Tuesday, September 7, 2021

BÌNH LUẬN VỀ CHỦ TRƯƠNG XÉT NGHIỆM COVID-19 TOÀN TP HÀ NỘI (BBC Tiếng Việt)

 


Bình luận về chủ trương xét nghiệm Covid-19 toàn TP Hà Nội

BBC Tiếng Việt

7 tháng 9 2021, 16:12 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58472616

 

Yêu cầu xét nghiệm Covid-19 toàn dân tại Hà Nội, từ 6 đến 12/9, của Chủ tịch Thành phố Chu Ngọc Anh đang được loan truyền và bình luận rộng rãi.

 

Ngày 6/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký công điện về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

 

Theo đó, có việc Thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn TP để bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng.

 

Thời gian thực hiện từ ngày 6/9 đến 12/ 9 sẽ xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn TP.

 

Nhưng cũng có nhiều băn khoăn với chủ trương xét nghiệm này.

 

Thấy gì từ việc Hà Nội cho cả ngàn dân đi giãn cách?

Covid-19: Không gian cho thực thể dân sự và định chế thị trường?

Việt Nam: Cưỡng chế xét nghiệm, cách ly có vi phạm quyền công dân?

 

Thông tin trên báo chí

 

Thông tin trên tờ Thanh Niên ngày 6/9 như sau: "Tối nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng tốc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn."

 

Tờ Dân Trí viết: "Với mục tiêu nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh trước ngày 15/9, UBND TP Hà Nội quyết định xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên địa bàn để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng."

 

Vẫn theo báo này: "Về phương thức triển khai, UBND TP Hà Nội sẽ huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc, quét nhiều vòng để giúp bóc tách rất nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước thu hẹp các vùng đỏ, vùng vàng và mở rộng vùng xanh trong khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

 

Cụ thể, Hà Nội dự kiến từ ngày 6/9 đến 12/9 sẽ xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn thành phố theo nguyên tắc: Tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu vực nguy cơ rất cao sẽ lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2-3 ngày/lần; tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 5-7 ngày/lần; tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần."

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/10E47/production/_120419196_gettyimages-1210330033.jpg

Xếp hàng chờ xét nghiệm

 

 

Người dân bình luận gì?

 

Bình luận trên trang Facebook Nguyên Tống viết: "Vâng, bác ý cứ thay găng tay sau mỗi lần xét nghiệm để đảm bảo an toàn cho dân là được. Đừng để lại toang như Sài Gòn dù lock down (phong tỏa) nghiêm ngặt mấy tháng trời. Dịch lây từ đây chứ đâu?!"

 

Anh Tuyet cho rằng: "Càng xét nghiệm càng lây nhiều hơn khi công tác test không bảo đảm an toàn , hơn nữa đi test diện rộng như vậy , đông người nguy cơ lây nhiễm rất cao. Tốt nhất nên phổ biến tới dân chúng để họ tự test tai nhà, và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và luôn tuân thủ 5k."

 

Thuc Nguyen Dang dẫn chứng bài học của TP HCM: "Làm cách này có khác nào cái sai lầm của Sài Gòn lúc đầu chống dịch bệnh. Hà Nội đợt này không biết rút kinh nghiệm bài học của Sài Gòn để cho toang còn nặng hơn Sài Gòn, đến lúc đó không biết con đường tiến lên XHCN sẽ như thế nào."

 

Hoài nghi về tính khả thi của yêu cầu xét nghiệm này, danh khoản Thuy Hong nhấn mạnh đến khâu tổ chức thực hiện: "Nhẽ một ngày nhân viên y tế chỉ lấy 50 mẫu để đảm bảo an toàn, sẽ tuân thủ đúng việc thay găng khử khuẩn. Nhưng vì yêu cầu lấy mẫu thần tốc nên họ phải làm nhanh, làm vội mới đạt chỉ tiêu ngài Chu yêu cầu. Mà làm thần tốc thì ai dám chắc chắn sẽ đảm bảo đủ điều kiện giãn cách và khử khuẩn an toàn? Nếu bung và toang sau đợt lấy mẫu thì dân Hà Nội lãnh đủ."

 

Bình luận trên trang Facebook của BBC News Tiếng Việt, Dương Hiệu viết: "Nguy cơ bị lây nhiễm khi tập trung đông người để lấy mẫu là rất lớn. Bên cạnh đó, nhân viên/thiêt bị lấy mẫu không đảm bảo cũng gây nguy cơ dịch bệnh rất cao. Cho dù bóc/khoanh hết covid ra khỏi Hà Nội trong đợt này, vài hôm nữa covid lại từ vùng ngoại ô, ngoại tỉnh vào thì sao ? Cần giải pháp tổng thể chứ không phải giải pháp tình thế."

 

Dung Vu cho cũng dẫn bài học của TP HCM: "Lấy mẫu, lấy mẫu và lấy mẫu… nguy cơ lây chéo cao, Sài Gòn là bài học. Chỉ có hạn chế tiếp xúc, lo vaccine , lo cái ăn cho dân thì mới giảm được."

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/15C67/production/_120419198_gettyimages-1209174712.jpg

Phố cổ Hà Nội những ngày phong tỏa

 

Theo số liệu nhà nước công bố, tới chiều tối hôm qua, 6/9, Hà Nội có 3817 ca dương tính. 14 ngày qua, số ca nhiễm tại Hà Nội tăng 29%. 

 

VIDEO :

GS. Nguyễn Văn Tuấn: ‘Không nên xét nghiệm Covid đại trà tại TP HCM'  

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58464549

 

 

CDC Hà Nội nói việc xét nghiệm 'khả thi'

 

Ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, nói với báo Thanh Niên:

 

"Trước Hà Nội thì TP.HCM đã thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, nên việc này không phải mới mà hoàn toàn khả thi."

 

"Về lực lượng lấy mẫu, mô hình đội lấy mẫu tương tự như tổ Covid-19 cộng đồng, nòng cốt là các thành viên tự nguyện có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, có thể có chuyên môn y tế hoặc các ngành khác. Những người này sẽ đến từng nhà và thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên và cả PCR.

 

"Sở Y tế đã tiến hành tập huấn cho đội ngũ này, quy mô khoảng vài chục nghìn tổ trên toàn thành phố. Mỗi tổ từ 2 - 4 người, trung bình là 3 người 1 tổ, huy động chủ yếu là lực lượng thanh niên trẻ khoẻ, có khả năng đi đến từng hộ gia đình."

 

Ông Trương Quang Việt cho biết: "Các tổ tự nguyện sẽ lấy mẫu tại cửa nhà dân, hoặc đầu ngõ, không vào nhà dân cũng không tụ tập đông người, để giảm nguy cơ cho cả người dân và đội ngũ y tế.

 

"Về việc thay găng tay, thì nhân viên y tế không thể thay găng tay mỗi lần lấy mẫu cho một người khác nhau do không đủ găng, song chúng tôi đã yêu cầu phải sát khuẩn sau mỗi lấy mẫu. Đội ngũ lấy mẫu diện rộng sắp tới không phải ai cũng là cán bộ y tế, nên chúng tôi tập huấn việc này rất chặt chẽ."

 

                                                      ***

TIN LIÊN QUAN

.

Covid-19: Thấy gì từ việc Hà Nội cho cả ngàn dân đi giãn cách?

2 tháng 9 năm 2021

.

Covid-19: Không gian cho thực thể dân sự và định chế thị trường?

2 tháng 9 năm 2021

.

Việt Nam: Cưỡng chế xét nghiệm, cách ly có vi phạm quyền công dân?

3 tháng 9 năm 2021

.

GS. Nguyễn Văn Tuấn: ‘Không nên xét nghiệm Covid đại trà tại TP HCM'  

 




No comments: