:
Post a Comment