Saturday, September 11, 2021

NGUYÊN THỦ MỸ - TRUNG LẦN ĐẦU TIÊN CÓ CUỘC ĐIỆN ĐÀM SAU 7 THÁNG (Thùy Dương - RFI)

 


Nguyên thủ Mỹ-Trung lần đầu tiên có cuộc điện đàm sau 7 tháng

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 10/09/2021 - 12:37

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210910-nguy%C3%AAn-th%E1%BB%A7-m%E1%BB.....BB%87n-%C4%91%C3%A0m-sau-7-th%C3%A1ng

 

Ngày Thứ Năm 09/09/2021, lần đầu tiên tính từ 7 tháng qua, tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cuộc điện đàm với nhau. Trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, hai nhà lãnh đạo Mỹ -Trung đã bàn về sự cần thiết phải có hành động để sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không biến thành xung đột.

 

https://s.rfi.fr/media/display/4032f6fe-1210-11ec-ad32-005056a90284/w:900/p:16x9/000_9BN3XR.webp

Ảnh minh họa : Tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh ghép 08/06/2021. AFP - MANDEL NGAN,ANTHONY WALLACE

 

Trong một thông cáo, Nhà Trắng tuyên bố Joe Biden và Tập Cận Bình đã có một « cuộc thảo luận chiến lược », nhất là về các chủ đề mà đôi bên có cùng lợi ích và mối quan tâm, cũng như những đề tài mà mối quan tâm, giá trị và sự kỳ vọng của Mỹ - Trung có những nét khác biệt.    

 

Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết :  

 

 « Không biết ai là người đã dũng cảm gọi cho bên kia trước, nhưng đối với mỗi bên, rõ ràng là đã đến lúc phải cải thiện việc thông tin liên lạc giữa Đại Lễ Đường Nhân Dân và Nhà Trắng. Chuyến thăm Trung Quốc cách nay hơn 1 tuần của John Kerry diễn ra không mấy tốt đẹp. Nếu như ngay cả đến vấn đề khí hậu hai bên còn không hợp tác được với nhau, thì cần tuyệt đối tránh để « sự cạnh tranh (giữa hai nước) biến thành xung đột không lường trước được ». Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh như trên.

 

Còn ông Tập Cận Bình kêu gọi "lòng can đảm chính trị" để mối quan hệ hiện đang trong tình trạng « khó khăn nghiêm trọng » được đưa trở lại theo « đúng hướng ». Và theo chủ tịch Trung Quốc, đó chính là « vấn đề của thế kỷ ». Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc thuật lại phát biểu của Tập Cận Bình : « Nếu Trung Quốc và Mỹ đụng độ với nhau, thì thế giới sẽ gánh thiệt hại. » 

 

Về điểm này, tất cả đều đồng ý, nhưng người ta vẫn đang chờ các giải pháp được đưa ra. Bởi lẽ về cơ bản, cuộc đối thoại giữa hai siêu cường luôn là một cuộc đối thoại giữa những người điếc.  

 

Khi tổng thống Biden nhắc lại Hoa Kỳ quan tâm đến « hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương » thì nhà lãnh đạo số 1 của Trung Quốc lại một lần nữa tố cáo Mỹ là thủ phạm dẫn đến sự xuống cấp trong quan hệ giữa các siêu cường bằng cách can thiệp vào những chuyện mà theo Bắc Kinh là không liên quan đến Washington, chẳng hạn về Tây Tạng, Hồng Kông hoặc các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan và Biển Đông. 

 

Nền ngoại giao « chiến lang » của Trung Quốc nay không còn ngần ngại lên lớp Mỹ, như chuyện mới đây nhất từng diễn ra sau cuộc rút lui hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan. »  

 

                                                     ****

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

.

Mỹ: Bắc Kinh ‘‘đe dọa nghiêm trọng’’ tự do hàng hải ở Biển Đông

.

Mỹ có thể tăng cường hiện diện ở Biển Đông sau khi rời Afghanistan

.

Sau Afghanistan, Bắc Kinh phải dè chừng Mỹ ở Thái Bình Dương

 

.

==================================================

.

.

Tổng thống Mỹ, chủ tịch Trung Quốc điện đàm, bàn cách tránh xung đột

Reuters

10/09/2021

https://www.voatiengviet.com/a/tong-rhong-my-chu-tich-trung-quoc-dien-dam-ban-cach-tranh-xung-dot/6221182.html

 

https://gdb.voanews.com/3E9700B5-26AF-43D5-8893-9ED4DBB4F2FE_w650_r1_s.jpg

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) điện đàm hôm 9/9/2021.

 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm trong 90 phút hôm thứ Năm 9/9. Đây là cuộc đàm thoại đầu tiên giữa hai ông trong vòng 7 tháng. Họ thảo luận về việc cần phải đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không chuyển hướng thành xung đột.

 

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết hai ông Biden và Tập có "một cuộc thảo luận trên bình diện rộng, mang tính chiến lược", bao gồm các lĩnh vực mà hai bên có các lợi ích và giá trị giống nhau và khác nhau.

 

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên rằng cuộc điện đàm tập trung vào các vấn đề kinh tế, biến đổi khí hậu và COIVD-19.

 

Nhà Trắng cho biết thêm: "Tổng thống Biden nhấn mạnh mối quan tâm lâu dài của Hoa Kỳ tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thế giới, và hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về trách nhiệm của cả hai quốc gia để đảm bảo rằng cạnh tranh không chuyển hướng thành xung đột".

 

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ông Tập nói với ông Biden rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc gây ra "những khó khăn nghiêm trọng" cho mối quan hệ, nhưng cũng nói thêm rằng cả hai bên đồng ý duy trì tiếp xúc thường xuyên và yêu cầu các nhóm cán bộ ở cấp làm việc phải tăng cường trao đổi ý kiến.

 

"Trung Quốc và Mỹ cần phải thể hiện dũng khí và sự sáng suốt mang tầm chiến lược, cũng như sự táo bạo về chính trị, và đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại đúng hướng phát triển ổn định càng sớm càng tốt", truyền thông nhà nước Trung Quốc tường thuật, dẫn lại lời ông Tập.

 

Ông Tập nói rằng nếu "các mối quan tâm cốt lõi" của cả hai bên được tôn trọng, vẫn có thể đạt được các đột phá ngoại giao trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, đồng thời nói thêm rằng vấn đề này có thể bổ sung thêm "các yếu tố tích cực" cho mối quan hệ.

 

Quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với các phóng viên trước cuộc gọi rằng phía Mỹ coi cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo như là một phép thử để xem liệu làm việc trực tiếp với ông Tập có thể chấm dứt tình hình bế tắc trong mối quan hệ hay không.

 

"Việc này là để quan sát xem liệu có khả năng làm việc một cách thực chất hơn những gì mà chúng tôi đã có thể làm hay không. Chỉ có những gì thực sự diễn ra mới chứng minh được", quan chức này nói sau cuộc điện đàm, và mô tả rằng hai bên nói chuyện thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau.

 

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng thừa nhận rằng Mỹ có thể bị hạn chế về khả năng thay đổi hành vi của Trung Quốc, và Washington phải tập trung chủ yếu vào việc tăng cường khả năng cạnh tranh và tập hợp các đối tác và đồng minh của mình.





No comments: