Monday, September 6, 2021

TRANH CÃI QUYẾT LIỆT QUANH LUẬT CHỐNG PHÁ THAI CỦA TEXAS (Bình Phương - Saigon Nhỏ)

 


Tranh cãi quyết liệt quanh luật chống phá thai của Texas

Bình Phương

6 tháng 9, 2021

https://saigonnhonews.com/thoi-su/hoa-ky/tranh-cai-quyet-liet-quanh-luat-chong-pha-thai-cua-texas/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/09/GettyImages-1235056281.jpg

Một nhóm người tụ tập ở Times Square ở New York hôm 4 tháng Chín để phản đối luật chống phá thai của tiểu bang Texas. Ảnh Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images.

 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Hai, cho biết họ sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công chống lại những người tìm kiếm hoặc cung cấp dịch vụ phá thai ở Texas, sau khi tiểu bang này ban hành luật cấm gần như toàn bộ việc phá thai – một đạo luật gây tranh cãi mạnh mẽ trong cả nước.

 

 

Luật chống phá thai của Texas nói gì?

 

Luật chống phá thai của Texas, gọi là SB8, nghiêm cấm việc phá thai sau khi bào thai đã được sáu tuần tuổi, bắt đầu có dấu hiệu của tim thai, tức là khoảng hai tuần sau khi thai phụ nhận thấy kinh nguyệt của mình bị trễ – thời điểm mà nhiều bác sĩ cho biết phần lớn thai phụ vẫn chưa biết mình đã có thai. 

 

Luật không đặt ra ngoại lệ cho các trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn luân.

 

Luật mới còn cho phép các công dân tư nhân kiện các nhà cung cấp dịch vụ phá thai và bất kỳ ai “hỗ trợ hoặc tiếp tay” giúp một phụ nữ phá thai – kể cả những người đưa một phụ nữ đến phòng khám hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính để người phụ nữ đó được phá thai. Những công dân tư nhân thực hiện các vụ kiện như thế không nhất thiết phải có bất kỳ mối liên hệ nào với những người bị họ kiện.

 

Bất kỳ ai khởi kiện thành công một nhà cung cấp dịch vụ phá thai theo luật này có thể được thưởng ít nhất $10,000. Và để khuyến khích người dân đi kiện lẫn nhau, tổ chức Texas Right to Life đã lập ra một trang web “người tố giác”, nơi mọi người có thể gửi những thông tin ẩn danh về bất kỳ ai mà họ cho là vi phạm pháp luật.

 

 

Luật FACE Act của liên bang 

 

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay thứ Hai 06 Tháng Chín, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết, Bộ sẽ “bảo vệ những người tìm cách nhận được hoặc cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản” thông qua một đạo luật liên bang năm 1994 được gọi là Đạo luật Tự do Tiếp cận Phòng khám (Freedom of Access to Clinic Entrances Act – FACE Act).

 

Đạo luật FACE cấm sử dụng vũ lực và trở ngại vật lý để cản trở một người nhận hoặc cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản. Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua và cựu Tổng thống Bill Clinton đã ban hành đạo luật này để đáp trả các vụ bạo lực của những người hoạt động chống phá thai trong những năm 1980 và 1990.

 

Bộ trưởng Garland nói: “Bộ sẽ cung cấp hỗ trợ từ cơ quan thực thi pháp luật liên bang khi một phòng khám phá thai hoặc trung tâm sức khỏe sinh sản bị tấn công,” và nói thêm rằng ông sẽ “không dung thứ cho bạo lực đối với những người tìm cách tiếp nhận hoặc cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản”.

 

Bộ trưởng Garland cho biết Bộ Tư pháp sẽ thực thi Đạo luật FACE trong khi “khẩn trương tìm hiểu tất cả các lựa chọn để thách thức Texas SB8 nhằm bảo vệ các quyền hiến định của phụ nữ và những người khác.”

 

Văn phòng Thống đốc Texas Greg Abbott đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters.

 

Luật SB8 có hiệu lực vào thứ Tư 01 Tháng Chín tại Texas sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ không hành động để ngăn chặn nó theo yêu cầu của các nhóm bảo vệ quyền phá thai. Điều đó cho thấy các thẩm phán của Tòa án Tối cao đang đi tới gần việc lật ngược phán quyết của chính Tòa trong vụ Roe kiện Wade, một án lệ năm 1973 bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ Hoa Kỳ.

 

 

Tổng thống Biden và nỗ lực toàn chính phủ 

 

Khắp nước, các tổ chức ủng hộ quyền hiến định của phụ nữ và các tổ chức chống phá thai đều tổ chức các cuộc biểu tình tuần hành để vận động cho quan điểm của mình; phản đối hoặc ủng hộ đạo luật mới của Texas.

 

Trong khi đó, nhiều phụ nữ ở Texas cho biết, luật SB8 đã khiến họ phải tính tới việc đi tới tiểu bang khác để thực hiện việc loại bỏ bào thai ngoài ý muốn.

 

Về phần mình, hôm 2 tháng Chín, tức là chỉ một ngày sau khi luật SB8 của Texas có hiệu lực thi hành, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đang vận động một “nỗ lực của toàn chính phủ”, bao gồm cả từ cố vấn pháp lý của Tòa Bạch Ốc, để chống lại luật phá thai nghiêm ngặt đó. 

 

Ông Biden, là một người Công giáo thuần thành, đã gọi luật cấm phá thai sau sáu tuần là một “sự tấn công chưa từng có đối với quyền hiến định của phụ nữ”.

 

Trong một tuyên bố Tổng thống cho biết ông đang chỉ đạo Văn phòng Cố vấn Tòa Bạch Ốc và Hội đồng Chính sách Giới xem xét những cách thức mà chính phủ có thể sử dụng để “bảo đảm rằng phụ nữ ở Texas được tiếp cận với các dịch vụ phá thai an toàn và hợp pháp … và những công cụ pháp lý nào có thể bảo vệ phụ nữ và người cung cấp dịch vụ khỏi tác động của kế hoạch kỳ lạ của Texas về việc cho phép cá nhân tư nhân khởi kiện họ”.

 

Đa số người Mỹ cho rằng phá thai nên được hợp pháp hóa cho đến khi thai nhi có khả năng tự sống và họ ủng hộ quyền tự do của phụ nữ đối với cơ thể của mình – một quan điểm được khẳng định trong án lệ Roe vs. Wade. Một cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos vào tháng Sáu cho thấy 70% đảng viên Dân Chủ, 35% đảng viên Cộng Hòa và 47% cử tri độc lập đồng ý rằng phá thai nên được hợp pháp hóa trong hầu hết hoặc tất cả các trường hợp.

 

----------------------------

 

Xem thêm:

 

Luật ‘phá thai cực đoan’ đã có hiệu lực tại Texas

Đằng Vân  (Theo The Guardian)

1 tháng 9, 2021

https://saigonnhonews.com/thoi-su/hoa-ky/luat-pha-thai-cuc-doan-da-co-hieu-luc-tai-texas/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/09/Abortion-2-800x450.jpg

Những người biểu tình ủng hộ sự lựa chọn phá thai. Chụp màn hình video CBS This Morning

 

Luật phá thai triệt để nhất ở Mỹ đã có hiệu lực tại Texas, bất chấp những nỗ lực pháp lý ngăn chặn.

 

Lệnh cấm phá thai gần như “cực đoan” ở Texas cho phép bất kỳ công dân nào được quyền kiện một nhà cung cấp dịch vụ phá thai vi phạm luật, và có thể sẽ tiến tới đóng cửa hầu hết phòng khám phá thai trong tiểu bang.

 

Amanda Williams, Giám đốc điều hành của nhóm hỗ trợ phá thai Lilith Fund, nguyên đơn trong vụ kiện thách thức luật pháp cho biết: “Quyền phá thai sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn tuyệt đối. Thật không may, nhiều người cần phá thai sẽ bị ngăn chặn. Thật không thể tin được rằng các chính trị gia Texas đã để cho điều luật tàn khốc và nhẫn tâm này có hiệu lực, nó sẽ gây hại cho nhiều người.”

 

Dự luật Senate Bill 8, được cơ quan lập pháp Texas do đảng Cộng Hòa lãnh đạo thông qua, và được Thống đốc Greg Abbott, ký thành luật vào Tháng Năm. Luật này cấm phá thai khi đã có tim thai- tức là thai khoảng sáu tuần- và không có ngoại lệ cho dù người mang thai bị hiếp dâm hoặc do loạn luân gây ra.

 

Texas là tiểu bang đầu tiên cấm phá thai trong thời kỳ mang thai sớm như vậy kể từ “Roe v. Wade” năm 1970. Những nỗ lực vào phút cuối để ngăn chặn nó thông qua kháng cáo lên Tòa án tối cao Hoa Kỳ vào Thứ Ba, 31 Tháng Tám, đã không thành công.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/09/Abortion-1.jpg

Luật phá thai SB8 sẽ khuyến khích các “thợ săn tiền thưởng” phá thai hoạt động mạnh hơn – Chụp màn hình video CBS This Morning

 

Các nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở tiểu bang cho biết luật này sẽ buộc nhiều phòng khám phá thai phải đóng cửa. Nó sẽ ngăn phần lớn phụ nữ Texas (85%) được sử dụng dịch vụ chăm sóc phá thai, vì hầu hết phụ nữ không thể biết đang mang thai trong sáu tuần đầu thai kỳ.

 

Tiến sĩ Ghazaleh Moayedi, một nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở Texas và OB-GYN, cho biết: “Tất cả chúng ta sẽ tuân thủ luật pháp cho dù chúng ta thấy điều đó là phi đạo đức, vô nhân đạo và bất công. Nó đe dọa sinh kế của tôi và tôi không mong đợi bị kiện. Nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là nhìn thấy những bệnh nhân da đen và Latinh của tôi, những người vốn đã gặp rủi ro cao nhất vì nghèo đói, sẽ không được chăm sóc y tế khi họ cần”.

 

Theo Viện Guttmacher, luật sẽ khiến hầu hết bệnh nhân có nhu cầu phá thai phải đi ra khỏi tiểu bang để được chăm sóc, tăng khoảng cách lái xe từ nhà đến phòng khám phá thai lên gấp nhiều lần – từ trung bình 12 dặm lên 248 dặm một chiều, và gần 500 dặm khứ hồi. Và đó chỉ là khi bệnh nhân có đủ khả năng để làm như vậy, bao gồm thời gian nghỉ làm, khả năng chi trả cho thủ thuật và trong một số trường hợp là gồm cả chăm sóc con nhỏ ở nhà.

 

Các nhà cung cấp và các nhóm hỗ trợ quỹ phá thai – những người giúp tài trợ cho việc đi lại, chỗ ở và dịch vụ trực tiếp cho phụ nữ có thu nhập thấp thông qua quyên góp – đã dành nhiều tháng để phối hợp với các phòng khám phá thai ngoài tiểu bang, bao gồm cả ở New Mexico và Colorado, để bảo đảm bệnh nhân nhận được quan tâm kịp thời khi SB8 có hiệu lực.

 

Các nhà cung cấp dịch vụ phá thai đã cảnh báo, nhiều phụ nữ muốn phá thai sẽ cố gắng kết thúc thai kỳ của họ mà không có sự giám sát y tế. Phụ nữ có thu nhập thấp và phụ nữ da màu sẽ chịu gánh nặng lớn nhất với luật SB8.

 

Các bác sĩ không phải là những người duy nhất là mục tiêu của luật SB8. Rất nhiều người liên đới như y tá phòng khám, nhân viên quỹ phá thai, chuyên gia tư vấn về bạo lực gia đình và khủng hoảng hiếp dâm, hoặc thậm chí một thành viên gia đình cung cấp dịch vụ đi xe đưa rước đến phòng khám vẫn có thể đối mặt với một vụ kiện cáo về phá thai theo luật SB8. Những người khởi kiện có thể thu được tối thiểu $10,000 nếu họ thắng, nhưng nếu các nhà cung cấp dịch vụ phá thai thành công về mặt pháp lý, họ lại không thể thu lại bất kỳ khoản thanh toán hợp pháp nào. Điều này sẽ khuyến khích các “thợ săn tiền thưởng” phá thai hoạt động mạnh hơn trong thời gian tới.

 

(Theo The Guardian)





No comments: