Monday, September 20, 2021

GIỚI NGHỆ SĨ THỊ GIÁC GÓP TIỀN CỨU TRỢ NẠN NHÂN COVID (Hoàng Hưng)

 


GIỚI NGHỆ SĨ THỊ GIÁC GÓP TIỀN CỨU TRỢ NẠN NHÂN COVID    

Hoàng Hưng

20/09/2021  03:28    

https://www.facebook.com/groups/373876840199844/posts/893605548226968/

 

Tuy không “hot” như các hoạt động thiện nguyện của giới “Sô bít”, nhiều nghệ sĩ thị giác (hoạ sĩ, nhà điêu khắc, video-performance artist…) đã bán đấu giá hoặc lặng lẽ bán “phá giá” tác phẩm cho các nhà sưu tập để kịp thời cứu trợ nạn nhân COVID, đặc biệt dành cho TPHCM.

 

Điểm qua một số báo Tuổi Trẻ, Nông nghiệp, Vietnamnet, Thanh niên:

 

- Họa sĩ nhí Xèo Chu (14 tuổi) đã dùng 2,9 tỉ đồng từ tiền bán đấu giá 8 bức tranh do chính cậu vẽ để mua trang thiết bị y tế tặng cho Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM dùng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

 

Mới đây, họa sĩ nhí Xèo Chu đã trao các trang thiết bị y tế gồm: 6 máy thở, 2 máy sốc tim, 1.000 bộ bảo hộ y tế cá nhân (PPE) và 10.000 khẩu trang N95 cho Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM dùng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

 

Họa sĩ nhí Xèo Chu năm nay mới 14 tuổi (tên thật là Phó Vạn An, sinh năm 2007), nhưng đã đến với hội họa được tròn 10 năm. Đến nay, ngoài triển lãm cá nhân tại Việt Nam, họa sĩ nhí Xèo Chu đã có các triển lãm tại Mỹ, Singapore với hơn 300 tác phẩm.

 

- Giới họa sĩ đã có một cuộc hội ngộ bất ngờ khi cùng nhau góp tranh để bán trực tuyến gây quỹ ủng hộ phòng chống Covid-19. Với mục tiêu quyên góp mua sắm thiết bị điều trị cho Bệnh viện dã chiến số 5 vừa mới thành lập tại quận 5 - TP.HCM, giới họa sĩ đã có ba phiên bán tranh khá ấn tượng. Hầu như những gương mặt ưu tú của giới họa sĩ đều có tranh gửi đến như Thành Chương, Đỗ Duy Tuấn, Phan Cẩm Thượng, Lê Quảng Hà, Phạm An Hải, Lê Triều Điển, Đinh Quân, Bùi Tiến Tuấn…

 

Trong số 90 bức tranh gửi về tham gia chương trình thiện nguyện chung tay chống Covid-19 này, có những tên tuổi không thuộc giới họa sĩ như nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhà văn Y Ban, nhà thơ Giáng Vân… Ngoài ra, còn có một số bức tranh do các nhà sưu tập đóng góp.

 

Tính đến chiều 22-8, ban tổ chức đấu giá tranh đã thu về khoảng 1 tỉ đồng từ bán đấu giá tranh do hơn 80 họa sĩ, nhà sưu tập gửi tặng, để gây quỹ mua trang thiết bị y tế tặng bệnh viện dã chiến.

 

Biết Bệnh viện dã chiến số 5 (quận 5, TP.HCM) đang thiếu hơn 20 giường chuyên dụng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 nên nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi và cộng sự là Lê Quang Đông Quân đứng ra xin tranh đấu giá qua Facebook gây quỹ để mua giường hồi sức.

 

- Vietnam Art Space: Chỉ trong vòng 6 ngày từ lúc ban quản trị nhóm Vietnam Art Space (Hoạ sĩ Trần Thảo Hiền - người sáng lập) phát động chương trình, đã có gần 200 bức tranh được gửi tới ban tổ chức để tham gia hoạt động bán đấu giá tranh gây quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Đặc biệt, trong số các hoạ sĩ có tranh được bán trong đợt này có một hoạ sĩ nhí Trần Nam Long, 15 tuổi. Long là một cậu bé tự kỷ và bị điếc, đang sống ở Hà Nội cùng mẹ và em. Trước đó, tài năng của Long đã được nhiều người trong giới biết đến.

 

- Vừa bán 2 tác phẩm video-art và điêu khắc cho nhà sưu tập, một nữ nghệ sĩ thị giác (không muốn nêu tên) hưởng ứng lời kêu gọi Bảo trợ hơn 1500 trẻ mồ côi vì COVID của báo Thanh Niên, đã xin bảo trợ 1 bé từ lớp 1; đồng thời mua trang bị y tế cho bệnh viện dã chiến số 16.

 

Ảnh:

 

Hoạ sĩ nhí Xèo Chu trong xưởng vẽ.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1228237384355799&set=pcb.893605548226968

 

Một bức tranh của hoạ sĩ nhí Trần Nam Long

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1228237447689126&set=pcb.893605548226968




No comments: